Giá cả hàng hóa ổn định, nhưng sức mua yếu

Thứ Năm, ngày 20/03/2025 | 08:29

 

Giá cả hàng hóa ổn định, nhưng sức mua yếu.mp3

 

Những tháng đầu năm, giá cả hàng hóa đang bình ổn trở lại, lượng cung hàng hóa dồi dào, tuy nhiên sức mua vẫn chưa trở lại mức bình thường.

Giá cả đã bình ổn trở lại, tuy nhiên sức mua hàng hóa tại siêu thị và các chợ truyền thống vẫn còn yếu.

Giá cả thực phẩm ổn định

Theo ghi nhận, hiện nay hoạt động buôn bán tại các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện ích đã dần ổn định trở lại. Nguồn cung các loại thực phẩm tươi sống về các điểm kinh doanh, mua bán trên địa bàn tỉnh cũng trở nên dồi dào về số lượng và đa dạng về chủng loại, tạo nhiều cơ hội lựa chọn cho người tiêu dùng. Theo đó, giá nhiều loại thịt, cá, rau củ quả cũng giảm về mức giá ngang bằng so với trước tết. Hiện nay, vẫn có một số loại cá, thịt có giá bán cao hơn từ 5.000-10.000 đồng/kg so với thời điểm Tết Nguyên đán 2025. Tuy nhiên, biến động giá này là không quá lớn.

Tại các chợ truyền thống, giá cả thực phẩm tươi sống như thịt heo, bò, gà, các loại thủy hải sản như tôm, cua, cá sau khi đã tăng những ngày giáp tết nay đã giảm như mức những ngày thường. Cụ thể, cá lóc đồng được bán với giá từ 80.000-120.000 đồng/kg, lươn đồng dao động khoảng 150.000-230.000 đồng/kg, ếch đồng có giá từ 80.000-90.000 đồng/kg…

Còn tại các siêu thị, giá cả hàng hóa duy trì ổn định từ trước, trong và sau tết. Nhiều kệ hàng luôn được lấp đầy. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng tiện lợi còn triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sản phẩm từ 30%-50% nhằm kích cầu mua sắm. Điển hình, dưa leo có giá 21.000 đồng/kg, giảm 9.000 đồng/kg; bắp cải trắng 9.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg; hành tây 35.000 đồng/kg; cải bẹ dúng 20.000 đồng/kg; bắp cải thảo 12.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg…

Cùng với đó, giá các loại trái cây ghi nhận không có nhiều biến động. Cụ thể, bưởi da xanh hiện đang được bán với giá 35.000 đồng/kg, ổi nữ hoàng có giá khoảng 24.000 đồng/kg, dưa gang có giá hơn 10.000 đồng/kg, mận An Phước có giá bán từ 24.000-26.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng khoảng 25.000 đồng/kg…          

Chị Võ Thị Mỹ Thanh, tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ nông thôn Vị Thanh, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: Giá cả hiện tại không tăng nhiều vì nguồn hàng dồi dào. Người dân cũng yên tâm mua sắm hơn vì không có hiện tượng sốt giá như những năm trước.

Bên cạnh đó, nguyên nhân của việc giá cả hàng hóa không có nhiều biến động là do thời gian qua, ngành công thương tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chương trình bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ tiêu thụ nông sản, giúp thị trường thực phẩm duy trì mức giá ổn định ngay cả trong những thời điểm nhu cầu mua sắm giảm sút.

Sức mua chưa tăng, tiểu thương than ế

Mặc dù giá cả ổn định, nguồn cung dồi dào nhưng thực tế cho thấy sức mua tại các kênh mua sắm truyền thống trên địa bàn tỉnh đang có dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Nhiều tiểu thương than rằng lượng khách mua sắm tại các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa giảm đáng kể so với thời điểm trước và trong tết.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, tiểu thương bán cá tại chợ Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, cho biết: Trong các loại cá nuôi, cá lóc là mặt hàng bán chạy nhất, còn các loại cá khác như cá điêu hồng, rô phi, cá tra, ba sa... bán khá chậm. Hiện giá bán hầu hết các loại cá nuôi đều ở mức tương đương so với thời điểm trước tết. Thời gian gần đây, người đi chợ cũng ít nên tiêu thụ khá chậm. Nguyên nhân có thể là do năm nay kinh tế khó khăn và có nhiều người bán cạnh tranh.

Các tiểu thương cũng lý giải về nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do thu nhập của người dân giảm, chi tiêu thắt chặt hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Nhiều hộ gia đình ưu tiên tiết kiệm, chỉ mua sắm những nhu yếu phẩm thực sự cần thiết. Đặc biệt, với việc mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển, nhiều người có xu hướng mua hàng qua mạng thay vì ra chợ, khiến lượng khách tại các chợ truyền thống giảm mạnh.

Trước thực trạng này, nhiều tiểu thương cho rằng cần có giải pháp thiết thực để kích thích sức mua. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp hỗ trợ tiểu thương, như tổ chức các chương trình kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân mua sắm tại chợ truyền thống. Việc kết hợp giữa hình thức kinh doanh truyền thống và hiện đại có thể là hướng đi giúp tiểu thương duy trì hoạt động và dần thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng không ít tiểu thương vẫn kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường trong thời gian tới, khi kinh tế dần khởi sắc và thói quen tiêu dùng có sự điều chỉnh phù hợp.

Theo thống kê, tháng 2-2025, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và doanh thu các loại hình dịch vụ khác trên địa bàn tỉnh thực hiện được 5.844 tỉ đồng, giảm 3,58% so với tháng trước và tăng 15,83% so với cùng kỳ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2025 thực hiện được 11.906 tỉ đồng, tăng 19,79% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do dịp Tết Nguyên đán nên các hoạt động bán buôn, bán lẻ hàng hóa và các loại hình dịch vụ khác diễn ra trong 2 tháng đầu năm sôi động hơn, các sản phẩm hàng hóa trên thị trường dồi dào, đa dạng chủng loại, giá cả được bình ổn tạo thuận lợi cho người dân mua sắm.

 

Y.LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ và đô thị

06:10 14/04/2025

Những tháng đầu năm, thành phố Vị Thanh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị.

Trái cây giải nhiệt hút hàng

06:06 10/04/2025

Nắng nóng những ngày qua khiến nhu cầu về các loại nước uống, thực phẩm giải nhiệt, đặc biệt là các loại trái cây tăng cao.

Đảm bảo cung cấp điện, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu

05:49 04/04/2025

Bên cạnh việc chủ động bảo dưỡng thì công tác lên phương án, tập huấn, phát hiện, xử lý sự cố tại các địa phương luôn được ngành điện thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn và mùa mưa bão.

Phát triển doanh nghiệp tăng mạnh về số lượng và vốn

08:08 02/04/2025

(HG) - UBND tỉnh cho biết, đến tháng 3-2025, về phát triển doanh nghiệp trong tháng, có 115 hồ sơ đăng ký mới với tổng số vốn 471,5 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 121% số lượng doanh nghiệp đăng ký và tăng 75% số vốn. Lũy kế 3 tháng có 274 hồ sơ đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.129 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 44% số doanh nghiệp, tăng 50% số vốn. Đến nay có 4.632 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 73.561 tỉ đồng.

Để môi trường mua sắm được minh bạch, an toàn

07:26 01/04/2025

Những năm gần đây, tình trạng hàng giả, hàng nhái, quảng cáo sai sự thật và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho người dân.

Thành lập 10 Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công

07:18 21/03/2025

(HG) - Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có quyết định thành lập các Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị

07:16 21/03/2025

(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025, Sở Công thương đã thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký, đề xuất hỗ trợ gửi về Sở Công thương trước ngày 28-3-2025.

Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia

08:17 18/03/2025

(HG) - Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia từ ngày 15/4/2025 - 21/4/2025, chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam (ngày 20-4), Sở Công thương vừa đề nghị các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên,

Hỗ trợ đến 100% giá trị hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp

05:52 17/03/2025

(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2025, Sở Công thương đã có thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký, đề xuất hỗ trợ gửi hồ sơ về Sở Công thương trước ngày 28-3-2025.

Hậu Giang xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch

08:06 13/03/2025

(HG) - Theo định hướng của tỉnh Hậu Giang thì hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2025 sẽ tập trung vào 4 trụ cột theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Công nghiệp hiện đại, Nông nghiệp sinh thái, Đô thị thông minh và Du lịch chất lượng.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PHỤ LỤC: PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC ĐVHC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2025

15:25 15/04/2025

(Theo tiêu chí đối với cấp xã: Diện tích tự nhiên là 30 km2 và Quy mô dân số là 16.000 người; Đối với phường: Diện tích tự nhiên là 5,5 km2 và Quy mô dân số là 45.000 người. Trường hợp sáp nhập 03 ĐVHC cấp xã thì không yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định)

Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

14:55 15/04/2025

(HGO) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Kết luận về điều chỉnh các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thành phố Ngã Bảy: Sẽ tổ chức thành 2 phường sau sắp xếp

08:30 15/04/2025

(HG) - Thành ủy Ngã Bảy vừa tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Khéo vận động người dân trong xây dựng Dự án xử lý sạt lở

05:40 15/04/2025

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông ở tỉnh ngày càng nghiêm trọng, trong đó khu vực bờ kênh Nàng Mau, đoạn qua xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đáng lo ngại. Trước tình trạng cấp bách đó, dự án Xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho bà con.