Hàng hóa dồi dào, sức mua giảm

22/08/2024 | 09:39 GMT+7

Sau đợt hút hàng mạnh dịp rằm tháng bảy, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hoa tươi đang dần trở lại trạng thái bình ổn, đặc biệt là đối với mặt hàng trái cây. Hiện nguồn cung vẫn dồi dào, nhưng sức mua giảm.

Các loại hoa tươi hiện được bán với giá 20.000-25.000 đồng/bó.

Theo khảo sát tại một số chợ trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, các mặt hàng có sức tiêu thụ mạnh trong dịp rằm tháng bảy như hoa tươi, trái cây đã quay về mức giá bình ổn. Chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, kinh doanh hoa tươi tại phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Nhìn chung, sức mua vào thời điểm rằm tháng bảy tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Trước đó, tôi nhập khoảng 20 thùng hoa (mỗi thùng 80 bó), nhưng đến chiều ngày 14 đã bán hết. Do nhu cầu mua tăng cao nên giá bán hoa tươi trong dịp rằm có tăng nhẹ từ 10.000-15.000 đồng/bó, nhưng đến nay giá cả đã bình ổn trở lại”.

Cụ thể, cúc các loại có giá từ 20.000-25.000 đồng/bó, giảm khoảng 20.000 đồng/bó, cẩm nhung có giá 30.000 đồng/bó, lay ơn đỏ, huệ trắng có giá từ 30.000-35.000 đồng/chục. Sau ngày rằm, một số loại hoa giảm gấp đôi giá. Cũng theo nhiều người bán mặt hàng hoa tươi thì dịp rằm lớn người tiêu dùng có phần chuộng hoa cúc hơn vì giá tăng nhưng vẫn dễ mua hơn các loại khác. Ngoài ra, hoa cúc tươi lâu, giữ được màu sắc đẹp dù cắm ngoài sân hay trong nhà. Huệ trắng cũng khá hút hàng vì hoa có mùi thơm, tạo được sự trang nghiêm khi trang trí trên bàn thờ và chưng được lâu.

Trong suốt dịp rằm tháng Bảy, nhu cầu tiêu thụ trái cây trên địa bàn, đặc biệt là các loại trái cây dùng trong lễ cúng như bưởi, xoài và thanh long, đã tăng mạnh. Tuy nhiên, nhờ vào việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tăng cường nguồn cung từ các vườn cây ăn trái trong tỉnh, giá cả các loại trái cây này chỉ tăng nhẹ, không gây ra những đợt sốt giá lớn như nhiều năm trước.

Chị Kim Son, tiểu thương bán trái cây tại chợ Vị Thanh, phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Nhiều người tìm mua các loại trái cây đặc sản của Hậu Giang như khóm Cầu Đúc, quýt đường Long Trị, tuy nhiên mức giá bán ra vẫn được giữ ổn định nhờ khả năng bảo quản tốt và sản lượng dồi dào. Ngay cả trong những ngày cao điểm, giá các loại trái cây này chỉ tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg, một mức tăng được xem là hợp lý trong lúc nhu cầu tăng cao”.

Riêng một số loại rau, củ tại chợ vẫn giữ mức giá cao vì nguồn cung còn hạn chế do mưa ảnh hưởng đến chất lượng rau, do đó giá bán có tăng nhẹ nhưng không đáng kể. Ông Huỳnh Minh Thích, tiểu thương bán rau, củ tại chợ Kênh Tư, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, chia sẻ: “Sau ngày rằm, số lượng khách hàng giảm xuống rõ rệch, nhưng do nguồn cung bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên giá nấm rơm vẫn ở mức dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg; đậu bắp 18.000 đồng/kg, bắp cải 20.000-22.000 đồng/kg, súp lơ xanh 18.000-20.000 đồng/cái, cà rốt 12.000 đồng/kg, cải ngọt từ 14.000-16.000 đồng/kg, xà lách 15.000-20.000 đồng/kg, dưa leo từ 13.000-18.000 đồng/kg…”. Chị Nguyễn Thúy Nhanh, ở phường IV, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Hiện tại đi chợ tôi không phải lo lắng tiểu thương đội giá lên cao nữa, tôi có thể yên tâm mua lương thực, thực phẩm để dự trữ trong tuần cho gia đình. Các loại thịt, cá giá cả có tăng nhưng không biến động lớn”.

Theo các tiểu thương, giá bán các loại lương thực, thực phẩm đã quay về bình ổn, nguồn hàng vẫn được duy trì ổn định. Các sở, ban, ngành tỉnh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chợ đầu mối và các điểm bán lẻ đã giúp hạn chế tình trạng đội giá bất thường và đảm bảo chất lượng hàng hóa. Các sản phẩm bán trên thị trường đều được kiểm tra kỹ lưỡng về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng, nhất là trong dịp lễ 2-9 tới đây.

MAI THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>