Lo hàng hóa “té nước theo xăng”

Thứ Năm, ngày 02/03/2017 | 07:47

Nhìn lại các đợt tăng giá xăng dầu vừa qua, không ít người bỗng giật mình vì giá xăng hiện đang ở ngưỡng gần 20.000 đồng/lít. Trong khi đó, xăng là mặt hàng duy nhất từ đầu năm đến nay chỉ tăng không giảm giá. Điều này khiến người tiêu dùng bất an với chuyện giá cả hàng hóa có “té nước theo xăng”.

Người tiêu dùng lãnh đủ

Mỗi ngày, bà Phan Thị Lợi, ở phường III, thành phố Vị Thanh, lại xách giỏ đi chợ sáng. Thế nhưng, vài tuần nay, bà cứ trong tâm trạng thấp thỏm vì sợ giá cả lại tăng như thời điểm hồi trước tết. “Trung bình nửa tháng một lần, giá xăng lại được điều chỉnh. Tôi đang lo gia đình phải gồng mình gánh thêm tiền ăn, tiền uống như năm 2014 xăng tăng gần 25.000 đồng/lít. Nghĩa là họ sẽ tăng giá bán hàng, đó là chưa kể tiểu thương lợi dụng giá xăng tăng để đẩy giá nhiều mặt hàng lên thêm. Chứ ra chợ chưa thấy rau, củ nào tăng mà hàng quán ăn uống lúc này đã rục rịch thay đổi giá rồi”, bà Phan Thị Lợi chia sẻ.

Người tiêu dùng đang lo lắng trước tình trạng giá xăng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường trong thời gian tới.

Không riêng gì bà Lợi, mà nhiều người tiêu dùng hiện nay cũng đều có tâm trạng lo lắng như vậy. Chị Lê Thị Đèo, ở thị xã Long Mỹ, chọn cách đi chợ một lần để phục vụ nhu cầu ăn uống cho cả tuần. Bởi theo chị Đèo, một số loại thủy sản đang biến động từng ngày, do sản phẩm bữa có bữa không. Cho nên, để cân bằng bữa ăn, cũng như chi tiêu hàng ngày cho gia đình, chị phải bớt khẩu phần cá, đồng thời hạn chế một số nhu cầu tiêu dùng khác như quần áo, sắm sửa vật dụng trong nhà... “Những ngày qua, riêng phần thực phẩm tươi sống đã bắt đầu tăng giá. Giờ tranh thủ xem xét loại hàng nào còn rẻ, mỗi lần đi chợ mình mua nhiều một chút để ăn dài ngày. Chứ đi chợ mỗi ngày mỗi giá thì ngán lắm!”, chị Đèo bộc bạch.

Đáng nói là trong những năm gần đây, việc tăng giá xăng, dầu không những người dân phải chịu đựng giá cao, mà còn nơm nớp nỗi lo nhiều mặt hàng khác lợi dụng để tăng giá lên. Điều này được thể hiện rất rõ trong suốt thời gian qua, hễ xăng, dầu tăng thì các mặt hàng từ thực phẩm đến dịch vụ… đều “đòi” tăng theo. Đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là người tiêu dùng. Quả thật, cứ mỗi lần giá xăng tăng là mỗi lần thêm sức ép đè nặng lên đời sống người dân, nhất là người lao động nghèo.

Tiểu thương cũng lo lắng

Thực tế cho thấy, tại một số chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh, nhiều loại hàng hóa ghi nhận đã có dấu hiệu tăng giá. Lý do tiểu thương đưa ra là tăng theo giá xăng, dầu hoặc hạn chế nguồn cung vì mùa vụ. Trong khi tình hình buôn bán chưa khởi sắc, nếu giá cả leo thang thì sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của họ nên đã khiến cho nhiều tiểu thương lo lắng. Anh Lê Văn Định, tiểu thương cung ứng hàng thủy sản tại chợ Long Mỹ, thị xã Long Mỹ, cho hay: “Tôi làm nghề bán lẻ hàng hải sản đông lạnh nên phải chiều khách. Vì thế, cứ mỗi lần tăng giá mới thì khách hàng họ khó chấp nhận lắm”.

Còn chị Trần Thị Phi Yến, cửa hàng bách hóa Gia Khánh, ở phường I, thành phố Vị Thanh, băn khoăn: “Việc tăng giá xăng liên tiếp khiến đầu vào các mặt hàng tăng theo. Hiện, cửa hàng chật vật tìm cách thu hút khách hàng, vậy mà tiếp tục vì chuyện xăng tăng giá càng khiến cho lượng khách đến cửa hàng hạn chế nhiều thêm. Còn lượng khách đến mua sỉ cũng sẽ dè dặt hơn trong vấn đề đặt hàng, nhất là cửa hàng của tôi đã đăng ký là điểm bán hàng Việt cố định. Cho nên, giá cả tăng, cửa hàng chúng tôi càng gặp khó trong việc kinh doanh, cạnh tranh”.

Do đó, ngành công thương Hậu Giang đã đưa ra lời khuyên cho các tiểu thương là không nên quá lo lắng, ngược lại nên chăm chút bảo quản hàng hóa và chăm sóc khách hàng của mình tốt hơn. Như vậy, sẽ đảm bảo doanh thu dù vật giá tăng. Còn đối với người dân, giải pháp tiết kiệm chi tiêu vẫn là điều cần thiết nhất. Tuy vậy, câu hỏi “giá xăng có tăng lên nữa không?” đang được nhiều người thắc mắc. Bởi vì hầu như giá cả thị trường đều phụ thuộc khá nhiều vào giá nhiên liệu đầu vào. Vì thế, giá xăng biến động sẽ gián tiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là chuyện khó tránh khỏi.

Bài, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Ngành điện hỗ trợ kinh phí nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, huyện Châu Thành

08:19 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đóng điện hoàn tất đưa vào vận hành công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”

05:56 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.

Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

17:28 28/04/2025

(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.

Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm trong hoạt động xúc tiến thương mại

08:07 24/04/2025

(HG) - Sáng ngày 23-4, Sở Công thương tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-4.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:24 17/04/2025

Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ và đô thị

06:10 14/04/2025

Những tháng đầu năm, thành phố Vị Thanh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị.

Trái cây giải nhiệt hút hàng

06:06 10/04/2025

Nắng nóng những ngày qua khiến nhu cầu về các loại nước uống, thực phẩm giải nhiệt, đặc biệt là các loại trái cây tăng cao.

Đảm bảo cung cấp điện, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu

05:49 04/04/2025

Bên cạnh việc chủ động bảo dưỡng thì công tác lên phương án, tập huấn, phát hiện, xử lý sự cố tại các địa phương luôn được ngành điện thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn và mùa mưa bão.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

11:58 04/05/2025

(HGO) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho trên 200 cán bộ mặt trận, người dân và hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Trường Long A,

Công trình giao thông trọng điểm thi công xuyên lễ

09:44 04/05/2025

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm ở miền Tây vẫn tổ chức thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

12 phạm nhân được đặc xá

15:40 01/05/2025

HGO) - Sáng ngày 1-5, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Công an tỉnh với sự kiện trọng đại của đất nước

11:49 30/04/2025

(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.