Nguy cơ mất an toàn điện vì thả diều

Thứ Ba, ngày 11/03/2025 | 05:40

Thả diều mang lại niềm vui, thư giãn cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên, đằng sau những phút giây giải trí ấy là không ít nguy cơ tiềm ẩn về an toàn điện và tai nạn giao thông.

Thả diều gần đường dây điện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Những ngày gần đây, thời tiết mát mẻ, gió thổi nhẹ là thời điểm lý tưởng để nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em tham gia hoạt động thả diều. Tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh, các bãi đất trống từ nông thôn đến thành thị đã trở thành nơi tập trung đông đúc những người yêu thích thả diều. Những cánh diều rực rỡ sắc màu chao lượn trên bầu trời, mang lại không khí vui tươi và bình yên.

Em Trần Minh Duy, ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Mỗi buổi chiều em thường cùng các bạn đến các khu đất trống để thả diều. Khi gió quá mạnh dây cũng dính vào cây, lưới điện, những lúc đó em thường kéo dây cho diều rớt xuống, còn nếu thấy không được thì bỏ luôn vì cũng thấy nguy hiểm”.

Thực tế cho thấy, sau niềm vui thả diều là những nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt là nguy cơ mất an toàn điện và tai nạn giao thông nếu thả diều gần các tuyến đường lớn. Khi diều bay lên cao, chỉ cần một cơn gió mạnh hoặc dây diều quá dài đều có thể vướng vào đường dây điện. Điều này có thể dẫn đến những sự cố nghiêm trọng như chập điện, cháy nổ hoặc thậm chí gây ra các vụ tai nạn điện giật nguy hiểm đến tính mạng con người.

Lâu nay, đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân tự ý trèo lên cột điện hoặc dùng gậy (cây) dài, vật dụng kim loại để gỡ diều mắc vào dây điện dẫn đến điện giật. Đặc biệt, dây diều làm bằng kim loại hoặc có lõi kim loại càng làm tăng khả năng truyền điện, gây nguy hiểm cao độ.

Càng nguy hiểm hơn khi một số người chọn thả diều ở khu vực dân cư, trên đường giao thông. Cánh diều bay cắt ngang đường, dây diều mắc vào phương tiện hoặc cản trở tầm nhìn có thể dẫn đến tai nạn giao thông. Người điều khiển xe máy, xe đạp có thể bị dây diều quấn vào cổ, tay lái, gây mất lái và té ngã.

Không chỉ ảnh hưởng đến an toàn cá nhân, việc diều vướng vào đường dây điện, trạm biến áp còn gây sự cố lưới điện làm gián đoạn cung cấp điện. Các sự cố này không chỉ gây tổn thất về kinh tế cho ngành điện, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Nhiều trường hợp đã xảy ra mất điện diện rộng, làm đình trệ hoạt động sản xuất, thiệt hại về kinh tế và gây bức xúc trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Thức, ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, cho rằng: “Người lớn phải quản lý và nhắc nhở con em mình thả diều đúng nơi quy định chứ để vậy quá nguy hiểm. Nếu có thả diều phải chọn thả diều ở những nơi có khoảng không gian rộng, không có đường dây, trạm điện ở gần để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và mọi người”.

Nhiều người dân cũng cho rằng, bên cạnh ý thức của người chơi diều, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cắm biển cảnh báo ở những khu vực có đường dây điện cao thế và tổ chức các hoạt động vui chơi an toàn hơn cho trẻ em, nhất là trong các dịp hè.

Theo Công ty Điện lực Hậu Giang, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp thả diều, vật bay gần đường dây điện và trạm điện có nguy cơ gây sự cố lưới điện, tai nạn điện, làm mất điện trên diện rộng ảnh hưởng quá trình sinh hoạt, sản xuất trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Khoa Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, thông tin: Nhằm ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố lưới điện, tăng cường bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân; đảm bảo việc cung cấp điện được liên tục, an toàn và đề phòng xảy ra tai nạn điện, Công ty Điện lực Hậu Giang đề nghị người dân hãy thực hiện cụ thể một số nội dung như: Không được thả diều, vật bay gần đường dây điện, trạm điện và ở những nơi có lưới điện đi qua. Những hộ gia đình có con, em đi thả diều, vật bay nên nhắc nhở con, em mình không được thả diều, vật bay gần đường dây điện, trạm điện. Khi thả diều, vật bay phải cách xa đường dây điện, trạm điện và kể cả khoảng cách diều, vật bay rơi cũng không được chạm vào đường dây điện, trạm điện.

Theo khoản 18, Điều 2 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31-01-2022 của Chính phủ thì thả diều hoặc bất cứ vật gì gây sự cố lưới điện sẽ bị xử phạt tiền: từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

Riêng các trường hợp gây ra sự cố nghiêm trọng, gây hỏa hoạn, sự cố mất điện trên diện rộng, tai nạn điện… sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Vì vậy, khi có diều hoặc vật bay vướng vào đường dây điện, trạm điện thì người dân nhanh chóng liên hệ với ngành điện qua số điện thoại Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam 19001006 - 19009000, liên hệ qua website https://www.cskh.evnspc.vn/ hoặc gọi điện qua ứng dụng app chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn, hỗ trợ, hơn hết là phòng tránh các sự cố liên quan gây ra các thiệt hại.

Nhằm nâng cao ý thức của người dân về mức độ nguy hiểm, cũng như hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp khi thả diều, vật bay gần đường dây điện và trạm điện, Công ty Điện lực Hậu Giang đề nghị chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ quan báo, đài,… ủng hộ, phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền và cùng phổ biến rộng rãi thông báo này đến mọi người cùng biết.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Toàn tỉnh có 4.517 doanh nghiệp đang hoạt động

08:25 11/03/2025

(HG) - Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh có 159 hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, tăng 15% so cùng kỳ, với tổng số vốn 657 tỉ đồng, tăng 37% so cùng kỳ. 2 tháng qua cũng có 32 hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp với tổng vốn 16,2 tỉ đồng; chấm dứt hoạt động 28 đơn vị trực thuộc, so cùng kỳ giảm 70% số doanh nghiệp và giảm 80% số vốn. Đến nay, toàn tỉnh có 4.517 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 72.432 tỉ đồng.

Xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP

18:00 07/03/2025

(HGO) - Sáng ngày 7-3, Sở Công thương tỉnh có buổi làm việc và hướng dẫn các chủ thể OCOP nhằm xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã, bao bì hàng hóa sản phẩm.

Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh có 21 doanh nghiệp đang hoạt động

19:30 06/03/2025

(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo giá thực tế 2 tháng đầu năm được 528,440 tỉ đồng, đạt 16,66% kế hoạch, tăng 30,35% so với cùng kỳ. Nếu tính theo giá so sánh năm 2010 thì được 318,240 tỉ đồng, đạt 17,19% kế hoạch, tăng 34,17% so với cùng kỳ.

Cảnh giác với hình thức giả danh nhân viên ngành điện để lừa đảo

07:58 03/03/2025

Gần đây, Công ty Điện lực Hậu Giang liên tục nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc bị quấy rối bởi cuộc gọi từ số lạ tự xưng là nhân viên điện lực để lừa đảo làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện.

Thêm cơ hội để nông dân mở rộng thị trường

08:10 26/02/2025

Hoạt động hỗ trợ nông dân đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử không chỉ giúp họ mở rộng thị trường mà còn góp phần nâng cao thu nhập, khẳng định giá trị nông sản địa phương trong thời kỳ chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay.

Mở 2 lớp tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả

07:57 21/02/2025

(HG) - Sáng ngày 20-2, Hội Điện lực miền Nam cùng với Công ty Điện lực Hậu Giang tổ chức buổi tập huấn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả (lớp số 1) cho 143 học viên là học sinh và giáo viên trường THPT, Tổng phụ trách trường THCS trên địa bàn tỉnh và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.

Đa dạng hoạt động xúc tiến thương mại

08:18 20/02/2025

​​​​​​​Thời gian qua, hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM), hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa cũng như phát triển giao thương được tỉnh đẩy mạnh thực hiện bằng nhiều hình thức.

Các hoạt động vì quyền lợi của người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức trong suốt cả năm 2025

08:09 18/02/2025

(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng công tác đầu tư xây dựng lưới điện

07:40 13/02/2025

Bên cạnh cung cấp điện ổn định, an toàn, mục tiêu trong năm 2025, Công ty Điện lực Hậu Giang còn đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp lưới điện nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sôi động thị trường rằm tháng Giêng

07:45 12/02/2025

Từ xưa, người dân đã quan niệm “Lễ quanh năm không bằng rằm tháng Giêng”, do vậy, ngày rằm tháng Giêng luôn được nhiều người coi trọng, từ đó thị trường thực phẩm chay và hoa quả tươi cũng đa dạng vào dịp này.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cả nước đã hỗ trợ xóa trên 121.600 căn nhà tạm, nhà dột nát

08:27 11/03/2025

(HG) - Chiều ngày 10-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ ba Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

50 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

08:25 11/03/2025

(HG) - Ngày 10-3, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lễ phát động phong trào thi đua 50 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ - Cà Mau), chào mừng 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2025.

Thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

08:20 11/03/2025

(HG) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 6/3/2025 thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hàng năm tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Thúc đẩy kết nối giao thương: Tạo động lực phát triển

08:20 11/03/2025

Thời gian gần đây, Hậu Giang và Kiên Giang đang đẩy mạnh hợp tác giao thương thông qua các hoạt động kết nối như tổ chức hội nghị giao thương nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị chuỗi cung ứng nội vùng.