Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 | 06:08
Những ngày cận Tết Nguyên đán khu chợ đêm ở thành phố Ngã Bảy, vốn nổi tiếng sầm uất hàng chục năm qua càng thêm nhộn nhịp hơn.
Đủ loại hàng hóa được bày dọc hai bên đường Lý Thường Kiệt.
22 giờ, khi những ồn ào của phố thị lắng dần thì ở phường Ngã Bảy, phiên chợ đêm đã nhen nhóm. Những chiếc xe ngoài quốc lộ bắt đầu chạy vào đường Lê Lợi, Lý Thường Kiệt rồi dừng hẳn. Mấy bác tài xuýt xoa bước vội vào hàng quán bên đường để tạm tránh cái lạnh của sương đêm.
Quán cà phê của ông Tùng (Lê Ngọc Tùng mua bán ở khu vực 1, phường Ngã Bảy) mở cửa thâu đêm để phục vụ thức uống. Nơi đây như điểm dừng chân của các bác tài mỗi đầu phiên chợ. Ông Tùng vừa pha mấy cái bạt xỉu cho khách, vừa tâm sự: “Từ năm 2000 trở lại đây, phố xá khang trang sáng rực, nhà cao tầng san sát nhau. Khu chợ đêm kéo dài từ nửa đường Lê Lợi chạy thẳng xuống Lý Thường Kiệt. Nhịp sống nơi này là buôn bán thâu đêm, ban ngày ngủ bù. Vợ chồng tôi cứ thay phiên nhau buôn bán cũng gần 30 năm trôi qua”.
Trên đường phố cuối năm lúc này đã phủ kín sương mù. Hai bên đường, những tấm bạt được trải rộng ra để bày biện hàng hóa. Khu chợ đêm đúng nghĩa trao đổi nông sản bởi những chuyến xe chở đầy ắp củ, quả các loại từ Cái Răng, Cần Thơ, Vĩnh Long đổ xuống chợ rồi lại thu gom rau quả, nông sản khác mang về. Chuyện mua bán nơi đây diễn ra nhanh chóng. Khách hàng cũng ít khi mặc cả vì đa phần mối lái quanh năm, khớp giá từ trước.
Khu chợ đêm nông sản ở phường Ngã Bảy.
Nhanh nhảu cân mấy bọc dưa cải muối chua cho khách sỉ, chị Chín (Nguyễn Thị Chín, ở xã Đại Thành) cười tươi rói vì bán hàng “đắt như tôm tươi”. Chị bảo khu này là vậy, bạn hàng thuận thảo lắm! Chắc Hậu Giang mình không có chợ nào “thâu đêm suốt sáng” mà vui bằng khu chợ này đâu. Cao điểm 12 giờ đêm là khách đông nườm nượp. Ngày thường chợ nhóm tầm 10 giờ, chứ cận tết gần như trữ hàng bán suốt.
Chợ nhóm vào khoảng 10 giờ đêm và tan chợ tầm 5 giờ sáng.
Càng về khuya, những quầy bắp cải, bí ngô, khoai, củ, quả ở chợ cứ vơi dần. Người mưu sinh ở đây đã không còn nhớ rõ khu chợ có tự bao giờ. Chỉ biết, có giai đoạn nó gắn liền với thời chợ nổi Ngã Bảy còn sầm uất. Cái nghề mua bán nông sản đã gắn liền với cuộc sống của nhiều gia đình. Sau khi chợ nổi dời đi, bà con tìm phương thức mua bán khác. Một số người vẫn gắn bó tiếp với cái nghiệp thương hồ nhưng bằng đường bộ. Ven bờ sông, ngày nào tấp nập xuồng ghe giờ đã được thay bằng bờ kè thẳng tắp.
Trong khi khu phố chợ sầm uất chen chút người mua, bán thì nhiều người vẫn chọn ghe tàu làm phương tiện đến chợ chuyển hàng.
Trong khi khu phố chợ sầm uất chen chút người mua, bán thì dưới bờ kè nhiều người vẫn chọn ghe tàu làm phương tiện đến chợ mỗi đêm. Về đêm, trên các nhánh sông nước chảy cuồn cuộn, xa xa những người phụ nữ lái ghe tàu chẻ ngược sóng một cách điêu luyện. Bóng trăng phản chiếu ánh sáng cũng tạo nên một khung cảnh nên thơ, dung dị giữa lòng thành phố nguy nga. Dẫu cái nghề thương hồ vất vả, nhưng trên môi các chị vẫn tươi tắn nụ cười.
Cặp chiếc ghe vào bến, chị Bé Ba (Lê Thị Bé Ba, ở thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp) buộc lỏng sợi dây để tránh va vào bờ kè. Sau khi chọn hàng, chị Ba xốc hơn chục bọc củ kiệu, dưa chua chuyển hết xuống ghe, tay chân nhanh thoăn thoắt như không hề mệt mỏi.
Với tay tắt vội cái đèn pin đội trên đầu, chị Ba huyên thuyên, giọng điệu tự nhiên đúng chất thương hồ đáp chuyện: “Đi bằng ghe mình chở được nhiều đồ hơn. Ngày thường, hai ba ngày tôi chạy ghe đi lấy hàng một lần. Cận tết thì ngày nào cũng đi chở hàng mang về bỏ mối lại. Mần cái nghề thương hồ này nó cực thiệt, thức đêm thức hôm để chạy ghe đi lấy hàng lâu ngày cũng đuối sức. Thấy cực vậy nhưng mà vui dữ lắm. Bạn hàng ở đây ai cũng quen biết nhau, gặp nhau là hỏi thăm riết thành thân thiết”.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của chúng tôi với chị Ba kết thúc bằng một cái hẹn vào ngày cận tết. Người phụ nữ nhỏ nhắn tháo vác rời bến sông rồi khuất dần trong đêm trở về với công việc của mình. Bến lên xuống hàng chỉ đông xuồng ghe tầm một, hai giờ đêm, vội vã neo đậu rồi rời đi nhanh chóng chở nặng nông sản đem về các chợ nhỏ trong vùng. Khi bến sông vừa vắng khách, lúc này cũng gần 3 giờ sáng. Những em bé theo mẹ mưu sinh đã say giấc vì mệt nhoài. Điều khá hay là khi các tiểu thương rời đi, đều dọn sạch chỗ bày hàng trả lại hình ảnh sạch sẽ cho khu phố.
Từ rằm tháng Chạp, lượng hoa tươi, dưa hấu được bày biện với số lượng lớn để phục vụ tết.
Ngày tết, khu chợ gần như hoạt động xuyên suốt. Những hàng quán bên đường cũng vì vậy mà mở hầu như 24/24 giờ để phục vụ. Chợ tết ở đây bắt đầu khoảng rằm tháng Chạp, cao điểm vào khoảng 22, 23 tết đến giao thừa. Lượng hàng hóa nông sản, trái cây liên tục đổ về tăng ba, bốn lần so với ngày thường. Đời sống thương hồ khi vào vụ tết là những ngày luôn tay luôn chân không ngơi nghỉ…
KỲ ANH
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
06:24 24/06/2025
(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho hay, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp. Về công trình lưới điện phân phối, kế hoạch
05:40 23/06/2025
(HG) - Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, qua quá trình theo dõi và giám sát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế, đặc biệt
07:10 22/06/2025
(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố hiện có 701 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất; trong đó có 1 doanh nghiệp Nhà nước, 24 doanh nghiệp tư nhân, 29 doanh nghiệp hỗn hợp, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 643 hộ kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 9.880 lao động thành phố và các vùng lân cận, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực II (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm được 1.676 tỉ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và tăng 22,25% so cùng kỳ.
07:45 18/06/2025
Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.
08:00 06/06/2025
Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.
06:21 03/06/2025
(HG) - Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2023, tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 10 cụm, với tổng diện tích 569,05ha.
05:10 03/06/2025
(HG) - Sở Tài chính tỉnh vừa cho biết, hiện sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hậu Giang đã từng bước thâm nhập vào các hệ thống siêu thị
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...