Thứ Sáu, ngày 04/01/2019 | 08:03
Những năm qua, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, Công ty Điện lực Hậu Giang đã nỗ lực đưa lưới điện quốc gia về vùng sâu, vùng xa. Nhiều vùng nông thôn đã có điện sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
3 năm, Công ty Điện lực Hậu Giang xóa câu phụ và lắp đặt công tơ cấp điện chính thức cho hơn 6.900 hộ.
Nâng cao chất lượng sử dụng điện
Đề án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia được triển khai thực hiện đã đáp ứng kịp thời niềm mong mỏi của người dân trong tỉnh. Minh chứng là cuộc sống của người dân ở ấp 6 và ấp 10, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, đã thay đổi rõ rệt. Giai đoạn 1 của Đề án 2081 đã mang nguồn điện đến cho gần 1.500 hộ. Năm 2017, giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 20,7 tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ có thêm gần 950 hộ dân thuộc các huyện Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy, tiếp cận điện lưới quốc gia.
Ghé thăm gia đình ông Đoàn Văn Sách, ở ấp 7, xã Lương Nghĩa, bên ngôi nhà khá khang trang, ông Sách chia sẻ: “Tôi cùng 3 nhà nữa xin câu đuôi của một hộ bên ấp 8 rồi kéo về nhà để xài, nhưng điện chập chờn lắm. Ngày nào mưa bão thì ai cũng rầu, phần sợ dây đứt không có điện xài, phần thì sợ nguy hiểm cho người đi đường. Từ hồi ngành điện đầu tư lưới điện đến giờ gia đình mới mạnh dạn đầu tư mua ti vi, máy bơm để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của gia đình”.
Thực tế, khi chưa có nguồn điện từ lưới điện quốc gia, người dân nông thôn ở các xã như Lương Nghĩa, Xà Phiên thuộc huyện Long Mỹ còn gặp khó khăn về đời sống sinh hoạt và phát triển sản xuất. Những khó khăn này làm bà con khó có cơ hội tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nên năng suất thấp, hiệu quả không cao, kinh tế chậm phát triển. Nhưng từ khi lưới điện được kéo về, đời sống của bà con như lật sang một trang mới.
Có thể thấy, 15 năm qua, tranh thủ các nguồn vốn, Công ty Điện lực Hậu Giang đã đầu tư rất nhiều dự án cấp điện. Cụ thể như Dự án lưới điện phân phối 6 xã anh hùng thực hiện năm 2005-2006 có tổng vốn đầu tư hơn 5,6 tỉ đồng; các dự án ứng vốn của tỉnh từ nguồn vốn hoàn ứng với kinh phí đầu tư 20,4 tỉ đồng; dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang (phân kỳ năm 2016, năm 2017, năm 2018) là 81,274 tỉ đồng; dự án thành phần Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thế khu vực nông thôn tỉnh Hậu Giang (thuộc dự án tín dụng ngành điện lần 3 vay vốn JICA) vốn đầu tư là 52,4 tỉ đồng…
Không những đầu tư lưới điện mới, năm 2013, Công ty Điện lực Hậu Giang tiếp nhận lưới điện từ các tổ điện, hợp tác xã tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh. Các công trình đầu tư lưới điện khu vực tiếp nhận khách hàng lưới điện nông thôn từ các hợp tác xã có tổng vốn đầu tư hơn 38,2 tỉ đồng. Qua đó, ngành điện đã tiến hành lắp thêm điện kế, bán điện trực tiếp cho các hộ dân, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho người dân nông thôn.
Đồng hồ được kéo chằng chịt tại hộ ông Lê Út Nhỏ.
Xóa điện câu đuôi
Mấy năm qua, gia đình ông Lê Út Nhỏ cùng với hàng chục hộ dân ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, phải sử dụng chung một điện kế rất bất tiện, nguồn điện chập chờn và giá cao. Năm 2018, Công ty Điện lực Hậu Giang đã đầu tư vốn để phát triển lưới điện hạ thế, xóa điện kế dùng chung cho các hộ nơi đây.
Ông Út Nhỏ chia sẻ: “Gia đình ở gần nhất nên các đồng hồ được câu từ công tơ tổng đều đặt tại nhà tôi, sau đó chia cho các hộ khác sử dụng. Do là hộ chính nên mỗi tháng gia đình cũng chỉ trả 3.000 đồng/kWh; còn những gia đình ở xa, vừa phải đầu tư đường dây dài vừa phải chịu thất thoát, hàng tháng mỗi hộ trung bình trả tiền điện lên tới 4.000 đồng/kWh. Đó là chưa kể chi phí ban đầu mà gia đình tôi phải tự bỏ ra để kéo điện về. Gia đình rất mong dự án sớm hoàn thành để gia đình có thể mua điện với giá quy định của Nhà nước”.
Với mục tiêu xóa hộ sử dụng điện câu đuôi, câu phụ, liên tiếp trong 3 năm từ năm 2016-2018, Công ty Điện lực Hậu Giang đã bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư xóa hộ câu phụ với tổng kinh phí đã đầu tư là 17,2 tỉ đồng. Qua đó, đã thực hiện đầu tư lưới điện hạ áp và nhánh rẽ, xóa câu phụ và lắp đặt công tơ cấp điện chính thức cho hơn 6.900 hộ. Theo thống kê của ngành điện, hiện nay còn khoảng 12.700 hộ sử dụng điện câu đuôi. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Hậu Giang đã lập kế hoạch triển khai thực hiện xóa điện kế dùng chung, nâng cao chất lượng điện giai đoạn 2019-2020 với tổng nhu cầu vốn đầu tư hơn 87 tỉ đồng.
Những năm qua, ngành điện luôn quan tâm phát triển lưới điện để nâng cao chất lượng điện.
Ông Nguyễn Viết Thọ, Giám đốc Công ty Điện lực Hậu Giang, cho biết: Theo quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2025 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt, tổng nhu cầu vốn đầu tư lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2025 hơn 2.450 tỉ đồng, khối lượng cần đầu tư bao gồm 928km đường dây trung thế, 1.132km đường dây hạ thế. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, ngành điện sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các dự án từ lưới điện quốc gia nhằm phục vụ công tác xóa điện kế dùng chung và cải tạo, nâng cấp, phát triển lưới điện để nâng cao tỷ lệ sử dụng và chất lượng nguồn điện tại các vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Trong 15 năm qua, ngành điện đã thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn hơn 465 tỉ đồng đầu tư phát triển lưới điện phân phối trung hạ thế và trạm biến áp. Khối lượng thực hiện đầu tư lưới điện phân phối bao gồm: Đường dây trung áp xây dựng mới là 388km; đường dây hạ áp xây dựng mới là 766km; dung lượng trạm biến áp phân phối xây dựng mới là 27,2MVA; xây dựng mới và đưa vào sử dụng 3 trạm biến áp 110kV mới là trạm Long Mỹ, Châu Thành và Châu Thành 2; nâng công suất 2 trạm biến áp 110kV Vị Thanh và Phụng Hiệp, nâng tổng dung lượng trạm biến áp 110kV toàn tỉnh đạt 290 MVA. |
Bài, ảnh: THANH THÚY
07:56 30/06/2025
Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
07:42 28/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.
11:19 27/06/2025
(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.
06:24 24/06/2025
(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho hay, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp. Về công trình lưới điện phân phối, kế hoạch
05:40 23/06/2025
(HG) - Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, qua quá trình theo dõi và giám sát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế, đặc biệt
07:10 22/06/2025
(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố hiện có 701 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất; trong đó có 1 doanh nghiệp Nhà nước, 24 doanh nghiệp tư nhân, 29 doanh nghiệp hỗn hợp, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 643 hộ kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 9.880 lao động thành phố và các vùng lân cận, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực II (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm được 1.676 tỉ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và tăng 22,25% so cùng kỳ.
07:45 18/06/2025
Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.
08:00 06/06/2025
Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.
06:21 03/06/2025
(HG) - Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2023, tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 10 cụm, với tổng diện tích 569,05ha.
05:10 03/06/2025
(HG) - Sở Tài chính tỉnh vừa cho biết, hiện sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hậu Giang đã từng bước thâm nhập vào các hệ thống siêu thị
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...