Nỗ lực kết nối tiêu thụ nông sản

Thứ Tư, ngày 27/02/2019 | 07:07

Thời gian qua, Hậu Giang đã đẩy mạnh phát triển các mặt hàng nông sản có thế mạnh, đặc biệt là đã gắn kết được với các nhà chế biến để đưa mặt hàng nông sản của tỉnh vươn xa.

Khóm Cầu Đúc - đặc sản của Hậu Giang luôn được tỉnh quan tâm xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ.

Tạo dựng mối liên kết

Theo Sở Công thương Hậu Giang, với nhiều lợi thế về phát triển kinh tế nông nghiệp, hiện nay tỉnh đang xây dựng thương hiệu giá trị sản phẩm nông sản chủ lực địa phương gồm: bưởi Châu Thành, cam sành Ngã Bảy và cá tra. Hiện tại, khóm Cầu Đúc, chanh không hạt đang được các doanh nghiệp thu mua để chế biến xuất khẩu vào những thị trường khó tính, nhất là thị trường EU, Mỹ, Nhật, đồng thời nâng cao uy tín của trái cây Hậu Giang. Đối với thị trường trong nước, các sản phẩm có thế mạnh, đặc sản của tỉnh như: khóm Cầu Đúc, chanh không hạt, xoài cát Hậu Giang, chả cá thát lát tẩm gia vị… thông qua các hoạt động kết nối cung - cầu đã có mặt tại các chợ đầu mối, nhiều siêu thị, kênh phân phối trên cả nước.

Ông Huỳnh Thanh Phong, Giám đốc Sở Công thương tỉnh, cho biết qua công tác trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước, xác định tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của mỗi địa phương, tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp liên kết đầu tư phát triển sản xuất, phát triển hạ tầng thương mại, tiêu thụ hàng hóa. Qua đó, cũng đã thu hút được nhiều nhà đầu tư đến tỉnh Hậu Giang liên kết phát triển sản xuất kinh doanh; đầu tư nhà máy, mở rộng chuồng trại, ứng vốn cho nông dân trồng trọt, chăn nuôi; liên kết hỗ trợ các HTX nuôi trồng; đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối. Ngoài ra, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác ngày càng thiết thực giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành, Hậu Giang đã triển khai nhiều giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối, mở rộng thị trường bán lẻ, thúc đẩy phát triển kênh phân phối hiện đại. Đến nay, hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh có 6 siêu thị, 1 trung tâm thương mại, 72 chợ truyền thống và nhiều cửa hàng tiện lợi. Việc phát triển mạng lưới phân phối thời gian qua đã giúp doanh nghiệp các tỉnh, thành gắn kết và hợp tác hiệu quả; đẩy mạnh gắn kết từ thu mua, tiêu thụ sản phẩm, giải quyết lao động đến việc thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường tại địa phương.

Thời gian qua, tỉnh cũng đẩy mạnh kết nối tiêu thụ nông sản nhằm thực hiện chủ trương khuyến khích sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi gắn với tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện quy trình VietGAP, GlobalGAP. Qua đó, quảng bá, giới thiệu được các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: lúa gạo, mía đường, cây ăn trái, rau an toàn, các sản phẩm thủy sản, sản phẩm làng nghề… Đặc biệt, vừa qua tỉnh đã tổ chức được hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản, qua đó thực hiện ký kết các hợp đồng, bản ghi nhớ giữa các địa phương, doanh nghiệp, HTX, hộ dân tham gia chuỗi kết nối cung - cầu hàng hóa. Từ đó, tạo cầu nối giữa các nhà sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của các địa phương, đồng thời thực hiện tốt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Sự gắn kết chặt chẽ này cũng đem lại những lợi ích cho người tiêu dùng, bởi tất cả sản phẩm được phân phối ra thị trường đều dễ dàng truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chất lượng tốt được đưa tới tay người tiêu dùng, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nông nghiệp Thạnh Phước, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, cho hay mỗi ngày HTX xuất bán ra thị trường từ 7-10 tấn chanh không hạt. Mặc dù đôi lúc giá chanh có sụt giảm còn 7.000-8.000 đồng/kg nhưng lượng tiêu thụ vẫn không giảm. HTX có hàng chục héc-ta trồng chanh không hạt đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và đã được ký hợp đồng tiêu thụ. Ngoài ra, HTX cũng hợp tác thu mua chanh không hạt của người dân để cung ứng cho thị trường. Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu chanh không hạt rất lớn, nhiều lúc HTX không đủ hàng cung cấp cho doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quảng bá

Điều dễ nhận thấy là các năm qua tỉnh Hậu Giang đã thực hiện được nhiều kênh kết nối nhằm tạo điều kiện cho cơ sở, doanh nghiệp, HTX của tỉnh ký kết với đối tác tiêu thụ sản phẩm tại các tỉnh, thành trong nước. Cụ thể là thực hiện chuyến khảo sát, tìm hiểu nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tại các chợ đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh và trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông sản của Hậu Giang tại Hội nghị kết nối Doanh nghiệp miền Đông - Tây Nam bộ do Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tổ chức Đoàn giao thương, xúc tiến thương mại giữa tỉnh Hậu Giang với các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tạo cầu nối gặp gỡ giữa doanh nghiệp Hậu Giang với doanh nghiệp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang với chuỗi hoạt động: Hội chợ triển lãm thành tựu Công - Nông nghiệp và Thương mại Hậu Giang, Hội thảo thúc đẩy liên kết phát triển chuỗi giá trị lúa gạo chất lượng cao theo hướng bền vững tỉnh Hậu Giang và Hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề “Hậu Giang - Tiềm năng đầu tư và phát triển”. Bên cạnh đó, cũng quy hoạch sản xuất nông thủy sản, trái cây, rau quả, cung ứng đúng yêu cầu thị trường, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn. Tạo cầu nối với hệ thống phân phối hiện đại, các chợ đầu mối tham gia thu mua tiêu thụ sản phẩm hàng hóa đối với sản phẩm nông sản của tỉnh.

Ông Phạm Tiến Hoài, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tiến Thịnh, cho biết: Ngay từ khi triển khai đề án xây dựng Nhà máy Chế biến nông sản xuất khẩu tại huyện Phụng Hiệp, công ty đã tiến hành song song những dự án liên kết với các tổ chức nông dân để phát triển vùng nguyên liệu bền vững cung cấp cho hoạt động của nhà máy. Đó là những loại trái cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu trong vùng Tây sông Hậu như trái mãng cầu gai, trái tắc, trái chanh, trái nhàu, chuối, khóm, thanh long… đã được công ty thu mua chế biến và gửi đi tham gia ở các hội chợ quốc tế như Sial-Paris (Pháp), Fancy Food Show-New York (Hoa Kỳ), Thượng Hải (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc). Qua đó, công ty đã xác định được vị thế của mình, những ưu và nhược điểm để định hướng các sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực nước ép trái cây như: nước ép mãng cầu gai, thanh long, chanh dây, trái tắc, trái chanh, trái nhàu…

Ông Hoài cho biết, để đạt mục tiêu làm cầu nối giữa nông dân Việt Nam nói chung và nông dân tỉnh Hậu Giang nói riêng với thị trường quốc tế, công ty có chủ trương liên kết chặt chẽ với các tổ chức nông dân hình thành vùng nguyên liệu ổn định về số lượng và chất lượng đảm bảo các hợp đồng cung cấp cho khách hàng nước ngoài. Trong quá trình vừa tìm kiếm thị trường vừa phát triển vùng nguyên liệu, công ty đã được các ban, ngành, địa phương hỗ trợ tích cực để gắn kết với các tổ chức nông dân, các HTX, ký kết thu mua bao tiêu sản phẩm với giá cả thích hợp, có sức cạnh tranh và có lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp. Đây là sự gắn kết ổn định trên tinh thần hai bên cùng có lợi, cùng nhắm đến thị trường quốc tế trong tình hình giá cả nông sản, trái cây trong nước rất bấp bênh ảnh hưởng không nhỏ đến bà con nông dân. Hiện nay, nước ép mãng cầu từ nguồn nguyên liệu của HTX Hòa Mỹ (Phụng Hiệp) đã có mặt trên nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Canada, châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Singapore… và đang được sự quan tâm của khách hàng.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương Lê Hoàng Tài cho rằng: Nông sản, trái cây là một trong những ngành hàng có tiềm năng to lớn của Việt Nam. Hiện, nhiều sản phẩm nông sản, trái cây của Việt Nam vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa xuất khẩu được sang nhiều nước trên thế giới. Chính vì vậy, đây là một trong những ngành hàng mà Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) luôn ưu tiên tập trung hỗ trợ trong các hoạt động XTTM. Cục XTTM sẵn sàng hỗ trợ các địa phương kết nối cung cầu với các doanh nghiệp thương mại, các nhà phân phối trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, địa phương nên xây dựng chương trình kết nối sản phẩm với các nhà phân phối, các nhà xuất khẩu để có sự hỗ trợ lẫn nhau đáp ứng yêu cầu thị trường, yêu cầu tiêu dùng… Cục XTTM sẵn sàng phối hợp với Hậu Giang xây dựng chiến lược quảng bá sản phẩm chủ lực của địa phương, tăng cường sự nhận biết về sản phẩm đối với người tiêu dùng, hỗ trợ nhà phân phối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên thị trường…

Bài, ảnh: HOÀI THU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Thêm cầu nối cho sản phẩm địa phương đến với người tiêu dùng

07:56 30/06/2025

Với vị trí đắc địa nằm trên trục đường chính, giao thông thuận lợi và được nhiều người dân địa phương biết đến, điểm bán sản phẩm OCOP tại HTX Kỳ Như (huyện Phụng Hiệp) hứa hẹn sẽ trở thành nơi quảng bá, giới thiệu và phân phối hiệu quả các đặc sản địa phương đến tay người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

Ra mắt điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

07:42 28/06/2025

(HGO) - Sáng ngày 28-6, Sở Công thương tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Cửa hàng nông sản OCOP Thuận Phát, đường Lê Quí Đôn, phường III, thành phố Vị Thanh.

Tiết kiệm điện đạt hơn 43% kế hoạch cả năm

11:19 27/06/2025

(HGO) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, tỉnh được cấp điện chính từ hệ thống điện quốc gia qua các trạm biến áp 220kV Cần Thơ 2, trạm biến áp 220kV Châu Thành 2, trạm biến áp 220kV Rạch Giá 2, trạm biến áp 220kV Cà Mau 2. Lưới điện 110kV trên địa bàn tỉnh có 6 trạm biến áp với tổng công suất 440MVA. Mức mang tải của lưới điện 110kV trung bình là 61%.

Đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện

06:24 24/06/2025

(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho hay, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới lưới điện luôn được công ty quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của người dân, doanh nghiệp. Về công trình lưới điện phân phối, kế hoạch

Doanh nghiệp Hậu Giang thực hiện tốt các quy định về sản xuất, kinh doanh hóa chất

05:40 23/06/2025

(HG) - Theo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, qua quá trình theo dõi và giám sát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế, sử dụng, tồn trữ hóa chất hạn chế, đặc biệt

Thành phố Vị Thanh có hơn 700 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

07:10 22/06/2025

(HG) - UBND thành phố Vị Thanh cho biết, thành phố hiện có 701 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất; trong đó có 1 doanh nghiệp Nhà nước, 24 doanh nghiệp tư nhân, 29 doanh nghiệp hỗn hợp, 4 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 643 hộ kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 9.880 lao động thành phố và các vùng lân cận, góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực II (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm được 1.676 tỉ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và tăng 22,25% so cùng kỳ.

Hậu Giang nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

07:45 18/06/2025

Tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh kiểm tra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, bước đầu đã có nhiều kết quả.

Nỗ lực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

08:00 06/06/2025

Thời gian qua, các ngành, địa phương và lực lượng chức năng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đạt được những kết quả quan trọng.

Hậu Giang đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp

06:21 03/06/2025

(HG) - Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2023, tổng số các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là 10 cụm, với tổng diện tích 569,05ha.

Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã đã thâm nhập vào hệ thống siêu thị lớn

05:10 03/06/2025

(HG) - Sở Tài chính tỉnh vừa cho biết, hiện sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Hậu Giang đã từng bước thâm nhập vào các hệ thống siêu thị

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...