Thứ Hai, ngày 18/03/2024 | 07:06
Những ngày gần đây, nhiệt độ ở Hậu Giang bắt đầu tăng cao, mùa nóng đến khiến nhu cầu mua sắm các sản phẩm giải nhiệt như máy lạnh, quạt gió, máy sinh tố, máy ép trái cây... cũng “nóng” dần.
Các loại rau củ quả và trái cây là lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình trong mùa nắng nóng.
Sức hút từ sản phẩm giải nhiệt
Theo khảo sát tại nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng điện máy, điện lạnh trên địa bàn tỉnh, khoảng 1 tháng trở lại đây, lượng khách đến mua các loại thực phẩm như máy ép trái cây, thiết bị làm mát, các dòng máy lạnh có công nghệ tiết kiệm điện, tính năng làm sạch không khí, lọc bụi... hay các loại quạt điện có giá bình dân tăng khoảng 10% vào dịp này.
Chị Võ Nguyễn Nhi, nhân viên tại siêu thị Điện máy Chợ Lớn, ở đường Võ Văn Kiệt, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Vào những dịp nắng nóng như thế này, người tiêu dùng thường có xu hướng tìm đến những dịch vụ, sản phẩm giải nhiệt cho mùa nóng, các dòng máy lạnh, tủ lạnh của các thương hiệu lớn như Panasonic, Daikin, Toshiba, Samsung, Aqua, Casper, LG… đang được nhiều người tiêu dùng tham khảo và chọn mua. Phần lớn các sản phẩm máy lạnh, thiết bị làm mát thường có xuất xứ từ Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia...”.
Còn theo anh Duy, nhân viên siêu thị Điện máy xanh Vị Thanh, phần lớn khách hàng hiện nay chọn mua các dòng máy lạnh, tủ lạnh tiết kiệm điện, có nhãn Inverter bởi dòng sản phẩm này tiết kiệm được điện năng tiêu thụ, trong khi giá bán cao hơn dòng thường không nhiều lại còn có nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi kèm theo.
Các dòng máy lạnh có phân khúc giá từ 6-12 triệu đồng đang bán khá chạy, trong khi đó, các loại tủ lạnh có dung tích từ 200-250 lít với tầm giá từ 6-10 triệu đồng đang được nhiều người chọn mua, vì phù hợp điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng của nhiều hộ gia đình.
“Riêng đối với dòng quạt bình dân là lựa chọn được nhiều người ưu tiên nhất trong dịp này vì giá thấp hơn so với các loại máy lạnh, thiết bị làm mát. Bán chạy nhất là máy quạt Senko có giá từ hơn 200.000 đến dưới 1 triệu đồng/cái. Cũng trong dịp này, giá bán các dòng quạt nhích hơn khoảng 2-3%. Dù vậy nhưng đây là dòng sản phẩm thu hút và được khách hàng lựa chọn nhiều nhất”, chủ cửa hàng điện máy Tân Hồng Điều, ở chợ phường VII, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Vị Thanh, cho biết.
Nhu cầu thực phẩm giải nhiệt tăng theo
Thời tiết nắng nóng trong thời gian qua đã kéo theo thị trường các mặt hàng chống nóng, giải nhiệt mùa nóng như các loại trái cây, thức uống giải khát, thời trang chống nóng... trở nên sôi động, thu hút nhiều khách hàng quan tâm mua sắm.
Anh Đồng Quang Kha, ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, cho biết: “Do đang là mùa nắng nóng nên nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng cao, vì thế nên vụ dưa gang này tôi bán được giá 3.000 đồng/kg, tăng hơn 500 đồng/kg so với vụ trước. Với 11 công dưa gang, mỗi vụ tôi thu được gần 30 tấn trái, với mức giá hiện tại thì sau khi trừ chi phí đầu tư như phân bón, thuốc bảo thực vật, nhân công… thì lợi nhuận thu về khá cao”.
Cùng là một lựa chọn ưa chuộng vào mùa nắng, các loại rau củ quả được nhiều người mua về nấu canh giải nhiệt mùa hè cho gia đình. Ông Dương Lưỡng Hữu, ở chợ Vị Thanh, phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết sức mua vào thời điểm này tăng nhẹ so với trước đây, tuy nhiên giá bán rau củ thì vẫn được giữ nguyên vì để người dân dễ mua sắm, nguồn hàng cũng dồi dào nên không lo có tình trạng sốt giá”.
Ngoài rau, củ dùng trong bữa cơm hàng ngày, thói quen mua sắm các loại trái cây của người tiêu dùng cũng có thay đổi đáng kể khi bước vào mùa nắng nóng. Đang lựa trái cây cho vào giỏ, ông Mai Văn Bền, ở thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Trời nóng quá nên tôi mua ít trái cây về ăn cho mát, thời tiết này thì vợ con tôi thích ăn các loại mọng nước như thanh long, cam, quýt, mận, dưa gang… nên tôi mua mỗi loại một ít về để dành trong nhà”.
Bà Lê Thị Kim Son, tiểu thương ở chợ Phường IV, thành phố Vị Thanh, cho hay: Thời tiết nắng nóng nên sức mua các loại trái cây tăng khá cao. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá nhiều loại trái cây khá ổn định, chỉ tăng đôi chút vào một số dịp như ngày vía Thần Tài, rằm tháng Giêng… Cụ thể, các loại trái cây như xoài cát Hòa Lộc có giá từ 10.000-30.000 đồng/kg, thanh long có giá khoảng 25.000 đồng/kg, cam từ 20.000-40.000 đồng/kg, mận 20.000-25.000 đồng/kg… Ngoài ra, các loại trái cây nhập khẩu cũng khá hút hàng như cam, quýt, nho, táo... của Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Ai Cập... với giá dao động từ 60.000-200.000 đồng/kg tùy loại.
Bên cạnh đó, dừa tươi cũng là mặt hàng được nhiều người chọn để giải nhiệt thời điểm này, hiện giá bán dừa tươi dao động từ 30.000-40.000 đồng/chục. Nguồn cung các loại thực phẩm thời điểm này khá dồi dào nên giá bán không tăng đột biến. Tuy nhiên, nếu thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài thì giá thực phẩm, rau, củ, trái cây dễ xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn hàng.
Bài, ảnh: MAI THANH
09:06 07/05/2025
(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-SCT về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-4-2025.
07:26 06/05/2025
Sau thời gian dài tăng trưởng phi mã thì từ đầu năm 2025 đến nay, xuất khẩu rau quả bỗng nhiên quay đầu sụt giảm liên tục. Xuất khẩu gặp khó đã kéo theo hệ lụy khi giá cả trái cây, rau màu trong nước sụt giảm và tiêu thụ chậm, khiến nhiều hộ nông dân đứng ngồi không yên.
07:21 06/05/2025
Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác quản lý vận hành lưới điện của Công ty Điện lực Hậu Giang góp phần giảm thiểu sự cố lưới điện, bảo vệ an toàn tính mạng con người, tài sản cho Nhân dân.
08:19 29/04/2025
(HG) - Ngày 27-4 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
05:56 29/04/2025
(HG) - Ngày 27-4, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.
17:28 28/04/2025
(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.
08:07 24/04/2025
(HG) - Sáng ngày 23-4, Sở Công thương tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-4.
06:07 21/04/2025
Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.
07:21 18/04/2025
(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,
08:24 17/04/2025
Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
18:47 07/05/2025
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.
18:45 07/05/2025
(HGO) - Chiều ngày 7-5, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.
18:42 07/05/2025
(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.
18:41 07/05/2025
(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.