Thiếu nguồn lực đầu tư chợ nông thôn

Thứ Hai, ngày 03/04/2017 | 08:11

Chợ nông thôn không chỉ là phương thức hoạt động thương mại hữu hiệu ở nông thôn mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư cho chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn chưa tương xứng, bởi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. 

Hạ tầng chợ nông thôn chưa đáp ứng kịp nhu cầu mua bán của người dân.

Chợ nông thôn là nơi chiếm tỷ lệ khoảng 60% tổng lượng mua sắm của người dân. Chợ không chỉ phục vụ các nhu cầu thiết yếu hàng ngày thông qua hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ của bà con mà còn thể hiện nét văn minh thương mại, thu dần khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Thế nhưng, do kinh phí đầu tư hàng năm từ ngân sách Trung ương lẫn địa phương còn hạn chế nên công tác nâng cấp, sửa chữa, chưa kể là xây dựng mới chợ ở các địa phương luôn gặp khó.

Các địa phương than khó

Bà Nguyễn Kim Huyền, Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ, thông tin: Thị xã có tất cả 7 chợ, trong đó có 5 chợ loại III. Qua khảo sát, hầu hết các chợ loại III đều xuống cấp và cần được cải tạo để đạt chuẩn chợ văn minh. Đặc biệt là hạ tầng chợ Cái Nai, xã Long Trị đang bị xuống cấp trầm trọng nên thường xuyên ngập úng vào mùa mưa; còn hệ thống cống, rãnh ở chợ Tân Bình 1, xã Long Phú không lưu thông tốt, lại thêm thiếu thùng đổ rác nên không đảm bảo vệ sinh… Nhu cầu kinh phí nâng cấp, sửa chữa cho 2 chợ kể trên là 5,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, địa phương chưa tranh thủ được nguồn vốn, từ đó nhiều năm nay các chợ này vẫn xập xệ, chưa phát huy hết thế mạnh vốn có của nó. 

Còn theo ông Lê Như Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, chợ Long Thạnh trước đây được Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ xin chủ trương đầu tư. Hiện, nhà đầu tư đã xin rút dự án sau khi tiến hành khảo sát khâu giải phóng mặt bằng. Bởi vì khu vực này rất đông dân, suất đầu tư cao, chưa kể nhiều hộ yêu cầu nâng giá bồi thường thiệt hại, khiếu nại nhiều lần. Như vậy đến giờ này, chợ mới xây được nhà lồng tạm. Cho nên, địa phương tiếp tục hỗ trợ đầu tư bằng cách nâng cấp một phần chợ để ổn định mua bán. Nhưng nếu xét theo nhu cầu lâu dài và tạo động lực phát triển thương mại thì chưa đạt.

Bên cạnh các chợ nông thôn được đầu tư theo hình thức xã hội hóa thành công thì còn có không ít dự án thất bại. Điều này gây lãng phí rất lớn cho doanh nghiệp và Nhà nước. Trong khi đó, việc đầu tư và khai thác chợ mang lại hiệu quả không cao, nhà đầu tư khó thu hồi vốn, bởi khó vận động được các tiểu thương vào chợ mua bán. Đơn cử như chợ Mái Dầm, huyện Châu Thành, hay chợ đầu mối nông sản Ba Ngàn, thị xã Ngã Bảy xây dựng kiên cố hóa theo tiêu chuẩn hiện đại. Các gian hàng ở đây được bố trí khá hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy. Vậy mà sau vài tháng hoạt động, các chợ chỉ còn lại vài lô, sạp buôn bán nhỏ, thậm chí nhiều khu vực trở thành mặt bằng “phơi” sọt trái cây.

Trong khi đó, nhiều trung tâm thương mại được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chủ yếu là khai thác phần quỹ đất để xây dựng và kinh doanh các khu phố thương mại, còn việc khai thác chợ và hy vọng thu lợi từ chợ thì doanh nghiệp chưa mặn mà. Mặt khác, giá thuê mặt bằng vào chợ mua bán đã được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng lại khó triển khai vì nhiều tiểu thương không đồng thuận, hoặc chấp nhận di dời vào chợ. Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản khiến cho hàng hóa nông sản của người dân nông thôn trong tỉnh khó tìm được thị trường tiêu thụ ổn định, vì chưa có các chợ đầu mối với quy mô lớn do các doanh nghiệp trực tiếp đầu tư xây dựng và khai thác, cũng như tổ chức thu mua sản phẩm.

Giải quyết bằng cách nào ?

Tại những vùng sản xuất nông sản còn phân tán hàng hóa nên chủ yếu được tiêu thụ thông qua mạng lưới chợ dân sinh, cửa hàng tạp hóa ở địa bàn xã. Do đó, phát triển hệ thống thương mại, đầu tư xây dựng chợ theo hình thức xã hội hóa sẽ là xu thế tất yếu. Muốn vậy, bên cạnh sự nỗ lực của các chủ đầu tư thì các ban, ngành liên quan và địa phương cũng cần hỗ trợ bằng những cơ chế cụ thể trong khuôn khổ pháp lý quy định như mạnh tay dẹp bỏ những chợ tự phát, chợ cóc. Đồng thời, cần có những chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng chợ. Chẳng hạn như chính sách giao đất, chính sách thuế theo chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, gắn kết giữa đầu tư chợ và khai thác khu dân cư…

Ông Nguyễn Văn Thậm, Phó Giám đốc Sở Công thương Hậu Giang, cho biết: Trong số 72 chợ trên toàn tỉnh, hiện chỉ có 26 chợ do doanh nghiệp đầu tư, quản lý và khai thác. Quả thật tỷ lệ chợ xã hội hóa trên địa bàn tỉnh còn khá thấp. Để tăng cường thu hút đầu tư vào chợ hiệu quả, đơn vị đang tiến hành tổng hợp tình hình hoạt động và nhu cầu đầu tư, cải tạo các chợ trên địa bàn tỉnh năm 2017, đồng thời xây dựng dự thảo phương án giá thu phí dịch vụ, quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác các chợ trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, triển khai đăng ký danh mục chợ đề xuất hỗ trợ vốn đầu tư năm 2017 theo Nghị quyết số 16 của HĐND tỉnh cho 19 chợ, với tổng mức đầu tư 12 tỉ đồng. Đây được xem là nguồn “vốn mồi” để kích thích nhà đầu tư mạnh dạn thực hiện theo hình thức xã hội hóa hơn.

Theo ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy, thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là các hộ kinh doanh tại chợ để hiểu và nắm rõ chủ trương của Nhà nước trong công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ. Cũng như tiếp tục đề ra những giải pháp thiết thực để có thể khai thác chợ đầu mối Ba Ngàn có hiệu quả, tránh lãng phí. Cụ thể, đầu tư đường vào chợ và kêu gọi các vựa trái cây dọc theo tuyến dân cư vượt lũ Cái Côn và các tuyến đường liên xã gom về chợ. Cùng với đó, nhanh chóng xây dựng hoàn thành đường cho xe có tải trọng lớn vào chợ, thuận tiện bốc dỡ, thu gom hàng nông sản...

Hiện nay, tỉnh quy hoạch thêm chợ đầu mối nông sản tại thị trấn Mái Dầm. Vị trí dự kiến xây dựng chợ đầu mối nông sản có diện tích khoảng 1,4ha, với nhiều lợi thế như nằm ven sông Mái Dầm, có 2 đường đấu nối ra Quốc lộ Nam Sông Hậu. Do đó, nếu quy hoạch sẽ có đủ điều kiện xây dựng chợ và dễ kêu gọi đầu tư hơn. Đây là cơ sở để tỉnh tiến tới hình thành “trung tâm giao dịch” hàng nông sản quy mô lớn và kết nối cung ứng hàng hóa cho các chợ nổi khu vực lân cận.

Bài, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới

Xem thêm

4 tháng đầu năm toàn tỉnh tiết kiệm được là 8,23 triệu kWh

06:03 14/05/2025

(HG) - Tháng 4-2025 sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh Hậu Giang là 2,46 triệu kWh (tăng 16,5% so cùng kỳ) tương ứng với 2,64% điện thương phẩm. Lũy kế 4 tháng đầu năm toàn tỉnh tiết kiệm được 8,23 triệu kWh (tăng 5,61% so cùng kỳ), tương ứng 2,4%

Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội

06:02 14/05/2025

(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2025, Công ty Điện lực Hậu Giang đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng như đảm bảo cung cấp điện

Tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư 4 công trình lưới điện 110kV

15:36 09/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 9-5, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, tiếp và làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Nam về công tác cung cấp điện năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ

08:42 08/05/2025

(HG) - Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh 2010 của tỉnh ước thực hiện trong tháng 4 được 3.945,93 tỉ đồng, tăng 9,77% so với tháng trước và tăng 10,69% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng thực hiện được 13.806 tỉ đồng, tăng 10,72% so với cùng kỳ, đạt 26,67% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá hiện hành ước thực hiện được 7.421 tỉ đồng, tăng 10,16% so với tháng trước và tăng 12,61% so với cùng kỳ, lũy kế 4 tháng qua thực hiện được 25.757 tỉ đồng, tăng 14,43% so với cùng kỳ, đạt 26,83% kế hoạch.

Thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang

09:06 07/05/2025

(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-SCT về việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29-4-2025.

Xuất khẩu rau quả gặp khó, nhà vườn đối mặt nhiều rủi ro

07:26 06/05/2025

Sau thời gian dài tăng trưởng phi mã thì từ đầu năm 2025 đến nay, xuất khẩu rau quả bỗng nhiên quay đầu sụt giảm liên tục. Xuất khẩu gặp khó đã kéo theo hệ lụy khi giá cả trái cây, rau màu trong nước sụt giảm và tiêu thụ chậm, khiến nhiều hộ nông dân đứng ngồi không yên.

Tăng cường bảo vệ hành lang an toàn lưới điện

07:21 06/05/2025

Bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác quản lý vận hành lưới điện của Công ty Điện lực Hậu Giang góp phần giảm thiểu sự cố lưới điện, bảo vệ an toàn tính mạng con người, tài sản cho Nhân dân.

Ngành điện hỗ trợ kinh phí nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, huyện Châu Thành

08:19 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đóng điện hoàn tất đưa vào vận hành công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”

05:56 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.

Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

17:28 28/04/2025

(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.

Năng lượng mặt trời - Giải pháp đầu tư thông minh, chủ động tương lai xanh

07:51 14/05/2025

Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.

Hậu Giang thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung là phù hợp

07:12 14/05/2025

(HG) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bùi Hoàng Phương, Trưởng Đoàn công tác Bộ KH&CN, có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh vào ngày 13-5.

Phụ nữ Hậu Giang tự tin, vượt khó khởi nghiệp

06:03 14/05/2025

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp của phụ nữ tại tỉnh có những bước tiến đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản bền vững

06:01 14/05/2025

Sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã mang về giá trị lớn cho nước ta những năm gần đây. Tuy nhiên, việc thay đổi chính sách thuế quan của một số quốc gia sẽ phần nào ảnh hưởng đến xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tới đây. Thực hiện linh hoạt các giải pháp phù hợp, hiệu quả để chủ động ứng phó là việc làm cần thiết.