Thứ Năm, ngày 28/03/2024 | 08:31
Những ngày cuối tháng 3, nắng nóng khá gay gắt nên nhu cầu tiêu thụ nhiều loại trái cây giải nhiệt tăng cao. Nhờ đó mà tạo thêm thu nhập cho nông dân, thương lái và cả các chủ sạp kinh doanh sản phẩm này.
Cam sành là một trong những loại trái cây hút hàng mùa nắng nóng.
Phấn khởi vì giá tăng
Dạo một vòng quanh các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh, ghé vào bất kỳ sạp trái cây nào, chúng ta cũng đều dễ dàng tìm thấy đa dạng chủng loại từ trong nước đến ngoại nhập với mẫu mã bắt mắt, đa dạng và hợp túi tiền của người dân. Các tiểu thương cho biết, thời gian gần đây, nắng nóng nên nhiều người tiêu dùng ưu tiên chọn những loại trái cây giải nhiệt như cam, quýt, dưa hấu, dưa gang, táo, lê… Sức mua các loại trái cây này cũng tăng từ 5-10% so với trước.
Là tiểu thương chuyên thu mua dưa gang cung cấp cho các mối trong tỉnh và các địa phương ĐBSCL, ông Trần Ngọc Nhiều, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh cho biết, thời điểm này, nhiều ruộng dưa đã thu hoạch hết, nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu giải nhiệt nắng nóng tăng cao nên đẩy giá dưa nhích lên. Năng suất dưa gang năm nay khoảng 2 tấn/công. Giá bán dưa hiện tăng từ 300-500 đồng so với cách đây 2 tuần.
“Cách đây nửa tháng là 2.500-2.700 đồng/kg bán không được. Bắt đầu bán được là lúc dưa trong đồng cạn, người ăn tăng, vì nắng quá. Giá dưa bây giờ trung bình là 3.000 đồng/kg, còn dưa đẹp là phải 3.200 đồng/kg người ta mới chịu bán. Dưa gang này thường chở đi Thành phố Hồ Chí Minh; huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An) với lên Bình Dương là chủ yếu. Trung bình thì 1 công trồng dưa gang, người dân kiếm thu nhập 3 triệu đồng”, ông Nhiều chia sẻ.
Không riêng dưa gang, mà chanh, tắc thời điểm này cũng đang khiến người trồng nhẹ lo vì được mùa, được giá. Đầu năm đến nay, tắc được thương lái thu mua tận vườn với giá từ 10.000-15.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán chanh không hạt trung bình 22.000-25.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.000 đồng/kg so với tháng trước. Bà Nguyễn Thị Thuyết, Giám đốc HTX nông nghiệp Thạnh Phước, ở huyện Châu Thành, thông tin thêm: “Tôi cân xô chứ không có phân loại, khi nào bán mình mới phân loại ra. Mấy ngày nay chanh thu mua cũng nhiều, trung bình ngày 7-8 tấn, hút hàng hơn mọi khi”.
Còn riêng với cam sành, bà Dương Thị Hồng Mỹ, một tiểu thương tại chợ Vị Thanh, cho biết: “Sau thời gian dài giá giảm sâu còn 2.000-3.000 đồng/kg thì nay đã tăng trở lại ở mức 5.000-7.000 đồng/kg. Dẫu vậy, theo người trồng cam, hiện bà con chỉ để cây ra trái tự nhiên chứ không đầu tư nhiều, với giá bán như hiện nay nông dân hầu như không có lời. Mùa nắng này thì bán được, người thì mua 4kg, 5kg. Mấy người ta bán quán nước giải khát cũng mua nhiều lắm”.
Ưu tiên hàng nội địa
Ngoài các loại trái cây trong nước thì giờ đây, từ chợ đến siêu thị, người tiêu dùng dễ dàng tìm mua các loại trái cây ngoại nhập. Chủ một sạp trái cây ở chợ Vị Thanh cho hay: Các loại trái cây hút hàng hiện nay là cam, quýt, nho, táo... Lượng hàng tiêu thụ thời điểm này khá tốt, giá không biến động nhiều. Tuy nhiên, để đa dạng lựa chọn cho khách và cũng vì nhiều loại trái cây đang vào mùa nên các cửa hàng cũng ưu tiên bày trí trái cây nội địa ở nơi dễ thấy. Sức mua các mặt hàng trái cây giải nhiệt cũng tăng 20-30% so với ngày thường. Cam xoàn 35.000-50.000 đồng/kg, dưa lưới 60.000-80.000 đồng/kg tùy giống.
Với người tiêu dùng, việc ưu tiên sử dụng trái cây trong nước là cách ủng hộ bà con nông dân như chủ trương “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Ngoài các sạp, cửa hàng bán trái cây nhộn nhịp thì ở các quán cà phê, quầy nước mang đi cũng tăng cường pha chế nhiều thức uống giải nhiệt, phổ biến nhất vẫn là nước cam ép, trà chanh, rau má... với giá cả hợp lý nên được ưa chuộng mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các chủ quán.
Theo nhiều tiểu thương, cao điểm mùa nắng nóng nên các loại trái cây giải nhiệt sẽ tiếp tục được tiêu thụ mạnh, dự báo giá các mặt hàng này cũng sẽ duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến giá cả thì người dân cần chọn mua những loại trái cây, thức uống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sức khỏe cho mình và người thân.
Bài, ảnh: MỘNG TOÀN
08:08 02/04/2025
(HG) - UBND tỉnh cho biết, đến tháng 3-2025, về phát triển doanh nghiệp trong tháng, có 115 hồ sơ đăng ký mới với tổng số vốn 471,5 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 121% số lượng doanh nghiệp đăng ký và tăng 75% số vốn. Lũy kế 3 tháng có 274 hồ sơ đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.129 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 44% số doanh nghiệp, tăng 50% số vốn. Đến nay có 4.632 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 73.561 tỉ đồng.
07:26 01/04/2025
Những năm gần đây, tình trạng hàng giả, hàng nhái, quảng cáo sai sự thật và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng ngày càng tinh vi, gây không ít khó khăn cho người dân.
07:18 21/03/2025
(HG) - Tỉnh ủy Hậu Giang vừa có quyết định thành lập các Tổ công tác đôn đốc, chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
07:16 21/03/2025
(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2025, Sở Công thương đã thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký, đề xuất hỗ trợ gửi về Sở Công thương trước ngày 28-3-2025.
08:29 20/03/2025
Những tháng đầu năm, giá cả hàng hóa đang bình ổn trở lại, lượng cung hàng hóa dồi dào, tuy nhiên sức mua vẫn chưa trở lại mức bình thường.
08:17 18/03/2025
(HG) - Hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia từ ngày 15/4/2025 - 21/4/2025, chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam (ngày 20-4), Sở Công thương vừa đề nghị các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền quảng bá Ngày Thương hiệu Việt Nam sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên,
05:52 17/03/2025
(HG) - Sở Công thương tỉnh Hậu Giang cho biết, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2025, Sở Công thương đã có thông báo đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký, đề xuất hỗ trợ gửi hồ sơ về Sở Công thương trước ngày 28-3-2025.
08:06 13/03/2025
(HG) - Theo định hướng của tỉnh Hậu Giang thì hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2025 sẽ tập trung vào 4 trụ cột theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Công nghiệp hiện đại, Nông nghiệp sinh thái, Đô thị thông minh và Du lịch chất lượng.
08:05 13/03/2025
(HG) - Với mục tiêu quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách ưu đãi, xúc tiến thương mại của tỉnh, Hậu Giang có 18 sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18-3 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
07:54 12/03/2025
(HG) - Trong tháng 2, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ lưu trú, ăn uống và doanh thu các loại hình dịch vụ khác thực hiện được 5.844 tỉ đồng, giảm 3,58% so với tháng trước và tăng 15,83% so với cùng kỳ.
08:22 02/04/2025
Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.
08:22 02/04/2025
Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.
08:14 02/04/2025
(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
08:10 02/04/2025
(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.