Trăn trở với công tác khuyến công

Thứ Năm, ngày 23/02/2017 | 09:00

Chính sách khuyến công là cơ sở, điều kiện để thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển. Thế nhưng, nhiều bất cập đang tồn tại khi các đề án được xây dựng và xin được kinh phí hỗ trợ thì “đỏ mắt” tìm doanh nghiệp thụ hưởng.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh, nghiệm thu đề án hỗ trợ máy tách màu gạo tại cơ sở xay xát gạo Tâm Hà.

Trợ lực cho công nghiệp nông thôn

Do yêu cầu của thị trường, các doanh nghiệp sản xuất luôn trong tình trạng phải linh hoạt tìm kiếm các phương án nhằm chiếm lợi thế trong cạnh tranh. Trong số rất nhiều chiến lược áp dụng thì đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị được xem là một giải pháp tối ưu. Nếu doanh nghiệp thường xuyên đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất thì chất lượng sản phẩm sẽ được nâng cao. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ tiết kiệm tối đa các khoản chi phí trong sản xuất, đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi khắt khe của thị trường về chất lượng sản phẩm.

Do vậy, công tác khuyến công luôn là lĩnh vực đi đầu về hỗ trợ ứng dụng thiết bị nhằm khuyến khích các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ sản xuất, thay những thiết bị cũ, lạc hậu bằng những thiết bị có công nghệ mới, tiên tiến hơn. Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, cơ sở xay xát gạo Tâm Hà, ở xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Năm 2016, cơ sở của tôi được tỉnh hỗ trợ một máy tách màu gạo. Hệ thống máy này được xem là cải tiến nhất hiện nay. Máy hoạt động tự động, chất lượng sản phẩm làm ra đảm bảo độ chính xác cao, đồng nhất, công suất hoạt động đạt từ 6-14 tấn/giờ. Quả thật, khi so sánh lại, từ chất lượng đến số lượng sản phẩm đều tăng đáng kể”.

Không riêng gì cơ sở Tâm Hà, từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ hàng chục cơ sở CNNT về thay đổi máy móc, thiết bị trong sản xuất và các mô hình trình diễn kỹ thuật. Đến nay, tất cả các cơ sở sản xuất được hỗ trợ đã đưa thiết bị vào vận hành và sử dụng ổn định, giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

“Hầu hết các cơ sở CNNT phát huy hiệu quả sau khi nhận hỗ trợ từ chương trình khuyến công. Một số sản phẩm đã xác lập được chỗ đứng trên thị trường. Tuy vậy, công tác khuyến công vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trước hết là nguồn kinh phí hạn hẹp. Một số dự án, đề án không thực hiện được hoặc chậm tiến độ do cơ sở sản xuất thiếu vốn, bản thân một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về hiệu quả của hoạt động khuyến công nên chưa mặn mà phối hợp triển khai các đề án”, ông Phạm Quốc Ân, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sở Công thương, cho biết.

Khó tìm đơn vị thụ hưởng

Thực tế là để triển khai được đề án khuyến công không dễ. Bởi, muốn xây dựng được đề án thì tỉnh phải “đỏ mắt” tìm doanh nghiệp thay vì doanh nghiệp tự tìm đến xin được hỗ trợ. Chị Mai Thị Tuyết Hương, Trưởng Phòng Khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, lý giải: “Bản thân tôi phải gọi điện thoại xuống từng cơ sở CNNT để hỏi thăm họ có nhu cầu hay không. Nhiều cơ sở phản hồi ngắn gọn “không có nhu cầu” hoặc tỏ ra nghi ngại liệu chính sách có ràng buộc gì. Không ít trường hợp vận động được cơ sở CNNT bỏ vốn đầu tư nhưng đợi đến khi đề án được phê duyệt thì cơ sở lại xin rút. Lý do nhiều nhất là chuẩn bị không đủ vốn đầu tư máy móc. Do vậy, trong năm 2016, có đến 3 cơ sở xin không thực hiện đề án, trung tâm phải làm đơn xin trả lại đề án cho Bộ Công thương”. Chưa kể, kế hoạch khuyến công thường được triển khai từ giữa năm trước, thậm chí một số đề án xây dựng chưa phù hợp quy định của Nhà nước và các hướng dẫn của Bộ Công thương, Cục Công nghiệp địa phương.

Quá trình đổi mới thiết bị, đòi hỏi các cơ sở CNNT phải có nguồn vốn lớn. Do đó, các cơ sở này cần phải xem xét việc đổi mới thiết bị ở từng khâu mang tính trọng điểm, chủ yếu tập trung ở các khâu sản xuất quan trọng mang tính sống còn trong toàn bộ hệ thống sản xuất. “Ngay lúc đề nghị hỗ trợ, cơ sở của chúng tôi cũng rất băn khoăn, bởi suất đầu tư dây chuyền sản xuất gạo cao quá. Để thay mới máy lau bóng gạo, bản thân tôi phải lựa chọn kỹ càng và huy động vốn rất lâu. Trong khi đó, doanh nghiệp chỉ được hỗ trợ cao nhất 200 triệu đồng, đồng thời phải bỏ tiền đầu tư trước đến khi đề án thẩm định xong mới được nhận tiền. Đối với cơ sở nào có quy mô vốn nhỏ thì khó lòng thực hiện được”, chị Nguyễn Thị Ngọc Hà chia sẻ thêm.

“Bản thân tôi cũng bất ngờ khi nhận được thông tin cán bộ khuyến công hỏi có nhu cầu đầu tư hay không. Nếu như không tìm hiểu các cơ sở gần nhà đã từng thụ hưởng như vậy thì tôi cũng không mạnh dạn đầu tư. Từ trước đến giờ, tôi chưa nắm được những thông tin này. Tôi nghĩ, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cần hỗ trợ tuyên truyền để các cơ sở sản xuất nhỏ như chúng tôi nắm rõ hơn”, ông Lê Thanh Nhàn, cơ sở sản xuất bánh mì Thanh Nhàn, ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, nghi ngại.

Theo ông Phạm Quốc Ân, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, để các hoạt động khuyến công triển khai có hiệu quả, trước hết cần có sự phối hợp đồng bộ, giúp đỡ của các bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Đối với mỗi địa phương cần nắm rõ về tình hình hoạt động của cơ sở CNNT, từ đó sẽ có sự hỗ trợ trung tâm trong việc nắm bắt sâu sát hơn thực trạng, nhu cầu của mỗi cơ sở. Bên cạnh đó, công tác khuyến công cần hướng đến tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về các chương trình, đề án khuyến công quốc gia, địa phương rộng khắp. Đồng thời, hình thành kênh tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp lựa chọn đối tượng, ngành nghề đầu tư. Để từ đó, công tác khuyến công xác định đúng điều kiện doanh nghiệp và phù hợp với định hướng, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh.

Bài, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Ngành điện hỗ trợ kinh phí nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, huyện Châu Thành

08:19 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4 Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng công trình sửa chữa, nâng cấp cầu Ngọn Rạch Ông, ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đóng điện hoàn tất đưa vào vận hành công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”

05:56 29/04/2025

(HG) - Ngày 27-4, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam tổ chức nghiệm thu, đóng điện hoàn tất công trình “Trạm biến áp 110kV Tân Phú Thạnh và đường dây đấu nối”, tỉnh Hậu Giang.

Đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại, trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30-4 và 1-5

17:28 28/04/2025

(HGO) - Công ty Cổ phẩn Bến xe tàu Hậu Giang vừa có kế hoạch phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2025.

Xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm trong hoạt động xúc tiến thương mại

08:07 24/04/2025

(HG) - Sáng ngày 23-4, Sở Công thương tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (Bộ Công thương) tổ chức Hội nghị tập huấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-4.

Đảm bảo cung cấp điện dịp lễ 30-4 và 1-5

06:07 21/04/2025

Để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân và các hoạt động chính trị - xã hội trong dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã triển khai nhiều phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra hoạt động kinh doanh sữa

07:21 18/04/2025

(HG) - Nhằm tăng cường công tác quản lý thị trường, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và chất lượng sản phẩm sữa lưu thông trên thị trường, sáng ngày 17-4,

Trợ lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

08:24 17/04/2025

Dù đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Hậu Giang vẫn gặp khó khi xây dựng thương hiệu và đầu tư máy móc. Trước thực tế đó, tỉnh đã từng bước triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, tạo lực đẩy cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ và đô thị

06:10 14/04/2025

Những tháng đầu năm, thành phố Vị Thanh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị.

Trái cây giải nhiệt hút hàng

06:06 10/04/2025

Nắng nóng những ngày qua khiến nhu cầu về các loại nước uống, thực phẩm giải nhiệt, đặc biệt là các loại trái cây tăng cao.

Đảm bảo cung cấp điện, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu

05:49 04/04/2025

Bên cạnh việc chủ động bảo dưỡng thì công tác lên phương án, tập huấn, phát hiện, xử lý sự cố tại các địa phương luôn được ngành điện thực hiện hiệu quả nhằm đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong mùa khô, hạn hán, xâm nhập mặn và mùa mưa bão.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông

11:58 04/05/2025

(HGO) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa phối hợp tổ chức 2 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho trên 200 cán bộ mặt trận, người dân và hộ đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã Trường Long A,

Công trình giao thông trọng điểm thi công xuyên lễ

09:44 04/05/2025

Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm ở miền Tây vẫn tổ chức thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.

12 phạm nhân được đặc xá

15:40 01/05/2025

HGO) - Sáng ngày 1-5, Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân.

Công an tỉnh với sự kiện trọng đại của đất nước

11:49 30/04/2025

(HGO) – Sáng ngày 30-4, tại Công an tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại đơn vị.