Cái kết đắng cho 2 kẻ cướp giật tài sản

Thứ Hai, ngày 19/04/2021 | 17:47

Đầu tháng 4 này, Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ đưa ra xét xử vụ án 2 đối tượng giả khách mua vàng để cướp giật tài sản (xảy ra vào đầu tháng 11-2020). Theo hồ sơ vụ án, đây là 2 tên cướp rất tinh vi, liều lĩnh; vụ án khép lại nhưng với các chủ tiệm vàng thì cần hết sức cẩn trọng khi mua bán vàng...

Đối tượng Phạm Thanh Tú tại cơ quan công an.

Đó là 2 tên cướp Phạm Thanh Tú, sinh năm 1992, ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ và Đặng Thị Bé Hai (Đào), sinh năm 1996, ở ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, sống chung với nhau như vợ chồng tại thành phố Vị Thanh. Do không có tiền tiêu xài và nợ tiền của nhiều người nên Tú và Bé Hai bàn bạc, rủ nhau tìm các tiệm vàng để giả vờ hỏi mua, đeo thử rồi thực hiện hành vi cướp giật.

Bé Hai là nhân viên tiếp thị sữa tại phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, ngày 6-11-2020, trong lúc đi tiếp thị, Bé Hai biết tiệm vàng Minh Phong, thuộc khu vực 1, phường Trà Lồng, là nơi vắng vẻ, có thể thực hiện hành vi cướp giật tài sản nên cung cấp thông tin cho Tú. Tối ngày 7-11, Tú chuẩn bị các miếng giấy bìa cứng bỏ vào trong bọc nilon để giả làm tiền đi mua vàng, gỡ biển số xe môtô Winner X, biển kiểm soát 65E1-487.46 ra.

Đến khoảng 8 giờ ngày 8-11, Tú điều khiển xe môtô Vision, biển kiểm soát 95B1-878.59 của Bé Hai và chở Bé Hai đến chỗ làm, sau đó, một mình điều khiển xe đi xung quanh tiệm vàng Minh Phong để nắm tình hình.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Tú một mình điều khiển xe môtô Winner X đến tiệm vàng Minh Phong thì thấy hướng đối diện có một người nữ bán cá viên chiên, do sợ phụ nữ này nhìn thấy khi thực hiện hành vi và cản trở nên Tú nhắn tin cho với Bé Hai đến giả vờ mua cá viên chiên để người nữ không chú ý, đồng thời giúp sức cho Tú khi cần thiết.

Khoảng 13 giờ 45 phút, Tú chạy xe vào tiệm vàng Minh Phong (Bé Hai thì nói chuyện với nữ bán cá viên chiên), đậu xe trước cửa, Tú cầm bọc nilon bên trong đựng các miếng giấy bìa cứng vào tiệm vàng. Lúc này, Tú giả vờ hỏi mua vàng nên anh Đặng Minh Phong (chủ tiệm vàng) lần lượt lấy ra 1 sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trọng lượng hơn 2,1 lượng và 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng 17K, trọng lượng khoảng 1 lượng đeo thử lên người Tú. Khi đó, Tú giả vờ hỏi mua thêm 1 chiếc nhẫn vàng và kêu anh Phong cân thử. Lợi dụng lúc anh Phong vừa quay vào phía trong tiệm vàng thì Tú nói ra xe lấy thêm tiền rồi nhanh chóng điều khiển xe môtô bỏ chạy; anh Phong truy hô, đuổi theo đồng thời trình báo đến Công an phường Trà Lồng.

Sau khi nhận được tin báo của anh Phong, Công an phường Trà Lồng phối hợp với công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Long Mỹ tiến hành truy bắt. Đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, khi Tú đang điều khiển xe môtô đi đến ngã ba Vĩnh Tường, thuộc khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ thì bị Công an phường bắt, thu giữ số vàng mà Tú vừa chiếm đoạt được và các đồ vật, tài liệu liên quan. Bé Hai cũng bị bắt sau đó.

Quá trình điều tra, Tú và Bé Hai còn khai, với thủ đoạn như trên, trước đó đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy.

Cụ thể, ngày 28-10-2020, Tú một mình điều khiển xe môtô Winner X đi trên một số tuyến đường ở thành phố Vị Thanh để tìm địa điểm nhằm thực hiện hành vi cướp giật tài sản thì để ý tiệm vàng Thanh Vân, thuộc khu vực 2, phường I. Sau đó, Tú bàn với Bé Hai ý định thực hiện hành vi cướp giật tài sản tiệm vàng này.

Khoảng 8 giờ ngày 28-10-2020, Tú tháo gỡ biển kiểm soát của xe mô tô  65E1-487.46 ra rồi một mình điều khiển xe đến tiệm vàng Thanh Vân. Dò xét nhiều lần, đến 9 giờ cùng ngày, ghé tiệm vàng Thanh Vân, Tú đậu xe trước cửa rồi đi vào tiệm. Lúc này, Tú gặp anh Thái Minh Phụng (chủ tiệm vàng), giả vờ hỏi mua lắc đeo tay nên anh Phụng lấy ra 1 lắc vàng 17K, trọng lượng 2,03 lượng, đeo thử vào tay của Tú. Khi đó, Tú giả vờ đồng ý mua và kêu anh Phụng tính tiền. Lợi dụng lúc anh Phụng không để ý, Tú nói ra xe lấy thêm tiền rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy về nhà trọ.

Khi về phòng trọ, Tú gắn biển số xe lại rồi một mình điều khiển xe đến chợ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, bán được hơn 60 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn đó, khoảng 8 giờ ngày 4-11-2020, Tú một mình điều khiển xe môtô Winner X đi từ nhà trọ dọc theo tuyến kênh xáng Xà No để tìm địa điểm thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Đến chợ Mười Bốn Ngàn, Tú phát hiện tiệm vàng Minh Nghĩa - Mỹ Hạnh, thuộc ấp 1, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Sau đó, Tú đậu xe trước cửa tiệm rồi cầm túi nilon màu đen đi vào. Gặp bà Võ Thị Mỹ Hạnh và ông Nguyễn Văn Nghĩa (chủ tiệm vàng), Tú giả vờ hỏi mua lắc đeo tay thì được bà Hạnh lấy ra 1 chiếc lắc bằng vàng 17K, trọng lượng 8,98 chỉ, đeo thử vào tay Tú. Lúc này, Tú tiếp tục hỏi mua thêm 1 sợi dây chuyền thì được ông Nghĩa lấy ra 1 sợi dây chuyền bằng vàng 24K, trọng lượng 1 lượng, cũng đeo thử vào cổ Tú. Tú giả vờ đồng ý mua cả hai món trang sức trên và kêu bà Hạnh tính tiền. Lợi dụng bà Hạnh và ông Nghĩa không để ý, Tú nói ra xe lấy thêm tiền rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, Tú và Bé Hai khai, số tiền mà chúng có từ việc bán vàng cướp được dùng để tiêu xài cá nhân và chơi game, còn Bé Hai thì trả nợ và tiêu xài. Với hành vi phạm tội của mình, Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ tuyên phạt Tú 9 năm tù, còn Bé Hai 7 năm 6 tháng tù.

Thiếu tá Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng Công an thị xã Long Mỹ, khuyến cáo, bên cạnh nỗ lực phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp với loại tội phạm này của lực lượng công an thì mỗi cơ sở kinh doanh vàng phải tự bảo vệ mình. Theo đó, bà con phải luôn cảnh giác, lắp đặt camera giám sát ở tiệm; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho bảo vệ, rà soát lại phương án bảo vệ. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn vào tiệm vàng phải đề cao cảnh giác, nhất là cho đối tượng đeo thử vàng; khi xảy ra cướp giật thì kịp thời báo cho bảo vệ và lực lượng công an để có phương án ngăn chặn, xử lý, truy bắt. Bà con cũng nên hết sức chú ý đến hình dáng tội phạm, phương tiện và hướng mà chúng tẩu thoát sau khi gây án để báo cho công an...

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Cựu Chủ tịch Quỹ tín dụng Hậu Giang tiếp tục kháng cáo bản án sơ thẩm

14:26 08/06/2025

(HG) - Theo nguồn tin của Báo Hậu Giang, bị cáo Lê Hữu Tâm, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm lần 4 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh.

Cảnh giác các chiêu lừa trên không gian mạng

08:20 06/06/2025

Cùng với sự phát triển của mạng internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhớ chuyện cũ rồi đi đánh người, lãnh 2 năm 6 tháng tù

08:17 06/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Khởi (sinh năm 1992), ngụ huyện Châu Thành A, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục xét xử vụ án Chợ du lịch Xà No

05:45 04/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lê Gia Phước (sinh năm 1969), cựu Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh và Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1988),

Tin lời cấp lại mã số thuế khi nhập tỉnh, một người mất hết tiền trong tài khoản

05:43 04/06/2025

Đầu tuần, phóng viên nghe một câu chuyện về lừa đảo trực tuyến, làm nạn nhân mất sạch tiền trong tài khoản.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

05:07 03/06/2025

(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa thông tin, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lẻn vào trộm 15 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại

05:10 02/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Hậu (sinh năm 2007), ngụ huyện Vị Thủy, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cảnh giác nạn trộm vặt vùng nông thôn

06:17 30/05/2025

(HG) - Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra, nhất là nạn trộm cắp vặt. Mặc dù cũng có không ít các trường hợp đã được công an bắt giữ, xử lý, nhưng xong vụ này lại nổi lên vụ khác.

Vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú

17:02 29/05/2025

(HGO) - Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1984, đăng ký thường trú ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, có quyết định truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua livestream bán bùa và làm bùa

16:57 29/05/2025

(HGO) – Ngày 29-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Giảm 63,63% số đơn vị hành chính cấp phòng sau tổ chức lại Thanh tra tỉnh

11:10 09/06/2025

(HGO) – Sáng ngày 9-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản

05:58 09/06/2025

(HG) - Mới đây, tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (thành phố Cần Thơ), Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức lễ xuất khẩu lô hàng “Gạo Việt xanh phát thải thấp” đầu tiên sang Nhật Bản. Đây là sự kiện đánh dấu sản phẩm gạo từ Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh

Vượt khó đưa cao tốc trục ngang về đích đúng hạn

05:57 09/06/2025

Vượt qua các khó khăn về vật liệu, nền đất yếu…, Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 đang được tăng tốc thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp về đích vào tháng 7-2026.

Lan tỏa thông tin an toàn thực phẩm từ cơ sở

05:55 09/06/2025

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn thực phẩm (ATTP), lực lượng cán bộ cơ sở đang trở thành điểm tựa vững chắc, làm cầu nối đưa kiến thức, hành động và ý thức về ATTP đến từng hộ dân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững ngay từ gốc.