Huyện Long Mỹ: Xét xử lưu động vụ án tổ chức sử dụng chất ma túy

10/07/2024 | 08:09 GMT+7

(HG) - Ngày 9-7, tại UBND xã Lương Nghĩa, Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ mở phiên tòa xét xử vụ án lưu động “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại đây, Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ xét xử tội tổ chức trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Hà Vũ Kha, sinh năm 1990, cư trú tại ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; Trương Công Hậu, sinh năm 1995, cư trú ấp Trèm Trẹm, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, chỗ ở hiện nay ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang;  Nguyễn Đình Thân, sinh năm 1999, cư trú ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20 giờ đến 23 giờ ngày 29-11-2023, các bị cáo Nguyễn Đình Thân, Trương Công Hậu sau khi nhậu xong đã gọi điện thoại rủ Hà Vũ Kha cùng nhau mua ma túy đá về sử dụng tại ngôi nhà không người ở của bà Hà Mỹ Xuân, thuộc ấp 7, xã Lương Nghĩa, sau đó bị Công an xã Lương Nghĩa bắt giữ, lập biên bản vi phạm quả tang. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của các bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, có cơ sở kết luận các bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo, Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ xử phạt bị cáo Hà Vũ Kha 7 năm 6 tháng tù, thời hạn tính từ ngày 6-2-2024; bị cáo Trương Công Hậu 7 năm tù, thời hạn tính từ ngày 6-2-2024; bị cáo Nguyễn Đình Thân 7 năm tù, thời hạn tính từ ngày 6-2-2024. Căn cứ 329 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiếp tục tạm giam các bị cáo Nguyễn Đình Thân, Trương Công Hậu, Hà Vũ Kha 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

TRẦN THANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>