Năm 2024, nhiều loại tội phạm tăng mạnh như tham ô, lừa đảo, đánh bạc trên mạng

Thứ Ba, ngày 26/11/2024 | 16:03

Một số loại tội phạm tăng mạnh như tội phạm có tổ chức tăng 46,08%; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tăng 83,36%; tham ô tài sản tăng 45,61%; đánh bạc trên mạng Internet tăng 105,22%.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 26-11, Quốc hội đã nghe bộ trưởng Bộ Công an, viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chánh án Tòa án nhân dân tối cao và bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày kết quả thực hiện công tác của các ngành trong năm 2024.

Phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn tham ô, tham nhũng mới

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga sau đó đã trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo trên.

Đánh giá việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bà Nga cho biết năm 2024, lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp để xử lý nhanh chóng những điểm nóng, nhóm tội phạm có tổ chức.

Phát hiện và xử lý nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Tuy nhiên tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn tăng cả về số vụ và số người bị thương.

Một số loại tội phạm tăng mạnh như tội phạm có tổ chức tăng 46,08%; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tăng 83,36%; tham ô tài sản tăng 45,61%; đánh bạc trên mạng Internet tăng 105,22%. Xảy ra một số vụ giết người với tính chất man rợ, liều lĩnh, gây tâm lý phẫn nộ, lo lắng, bất an trong nhân dân.

Theo bà Nga, việc quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn bất cập, trong đó một số quy định hiện hành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chặt chẽ dẫn đến việc đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng, "móc nối, hướng dẫn" doanh nghiệp thực hiện "lách luật" hoặc bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp.

Việc quản lý nhà nước về công nghệ thông tin còn nhiều sơ hở, bất cập. Tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thông qua mạng xã hội, sử dụng hung khí, vũ khí nóng giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng diễn biến phức tạp, tội phạm và vi phạm pháp luật do người chưa thành niên thực hiện tiếp tục có chiều hướng gia tăng.

Mặt khác, số vụ xâm hại trẻ em tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp. Việc quản lý nhà nước trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập.

Nhiều vụ vi phạm đấu thầu, đấu giá, đền bù giải phóng mặt bằng trong hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác tài nguyên, đất đai…

Kết quả phát hiện vi phạm pháp luật một số lĩnh vực vẫn còn có mặt cần lưu ý

Tai nạn giao thông mặc dù giảm về số người chết nhưng tăng về số vụ tai nạn, số người bị thương và số trường hợp vi phạm bị xử lý, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng. Số vụ cháy, số thiệt hại về cháy tiếp tục gia tăng, một số vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá việc phát hiện xử lý vi phạm và tội phạm đạt nhiều kết quả, tổng số vụ án/bị can được phát hiện, khởi tố tăng, về cơ bản các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được khẩn trương điều tra làm rõ. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ phát hiện 956 vụ, tăng 20,55%.

"Kết quả này cho thấy công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trong một số lĩnh vực và trong đấu tranh với tội phạm ma túy", bà Nga nhấn mạnh.

Dù vậy, theo bà Nga, kết quả phát hiện vi phạm pháp luật và tội phạm trên một số lĩnh vực vẫn còn có mặt cần lưu ý. 

Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng vẫn chưa kịp thời phát hiện, xử lý và có giải pháp ngăn chặn hiệu quả dẫn đến tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một số cơ sở kinh doanh có điều kiện vẫn diễn biến phức tạp.

Việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường chưa tương xứng với tình hình thực tế, số vụ việc được phát hiện giảm so với năm 2023.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá năm 2024, việc điều tra, xử lý tội phạm tiếp tục có chuyển biến tích cực, chất lượng công tác điều tra đã được nâng lên, một số chỉ tiêu công tác đã đạt và vượt yêu cầu.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm mới đạt 86,5%, chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. Việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam vẫn còn vi phạm.

Theo TIẾN LONG - THÀNH CHUNG/tuoitre.vn

Xem thêm

Đề nghị truy tố đối tượng giấu ma túy trong bao thuốc lá

08:40 14/03/2025

(HG) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ngã Bảy đề nghị truy tố đối với Dương Hoàng Dự (sinh năm 1989),

Tiêu hủy nhiều công cụ đánh bắt thủy sản

07:53 13/03/2025

(HG) - Công an xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy vừa phối hợp tổ chức tiêu hủy nhiều tang vật vi phạm là bộ xuyệt điện của đối tượng khai thác thủy sản trái phép trên địa bàn xã từ năm 2024 đến nay.

Mua ma túy về giấu dưới gốc cây xoài, lãnh 2 năm tù

08:07 11/03/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1990), ngụ thành phố Cần Thơ, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xét xử vụ án đưa và nhận hối lộ để làm giấy tờ xe

08:55 10/03/2025

(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phê chuẩn khởi tố 22 đối tượng cố ý gây thương tích

08:54 10/03/2025

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 22 bị can để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng

08:27 06/03/2025

(HG) - Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 đối tượng để điều tra về tội “Hủy hoại tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng cướp giật tài sản lãnh 3 năm 6 tháng tù

08:27 06/03/2025

(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Nhớ (sinh năm 2005), ngụ thành phố Cần Thơ, 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Nhóm đối tượng tổ chức bắt cóc, tống tiền phó giám đốc doanh nghiệp lãnh 49 năm tù

05:36 05/03/2025

(HG) - Sáng ngày 4-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử các bị cáo Nguyễn Thành Nguyên (sinh năm 1987), ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh

Lãnh 5 năm tù vì mua bán thuốc lá lậu

17:28 04/03/2025

(HGO) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Phúc (sinh năm 1990), ngụ tỉnh Vĩnh Long, 5 năm tù về tội mua bán hàng cấm theo Điều 190, Bộ luật Hình sự.

Có 2 tiền án, vẫn đi trộm tài sản

06:30 04/03/2025

(HG) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1991), ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy về tội trộm cắp tài sản.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đầu tư cho di tích

08:50 14/03/2025

Hậu Giang có 17 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 1 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đặc biệt, 8 di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Công ty Điện lực Hậu Giang tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025

08:50 14/03/2025

(HG) - Công ty Điện lực Hậu Giang (PC Hậu Giang) vừa triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Thành phố Ngã Bảy: Tư vấn giới thiệu việc làm cho 400 đoàn viên thanh niên

08:48 14/03/2025

(HG) - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy vừa tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên.

Bước tiến trong xây dựng chính quyền số

08:48 14/03/2025

Hậu Giang đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng chính quyền số, từng bước nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.