Thứ Tư, ngày 04/06/2025 | 05:43
Đầu tuần, phóng viên nghe một câu chuyện về lừa đảo trực tuyến, làm nạn nhân mất sạch tiền trong tài khoản.
Một số kỹ năng cơ bản để bảo vệ thông tin cá nhân được khuyến cáo.
Bọn xấu dùng thông tin “sáp nhập tỉnh” để lừa đảo
Ông A., ở thành phố Vị Thanh, nhận được điện thoại từ một người tự xưng là cán bộ thuế, nói rằng do tỉnh Hậu Giang sáp nhập vào thành phố Cần Thơ nên cần phải đổi mã số thuế, cần thực hiện một số bước để cập nhật cho đầy đủ, nếu không sẽ không kịp tiến độ…
Thông tin về sáp nhập đã, đang là luồng suy nghĩ của nhiều người, trong đó có ông A. Không chút nghi ngờ, ông liền nhập lại thông tin, gửi bổ sung các giấy tờ theo hướng dẫn qua điện thoại thông minh… Vậy là ít phút sau, tài khoản ngân hàng của ông mất sạch tiền. Tá hỏa, ông gọi điện lại thì đầu dây kia tắt máy…
Câu chuyện của ông A. không phải lạ gì khi nhiều người đã bị lừa với hình thức tương tự. Càng thuyết phục hơn khi gần đây mọi người nghe đến cụm từ “sáp nhập tỉnh, thành” khiến nhiều người thiếu cảnh giác, tin là thật và làm theo yêu cầu.
Nhắc lại rằng, ngoài giả danh cán bộ thuế yêu cầu phải đổi mã số thuế, cập nhật thông tin liên quan đến thuế cho phù hợp, thì trước đó còn có thông tin của bọn xấu về nâng cấp hệ thống ngân hàng cần người dân cung cấp thông tin lại, nếu không sẽ khóa thẻ; giả danh công an, kiểm sát viên gọi điện đe dọa cho rằng người nghe máy liên quan đến một vụ án ma túy, rửa tiền; giả danh nhân viên bưu điện báo nhận hàng giá trị cao... Tất cả đều có điểm chung là tạo áp lực, tâm lý sợ sệt (do sai sót trước đó...), sợ mất quyền lợi… từ đó thao túng tâm lý, làm nạn nhân không kịp suy nghĩ và làm theo.
Không chỉ ở Hậu Giang, mà nhiều nơi trong cả nước cũng xảy ra thực trạng trên và cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi cảnh báo, khẳng định không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, không làm việc/hướng dẫn qua điện thoại, càng không yêu cầu cài ứng dụng ngoài website chính thức…
Câu chuyện của ông A. tiếp tục là lời cảnh báo để mỗi người cần tỉnh táo hơn trước các chiêu trò lừa đảo. Bà con cũng không thể chủ quan rằng “chỉ có người thiếu hiểu biết mới bị lừa”, bởi thực tế, kẻ gian luôn tìm mọi cách đánh trúng tâm lý sợ sệt, ham muốn nhiều tiền của... để lừa đảo.
Cần khẳng định rằng, nhận thức của người dân cùng chung tay đẩy lùi lừa đảo trực tuyến hiện nay ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi có nhiều người thông tin rằng đã thẳng thừng trả lời với bọn xấu: “muốn gì gửi giấy đến nhà/cơ quan”, “muốn gì cứ gửi đúng địa chỉ”; “đến cơ quan làm việc cần có giấy giới thiệu”… Song vẫn còn nhiều người mắc bẫy.
Lên tiếng để bảo vệ mình và cộng đồng
Nhắc lại những khuyến cáo sau đây có lẽ không thừa để bà con cùng nhau tiếp tục chung tay đẩy lùi loại tội phạm này:
Đó là tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ người lạ qua điện thoại, tin nhắn, email, mạng xã hội. Không ai từ cơ quan nhà nước, ngân hàng hay cơ quan thuế tự gọi điện yêu cầu bạn cung cấp mã OTP, mật khẩu, tài khoản ngân hàng hoặc truy cập vào các đường link lạ để “đổi mã số thuế”, “nâng cấp tài khoản”, “nhận thưởng”, “xác minh danh tính”. Những yêu cầu như vậy gần như chắc chắn là lừa đảo.
Khi nhận được thông tin nghi vấn, hãy bình tĩnh và kiểm chứng. Trước khi thực hiện bất cứ hành động nào, hãy gọi trực tiếp lên cơ quan chức năng qua số điện thoại chính thức được niêm yết (không gọi vào số lạ họ cung cấp). Với ngành thuế, có thể tra cứu thông tin trên Cổng thông tin của Cục Thuế hoặc liên hệ trực tiếp đến chi cục thuế địa phương.
Người dân cần cài đặt phần mềm diệt vi-rút, tường lửa và bảo mật đa lớp cho điện thoại, máy tính. Kẻ gian thường gửi các đường link giả mạo hoặc file chứa mã độc, nếu thiết bị của bạn không được bảo vệ, chỉ một lần bấm vào link lạ có thể khiến dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, kể cả thông tin tài khoản ngân hàng.
Không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP, số căn cước trên mạng xã hội hoặc qua các ứng dụng nhắn tin. Đây là những thông tin nhạy cảm, chỉ cần sơ hở một lần, kẻ gian có thể dùng để chiếm đoạt tài sản. Ngân hàng hoặc cơ quan thuế… sẽ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin này qua điện thoại hoặc email.
Nếu nghi ngờ bị lừa đảo hoặc phát hiện giao dịch bất thường, hãy báo ngay cho ngân hàng, công an… Thời gian là yếu tố cực kỳ quan trọng. Nếu báo sớm, ngân hàng có thể tạm khóa giao dịch hoặc phong tỏa tài khoản để hạn chế thiệt hại. Đồng thời, báo cho công an địa phương để được hỗ trợ…
Nếu chẳng may bị lừa, đừng vì sợ xấu hổ mà không trình báo. Hãy nhớ rằng, lên tiếng không chỉ để bảo vệ mình mà còn để bảo vệ cộng đồng! Tiền bạc có thể mất, nhưng bài học cảnh giác, ý thức bảo vệ bản thân mới là “tài sản” quý giá nhất mà chúng ta cần giữ lấy và hành động trong kỷ nguyên số này!
Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục thuế Khu vực XIX, thông tin: Hiện nay, ngành thuế chưa có chủ trương, quy định nào khi sáp nhập tỉnh, thành, tổ chức, cá nhân phải làm các thủ tục cấp lại mã số thuế. Việc sáp nhập tỉnh Hậu Giang vào thành phố Cần Thơ không ảnh hưởng gì đến việc kê khai và nộp thuế như trước đây của bà con. |
T.T
08:20 06/06/2025
Cùng với sự phát triển của mạng internet, công nghệ số, những năm gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng có xu hướng gia tăng, với nhiều thủ đoạn tinh vi.
08:17 06/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Võ Quốc Khởi (sinh năm 1992), ngụ huyện Châu Thành A, 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, với thời gian thử thách là 5 năm về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự.
05:45 04/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân tỉnh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị cáo Lê Gia Phước (sinh năm 1969), cựu Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh và Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1988),
05:07 03/06/2025
(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa thông tin, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
05:10 02/06/2025
(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Hậu (sinh năm 2007), ngụ huyện Vị Thủy, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
06:17 30/05/2025
(HG) - Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra, nhất là nạn trộm cắp vặt. Mặc dù cũng có không ít các trường hợp đã được công an bắt giữ, xử lý, nhưng xong vụ này lại nổi lên vụ khác.
17:02 29/05/2025
(HGO) - Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1984, đăng ký thường trú ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, có quyết định truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú.
16:57 29/05/2025
(HGO) – Ngày 29-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.
06:55 29/05/2025
(HG) - Sáng ngày 28-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trên địa bàn huyện Long Mỹ.
05:58 28/05/2025
(HG) - Công an thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A thông tin, đơn vị vừa bắt và bàn giao đối tượng có quyết định truy nã là Lê Chí Dũng, sinh năm 1986, ngụ ấp So Đũa Bé,
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,
08:34 06/06/2025
Tiếp tục chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi).
08:32 06/06/2025
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức ra mắt mô hình du lịch cộng đồng mang tên “Khóm Cầu Đúc - Vị ngọt tình quê”, là một trong những sản phẩm du lịch thuộc Đề án phát triển du lịch cộng đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
08:30 06/06/2025
(HG) - Theo phản ánh của một số người dân địa phương, vừa qua, tuyến đường ô tô về trung tâm xã Đông Phước A, huyện Châu Thành đã chính thức thông tuyến sau nhiều năm thi công dở dang,