Trả hồ sơ vụ cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và đồng phạm

Thứ Hai, ngày 11/11/2024 | 07:36

(HG) - Sau 2 ngày xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo là cựu Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ tư pháp UBND thị trấn Mái Dầm.

Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung vụ án Huỳnh Ngọc Dũ và các đồng phạm.

Quá trình diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xét thấy còn thiếu chứng cứ để chứng minh một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa và xét thấy còn có đồng phạm khác mà Bộ luật Hình sự quy định tội phạm liên quan đến vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, vào năm 2019, Huỳnh Ngọc Dũ đang công tác tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nghe thông tin tại ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm được quy hoạch, thu hồi đất để xây dựng các nhà máy. Thông tin trên chưa được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thực hiện, nhưng Dũ thông qua “cò đất” đến các hộ dân đưa ra thông tin cho họ biết là chỉ cần có hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và có nhà tại ấp Phú Bình thì sẽ được Dũ mua một suất tái định cư non của người dân với giá từ 80 triệu đồng đến 120 triệu đồng/suất.

Theo đó, để nhận được tiền, người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân cho Dũ. Ngoài ra, họ cũng phải ký tên vào bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ chưa ghi phần nội dung do Dũ chuẩn bị sẵn gồm giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng đất, đơn xin nhận tiền tái định cư, biên bản giao đất ngoài thực địa, biên nhận…

Ngoài việc mua nền tái định cư nêu trên, Dũ còn thông qua môi giới kêu người dân đứng tên để lĩnh tiền bồi thường nhà cho Dũ xây cất trái phép tại ấp Phú Bình bằng hình thức: Người dân có chứng minh và hộ khẩu trên địa bàn ấp Phú Bình ký tên vào bộ hồ sơ chưa viết nội dung tương tự như hồ sơ mua tái định cư non, Dũ trả tiền mỗi hồ sơ từ 6-10 triệu đồng.

Khi các hộ dân cung cấp thông tin họ tên, số chứng minh nhân dân cho Dũ, thì Dũ tự điền thông tin vào tờ ủy quyền đã được các hộ dân ký trên giấy trắng trước đó, sau đó đem đến UBND thị trấn Mái Dầm và đưa cho Nguyễn Văn Đức, khi đó là cán bộ tư pháp - hộ tịch tiếp nhận để chứng thực.

Vào thời điểm chứng thực, nội dung trên giấy ủy quyền là trắng nhưng UBND thị trấn Mái Dầm vẫn ký chứng thực cho các ủy quyền mà Dũ đưa đến. Sau khi có được các ủy quyền chứng thực, Dũ đem bán đất nền trên cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong khoảng thời gian từ năm 2019 - 2021, Huỳnh Ngọc Dũ đã sử dụng hồ sơ để bán 137 nền không có thật cho 52 bị hại, qua đó chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 25,3 tỉ đồng.

Đối với Nguyễn Văn Đức, dù biết việc chứng thực không đúng quy định pháp luật, nhưng vì nể nang, Đức vẫn thực hiện thủ tục trình lãnh đạo thị trấn ký chứng thực tổng số 72 hồ sơ cho Dũ.

Đồng thời, khi là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Mái Dầm, Đức đã trực tiếp ký chứng thực 27 hồ sơ cho Dũ, gây thiệt hại tài sản cho 44 bị hại với số tiền 20,2 tỉ đồng. Ngoài ra, vào năm 2020, Đức còn dùng các thủ đoạn gian dối để lừa bán 77 nền tái định cư không có thật cho 24 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền là 15,7 tỉ đồng.

Đối với Trần Thanh Phong, Phạm Hoàng Nghĩa, Nguyễn Hồng Nhiệm, Nguyễn Xuân Thắng cáo trạng xác định do thiếu trách nhiệm, nể nang trong quá trình thi hành công cụ đã gây thiệt hại cho người khác, qua đó phải chịu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

B.B

Viết bình luận mới

Xem thêm

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

05:07 03/06/2025

(HG) - Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh vừa thông tin, trong quá trình tuần tra, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lẻn vào trộm 15 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại

05:10 02/06/2025

(HG) - Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Phúc Hậu (sinh năm 2007), ngụ huyện Vị Thủy, 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Cảnh giác nạn trộm vặt vùng nông thôn

06:17 30/05/2025

(HG) - Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp tài sản ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra, nhất là nạn trộm cắp vặt. Mặc dù cũng có không ít các trường hợp đã được công an bắt giữ, xử lý, nhưng xong vụ này lại nổi lên vụ khác.

Vận động thành công 1 đối tượng truy nã ra đầu thú

17:02 29/05/2025

(HGO) - Công an xã Vị Bình, huyện Vị Thủy thông tin, đơn vị vừa phối hợp vận động thành công đối tượng Nguyễn Văn Công, sinh năm 1984, đăng ký thường trú ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thuỷ, có quyết định truy nã về hành vi đánh bạc ra đầu thú.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua livestream bán bùa và làm bùa

16:57 29/05/2025

(HGO) – Ngày 29-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại huyện Long Mỹ

06:55 29/05/2025

(HG) - Sáng ngày 28-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trên địa bàn huyện Long Mỹ.

Bắt đối tượng truy nã sau gần 11 năm lẩn trốn

05:58 28/05/2025

(HG) - Công an thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A thông tin, đơn vị vừa bắt và bàn giao đối tượng có quyết định truy nã là Lê Chí Dũng, sinh năm 1986, ngụ ấp So Đũa Bé,

Đôi bạn thân lãnh án tù vì trộm xe máy trước cổng trường

05:39 23/05/2025

(HG) - Tòa án thành phố Ngã Bảy vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Bùi Minh Trung và Tiền Thanh Tín về tội trộm cắp tài sản, theo khoản 1, Điều 173, Bộ luật Hình sự.

Truy tố kẻ chém đứt lìa tay người nhậu cùng bàn

17:13 22/05/2025

(HGO) - Viện kiểm sát nhân dân huyện Vị Thủy vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Huỳnh Anh Thuận (sinh năm 1994), ngụ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Giết vợ vì nhắn tin tình cảm với người khác, lãnh 16 năm tù

17:03 22/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 22-5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Khoa (sinh năm 1985), ngụ phường VII, thành phố Vị Thanh, 16 năm tù về tội giết người theo Điều 123, Bộ luật Hình sự.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính

09:22 03/06/2025

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Chính phủ, các bộ, địa phương khẩn trương hoàn tất đề án nhân sự, tổ chức, trụ sở, chuẩn bị vận hành bộ máy cấp mới.

Tháo gỡ vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội

07:29 03/06/2025

(HG) - Chiều ngày 2-6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và rà soát đánh giá tình hình phát triển nhà ở xã hội 5 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai các tháng cuối năm 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Cuộc chiến chống hàng giả: Hậu Giang không đứng ngoài cuộc

05:22 03/06/2025

Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đang len lỏi vào đời sống, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Trước thực trạng đó, tỉnh Hậu Giang đang tăng cường các giải pháp nhằm bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới thị trường lành mạnh và văn minh.

Bài 2: Không để vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển

05:20 03/06/2025

Nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025, Hậu Giang bước vào “cuộc đua” giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp so với kỳ vọng. Trước thực trạng này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, không để đồng vốn “nằm chờ”, cản bước phát triển.