Ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang:

Cán bộ, đảng viên Hậu Giang trân trọng, giữ gìn, phát huy thành quả mà các chú, các anh đã dày công vun đắp

Thứ Ba, ngày 06/10/2020 | 19:01

Dành cho phóng viên Báo Hậu Giang cuộc trao đổi thân tình, nhẹ nhàng và sâu sắc, ông Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, kể nhiều về thế hệ khai phá vùng đất mới và kỳ vọng với cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Bộ Công thương (hàng đầu, thứ 3 từ phải sang) và ông Trần Công Chánh (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) tham dự Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2015. Ảnh: LÝ ANH LAM

- Tôi nhớ rất kỹ những ngày đầu thành lập, khi ấy Hậu Giang là một tỉnh thuần nông có hơn 70% người dân sống bằng nghề nông nghiệp, dân trí thấp, là một điểm nghẽn, điểm trũng trong vùng, có xuất phát điểm hết sức khó khăn, được lãnh đạo Trung ương quan tâm, nhắc nhở rất nhiều, vì vậy mà ý thức anh em rất cao, có thêm động lực xây dựng Hậu Giang từng bước đi lên.

Khi ấy, thu nhập bình quân đầu cũng chỉ khoảng 17 triệu đồng/người/năm, nhưng 15 năm sau đạt 38 triệu đồng/người/năm, đây là một sự nỗ lực rất lớn. Hộ nghèo lúc thành lập tỉnh chiếm trên 23%, gia đình thương binh, liệt sĩ khá nhiều… Từ đó, các anh, các chú đã xác định những bước đi phát triển thận trọng, hài hòa với những đột phá mang lại kết quả cao.

Đầu tiên là giải quyết các chế độ chính sách với nhiều ưu đãi cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người có công; sau đó là công tác giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội… Cứ sau một năm là có một bước phát triển mới, từ đó tạo được một tiền đề tương đối tốt. Tôi nói tương đối tốt là so với một tỉnh có nhiều điểm nghẽn, có nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế, xã hội so với các tỉnh ĐBSCL thời điểm đó.

Được thừa hưởng một nền tảng vững, các thế hệ anh em chúng tôi đã trân trọng, giữ gìn, tiếp bước, rồi cũng tranh thủ sự giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành bạn và sự đồng thuận của Nhân dân để mỗi một năm đều có một đột phá mới.

Trong thời gian đương nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (bìa trái) thường xuyên thăm đồng của nông dân và có những chỉ đạo cụ thể. Ảnh: HỮU PHƯỚC

Bản thân tôi là một cán bộ trong quân đội được lãnh đạo quan tâm “chuyển ra” đảm nhận các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy, bước đầu nhận thấy cũng có những khó khăn nhưng tôi rất tâm huyết cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo thêm những lợi thế, đột phá để Hậu Giang đi lên, cuộc sống người dân được cải thiện.

Và lúc này, tôi tự nhủ phải phát huy kết nối truyền thống, tận dụng hiệu quả hơn nữa những gì các anh, các chú để lại, tập trung sâu lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao đời sống nhân dân; tập trung sâu cho giáo dục - đào tạo để thoát khỏi vùng trũng về dân trí; thứ ba là lĩnh vực y tế để chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn, bởi vùng căn cứ kháng chiến này người dân, gia đình chính sách đã chịu nhiều thiệt thòi. Với 3 lĩnh vực tâm huyết, tôi rất được Trung ương, đồng chí, đồng đội và Nhân dân, địa phương bạn đồng tình ủng hộ cao. Để từ đó, mỗi tháng, mỗi năm có sự chuyển biến rõ nét về đời sống kinh tế, xã hội, cuộc sống nhân dân được nâng chất.

Công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ hết sức then chốt cũng được Đảng bộ và Nhân dân Hậu Giang quan tâm. Sau ngày thành lập, đội ngũ cán bộ, đảng viên Hậu Giang so với các địa phương khác không đông bằng, nhưng ý thức được trọng trách nên lực lượng sau luôn biết kế thừa, phát huy thành quả thế hệ trước; rồi vai trò đầu tàu, gương mẫu đi trước của đảng viên, mỗi chi bộ là một hạt nhân đã lãnh đạo toàn diện, tiếp tục góp phần đưa tỉnh nhà phát triển, đời sống nhân dân đi lên. Tôi cho đây là nhân tố hết sức quan trọng có tính quyết định.

Bản thân tôi, suốt thời gian giữ trọng trách đã cùng tập thể quyết tâm rất nhiều, nỗ lực phấn đấu sáng tạo không ngừng và kết nối liên tục để hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Dù đạt nhiều kết quả song tôi cũng nhận thấy có một số chỉ tiêu chưa hoàn thành như mong muốn nhưng cũng ghi nhận những bước tiếp nối khá vững.

Trước khi trở về cuộc sống đời thường, tôi cũng rất quan tâm đến sự phát triển, đi lên của tỉnh nhà.

Trong những lần chuẩn bị hành trang trước khi về hưu, tôi đã tranh thủ bàn bạc với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các sở, ngành, địa phương và Nhân dân nên chọn 1 chủ đề để xây dựng quê hương, con người Hậu Giang như thế nào?

Đây là vấn đề tôi hết sức trăn trở để chủ đề hình thành có sự gần gũi, gắn bó với truyền thống Hậu Giang và cho người dân nhớ lâu, dễ hiểu mà làm. Cuối cùng đã hình thành chủ đề Xây dựng quê hương, con người Hậu Giang: “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động”.

Đoàn kết nói chung chúng ta đều hiểu, chung quy đoàn kết là sự sống còn để cùng phát triển đi lên nên thành tố tiên quyết này phải đứng đầu và dẫn dắt các thành tố sau. Nghĩa tình là chúng tôi muốn gợi lại tính truyền thống, sự trân trọng bao thế hệ đã ngã xuống cho vùng đất Hậu Giang. Thủy chung cốt yếu là tình cảm thiêng liêng, gắn bó của con người Hậu Giang với nguồn cội. Cuối cùng là năng động: thể hiện sự liên tục học tập, rèn luyện, phấn đấu, hay nói cách khác là năng lực, trí tuệ tranh thủ mọi thời gian, nguồn lực để làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội cũng như nâng cao đời sống nhân dân. 

Và thật vậy, những năm tháng lui về, tôi nhận thấy rõ tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân với quê hương, cư xử lẫn nhau có tình có nghĩa, có trên có dưới, có trước có sau, biết trân trọng những gì có được để phát huy trong điều kiện khó khăn.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, với nền tảng, sự kế thừa liên tục, tin rằng các đồng chí sẽ làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình !

Phải có đức lẫn tài

Ông Trần Công Chánh nhấn mạnh: Đạo đức là một phạm trù rất gần gũi, gắn bó thường xuyên, liên tục đối với chúng ta, trong đó đức và tài của cán bộ gắn liền nhau.

Ông có gửi gắm gì với thế hệ lãnh đạo Hậu Giang nhiệm kỳ mới ?

- Tôi mong là những năm tiếp theo, thế hệ lãnh đạo Hậu Giang trân trọng, giữ gìn, kế thừa, phát huy thành tích hơn 16 năm qua; luôn trong tâm thế năng động, sáng tạo trong tình hình mới.

Sau đại dịch Covid-19 sẽ tác động xấu đến sự tăng trưởng, đời sống nhân dân. Do đó, hơn ai hết, những người trong cuộc, nhất là các thế hệ kế tiếp cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình, làm tốt công tác dự báo, định hướng cho đúng đắn, nhất là các mục tiêu chiến lược, mục tiêu ngắn hạn và tạo những đột phá cho những mục tiêu, chiến lược ngắn hạn đó. Trong bối cảnh công nghệ thông tin được tận dụng tối đa để xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính, đòi hỏi phải có thêm những đột phá trong lãnh đạo, trong điều hành, trong thực hiện, nhất là thế hệ trẻ để làm tròn trách nhiệm của mình mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Về xây dựng Đảng bộ, ông nhận thấy phải tiến hành song song các mặt tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức ?

- Bác Hồ đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” thì chính đạo đức, văn minh này phải được tôi luyện trong từng cán bộ, đảng viên để những lúc khó khăn nhất thì nhiệm vụ lo cho dân, lo cho nước, đức và tài phải được đề cao. Bởi vì thiếu 1 trong 2 cái đó đều không được, có tài mà không có đức thì không thành người, có đức mà không có tài thì không thể làm gì được. Đức là gốc và tất cả cán bộ, đảng viên phải nhận thức cho rõ vấn đề này mà hành động chứ không phải chỉ là khẩu hiệu suông…

Xin cảm ơn ông !

T.T thực hiện

 

TRÍ THỨC lược ghi

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đại hội Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thành công tốt đẹp

14:31 17/01/2025

(HG) – Sáng ngày 17-1, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành phố Ngã Bảy: Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp

08:45 16/01/2025

(HG) - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Ngã Bảy vừa tổ chức triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 10 ngày 16-12-2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Xuân thành công tốt đẹp

16:00 15/01/2025

(HGO) – Sáng ngày 15-1, Đảng bộ xã Thạnh Xuân trực thuộc Huyện ủy Châu Thành A tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Dự đại hội có bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thiện Nhơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xây dựng báo cáo chính trị phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện

18:09 10/01/2025

(HG) - Chiều ngày 10-1, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

09:33 06/01/2025

Tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027, tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở thành phố Ngã Bảy thời gian gần đây.

Kết nạp đảng viên đạt cao

07:37 06/01/2025

Kết nạp được 1.293 đảng viên trong năm 2024, đạt 112,43% chỉ tiêu đề ra là kết quả ấn tượng, cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh trong thực hiện công tác này.

Thành phố Vị Thanh: Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

08:29 26/12/2024

(HG) - 119 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2027.

Đơn vị điểm khẩn trương, nghiêm túc chuẩn bị đại hội

06:43 24/12/2024

Dự kiến, các đơn vị được Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tổ chức đại hội trong tháng 1-2025.

Thị xã Long Mỹ: Hoàn thành Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

07:21 17/12/2024

(HG) - Thông tin từ Thị ủy Long Mỹ, đến thời điểm này, tất cả 116 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2025-2027.

Khẩn trương, nghiêm túc với đại hội chi bộ

08:54 12/12/2024

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện Long Mỹ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

68 cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng lương trước thời hạn

10:01 05/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng hai con số so với năm 2024

07:13 05/02/2025

(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.

Kiến nghị hoàn thiện hơn nữa các quy định về tiếp công dân

07:11 05/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.

Huyện Phụng Hiệp: Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm

07:09 05/02/2025

(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.