Đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao
Tập trung định hướng phương thức sản xuất hiệu quả gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp là tiền đề quan trọng, góp phần giúp thành phố Ngã Bảy thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đột phá về xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối nhiệm kỳ 2015-2020.
Nhờ mạnh dạn chuyển sang trồng sầu riêng đã giúp gia đình anh Tùng nâng cao thu nhập rõ rệt.
Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình xây dựng NTM của thành phố. Bởi thời điểm này, Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Không thỏa mãn với thành tích đạt được, Ngã Bảy tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng chất các tiêu chí giúp cho 2 xã Đại Thành và Tân Thành đạt chuẩn NTM nâng cao.
Nâng cao hiệu quả sản xuất
Thành tích đáng tự hào đó đã cho thấy thành phố phát huy được vai trò chủ thể của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị đề ra. Nổi bật là chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, trong đó tập trung vào những loại cây trồng thế mạnh, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để không ngừng cải thiện nguồn thu nhập, giúp nâng cao đời sống người dân.
Đường về trung tâm xã nông thôn mới nâng cao Đại Thành.
Cùng với tập trung đầu tư hạ tầng nông thôn, 2 xã NTM nâng cao Đại Thành và Tân Thành đều chú trọng đến phát triển sản xuất nông nghiệp trên cơ sở phát huy lợi thế tự nhiên về đất đai, thổ nhưỡng của địa phương. Hiện trên địa bàn 2 xã này không còn diện tích đất canh tác lúa hoặc vườn tạp kém hiệu quả. Vì từ lâu, người dân đã chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: sầu riêng, chôm chôm, bưởi, chanh không hạt, mít Thái siêu sớm,…
Năm nay, vườn sầu riêng 1ha của gia đình anh Nguyễn Văn Tùng, ở ấp Đông An 2, xã Tân Thành thu hoạch vụ thứ 3. Nhờ kinh nghiệm xử lý cho cây ra hoa, đậu trái hiệu quả cùng thời tiết khá thuận lợi nên năng suất vụ này vượt trội so 2 vụ trước. Cụ thể, gia đình anh xuất bán được 21 tấn trái sầu riêng thương phẩm với giá bình quân 37.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí đầu tư, chăm sóc vườn cây thì gia đình anh Tùng còn lời khoảng 500 triệu đồng.
Anh Tùng chia sẻ: “Tám năm trước, do vườn cam sành không còn hiệu quả nên gia đình tôi quyết định cải tạo lại đất để chuyển sang trồng 170 cây sầu riêng, chủ yếu giống Ri6. Sở dĩ gia đình tôi chọn cây trồng này vì lúc đó sầu riêng là loại trái cây đặc sản, được người tiêu dùng ưa chuộng và giá bán thường ở mức cao. Chưa kể đây là loại cây ăn trái lâu năm, nếu áp dụng kỹ thuật canh tác bài bản thì vườn cây có thể kéo dài thời gian sinh lợi từ 20-25 năm”.
Ông Trương Văn Chín, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy, cho biết trên địa bàn 2 xã NTM nâng cao Đại Thành và Tân Thành hiện có nhiều hộ dân năng động và linh hoạt trong thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể, xã Đại Thành có 18 hộ thu nhập 1 tỉ đồng trở lên, 110 hộ thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỉ đồng; xã Tân Thành có câu lạc bộ thu nhập trên 1 tỉ đồng với 52 thành viên,...
Hướng đến NTM kiểu mẫu
Cũng nhờ tập trung định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả mà đã giúp cho đời sống vật chất lẫn tinh thần của bà con ngày càng khởi sắc, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Theo ông Cao Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành, đến cuối năm 2019, thu nhập bình quân của người dân xã Tân Thành đạt 56,3 triệu đồng/người/năm, trong khi tỷ lệ hộ nghèo còn 0,71%.
Vậy mới thấy các địa phương đã và đang triển khai, thực hiện đúng hướng phong trào chung sức xây dựng NTM, cụ thể là đối với 16 tiêu chí xã NTM nâng cao. Bởi sau khi phát động phong trào này, ngoài sự đồng tình, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, cả 2 xã Đại Thành và Tân Thành còn được mạnh thường quân tích cực hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở, cầu, đường, trường học... ngày càng khang trang hơn.
Ông Nguyễn Văn Sáu, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thừa nhận: “Sau thời gian thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi rõ nét, nổi bật là về cảnh quan môi trường sạch đẹp, hạ tầng giao thông hoàn thiện, đời sống Nhân dân sung túc hơn. Một phần là nhờ chính quyền, đoàn thể địa phương quan tâm tuyên truyền, vận động giúp nâng cao ý thức người dân. Từ đó họ tích cực tham gia góp công, góp của xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp”.
Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy Nguyễn Đăng Hải nói thời gian qua, thành phố không trông chờ nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước mà quan tâm đa dạng hóa việc huy động nhiều nguồn vốn để thực hiện các tiêu chí. Mặt khác, tiến hành đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng đến công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Từ đó khơi dậy được tinh thần tự lực, tự cường và phát huy tốt vai trò chủ thể của dân trong xây dựng NTM nâng cao.
“Trên cơ sở duy trì và nâng chất 16 tiêu chí NTM nâng cao theo hướng kiểu mẫu, chúng tôi sẽ chỉ đạo các xã chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn. Cùng với đó là việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng gia tăng chuỗi giá trị thông qua nhóm cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế và tiềm năng phát triển bền vững trên địa bàn”, ông Nguyễn Đăng Hải nhấn mạnh.
Kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nói chung của thành phố Ngã Bảy ở nhiệm kỳ 2015-2020 thật đáng ghi nhận. Càng trân trọng hơn khi kết quả này được tạo nên bởi sự đồng thuận từ nội bộ Đảng đến tận quần chúng nhân dân trong suốt quá trình tham gia đóng góp, chung tay thực hiện.
Theo UBND thành phố Ngã Bảy, nhiệm kỳ 2015-2020, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng NTM”. Qua đó, thành phố đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như: kết cấu hạ tầng trên địa bàn ngày càng hoàn thiện hơn; có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, giúp nâng cao thu nhập bình quân trên đầu người của các xã; tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 90%; có nhiều ấp không còn hộ nghèo... Ngã Bảy còn được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho tập thể Nhân dân, cán bộ thành phố và kèm theo thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỉ đồng; xã Đại Thành được Thủ tướng Chính phủ thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỉ đồng; xã Tân Thành được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỉ đồng. Chưa kể, UBND tỉnh đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong xây dựng NTM... |
Bài, ảnh: GIA NGUYỄN
- Điểm tin sáng 29-9: Mỗi năm số người học tiến sĩ chưa đạt một nửa chỉ tiêu
- Lên Gói Mobi – Trúng Xe Vision Mỗi Tuần: Cơ Hội Vàng Cho Khách Hàng Miền Tây
- Nhóm học sinh cùng trường đánh bạn ngoài quán nước vì... “nhìn không ưa”
- Đội Công đoàn Hậu Giang sẵn sàng cho Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam
- Điểm tin sáng 28-9: Bốn thị trường nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam nhiều nhất
- BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO BÁO HẬU GIANG
- “Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam”
- Chúc tăng, ni, phật tử đón Đại lễ Phật đản an lành
- Huyện Vị Thủy: Xây dựng 41 tuyến đường đẹp
- Điểm tin sáng 17 – 5: Bốn người Việt Nam vào top gương mặt trẻ nổi bật châu Á
- Gần 1.000 người cao tuổi được khám sức khoẻ, tầm soát bệnh phong - da liễu
- Trao quyết định quân hàm sĩ quan năm 2024
- Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Hậu Giang tham quan vườn măng cụt trăm tuổi
- Giận quá mất khôn…
- Từ ngày 1-7: VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính