Cây đa trên 250 tuổi ở Long An trở thành Cây di sản Việt Nam

Thứ Ba, ngày 21/11/2023 | 13:05

UBND huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam - cây đa tại ấp 2, xã An Thạnh (ảnh trên).

Cây đa tại ấp 2, xã An Thạnh trên 250 năm tuổi và hội tụ những điều kiện để vinh danh là cây di sản Việt Nam. Thời điểm khảo sát, trừ các rễ phụ tách rời khỏi thân cây, chu vi gốc cây là 10m. Cây có 2 rễ phụ to dựng lên chống đỡ 2 cành nhánh lớn.

Cây đa có giá trị về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, gắn liền với quá trình khai hoang, mở đất và chứng kiến thăng trầm lịch sử của vùng đất An Thạnh, Bến Lức.

Tại buổi lễ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Thanh Phong ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng của người dân ấp 2, xã An Thạnh. Trong đó, cây đa thuộc khu vực ven sông Vàm Cỏ Đông, là căn cứ của cách mạng. Cây đa trở thành chứng nhân cho quá trình chiến đấu của quân và dân trên quê hương An Thạnh.

Với những giá trị ấy, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam quyết định công nhận cây đa tại ấp 2, xã An Thạnh là cây Di sản Việt Nam. Tính đến nay, Long An có 22 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản.

Theo Quế Lâm – Báo Long An online

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh - xu hướng tất yếu cho Ngã Bảy phát triển bền vững

21:35 27/04/2025

(HGO) – Là hội thảo trong khuôn khổ “Tuần lễ du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy lần II, năm 2025”, vừa diễn ra mới đây, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các diễn giả, chuyên gia, doanh nghiệp đầu tư, công ty, cơ sở du lịch trong và ngoài địa bàn thành phố.

Bàn giải pháp phát triển du lịch huyện Long Mỹ

18:18 27/12/2024

(HGO) - UBND huyện Long Mỹ vừa tổ chức Hội nghị "Thực trạng và giải pháp để phát triển du lịch huyện Long Mỹ", với sự tham gia của các nhà tư vấn, chuyên gia du lịch, đánh giá thực trạng và tìm ra giải pháp để phát triển du lịch trong thời gian tới.

Infographic: Du lịch thành phố Vị Thanh - Thành phố bên dòng Xà No

09:03 16/10/2024

Infographic: Du lịch Thành phố Vị Thanh - thành phố bên dòng Xà No hiền hòa, thơ mộng...

Huyện Châu Thành A tổ chức tọa đàm về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn

08:41 26/09/2024

(HGO) – Tại Khu văn hóa đa năng Hưng Đạo, ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, UBND huyện Châu Thành A vừa tổ chức Tọa đàm “Tham vấn ý tưởng, giải pháp phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn huyện Châu Thành A” năm 2024, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia, công ty du lịch lữ hành và các cơ sở du lịch trên địa bàn huyện.

INFOGRAPHIC BÁO HẬU GIANG: HÃY MỘT LẦN ĐẾN HẬU GIANG DU LỊCH !

09:37 25/08/2024

INFOGRAPHIC BÁO HẬU GIANG: HÃY MỘT LẦN ĐẾN HẬU GIANG DU LỊCH !

60 du khách trải nghiệm “Du lịch miệt vườn - Nét đẹp văn hoá nơi hội tụ bảy dòng sông”

16:44 28/06/2024

(HGO) – Đến với Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy năm 2024, khoảng 60 đại biểu là các chuyên gia du lịch, công ty du lịch lữ hành, các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh đã được tham gia Chương trình Famtrip “Du lịch miệt vườn - Nét đẹp văn hoá nơi hội tụ bảy dòng sông”.

Bàn cách tháo gỡ khó khăn trong xây dựng, phát triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù cho miền Tây

13:56 29/03/2024

(HGO) - Ngày 29-3, tại thành phố Cần Thơ, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, tổ chức Hội thảo “Xây dựng, phát triển tour, tuyến và sản phẩm du lịch đặc thù Đồng bằng sông Cửu Long”.

Báo Hậu Giang đoạt giải nhất Cuộc thi viết về "Câu chuyện du lịch" lần đầu được tổ chức

23:22 31/01/2024

(HGO) - Chiều 31-1, UBND huyện Châu Thành A tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về "Câu chuyện du lịch" huyện Châu Thành A lần thứ I năm 2023. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những tác phẩm mới, hay về du lịch Châu Thành A, từ đó góp phần giới thiệu điểm đến du lịch nổi bật của địa phương với du khách trong nước và quốc tế.

“Mỗi công dân Hậu Giang là một đại sứ du lịch”

16:23 29/12/2023

(HGO) -  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa phát động Phong trào "Mỗi công dân Hậu Giang là một đại sứ du lịch", với mong muốn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân Hậu Giang, cùng tiếp sức phát triển du lịch.

Lão nông 93 tuổi và chuyện làm du lịch thuận tự nhiên ở “Vườn tre cổ tích”

21:32 19/12/2023

Hình ảnh vườn tre xanh ngút ngàn, rợp bóng mát được nhiều người đặt tên “Vườn tre cổ tích” tại ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, thời gian qua phủ sóng nhiều trang mạng xã hội, là điểm du lịch sinh thái, trải nghiệm thu hút thuộc tốp đầu ở miệt Hậu Giang này. Chủ nhân của vườn tre độc đáo này là một lão nông đã ở tuổi xưa nay hiếm. Câu chuyện ông định hướng làm du lịch thuận tự nhiên tại vườn tre khiến nhiều người phải suy ngẫm.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hợp nhất BHXH 3 tỉnh, thành, chính thức hoạt động từ ngày 01/6/2025, trụ sở tại thành phố Cần Thơ

10:12 30/05/2025

(HGO) - Từ ngày 01/6/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX chính thức hoạt động (trên cơ sở hợp nhất BHXH thành phố Cần Thơ, BHXH tỉnh Sóc Trăng và BHXH tỉnh Hậu Giang), trụ sở BHXH khu vực XXX đặt tại thành phố Cần Thơ.

Cô giáo Hậu Giang đoạt giải khuyến khích Cuộc thi toàn quốc “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

07:44 30/05/2025

(HG) - Đó là cô Trần Như Ngọc, giáo viên môn toán, Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ. Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Tuân thủ pháp luật trong sử dụng đất góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền

06:19 30/05/2025

Trong quá trình sử dụng đất, nhiều trường hợp do hiểu sai hoặc không nắm rõ các quy định về đất đai nên không ít trường hợp người sử dụng đất xây dựng nhà ở, công trình trên phần đất không đúng mục đích sử dụng...

Nỗ lực thu ngân sách

06:15 30/05/2025

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.