Thứ Hai, ngày 27/12/2021 | 08:06
Theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, nhiều trường ở Hậu Giang khó đạt, nên vẫn phải học trực tuyến.

Các trường học đã chủ động lắp đặt thêm bồn rửa tay di động tại các dãy phòng học.
Đánh giá an toàn theo cách nào ?
Trường THPT Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy cơ bản đảm bảo các điều kiện đón học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Ông Khưu Hoàng Đệ, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Tường, cho biết: “Nhà trường đã rà soát theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, trường đạt 15/15 tiêu chí, tự đánh giá đạt cấp độ 1 - an toàn, được đón học sinh trở lại học trực tiếp. Chúng tôi còn tiến hành khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh học sinh về việc dạy học trực tiếp”.
Để đảm bảo tốt công tác phòng dịch Covid-19 an toàn, phụ huynh yên tâm, Trường THPT Vĩnh Tường lắp đặt thêm các bồn rửa tay di động tại các dãy lớp học, bố trí đón học sinh tại 2 cổng để tránh tập trung đông giờ đến lớp và ra về, đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các group zalo đến từng học sinh, đảm bảo học sinh không tập trung đông ngoài sân trường. Học sinh khối lớp 12 chỉ có 103 học sinh, với 3 lớp học, nhà trường bố trí giãn cách theo hình thức lớp cách lớp, tránh tình trạng học sinh các lớp qua lại trao đổi, nói chuyện giờ ra chơi.
Tập trung rà soát lại theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành, là cơ sở để các trường học đánh giá mức độ an toàn, xây dựng kế hoạch cụ thể để được phê duyệt đón học sinh trở lại trường học. Ông Lê Chí Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Nếu chỉ khối lớp 12 trở lại trường học thì chúng tôi đảm bảo các điều kiện để bố trí học sinh lớp học giãn cách. Trường có nhân viên y tế chuyên trách, nhiều kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho học sinh, tỷ lệ giáo viên, học sinh tiêm đủ 2 mũi vắc-xin cao… nên mọi hoạt động đảm bảo phòng dịch chúng tôi khá yên tâm”.
Trường này có 5 lớp 12, với 186 học sinh, sẽ sắp xếp 1 dãy phòng học chỉ bố trí 1 lớp, học 1 buổi/ngày. Tuy nhiên nếu tất cả học sinh khối lớp 10, 11 và 12 cùng học thì trường không thể đảm bảo an toàn, do vướng tiêu chí số 9 về giãn cách trong lớp học, trong khuôn viên trường học, phòng chức năng... Đây là 1 trong 7 “tiêu chí cứng” trường học an toàn buộc phải đảm bảo. Hiện tại trường đạt 13/15 tiêu chí, đạt an toàn.

Nhân viên y tế Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Vị Thủy, kiểm tra cơ số thuốc đảm bảo chăm sóc tốt khi học sinh trở lại trường học trực tiếp.
Những khó khăn hiện hữu
Bên cạnh những trường học đảm bảo các tiêu chí theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19, vẫn còn nhiều trường đang gặp khó khăn khi thiếu nhân viên y tế chuyên trách (vướng tiêu chí số 6), phòng lớp không đảm bảo giãn cách khi học sinh trở lại học tập (vướng tiêu chí số 9), cơ sở vật chất chưa đầy đủ, trang thiết bị vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm... (tiêu chí 1)… Khó khăn này là trở ngại và nhiều trường chưa thể đón học sinh trở lại học tập thời điểm này.
Tại Trường THPT chuyên Vị Thanh, thành phố Vị Thanh tuy đã đạt 14/15 tiêu chí an toàn nhưng trường cũng đang gặp khó khăn khi chưa có nhân viên y tế trường học. Trường chưa đạt tiêu chí số 6, tiêu chí cứng phải đạt. Ông Trang Kim Danh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Lợi thế của trường là mỗi lớp học chỉ có 35 học sinh nên vấn để đảm bảo giãn cách chúng tôi không lo. Khó là ở nhân viên y tế trường học. Để đảm bảo các điều kiện an toàn trường chưa đề xuất học trực tiếp. Nếu có thông báo chính thức về thời gian đi học, giải pháp đảm bảo an toàn là trường sẽ phân công nhân viên phụ trách chữ thập đỏ và giáo viên phụ trách giáo vụ của trường hỗ trợ. Khi có các vấn đề sức khỏe của học sinh sẽ liên hệ trực tiếp cán bộ y tế phường hỗ trợ”.
Là trường THPT có số học sinh đông nhất trong 23 trường THPT của tỉnh, Trường THPT Long Mỹ, thị xã Long Mỹ có hơn 1.900 học sinh đang theo học. Phòng lớp không đảm bảo giãn cách khi học sinh trở lại học tập là một trong những lo ngại lớn. Bà Trịnh Thị Trúc Linh, Hiệu trưởng Trường THPT Long Mỹ, bộc bạch: “Trường chỉ đảm bảo khoảng 10/15 tiêu chí của Bộ tiêu chí an toàn trong trường học. Ngoài ra, qua khảo sát ý kiến phụ huynh, chỉ có khoảng 20% phụ huynh đồng ý, 80% phụ huynh chưa muốn con em trở lại học tập… Từ nhiều khó khăn, chúng tôi đã có báo cáo cụ thể về sở, trước mắt trường vẫn bố trí học sinh học trực tuyến để đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em”.
Hay tại Trường THPT Châu Thành A, huyện Châu Thành A, việc vướng tiêu chí số 9 về giãn cách trong lớp học, trong khuôn viên trường học, phòng chức năng... do số học sinh đông, cộng với việc thiếu nhân viên y tế trường học, rơi vào 2 trong 7 tiêu chí cứng, không đảm bảo an toàn khi học sinh học trực tiếp. Ông Trần Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành A, cho biết: “Tạm thời trường chưa đề xuất học trực tiếp, sẽ duy trì dạy trực tuyến. Khi nào đã hoàn thiện các tiêu chí cần đạt thì mới đón học sinh trở lại học tập trực tiếp. Chúng tôi ưu tiên nhất vẫn là đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh khi đến trường. Việc học trực tuyến thời gian qua học sinh và giáo viên cũng đã thực hiện nhịp nhàng, chất lượng’’.
Thực trạng này không riêng gì các trường đã nói ở trên. Thực tế cho thấy nếu trường càng đông học sinh, thì rất khó đạt các tiêu chí an toàn trong việc trở lại trường học. Và hiện nay rất nhiều trường THPT chưa đạt tiêu chí số 9: không đảm bảo giãn cách trong lớp học, trong khuôn viên trường học, phòng chức năng... như: Trường THPT Tân Long (huyện Phụng Hiệp), Trường THPT Tầm Vu, Trường THPT Cái Tắc, Trường THPT Trường Long Tây (huyện Châu Thành A), Trường THPT Lương Tâm, Trường THPT Tây Đô (huyện Long Mỹ), Trường THPT Phú Hữu (huyện Châu Thành), Trường THPT Vị Thủy (huyện Vị Thủy)...
Để có chỉ đạo thống nhất và thực hiện đồng bộ các biện pháp an toàn, phù hợp phòng dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế ban hành kế hoạch liên tịch tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ban hành các hướng dẫn xử lý các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học; hướng dẫn cụ thể trước, trong và sau khi học sinh đi học trở lại an toàn…
Bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Ưu tiên nhất vẫn là đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên. Trường học nào đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn, phòng dịch Covid-19 hiệu quả mới tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian tới. Trong khi chờ thông báo chính thức thời gian học sinh trở lại trường học trực tiếp, các trường cần tích cực rà soát và chủ động xây dựng các phương án, đảm bảo các điều kiện an toàn theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tránh bị động, xử lý an toàn, phòng dịch tốt nhất. Các trường tiếp tục phát huy tốt các phần mềm học tập, nâng cao chất lượng các giờ học trực tuyến, học qua truyền hình cho học sinh các khối lớp”.
|
Khoảng 6.000 học sinh khối lớp 12 đang học tập
Toàn tỉnh có 23 trường THPT, với khoảng 6.000 học sinh khối lớp 12 đang học tập. Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào khoảng tháng 9, tháng 10, đã có hơn 135 trường học từ mầm non đến THPT tại 8/8 huyện, thị, thành phố trong tỉnh được trưng dụng làm khu cách ly y tế tập trung phòng dịch Covid-19. Trong đó, riêng cấp THPT có 14 trường được trưng dụng. Đến nay, tất cả các trường THPT trên địa bàn tỉnh được trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung trước đó đã được chuyển trả lại ngành giáo dục và đào tạo, để chuẩn bị đón học sinh trở lại học trực tiếp. |
|
Chưa an toàn sẽ không dạy học trực tiếp
Theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, quy định: Cấp độ 1 - An toàn: đảm bảo 12/15 tiêu chí đạt yêu cầu. Trong đó bắt buộc các tiêu chí: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14 phải đạt yêu cầu. Nhà trường được đón học sinh quay trở lại học trực tiếp. Cấp độ 2 - Khá an toàn: đảm bảo từ 8 đến 11 tiêu chí/15 tiêu chí đạt yêu cầu. Trong đó bắt buộc các tiêu chí: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 14 phải đạt yêu cầu. Nhà trường được đón học sinh quay trở lại học trực tiếp. Tuy nhiên, phải được cơ quan quản lý giáo dục và cơ quan y tế địa phương giám sát, kiểm tra định kỳ và thường xuyên (nếu kiểm tra không đạt, kiến nghị cơ quan quản lý không cho học sinh học trực tiếp tại trường chuyển qua hình thức học trực tuyến). Cấp độ 3 - Chưa an toàn: đạt từ 7 tiêu chí trở xuống. Không tổ chức dạy học trực tiếp. Nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến, kết hợp giao bài cho học sinh. |
Bài, ảnh: CAO OANH
18:15 26/06/2025
(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.
13:03 26/06/2025
(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.
09:19 26/06/2025
(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
09:55 25/06/2025
(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:00 25/06/2025
(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.
20:02 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:39 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
05:58 23/06/2025
(HG) - Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý nhiều mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.
05:56 23/06/2025
(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhằm rà soát công tác chuẩn bị của các điểm thi và triển khai công tác coi thi.
05:46 23/06/2025
Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...