Thứ Tư, ngày 04/12/2024 | 09:01
Từ tình yêu thương học trò, sự sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, cho đến những thành tích đáng tự hào, cô Trần Thị Tuyết Phượng, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A chứng minh rằng: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” theo như lời Bác dạy.
Cô Trần Thị Tuyết Phượng trong một tiết dạy thực hành.
Gần 14 năm gắn bó với nghề giáo, cô Phượng luôn xem đây là hành trình chinh phục tri thức, là sứ mệnh vun đắp tâm hồn trẻ thơ. Nơi mỗi bước đi đều in dấu yêu thương và trách nhiệm. Chia sẻ cái duyên đến với nghề, cô Phượng kể, ngay từ những năm tháng ấu thơ, cô đã ấp ủ ước mơ gắn bó với nghề “bụi phấn bám đầy tay” giản dị nhưng vô cùng cao quý. Chính ước mơ ấy, dẫn dắt cô theo học ngành sư phạm tiểu học tại Trường Đại học Cần Thơ.
Sau khi tốt nghiệp, cũng như bao giáo viên mới vào nghề, cô Phượng gặp không ít khó khăn. Trong đó, thử thách lớn nhất là quản lý lớp học, xây dựng mối quan hệ với học trò. Nhờ có lời động viên: “Trong nghề giáo, kiên trì và sáng tạo là chìa khóa dẫn đến thành công” từ cô Trần Thị Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, đã tiếp thêm động lực giúp cô vượt qua khó khăn, hình thành nên phong cách giảng dạy riêng, theo như lời Bác dạy: “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Đó cũng là lý do cô Phượng không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng nhiều mô hình học tập hiệu quả. Nổi bật là “Lớp học hạnh phúc” hay sáng kiến “Giảm nghiện game online cho học sinh lớp 5 thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo”. Những sáng kiến này đã được công nhận cấp tỉnh và trở thành nguồn cảm hứng cho các đồng nghiệp.
Bằng tất cả sự đam mê, không chỉ dạy chữ, cô Phượng còn gieo vào lòng học sinh những giá trị nhân văn, bài học đạo đức sâu sắc. Tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng lớn mà cô luôn lồng ghép vào các tiết học. Những câu chuyện về Bác, bài học về yêu lao động, yêu Tổ quốc, sự cần cù và chăm chỉ được cô đưa vào từng bài giảng một cách nhẹ nhàng, nhưng thấm thía. Cô tâm niệm, chỉ khi gắn kết các bài học với thực tế cuộc sống, chúng mới trở nên gần gũi và dễ dàng đi vào lòng học sinh.
“Bên cạnh kể những câu chuyện về cuộc đời giản dị và tấm gương của Bác trong các giờ học đạo đức hoặc sinh hoạt theo chủ điểm, tôi còn khuyến khích, tạo điều kiện cho các em có dịp thể hiện tình cảm kính yêu dành cho Bác qua các bức tranh đẹp, đầy sáng tạo. Với những nét vẽ đơn sơ cùng những tông màu yêu thích, các em thể hiện được tình yêu đất nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc của mình và sự ngưỡng mộ đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc”, cô Phượng cho biết thêm.
Yêu nghề, mến trẻ vì nghề giáo nhận được sự tôn vinh của xã hội, nhưng lắm khi cô Phượng cũng chạnh lòng vì trên vai có quá nhiều thử thách và áp lực, từ trách nhiệm giáo dục học sinh đến việc đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh. Cô hiểu cấp tiểu học cũng là quãng thời gian học sinh còn nhỏ và chưa ý thức được nhiều việc mà mình đã và đang làm. Do đó, ngoài giờ học, cô dành thời gian lắng nghe, chia sẻ với học trò của mình. Những lúc các em gặp khó khăn, cô như người bạn lớn, sẵn sàng dìu dắt và giúp đỡ.
Với sự cống hiến không ngừng nghỉ, cô Phượng đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng tự hào khi tuổi nghề còn khá trẻ. Nhiều năm liền, cô đoạt giải nhất trong các cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hội thi “Giáo viên tiểu học dạy giỏi” cấp tỉnh và được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, cô còn hướng dẫn học sinh tham gia thi Olympic toán quốc tế PhiMo 2024 đoạt giải khuyến khích... cùng nhiều bằng khen, giải thưởng khác.
Cô cũng là người đoạt giải nhất cấp tỉnh với “Mô hình nông nghiệp (Du lịch xanh) đạt chuẩn OCOP” trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh phát động; thành tích tiêu biểu trong phong trào “Thi đua làm theo lời Bác để “Lợi nhuận tăng - Lao động giỏi - Tiết kiệm hay - Công tác tốt”… Những thành tích này phản ánh tài năng và sự cống hiến của cô, cũng như khẳng định tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Chưa kể, cô cũng là một trong những người tiên phong tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ học sinh nghèo, ủng hộ công tác phòng, chống thiên tai và dịch bệnh. Cô hiểu rằng, ngoài trách nhiệm giảng dạy, mỗi giáo viên vẫn có thể góp sức mình vào việc xây dựng cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Không chỉ giỏi chuyên môn, yêu thương học sinh, cô Phượng còn tận tâm, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với từng đồng nghiệp. Là tổ trưởng chuyên môn, cô tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, tạo cơ hội để các thầy cô cùng nhau trao đổi, học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Theo cô Phượng, việc hỗ trợ lẫn nhau góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo ra một cộng đồng giáo viên mạnh mẽ và bền vững.
Cô Trần Thị Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, nhận xét: “Trong quá trình công tác, cô Tuyết Phượng luôn đi đầu và đạt thành tích cao trong các phong trào, hội thi do trường và các cấp phát động, tổ chức. Cô còn rất thành công với việc xây dựng các mô hình đổi mới trong dạy và học được ngành giáo dục tỉnh công nhận để nhân rộng trong đơn vị. Nói chung, đây là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc học và làm theo gương Bác, là giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết với nghề”.
Nhìn về tương lai, cô Phượng tâm niệm sẽ luôn kiên trì gắn bó sự nghiệp “trồng người” với trái tim đầy ắp yêu thương và trách nhiệm. “Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, sáng tạo và triển khai những dự án giáo dục mới. Tôi muốn kết hợp việc học với thực tiễn và ứng dụng công nghệ để khơi dậy sự sáng tạo, hứng thú học tập của học sinh. Tôi cũng mong muốn các em tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng để phát triển toàn diện về phẩm chất lẫn nhân cách”, cô Phượng chia sẻ.
THẢO TIÊN
06:00 05/02/2025
Mộc mạc, giản dị mà tinh xảo, bắt mắt, đó là những ấn tượng về sản phẩm “Đồ dùng gia đình, học tập, đồ trang trí làm từ gáo dừa khô” của một nữ sinh Hậu Giang. Đặc biệt, sản phẩm đã đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024.
05:58 05/02/2025
Năm học 2024-2025, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai từ lớp 1-12. Dù có nhiều khó khăn, nhưng với những cách làm linh hoạt, đã tạo chuyển biến tích cực cho các cơ sở giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
06:22 04/02/2025
(HG) - Đến tháng 1-2025, toàn tỉnh có 261/309 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 84,47% (tăng 81% so với năm 2004).
06:35 30/01/2025
Không ngừng đổi mới nội dung giảng dạy, đa dạng hóa các chương trình đào tạo, với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tận tâm, góp phần đưa Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy.
09:18 29/01/2025
19 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Hậu Giang có nhiều đột phá, khẳng định thương hiệu trong xu thế giáo dục - đào tạo mới.
09:16 29/01/2025
Trong không khí đầu xuân mới, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng (ảnh), nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã dành cho phóng viên Báo Hậu Giang buổi trao đổi thân tình.
08:28 23/01/2025
(HG) - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Ngã Bảy vừa phối hợp với Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ khai giảng 2 lớp trung cấp nghề, niên khóa 2025-2027.
08:19 22/01/2025
(HG) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, tỉnh có 5 học sinh đoạt giải khuyến khích. Môn sinh học có 2 thí sinh là em Nguyễn Phúc Hiển và em Phan Gia Vĩ, cả hai đều là học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Vị Thanh (thành phố Vị Thanh);
08:18 22/01/2025
(HG) - Tại thành phố Ngã Bảy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, vào ngày 21-1.
06:08 21/01/2025
Giáp Tết Nguyên đán, các trường học trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, nhằm tạo không khí vui tươi cho học sinh trong những ngày chuẩn bị đón năm mới.
18:02 05/02/2025
(HGO) - Chiều ngày 5-2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao công việc Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
10:01 05/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.