Giải pháp nào thu hút trẻ mầm non, mẫu giáo đến trường ?

Thứ Ba, ngày 22/02/2022 | 07:23

Tỷ lệ trẻ mầm non, mẫu giáo được phụ huynh đưa đến trường còn rất thấp trong tuần qua. Vậy từ tuần này, các trường có giải pháp gì để thu hút trẻ đến trường học trực tiếp ?

Tại các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh ưu tiên hàng đầu cho công tác phòng, chống dịch khi đón trẻ trở lại trường.

Trẻ đến trường học trực tiếp thấp

Nếu trước đây, mỗi lớp ở Trường Mầm non Họa Mi, huyện Vị Thủy, thường dao động khoảng 35 trẻ theo học mỗi ngày, thì trong tuần học đầu tiên, sau thời gian phải tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 số lượng trẻ học trực tiếp chỉ đạt từ 10-30%. Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Hiệu trưởng nhà trường, tâm sự: “Trong tuần đầu tiên trở lại học trực tiếp, tỷ lệ trẻ đến trường chỉ đạt trung bình khoảng 31% so với tổng số học sinh đăng ký học ở các lớp. Số trẻ đến trường còn thấp, do tuần học đầu tiên chúng tôi vẫn chưa tổ chức cho trẻ học bán trú, một số phụ huynh do đi làm không có thời gian đưa rước giữa ngày, nên vẫn cho trẻ ở nhà với người thân. Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp trong khi các bé còn quá nhỏ nên nhiều phụ huynh chưa cho các bé đến trường”.

Năm học 2021-2022, Trường Mầm non Họa Mi có tổng số 404 trẻ đăng ký theo học ở các lớp. Tính đến hết tuần học trực tiếp đầu tiên, sau một học kỳ phải tạm nghỉ, trường có hơn 120 học sinh đã trở lại lớp để học trực tiếp, đạt tỷ lệ hơn 31%.

Theo ghi nhận tại một số trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh, trong tuần học đầu tiên, các trường đều triển khai nhiều cách đón, trả trẻ nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Bà Trương Thị Kim Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Hồng, thành phố Vị Thanh, bộc bạch: “Trước khi tổ chức dạy trực tiếp, giáo viên của trường đã lấy ý kiến của phụ huynh, có 289/501 phụ huynh thống nhất đưa trẻ đến trường học trực tiếp. Nhưng trong tuần học đầu tiên, chúng tôi mới chỉ đón được 144 trẻ đến lớp. Vì trường chưa tổ chức dạy bán trú, trong khi phụ huynh đều có mong muốn gửi trẻ học cả ngày, nên số lượng trẻ trong tuần học trực tiếp đầu tiên còn ít. Một số phụ huynh vẫn đợi xem diễn biến tình hình dạy trực tiếp trong vài tuần rồi mới chính thức cho trẻ đi học”.

Bên cạnh chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh phòng lớp, đồ dùng, đồ chơi… Trường Mầm non Sen Hồng bố trí giáo viên đón trẻ ngay trước cổng trường, để tránh tình trạng phụ huynh vào tận các lớp như trước đây. Hiện tại, ngay trước cổng, trường đã bố trí giáo viên và các dãy ghế để các bé sau khi được đón vào cổng sẽ ngồi đợi để được giáo viên đưa vào lớp. Các bé sau khi được phụ huynh đưa tới cổng trường có giáo viên tiếp nhận ngay từ cổng, sau đó đo thân nhiệt và hướng dẫn các bé rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.

Dù các trường đều chuẩn bị kỹ các yêu cầu phòng, chống dịch, nhưng các phụ huynh vẫn chưa yên tâm. Chị Nguyễn Thị Huyền, có con gái 4 tuổi ở xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, chia sẻ nguyên nhân: “Việc ý thức vệ sinh và đeo khẩu trang liên tục khi đến trường với trẻ rất khó. Chưa kể các bé trong độ tuổi này hiếu động và khó quản lý, trong khi chưa bé nào được tiêm vắc-xin Covid-19. Rồi các trường chưa tổ chức học bán trú, nên phụ huynh phải đưa đi rước về, gia đình tôi chưa sắp xếp được thời gian và người đưa đón con, nên chúng tôi vẫn chưa cho trẻ đến trường học trực tiếp”.

Tỷ lệ sẽ cải thiện trong tuần này ?

Với các bậc phụ huynh, tâm lý lo lắng cho con nhất là các bé mầm non, mẫu giáo là điều dễ hiểu, vì ở độ tuổi này, đa phần mọi sinh hoạt đều do thầy cô quản lý. Hiểu được những lo lắng của phụ huynh, tất cả các trường đều tập trung mọi nguồn nhân lực để tổng vệ sinh, khử khuẩn, bố trí đầy đủ phương tiện phòng dịch trong nhà trường.

Bà Hàng Ngọc Thúy, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Trong tuần đầu tiên trở lại học trực tiếp, dù chưa tổ chức dạy bán trú, nhưng chúng tôi đã tập trung để trẻ làm quen trường lớp, bạn bè. Các cô còn hướng dẫn trẻ một số nội dung cần thiết về vệ sinh cá nhân như không đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng khi ho, hắt hơi… khó khăn nhất hiện nay là do các bé còn quá nhỏ, ý thức phòng dịch chưa cao, không thể bắt các bé mang khẩu trang trong suốt quá trình học, tuổi nhỏ trẻ lại hiếu động, nên việc đảm bảo sức khỏe tuyệt đối cho trẻ rất khó”.

Trước khi tổ chức dạy trực tiếp, cán bộ quản lý, giáo viên Trường Mẫu giáo Bình Thành cũng như các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn tỉnh đã được ngành y tế tập huấn, hướng dẫn cách xử lý khi có trường hợp F0 hoặc nghi nhiễm Covid-19 trong trường học… Nhờ đó, các giáo viên có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống, tránh được tình trạng gây tâm lý hoang mang cho các bé và phụ huynh.

Qua thống kê trong tuần trở lại học trực tiếp đầu tiên, trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỷ lệ trẻ mầm non, mẫu giáo tham gia học trực tiếp đạt hơn 22%. Với tỷ lệ trẻ đến trường còn khá thấp, hiện địa phương đang chỉ đạo các trường tăng cường vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường học trực tiếp. Ông Võ Văn Sol, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Long Mỹ, cho biết: “Tâm lý phụ huynh rất e ngại vì trẻ chưa được tiêm vắc-xin, một phần phụ huynh cũng muốn đợi xem kết quả tuần học trực tiếp đầu tiên như thế nào. Từ tuần này, các trường đều tổ chức dạy bán trú, nên có thể trẻ đến trường học trực tiếp trên địa bàn sẽ tăng thêm. Đối với các trường, chúng tôi đã chỉ đạo ngay từ đầu vào, phải có giáo viên đón trẻ từ cổng, nếu sức khỏe các bé ổn mới tiếp nhận. Từ tuần học đầu tiên đến nay, trên địa bàn chưa xảy ra trường hợp bé nào bị nhiễm hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19”.

Qua thống kê, tính đến cuối tuần đầu tiên, tỷ lệ trẻ mầm non, mẫu giáo trở lại trường học trực tiếp ở các địa phương dao động từ 22% - 70%: Trên địa bàn thành phố Vị Thanh đã có 39% trẻ trở lại học trực tiếp, huyện Vị Thủy đạt hơn 46% (tính đến ngày 17-2), thị xã Long Mỹ đạt 22%, huyện Long Mỹ đạt 39,8%, huyện Phụng Hiệp đạt 55,73%, thành phố Ngã Bảy đạt khoảng 70%, huyện Châu Thành đạt 56,7% và huyện Châu Thành A đạt 39%.

Theo các địa phương, từ tuần học này các trường mầm non, mẫu giáo sẽ tiến hành tổ chức dạy bán trú, nên số trẻ đến trường học trực tiếp có thể tăng.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đừng nghĩ “vẽ đường cho hươu chạy” !

08:17 12/06/2025

Giáo dục giới tính cho trẻ em là vô cùng cần thiết để các em nâng cao hiểu biết, có nhận thức, hành vi đúng đắn về giới tính và biết cách bảo vệ an toàn cho chính bản thân.

Tháng 7 bắt đầu tuyển sinh mầm non, lớp 1 toàn tỉnh

08:23 11/06/2025

(HG) - Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh mầm non và lớp 1 năm học 2025-2026 bắt đầu từ ngày 4-7 và hoàn thành trước 25-7. Thông báo kết quả tuyển sinh thực hiện trước ngày 31-7.

Nền tảng để giáo dục vươn lên

05:42 11/06/2025

Năm học 2024-2025 khép lại với nhiều dấu ấn đối với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Long Mỹ. Những kết quả tích cực chính là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục vươn lên trong những năm học tiếp theo.

Kiểm tra khu vực in sao đề thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

06:05 10/06/2025

(HG) - Ngày 9-6, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ bảo vệ và Tổ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kiểm tra thực tế tại khu vực in sao đề thi tốt nghiệp THPT.

Hơn 7.600 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

14:31 08/06/2025

(HG) - 7.654 thí sinh là học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2025-2026. Kỳ thi tổ chức trong thời gian 2 ngày (ngày 6 và 7-6). Kỳ thi với 3 môn chung gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh, riêng thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Vị Thanh sẽ thi thêm môn thi chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Chuẩn bị chu đáo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

05:12 03/06/2025

Ngày 6 và 7-6 tới, hơn 9.500 học sinh tốt nghiệp THCS sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Tổ chức kết hợp một kỳ thi chung cho tuyển sinh lớp 10

06:05 30/05/2025

(HG) - Ngày 29-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú năm học 2025-2026.

Tuyên dương 563 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

07:11 28/05/2025

(HG) - Chiều ngày 27-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2024-2025.

Sân chơi sáng tạo mang tính ứng dụng cho học sinh

07:48 27/05/2025

Đẩy mạnh phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, Hội thi “Tin học trẻ” luôn được học sinh hưởng ứng sôi nổi.

THPT Chuyên Vị Thanh có thể mở các lớp ghép theo thực tế tuyển sinh

05:34 26/05/2025

(HG) - Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Vị Thanh tuyển sinh 9 lớp 10 chuyên, mỗi lớp chuyên 35 học sinh ở các môn: toán, vật lý, ngữ văn, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, tin học và tiếng Anh. Năm nay dựa trên thực tế tuyển sinh, trường sẽ trình Sở Giáo dục và Đào tạo mở các lớp ghép (toán - tin, sử - địa…) đối với các môn không đủ 35 học sinh theo điều kiện mở lớp. Ngoài ra, trường xin tuyển thêm 1 lớp chuyên cho các môn chuyên có số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển 2 lớp chuyên/môn.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang

18:46 16/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và Tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.

Quyết tâm kéo giảm ít nhất 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội

11:10 16/06/2025

(HGO) - Ngày 16-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Sầu riêng - Cây tỉ đô không dành cho tư duy “ăn xổi ở thì”

06:51 16/06/2025

Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.

Báo chí “tiếp lửa” khởi nghiệp cho phụ nữ

06:51 16/06/2025

Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.