Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên: “Con chung ai khóc...”

Thứ Ba, ngày 16/01/2024 | 20:46

Sau  sáp nhập, hoạt động của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh bên cạnh mặt được vẫn còn gặp không ít khó khăn.

Bài 3: Vẫn ngổn ngang sau sáp nhập trung tâm dạy nghề, giáo dục thường xuyên

Kể từ khi sáp nhập, hầu hết các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện đang gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành; đội ngũ giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy GDTX cơ hữu còn thiếu, vì vậy hoạt động đào tạo của các trung tâm vẫn rất hạn chế.

Sau 6 năm thực hiện sáp nhập, dù các trung tâm GDNN-GDTX chủ động khắc phục khó khăn nhưng vẫn còn những nỗi lo hiện hữu.

Bộ máy hoạt động chưa hoàn chỉnh

Chủ trương sáp nhập các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện được tỉnh triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, tinh gọn bộ máy, giảm bớt đầu mối quản lý.

Được bổ sung thêm chức năng GDTX, để thành lập thành Trung tâm tâm GDNN-GDTX huyện Long Mỹ, gần 6 năm đi vào hoạt động với chức năng vừa đào tạo nghề, vừa giảng dạy chương trình THPT hệ GDTX, nhưng đến nay, trung tâm chưa hề có giáo viên cơ hữu ở mảng GDTX. Ông Lê Quang An, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Trung tâm có 12 cán bộ, giáo viên đang công tác, ở mảng GDTX đến giờ chỉ có 1 phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Không có giáo viên cơ hữu, nên trước giờ các lớp GDTX ở trung tâm đều phải thỉnh giảng giáo viên tại các trường THPT trên địa bàn đến giảng dạy. Trước khó khăn này, chúng tôi tham mưu địa phương, nhưng do tình hình biên chế ngày càng thu hẹp, đến giờ trung tâm vẫn chưa có biên chế giáo viên nào để dạy GDTX. Để gỡ khó tạm thời, mấy năm nay địa phương đã hỗ trợ chúng tôi chi phí để thỉnh giảng giáo viên”.

Dù cùng lúc được thực hiện 2 chức năng, nhưng thời gian qua Trung tâm GDNN-GDTX huyện Long Mỹ, chỉ mới phát huy được hiệu quả ở mảng GDNN, bởi có đủ thiết bị và đội ngũ giảng dạy. Còn ở chức năng GDTX, vì không có giáo viên cơ hữu, cơ sở vật chất của trung tâm lại cách khá xa các trường THPT trên địa bàn, nên có năm trung tâm không tuyển sinh được lớp 10 đầu cấp hoặc tuyển sinh không đủ để mở lớp ở hệ GDTX. Hiện tại, để thu hút học sinh đầu cấp lớp 10 vào học hệ GDTX, trung tâm phải mượn phòng ở Trường THPT Tây Đô hoặc Trường THPT Lương Tâm để đặt lớp.

Chung tình cảnh như huyện Long Mỹ sau 6 năm sáp nhập, Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Ngã Bảy được tiếp nhận cơ sở vật chất từ Trung tâm GDTX của địa phương. Tuy có mặt bằng rộng rãi nhưng thực tế, cơ sở này thiếu rất nhiều trang, thiết bị phục vụ dạy học, nhất là dạy nghề như kho, xưởng, thiết bị thực hành… Bên cạnh đó, do thiếu giáo viên cơ hữu dạy nghề nên đến giờ, trung tâm vẫn chưa thực hiện được chức năng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Khởi, Giám đốc Trung tâm, bộc bạch: “Kể từ khi sáp nhập, đơn vị gặp khó khăn từ cơ sở vật chất phục vụ dạy học, đến đội ngũ giáo viên và ngay cả việc tuyển sinh cũng không dễ. Trong công tác đào tạo nghề, đội ngũ giáo viên dạy nghề của trung tâm vẫn không có, ngay cả phó giám đốc phụ trách GDNN cũng chưa nắm chắc về chuyên môn. Mảng GDNN của trung tâm đến nay vẫn chưa thực hiện giảng dạy được lớp nào”.

Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Ngã Bảy hiện có 15 cán bộ, giáo viên đang công tác, đa phần đội ngũ hiện tại là cán bộ và giáo viên phụ trách ở mảng GDTX. Theo Ban Giám đốc Trung tâm, do nhu cầu học tập của người lao động ở trình độ sơ cấp trên địa bàn không có, trong khi học sinh có nhu cầu học từ trung cấp trở lên. Với những nguyên nhân tồn tại này, mảng GDNN dù đã có thiết bị, nhưng vẫn không tuyển sinh mở lớp được.

Đầu mối quản lý có chồng chéo ?

Sau sáp nhập, toàn tỉnh hiện có 7 trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm GDTX tỉnh. Kể từ khi sáp nhập, hầu hết các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện đang gặp một số khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành; đội ngũ giáo viên dạy nghề, giáo viên dạy GDTX cơ hữu còn thiếu, vì vậy hoạt động đào tạo của các trung tâm vẫn rất hạn chế.

Ông Phan Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Long Mỹ, chia sẻ: “Một trong những nguyên nhân khiến các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện chưa hoạt động hiệu quả là do đội ngũ giáo viên chưa đảm bảo để đáp ứng được yêu cầu. Trong quá trình giảng dạy thiếu cơ sở vật chất hay thiết bị, trung tâm có thể khắc phục tạm thời bằng cách mượn từ các đơn vị, trung tâm bạn, còn riêng về đội ngũ thì rất mong được hỗ trợ từ trên”.

Là một trong những đơn vị hoạt động khá nổi bật, sau khi sáp nhập mỗi năm, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành A không chỉ mở được hàng chục lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đây còn là đơn vị tuyển sinh và đào tạo ở hệ GDTX khá chất lượng của tỉnh. Ông Hồ Thanh Trí, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Châu Thành A, cho biết: “Một trở ngại lớn mà các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện gặp phải sau khi sáp nhập là về đầu mối chỉ đạo. UBND huyện phụ trách tiền lương, con người; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách chuyên môn dạy nghề; Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách mảng GDTX. Việc chỉ đạo thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ chưa thực sự nhịp nhàng do thiếu sự thống nhất. Ngoài ra, sau sáp nhập đến nay, dù tích cực hoạt động, nhưng chúng tôi chưa được đơn vị nào xếp hạng thi đua hàng năm, điều này phần nào khiến các trung tâm thiếu động lực để phấn đấu và khẳng định vị trí trong công tác đào tạo”.

Sau sáp nhập, mặc dù hiệu quả ban đầu của các đơn vị đã được thấy rõ khi vượt khó phát huy chức năng đào tạo GDNN và GDTX, nhưng thực tế từ trang thiết bị lạc hậu, đội ngũ giáo viên không đủ, khiến nhiều trung tâm hoạt động cầm chừng. Ông Lê Văn Mai, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phụng Hiệp, tâm sự: “Từ sau khi sáp nhập đến nay, chúng tôi chưa hề được cấp thêm trang thiết bị nào để hoạt động. Ở mảng GDNN dù có trang thiết bị nhưng do đầu tư lâu, đã cũ kỹ lạc hậu so với thực tế công việc, riêng mảng GDTX thì mấy năm nay giáo viên phải dạy chay chưa có một trang bị thiết nào. Để đảm bảo công tác giảng dạy thầy cô hệ GDTX cũng chủ động tự trang bị máy laptop, rồi tải thêm hình ảnh, hoạt động thí nghiệm. Tuy nhiên, đây chỉ là những cách làm tạm thời, mang tính cầm chừng, để chúng tôi thật sự hoạt động hiệu quả rất cần có sự quan tâm đầu tư”.

Nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, thị xã, thành phố đang là vấn đề đặt ra. Để tháo gỡ những vướng mắc, cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương trong đầu tư, hỗ trợ cả về nhân lực và vật lực, đưa ra những giải pháp cụ thể. Còn các trung tâm phải có định hướng rõ ràng về nhiệm vụ của mình trong công tác đào tạo. Để gỡ vướng những bất cập nói trên, có lẽ không chỉ một ngày, một bữa...

AN NHIÊN – BẢO NAM

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hơn 7.600 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

14:31 08/06/2025

(HG) - 7.654 thí sinh là học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2025-2026. Kỳ thi tổ chức trong thời gian 2 ngày (ngày 6 và 7-6). Kỳ thi với 3 môn chung gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh, riêng thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Vị Thanh sẽ thi thêm môn thi chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Chuẩn bị chu đáo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

05:12 03/06/2025

Ngày 6 và 7-6 tới, hơn 9.500 học sinh tốt nghiệp THCS sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng.

Tổ chức kết hợp một kỳ thi chung cho tuyển sinh lớp 10

06:05 30/05/2025

(HG) - Ngày 29-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú năm học 2025-2026.

Tuyên dương 563 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

07:11 28/05/2025

(HG) - Chiều ngày 27-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2024-2025.

Sân chơi sáng tạo mang tính ứng dụng cho học sinh

07:48 27/05/2025

Đẩy mạnh phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, Hội thi “Tin học trẻ” luôn được học sinh hưởng ứng sôi nổi.

THPT Chuyên Vị Thanh có thể mở các lớp ghép theo thực tế tuyển sinh

05:34 26/05/2025

(HG) - Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Vị Thanh tuyển sinh 9 lớp 10 chuyên, mỗi lớp chuyên 35 học sinh ở các môn: toán, vật lý, ngữ văn, hóa học, sinh học, địa lý, lịch sử, tin học và tiếng Anh. Năm nay dựa trên thực tế tuyển sinh, trường sẽ trình Sở Giáo dục và Đào tạo mở các lớp ghép (toán - tin, sử - địa…) đối với các môn không đủ 35 học sinh theo điều kiện mở lớp. Ngoài ra, trường xin tuyển thêm 1 lớp chuyên cho các môn chuyên có số lượng thí sinh đủ điều kiện xét tuyển 2 lớp chuyên/môn.

Khánh thành phòng học, bàn giao góc học tập cho trường khó khăn

14:11 25/05/2025

(HG) - UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp cùng Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO (SCC) vừa tổ chức khánh thành Dự án xây dựng Trường Tiểu học Tân Long 2, điểm Phụng Sơn A, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp. Công trình gồm 3 phòng học xây trên diện tích khoảng 257m2 và khoảng 200m2 sân chơi, thiết bị dạy học, tổng kinh phí thực hiện gần 2,3 tỉ đồng. Trong đó, Công ty Premier Oil thông qua điều phối của Tổ chức Saigon Children’s Charity CIO tài trợ hơn 1,4 tỉ đồng (gồm tiền mặt và trang thiết bị dạy học), còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng.

Giải bài toán “khát nhân lực” công nghệ

06:00 23/05/2025

Kết nối đơn vị đào tạo, mời gọi sinh viên ngành công nghệ thông tin về địa phương, tổ chức các chương trình huấn luyện…

Đưa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục phát triển

07:02 22/05/2025

(HG) - Đây là lưu ý của ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại Lễ khai mạc Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Hậu Giang lần thứ XXII - 2025, do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Trường THPT Vị Thanh (thành phố Vị Thanh) vào ngày 21-5.

Khánh thành công trình hơn 3 tỉ đồng cho trường vùng sâu huyện Phụng Hiệp

06:59 22/05/2025

(HG) - Công trình được khánh thành là của Trường Tiểu học và THCS Phương Ninh (xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp) nằm trong Dự án xây dựng mới và cải tạo cơ sở trường học tại các vùng có điều kiện kinh tế còn khó khăn do Tổ chức Saigon

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tập trung nguồn lực triển khai bệnh án điện tử

14:34 08/06/2025

Các bệnh viện, trung tâm y tế có khám, chữa bệnh của tỉnh triển khai thực hiện bệnh án điện tử đến tháng 9 tới, mục tiêu này được ngành y tế tỉnh tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện được nhiệm vụ này.

Tuổi học trò làm theo lời Bác

14:29 08/06/2025

Tại thành phố Vị Thanh, có những học sinh không chỉ học giỏi mà còn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dừng tổ chức các hoạt động kể từ ngày 15-6-2025

14:29 08/06/2025

(HG) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc thực hiện một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn.

Hoàn thiện mô hình trợ giúp pháp lý

14:28 08/06/2025

Những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) đối với các nhóm đối tượng yếu thế luôn được ngành tư pháp đẩy mạnh triển khai với nhiều kết quả. Tại Hậu Giang, từ công tác trợ giúp trong hoạt động tố tụng đến những buổi truyền thông TGPL đã góp phần nâng cao nhận thức, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân.