Thứ Hai, ngày 25/01/2016 | 08:22
Năm 2015 khép lại, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh nhà đã gặt hái được nhiều thành công và giữ vững vị trí tốp đầu trong giáo dục và đào tạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Những kết quả trên sẽ là nền tảng để ngành GD&ĐT Hậu Giang vững bước trong sự nghiệp “trồng người” ở những năm tiếp theo.
Vượt qua khó khăn, Trường THPT Vĩnh Tường giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 100%.
Sự bứt phá ngoạn mục
Cách đây 12 năm, nhắc đến giáo dục Hậu Giang thì ai cũng biết đây là vùng sông nước trắc trở, tỷ lệ học sinh bỏ học cao, giáo viên không đạt chuẩn còn nhiều, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT và đại học, cao đẳng trong hàng tốp cuối. Tuy nhiên, đó chỉ còn là quá khứ, khi hiện nay nhắc đến Hậu Giang thì mọi người nhớ ngay đến kết quả giáo dục rất đáng tự hào. 3 năm liên tục (từ năm 2013 đến năm 2015), ngành được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong cụm thi đua vùng VI (khu vực đồng bằng sông Cửu Long). Đặc biệt, với tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 đạt 93,6%, vượt gần 2% so với tỷ lệ bình quân của cả nước (trong đó, toàn tỉnh có 4/23 trường THPT giữ vững tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100% là: THPT chuyên Vị Thanh, THPT Vĩnh Tường, THPT Lê Quý Đôn và THPT Tầm Vu) đã ngày càng khẳng định “thương hiệu” của ngành GD&ĐT tỉnh nhà.
Trong không khí vui tươi, rộn ràng của những ngày giáp tết, chúng tôi có dịp trở về thăm Trường THPT Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy. Ấn tượng đầu tiên trong chúng tôi chính là không khí dạy và học hết sức nghiêm túc của nhà trường. Thầy Nguyễn Quốc Sở, Hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi chia sẻ: “Tuy là trường vùng sâu, còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng năm học 2014-2015 là một năm nhiều thành công trong công tác dạy và học của nhà trường. Cụ thể, tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt 47,6%, tỷ lệ học sinh yếu kém giảm gần 2%. Đặc biệt, 2 năm liên tục (năm 2014, 2015), trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100%. Để đạt được kết quả như ngày nay là nhờ sự tâm huyết, yêu nghề của giáo viên nhà trường. Các thầy cô đã nỗ lực hết mình để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới trong phương pháp dạy”. Không chỉ là 1 trong 4 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, mà Trường THPT Vĩnh Tường còn có 6/8 môn thi vượt tỷ lệ bình quân của tỉnh (trong đó, đặc biệt có môn ngữ văn vượt hơn 15%). Cô Nguyễn Thị Loan Muội, giáo viên dạy môn ngữ văn của trường, bộc bạch: “Kết quả kỳ thi 2015 sẽ là nền tảng để tôi tiếp tục nâng cao hơn công tác giảng dạy và ôn tập cho các em học sinh trong năm 2016 này. Theo tôi, kinh nghiệm để ôn tập tốt là phải thường xuyên theo dõi thông tin thời sự, quan tâm, nắm bắt kịp thời tâm lý của học sinh để giúp các em định hướng tốt cách học và cách ôn tập hiệu quả. Tôi thấy việc cho các em học theo sơ đồ tư duy và thảo luận nhóm sẽ giúp học sinh phát huy tốt khả năng tư duy của mình, không bị bỡ ngỡ trước các dạng câu hỏi của đề thi”.
Bên cạnh tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 93,6%, năm học 2014-2015, ngành GD&ĐT còn nổi bật với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Nhiều giáo viên, học sinh với cách dạy, cách học sáng tạo đã đem hương thơm, trái ngọt về cho ngành giáo dục. Trong đó điển hình như: thầy Nguyễn Minh Tường, giáo viên dạy vật lý Trường THCS Võ Thị Sáu (huyện Châu Thành A), khi xuất sắc mang về giải ba Hội thi thiết kế bài giảng Elearning cấp quốc gia năm học 2014-2015; hay thầy Nguyễn Viết Đức, giáo viên dạy tin học, Trường THCS Ngô Quốc Trị (huyện Vị Thủy), với thành tích nổi bật trong phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi tin học, đặc biệt là phong trào tin học trẻ, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng. Cụ thể như: với 2 phong trào trên, từ năm 2005 đến nay, thầy Đức đã bồi dưỡng cho các em học sinh và mang về trên 29 giải thưởng cấp tỉnh, trên 11 giải thưởng cấp quốc gia. Từ những thành tích nổi bật, vừa qua, thầy Đức là 1 trong 2 giáo viên đại diện ngành GD&ĐT tỉnh tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm nền Giáo dục Việt Nam (1945-2015); Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI được tổ chức tại Hà Nội. Thầy Đức chia sẻ: “Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu cho học sinh phát triển thêm lập trình phần cứng để các em thử sức trong cuộc thi tin học trẻ các cấp. Với lập trình này, tôi sẽ ứng dụng trực tiếp trên điện thoại di động với hệ điều hành Android. Và tham khảo thêm tài liệu để dùng các cảm biến, vi mạch sáng tạo ra robốt”. Được biết, việc nghiên cứu các cảm biến để sáng tạo ra robốt là tâm huyết của thầy nhiều năm qua.
Dấu ấn tích cực từ trường đạt chuẩn
Sức bật của giáo dục Hậu Giang có thể nói là vào năm học 2009-2010, khi tỉnh đã xây dựng mới 54 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ nền tảng đó, đầu năm học 2015-2016, tỉnh đã có 141/339 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 41,6% (tăng 133 trường so với năm 2004) là cả một sự quyết tâm của ngành. Việc đầu tư phát triển các trường đạt chuẩn quốc gia đã tạo điều kiện cho các trường phát triển toàn diện, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, chất lượng giáo dục…
Là 1 trong 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2014-2015, Trường THCS Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, đã vượt qua những khó khăn để nâng cao chất lượng. Thầy Ngô Văn Quảng, Hiệu trưởng trường, cho biết: “2 tiêu chuẩn khó nhất đối với trường lúc bấy giờ là chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất, trang thiết bị. Mặc dù trường có diện tích khuôn viên khá rộng, hơn 9.400m2 đã đạt chuẩn, nhưng việc phân khu và bố trí các phòng chức năng chưa đảm bảo. Số lượng các em học sinh lưu ban, bỏ học còn nhiều, các thiết bị hỗ trợ cho công tác giảng dạy còn rất hạn chế…”. Nếu như năm học 2011-2012 (đăng ký xây dựng trường đạt chuẩn), trường chưa có nhà xe cho giáo viên, học sinh, 100% sân chơi là nền đất, thiếu các phòng chuyên môn… thì nay nhờ quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành cùng ý chí quyết tâm của tập thể nhà trường đã giúp trường phát triển toàn diện. Trường đã có nhà xe cho giáo viên, học sinh rộng hơn 400m2. 100% sân chơi đã được phủ bê tông đảm bảo cho các em vui chơi, học tập thoải mái. Số học sinh khá, giỏi của trường đạt hơn 50%, số học sinh yếu, kém giảm chỉ còn hơn 4%. Tỷ lệ học sinh bỏ học chỉ còn 0,6%...
Là trường duy nhất của tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (năm 2012), Trường Tiểu học Hùng Vương, thị xã Ngã Bảy đang có những cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Thầy Đặng Văn Anh, Hiệu trưởng nhà trường, phấn khởi cho biết: “Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả mô hình “Lớp học chất lượng cao”, trong năm học này nhà trường đang triển khai thực hiện 2 mô hình: “Tự hào trang sử Việt” và “Em yêu biển đảo quê hương”. Với 2 mô hình này, chúng tôi mong muốn các em học sinh sẽ càng hiểu và yêu hơn trang sử nước nhà, quan tâm hơn đến vấn đề biển đảo quê hương. Đồng thời, đây cũng là cách để thu hút học sinh đam mê và sáng tạo hơn trong việc học”. Hiện tại, trường có 27 phòng học và 4 phòng chức năng. 100% học sinh học 2 buổi/ngày. Đặc biệt, việc trang bị được 19/27 phòng học có màn hình lớn (từ 42-54 inch), kết nối internet đã phục vụ hiệu quả hơn công tác dạy và học của nhà trường. Em Hồ Minh Triết, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hùng Vương, thổ lộ: “Em thấy mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Bởi vì, vừa học chúng em vừa được thầy cô cho xem các dẫn chứng, tư liệu cho bài rất hấp dẫn. Học như vậy rất thích, em và các bạn hiểu bài tốt hơn”.
Từ những kết quả đạt được, năm học 2015-2016, ngành giáo dục Hậu Giang đang triển khai thực hiện thí điểm một số mô hình như: mô hình trường học mới (VNEN) cấp THCS, mô hình dạy thí điểm tiếng Anh cấp THCS, dạy học tiếng Việt 1 - công nghệ giáo dục… Thầy Trịnh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu, cho biết: “Hiện tại, trường đang triển khai thực hiện thí điểm mô hình trường học mới (VNEN) cấp THCS cho học sinh lớp 6. Hiệu quả bước đầu cho thấy, học sinh rất hứng thú và rất chủ động trong học tập. Điểm được của mô hình là phụ huynh các em đã quan tâm và phối hợp với các em nhiều hơn trong học tập…”.
Có thể khẳng định, thành tựu của ngành GD&ĐT Hậu Giang hôm nay là sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc thi đua dạy tốt - học tốt, sáng tạo ra những mô hình mới hiệu quả, thiết thực. Ngoài ra, sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, sâu sát của Đảng bộ, chính quyền, ban giám đốc Sở GD&ĐT… đã tạo nên một mùa trái ngọt cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.
Mùa xuân đang về, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng ngành GD&ĐT tỉnh nhà với những hành trang đang khoác trên mình sẽ có những bước đi vững chắc hơn, với nhiều kết quả cao hơn trong sự nghiệp trồng người, để mãi là niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Giang.
Bài, ảnh: CAO OANH
18:15 26/06/2025
(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.
13:03 26/06/2025
(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.
09:19 26/06/2025
(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
09:55 25/06/2025
(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:00 25/06/2025
(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.
20:02 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:39 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
05:58 23/06/2025
(HG) - Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý nhiều mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.
05:56 23/06/2025
(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhằm rà soát công tác chuẩn bị của các điểm thi và triển khai công tác coi thi.
05:46 23/06/2025
Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...