Thứ Hai, ngày 21/10/2024 | 10:03
Đã được triển khai thí điểm từ năm học 2023-2024, 145 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã chính thức chuyển từ học bạ giấy truyền thống bằng học bạ số, bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá Hậu Giang là 1 trong 10 tỉnh, thành cả nước có cơ sở dữ liệu chất lượng trong thí điểm triển khai học bạ số.
Xu hướng tất yếu
Trường Tiểu học Hùng Vương, thành phố Ngã Bảy, đã hoàn thành 703 học bạ số cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 năm học 2023-2024. Thay vì phải in ra giấy và ký tay toàn bộ như trước, nay chỉ cần vài cú nhấp chuột, giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường đã hoàn thành việc ký, đóng dấu học bạ trên hệ thống mà không cần mất quá nhiều thời gian.
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: “Trước khi bắt tay vào thực hiện, 100% cán bộ quản lý, giáo viên của trường đều được tập huấn về triển khai học bạ số cấp tiểu học. Thầy cô sử dụng thành thạo các phần mềm giáo dục và chữ ký số cho hồ sơ điện tử nên việc triển khai học bạ số không gặp nhiều vướng mắc. Đến cuối năm học rồi, tất cả học sinh các lớp từ khối 1 đến khối 4 học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới đều có học bạ số”.
Chia sẻ về những điểm tích cực của học bạ số, ông Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vị Đông 1, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Với những trường có đông học sinh, học bạ số giúp giáo viên giảm áp lực ghi chép. Việc ghi lời phê theo mẫu trên hệ thống cũng thực hiện nhanh chóng, chính xác, giáo viên có thể chủ động làm việc ở mọi nơi, giải phóng được thời gian và công sức để tập trung vào chuyên môn… Hạn chế cần khắc phục là phần nhận xét yêu cầu tổng hợp chung, không cụ thể cho từng môn học nên bị giới hạn về số ký tự. Nếu phần mềm cải tiến sát với thực tế sẽ thuận lợi hơn cho nhà trường và gia đình”.
Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học Vị Đông 1 thực hiện thí điểm học bạ số đối với các khối lớp từ 1 đến 4, với tổng số 327 học sinh/12 lớp. Đến cuối năm học, hơn 99,6% học sinh được hoàn thành nhập liệu ký duyệt các cấp và đã gửi học bạ số báo cáo lên Sở Giáo dục và Đào tạo, còn 1 học sinh chưa thực hiện được do có yếu tố nước ngoài.
Là đơn vị tiên phong trên địa bàn huyện Long Mỹ thực hiện thí điểm học bạ số cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, bà Nguyễn Ngọc Biết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Viễn 1, cho biết: “Việc quản lý học bạ trước đây khá cồng kềnh, tốn thời gian, dễ thất lạc. Vì vậy, chúng tôi đều thống nhất cao với việc áp dụng học bạ số bởi nhiều điểm thuận lợi như lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, giảm áp lực sổ sách. Phụ huynh có thể tra cứu kết quả học tập của con em mình một cách dễ dàng nên việc phối hợp với giáo viên và nhà trường trong việc nhắc nhở, đôn đốc học sinh học tập hiệu quả”.
Bước chuẩn bị để triển khai đại trà
Đầu tháng 3-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 213 về việc triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học nhằm thực hiện thử nghiệm về giải pháp kỹ thuật làm căn cứ để triển khai chính thức cho bậc học phổ thông. Trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch về việc thí điểm học bạ số cấp tiểu học nhằm xây dựng, hoàn thiện mô hình, quy trình quản lý, sử dụng học bạ số làm cơ sở triển khai thống nhất trên toàn tỉnh.
Đến cuối năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 145/145 cơ sở giáo dục tiểu học thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố tham gia thí điểm học bạ số. Trong đó, có 86 trường tiểu học thí điểm từ lớp 1 đến lớp 4 (các trường tiểu học của huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh), các trường tiểu học ở các địa phương còn lại chỉ thí điểm đối với lớp 1. Đến ngày 25-7, đã có 35.655 học bạ số của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh được duyệt và gửi về kho dữ liệu học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Các trường đã cập nhật dữ liệu, thông tin đầy đủ, chính xác và thường xuyên theo quy định, bảo đảm cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch”. Phân công nhiệm vụ cụ thể và có cán bộ phụ trách chung công nghệ thông tin thực hiện quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ và đôn đốc giáo viên thực hiện tốt các thao tác trên hệ thống. Giáo viên cũng được cấp tài khoản ký số, tài khoản trên hệ thống cơ sở dữ liệu và thành thạo thực hiện ký số trên các hồ sơ và các thao tác kỹ thuật trên hệ thống. Do vậy, việc thí điểm học bạ số đối với khối 1, 2, 3, 4 cấp tiểu học khá thuận lợi.
Sau một thời gian triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học, bên cạnh những kết quả đạt được, các cơ sở giáo dục cấp tiểu học cũng gặp không ít khó khăn khi thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo xác định việc thực hiện thí điểm là việc mới, khó, tác động đến số lượng lớn học sinh, với điều kiện kinh tế - xã hội, năng lực trình độ, cơ sở vật chất khác nhau nên cần tiến hành thận trọng, với lộ trình cụ thể.
Tại hội nghị sơ kết công tác thí điểm học bạ số vừa qua, ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, yêu cầu các đơn vị lưu ý tuyên truyền về chủ trương thực hiện chuyển đổi số, tiến tới chính quyền số, Chính phủ số là một chủ trương đúng đắn và cần thiết cho sự phát triển xã hội. Các đơn vị cần đánh giá lại thực trạng đội ngũ, cơ sở vật chất… để tham mưu đề xuất thực hiện tốt chuyển đổi số của đơn vị, địa phương, nhất là thực hiện học bạ số theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi triển khai thực hiện học bạ số cần rà soát, ban hành quy chế, hướng dẫn để làm căn cứ thực hiện, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế, hướng dẫn…
Với những kết quả tích cực bước đầu trong việc thí điểm học bạ số cấp tiểu học, Hậu Giang được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là 10 tỉnh, thành phố trên cả nước có cơ sở dữ liệu chất lượng trong thí điểm triển khai học bạ số.
Đến cuối năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 145/145 cơ sở giáo dục tiểu học thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố tham gia thí điểm học bạ số. Trong đó, có 86 trường tiểu học thí điểm từ lớp 1 đến lớp 4 (100% cơ sở giáo dục tiểu học của huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh), các trường tiểu học trên các địa bàn còn lại chỉ thí điểm đối với lớp 1. Đến khoảng cuối tháng 7, Hậu Giang đã có 35.655 học bạ số được duyệt và gửi về kho dữ liệu học bạ số của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, khối lớp 1 có 11.705 học bạ; khối lớp 2 là 8.283 học bạ; khối lớp 3 với 7.521 học bạ và khối lớp 4 là 8.146 học bạ. |
AN NHIÊN
06:00 05/02/2025
Mộc mạc, giản dị mà tinh xảo, bắt mắt, đó là những ấn tượng về sản phẩm “Đồ dùng gia đình, học tập, đồ trang trí làm từ gáo dừa khô” của một nữ sinh Hậu Giang. Đặc biệt, sản phẩm đã đoạt giải khuyến khích tại Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024.
05:58 05/02/2025
Năm học 2024-2025, Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 được triển khai từ lớp 1-12. Dù có nhiều khó khăn, nhưng với những cách làm linh hoạt, đã tạo chuyển biến tích cực cho các cơ sở giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.
06:22 04/02/2025
(HG) - Đến tháng 1-2025, toàn tỉnh có 261/309 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 84,47% (tăng 81% so với năm 2004).
06:35 30/01/2025
Không ngừng đổi mới nội dung giảng dạy, đa dạng hóa các chương trình đào tạo, với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tận tâm, góp phần đưa Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy.
09:18 29/01/2025
19 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Hậu Giang có nhiều đột phá, khẳng định thương hiệu trong xu thế giáo dục - đào tạo mới.
09:16 29/01/2025
Trong không khí đầu xuân mới, bà Nguyễn Hoài Thúy Hằng (ảnh), nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã dành cho phóng viên Báo Hậu Giang buổi trao đổi thân tình.
08:28 23/01/2025
(HG) - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Ngã Bảy vừa phối hợp với Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ khai giảng 2 lớp trung cấp nghề, niên khóa 2025-2027.
08:19 22/01/2025
(HG) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025, tỉnh có 5 học sinh đoạt giải khuyến khích. Môn sinh học có 2 thí sinh là em Nguyễn Phúc Hiển và em Phan Gia Vĩ, cả hai đều là học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Vị Thanh (thành phố Vị Thanh);
08:18 22/01/2025
(HG) - Tại thành phố Ngã Bảy, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm triển khai, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, vào ngày 21-1.
06:08 21/01/2025
Giáp Tết Nguyên đán, các trường học trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động, nhằm tạo không khí vui tươi cho học sinh trong những ngày chuẩn bị đón năm mới.
18:02 05/02/2025
(HGO) - Chiều ngày 5-2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giao công việc Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
10:01 05/02/2025
(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
07:13 05/02/2025
(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.
07:11 05/02/2025
(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.