Hướng đến mục tiêu giáo dục trẻ toàn diện

Thứ Tư, ngày 07/05/2025 | 08:26

 

Hướng đến mục tiêu giáo dục trẻ toàn diện.mp3

 

Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường học tập để trẻ vui chơi, phát triển trí tuệ,   năng khiếu.

Các trường mầm non đã xây dựng môi trường giáo dục từng bước hiện giúp trẻ phát triển toàn diện.

Tạo không gian học tập mở: “Học bằng chơi, chơi mà học”

Giờ cho trẻ làm quen với chữ và số của trẻ tại lớp Lá 1, Trường Mầm non Sen Hồng, thành phố Vị Thanh sôi động và hấp dẫn, từng chữ cái được gắn với những con vật thu hút trẻ tập trung, chú ý hơn. Ở phần sáng tạo, học sinh được cắt, dán chữ cái theo cô giáo hướng dẫn, rồi tự chọn màu sắc để tô chữ cái hoặc số, tự cắt dán theo sở thích và sự sáng tạo của mình.

Bà Trương Thị Kim Duyên, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Trường có 430 trẻ theo học ở 15 lớp. Thực hiện chuyên đề, nhà trường tận dụng không gian trồng cây xanh, tạo bóng mát, vườn cây, vườn rau của bé, vườn cổ tích để trẻ luyện tập phát triển vận động, bảo đảm an toàn khi vui chơi. Thiết kế các khu trò chơi dân gian với các nguyên vật liệu gần gũi thiên nhiên... Trong giảng dạy, giáo viên chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi và lựa chọn những phương pháp giáo dục phù hợp, bảo đảm trẻ “Học bằng chơi, chơi mà học””.

Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tập trung vào 5 tiêu chí quan trọng gồm môi trường giáo dục, kế hoạch chăm sóc trẻ, tổ chức hoạt động giảng dạy, đánh giá sự phát triển của trẻ và sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, cộng đồng. Từng tiêu chí đang được các trường lồng ghép vào kế hoạch giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, thông tin: “Không chỉ chú trọng tổ chức các hoạt động ngoài trời, hoạt động trải nghiệm để tạo cho trẻ sự nhanh nhẹn và thích ứng với môi trường tự nhiên, nhà trường còn xây dựng môi trường ngoài lớp học an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ”.

Từ khi triển khai chuyên đề, giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Thuận Tây còn linh hoạt tổ chức các phương pháp giáo dục hiện đại như ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, sử dụng học liệu điện tử, triển khai các hoạt động giáo dục ngoài trời cũng được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy.

Chất lượng giáo dục mầm non nâng lên

Trên địa bàn huyện Phụng Hiệp có 17 trường mầm non, mẫu giáo công lập và 1 trường tư thục đều thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Từ năm 2017 đến nay, Phòng GD&ĐT huyện thường xuyên tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên môn; các tiết thao giảng về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Tổ chức tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm việc quản lý, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học. Đầu tư xây dựng, cải tạo trường, lớp, sân vườn, bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho các trường, đáp ứng các tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

Ông Lâm Thanh Vũ, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phụng Hiệp, thông tin: “Hàng năm, phòng thành lập các đoàn khảo sát, kiểm tra đánh giá ưu điểm và hạn chế tại 100% các trường học trên địa bàn trong thực hiện các tiêu chí chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Năm học này, phòng tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả chuyên đề; chú trọng cải tạo, nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất tại các điểm trường khó khăn; đẩy mạnh bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Từ đó, nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục, giúp trẻ phát triển toàn diện”.

Toàn tỉnh hiện có 83 trường mầm non, mẫu giáo phát huy kết quả đạt được của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 1 (2016-2020), thực hiện Kế hoạch chuyên đề giai đoạn 2 (2021-2025), Sở GD&ĐT đã rà soát điều kiện của các trường mầm non đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Lựa chọn và đầu tư xây dựng các trường mầm non thực hiện mô hình điểm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, môi trường giáo dục, về tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, về phối hợp với cha mẹ trẻ và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Chỉ đạo các huyện chọn 2-3 trường xây dựng mô hình điểm để đánh giá rút kinh nghiệm.

Bà Cao Mộng Nghi, Phó trưởng Phòng Giáo dục mầm non - Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT, cho biết: “Hiệu quả của chuyên đề đã mang lại ở các trường mầm non là cơ sở vật chất ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn cho trẻ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên biết cách bố trí, sắp xếp môi trường trong và ngoài nhóm, lớp linh hoạt và sáng tạo hơn. Kế hoạch giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường được xây dựng theo hướng đổi mới. Trẻ ngày càng hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động, kỹ năng học tập cần thiết được rèn luyện thường xuyên tạo nền tảng tốt khi trẻ bước vào lớp 1”.

Thông qua chuyên đề, các trường còn huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường, tổ chức các hoạt động cho trẻ. Tạo được niềm tin, sự quan tâm, hỗ trợ, gắn kết giữa gia đình và nhà trường, hợp tác cùng với giáo viên trong việc xây dựng môi trường cho trẻ, đóng góp công sức, kinh phí đầu tư mua sắm thêm thiết bị, dụng cụ, đồ chơi cho trẻ vui chơi, trải nghiệm… 

Qua thời gian triển khai, chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đã mang lại những thay đổi tích cực cho giáo dục mầm non, không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy, chuyên đề còn giúp trẻ em được tiếp cận với môi trường học tập tiên tiến, hiện đại.

Toàn tỉnh hiện có 83 trường mầm non, mẫu giáo phát huy kết quả đạt được của chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 1 (2016-2020), thực hiện Kế hoạch chuyên đề giai đoạn 2 (2021-2025), Sở GD&ĐT đã rà soát điều kiện của các trường mầm non đáp ứng yêu cầu của tiêu chí trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

 

MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm

07:11 06/05/2025

Sau khi Thông tư số 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực, ngành GD&ĐT đã siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm gắn với triển khai các giải pháp đảm bảo thực hiện đồng bộ và hiệu quả các quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn.

Cơ hội chinh phục học bổng toàn cấp lên đến 100% dành cho các em ở Hậu Giang

11:53 05/05/2025

Trường Tiểu học, THCS & THPT FPT Hậu Giang triển khai chương trình học bổng "FSchools - Hành trình tỏa sáng" năm học 2025-2026, trao tặng các suất học bổng giá trị lên tới 100% học phí toàn cấp học, tạo sân chơi để học sinh Hậu Giang tỏa sáng theo cách riêng.

Đoạt giải nhất cuộc thi này sẽ được Samsung tài trợ Phòng STEM Lab trị giá 60.000 USD (khoảng 1,6 tỉ đồng)

08:45 29/04/2025

(HGO) – Lễ phát động trực tuyến Cuộc thi “Samsung Solve for Tomorrow 2025 - Kiến tạo cho tương lai 2025” được Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Tuổi trẻ thành đạt Việt Nam (JA Vietnam), Sở Giáo dục và Đạo tạo tổ chức phát động đến các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục kỹ năng công dân số sẽ được triển khai ở cấp tiểu học

17:25 28/04/2025

(HGO) - Lớp tập huấn vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sách & Thiết bị Giáo dục Cửu Long, tổ chức cho hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học.

Các trung tâm lo thiếu kinh phí trả quy mô dạy vượt giờ cho giáo viên

18:34 24/04/2025

(HGO) - Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp (GDNN) - giáo dục thường xuyên (GDTX) chia sẻ khó khăn về thiếu kinh phí trả quy mô dạy vượt giờ cho giáo viên khi kết thúc hoạt động cấp huyện. Chức năng GDNN đã bàn giao về Sở Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh THPT nghiêm túc, công bằng

07:51 24/04/2025

(HG) - Đây là nhấn mạnh của ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) năm học 2025-2026 vào ngày 23-4.

Nhiều đổi mới, học sinh có lo lắng ?

08:21 22/04/2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ diễn ra vào tháng 6. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có những bước chuẩn bị gì cho kỳ thi nhiều đổi mới ?

Trao giấy chứng nhận cho 48 sinh viên hoàn thành huấn luyện lập trình

07:24 21/04/2025

(HG) - Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Hỗ trợ đổi mới sáng tạo (ISC) Hậu Giang phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ, Alta Software cùng VNFocus, SaigonTimes Foundation tổ chức bế giảng khóa 1 và khai giảng khóa huấn luyện lập trình khóa 2.

Tặng học bổng cho hơn 60 học sinh, sinh viên

07:24 21/04/2025

(HG) - Cuối tuần qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Chương trình học bổng Vietnam Scholarship Founđation (VNSF), tổ chức trao tặng Học bổng VNSF - Tiếp sức đến trường học kỳ II, năm học 2024-2025.

Tập huấn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý tuyển sinh cấp tiểu học

07:48 16/04/2025

(HG) - Ngày 15-4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển BiTech tổ chức Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý tuyển sinh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mỹ mạnh tay trục xuất người nhập cư: Hệ lụy khó lường

18:47 07/05/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.

Trao quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh

18:45 07/05/2025

(HGO) - Chiều ngày 7-5, Sở Công thương tỉnh tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.