Thứ Tư, ngày 02/01/2019 | 07:53
15 năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các ban, ngành, đoàn thể và người dân cấp học mầm non đã có nhiều khởi sắc, tự tin khẳng định chất lượng nuôi dạy trẻ.
Các trường mầm non, mẫu giáo nỗ lực xây dựng các mô hình học tập lấy trẻ làm trung tâm.
Nhiều trường khoác áo mới
Cách đây 15 năm, nhắc đến giáo dục Hậu Giang thì nhiều người nhớ ngay đến vùng sông nước trắc trở, tỷ lệ học sinh bỏ học cao, giáo viên chưa đạt chuẩn còn nhiều, mạng lưới trường lớp còn rất hạn chế… Khi ấy, khổ nhất là bậc học mầm non. Sau khi chia tách tỉnh, mạng lưới trường lớp của bậc học này phân tán, hầu hết học nhờ, học gửi ở các trường tiểu học, nhà dân. Đặc biệt khi đó còn có 13 “xã trắng” trường mầm non, mẫu giáo. Lúc đó, khó khăn nhất là các huyện vùng sâu như Long Mỹ, Phụng Hiệp, Châu Thành A, chuyện cô trò trùm cao su che mưa ngồi học trong lớp không phải là chuyện hiếm hoi. Bởi thời gian đó, trong số hơn 360 phòng học bậc học mầm non thì có đến 152 phòng học tre lá, tạm bợ, tỷ lệ chiếm hơn 42%.
Vừa được đưa vào sử dụng công trình giai đoạn 2 với 6 phòng học mới và 6 phòng chức năng rất hiện đại trong năm học 2018-2019, với cô và trò Trường Mầm non Vàng Anh, huyện Châu Thành A là một niềm vui khôn tả. Bà Lương Thị Quỳnh Vân, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi đến nay phòng lớp của trường đã được đầu tư xây dựng mới, đầy đủ, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu nuôi dạy trẻ. Với chúng tôi đây là một động lực rất lớn để nhà trường nỗ lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2018”. Trường Mầm non Vàng Anh hiện có 12 phòng học, 9 phòng chức năng. Trường đang chăm sóc và nuôi dạy 380 trẻ với 11 nhóm, lớp. Năm học 2017-2018, 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì giảm… Đây cũng là 1 trong 13 công trình mà tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng mới để “xóa trắng” xã không có trường mầm non mẫu giáo vào năm 2013.
Hiệu quả từ Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
Thấu hiểu những khó khăn của các trường, năm 2006 Tỉnh ủy, UBND tỉnh chọn là năm đầu tư cho giáo dục, nhiều trường lớp đã được xây dựng theo hướng kiên cố hóa. Và dấu ấn quan trọng của bậc học mầm non là năm 2013, khi tỉnh đề ra mục tiêu là tập trung đầu tư cho bậc học mầm non, mẫu giáo. Trong đó, tập trung xây dựng hoàn thành 13 điểm trường mầm non, mẫu giáo trọng điểm ở 13 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đã “xóa trắng” xã chưa có trường mầm non, mẫu giáo. Theo đó, nhiều ngôi trường khang trang, với trang thiết bị hiện đại đã được đưa vào hoạt động từ các nguồn hỗ trợ như: Trường Mẫu giáo Họa Mi, thị xã Long Mỹ, với kinh phí xây dựng 22 tỉ đồng; Trường Mẫu giáo Khu căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ huyện Phụng Hiệp với kinh phí xây dựng hơn 28 tỉ đồng… Và điều này góp phần vào thực hiện thành công Đề án phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 vào năm 2015. Theo đó, tổng vốn đầu tư để xây dựng trường mầm non, mẫu giáo là 218,02 tỉ đồng, trong đó vận động xã hội hóa 163,2 tỉ đồng, vốn đối ứng của Nhà nước 54,840 tỉ đồng.
Trong niềm vui nhìn thấy các em học sinh ở một xã vùng sâu được học tập trong một ngôi trường mới, khang trang, sáng, đẹp, cô Phạm Hoa Mai, giáo viên Trường Mẫu giáo Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Trường chúng tôi được bàn giao và đưa vào sử dụng hồi năm học 2012-2013. Trường, lớp khang trang, nhiều đồ dùng dạy học cho các em, chúng tôi thấy vui và phấn khởi vô cùng. Tại đây, các cháu có thể thoải mái học tập, vui chơi với những hoạt động bổ ích”. Việc xây dựng điểm chính với 4 phòng học và 5 phòng chức năng khang trang, hiện đại, đầy đủ trang thiết bị đã tạo an tâm cho cả phụ huynh và giáo viên.
Thành phố Vị Thanh là đơn vị đầu tiên của tỉnh hoàn thành Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi vào năm học 2012-2013. Ông Huỳnh Hữu Thoại, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vị Thanh, cho biết: “Với quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã “về đích” vào năm 2012, sớm hơn kế hoạch 1 năm. Lợi ích mang lại từ đề án đã giúp ngành phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, việc vận động trẻ đến trường thuận lợi hơn rất nhiều”. Hiện nay, thành phố Vị Thanh có 10 trường mầm non, mẫu giáo. Trong đó, 9 trường đạt chuẩn quốc gia. Thành phố Vị Thanh đang là lá cờ dẫn đầu tỉnh nhiều năm liền về công tác nuôi dạy trẻ.
Nỗ lực nâng chất lượng
Là trường được chọn xây dựng mô hình điểm trong thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020” của tỉnh, Trường Mầm non Hoa Mai, thị xã Long Mỹ đã luôn nỗ lực, chủ động thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức lớp học và các hoạt động khơi gợi sự ham học và khám phá của trẻ. Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Quá trình thực hiện chuyên đề, trường đã xây dựng được môi trường giáo dục tích cực cả trong và ngoài lớp học, trẻ được học mà chơi, chơi mà học. Nhờ chủ động trong triển khai thực hiện chuyên đề mà trẻ ở trường ngày càng nhạy bén, năng động và phát triển năng khiếu toàn diện”.
Bên cạnh đó, việc không ngừng nâng cao về chất lượng, phát triển về số lượng đội ngũ giáo viên mầm non cũng là giải pháp để ngành nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ. Được biết, hiện tại tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn của ngành học mầm non 100%, trong đó trên chuẩn của giáo viên là 78% (khi mới chia tách tỉnh tỷ lệ giáo viên trên chuẩn chỉ 3 người với 0,73%).
Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “15 năm là khoảng thời gian không dài nhưng là một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của ngành giáo dục và đào tạo. Chúng tôi rất mừng vì từ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, mạnh thường quân mà diện mạo trường lớp ngày càng khang trang, hiện đại, chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường ngày càng cao. Các giáo viên đã tích cực chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, giảng dạy tâm huyết tạo niềm tin cho phụ huynh và xã hội. Từ đó, ngành sẽ tiếp tục thực hiện chủ động hơn nhiệm vụ “trồng người”, xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã trao”.
Năm 2004, toàn tỉnh chỉ có 43 trường mầm non, mẫu giáo, không có trường nào đạt chuẩn quốc gia, với 554 nhóm, lớp. Qua 15 năm phát triển, con số này đã tăng gấp đôi với tổng số 86 trường mầm non, mẫu giáo (trong đó có 1 trường mầm non tư thục) với 1.021 nhóm lớp, số trường đạt chuẩn quốc gia là 59/86 trường, tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày đạt 100%. Năm 2015, Hậu Giang đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. |
Bài, ảnh: CAO OANH
18:15 26/06/2025
(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.
13:03 26/06/2025
(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.
09:19 26/06/2025
(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
09:55 25/06/2025
(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:00 25/06/2025
(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.
20:02 24/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.
06:39 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
05:58 23/06/2025
(HG) - Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý nhiều mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.
05:56 23/06/2025
(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhằm rà soát công tác chuẩn bị của các điểm thi và triển khai công tác coi thi.
05:46 23/06/2025
Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...