Rối bời phân luồng sau trung học cơ sở

Thứ Sáu, ngày 12/05/2017 | 09:20

Nhìn vào kết quả học sinh sau THCS vào các trường nghề chỉ chiếm khoảng 3,5%, chắc hẳn “đau lòng” nhất vẫn là các trường trung cấp, nhưng thấp hay cao đều có nguyên nhân của nó.

Bài 2: “Học nghề chắc ra trường sẽ có việc làm ?”

Câu hỏi này không ai dám trả lời, những phân vân của học sinh, phụ huynh và cả các thầy, cô giáo về đầu ra sau học nghề không phải là không có cơ sở.

Lớp học nghề ở Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh.

Các trường chưa quyết liệt

Bàn về vấn đề này, ông Cao Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quốc Trị, huyện Vị Thủy, nói: “Việc đào tạo nghề chưa gắn với giải quyết việc làm, các trường nghề chưa tạo được thương hiệu để thu hút học sinh tham gia. Các ngành nghề còn ít, chưa đáp ứng với nguyện vọng học sinh nhất là đối với học sinh nữ… đây cũng là nguyên nhân khiến cho công tác phân luồng chưa thật sự hiệu quả”.

Các trường đã thực hiện công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh, nhưng chưa thật sự quyết liệt, do không thể đảm bảo việc làm ra trường cho các em khi học nghề. Bởi vậy, dù triển khai thực hiện công tác phân luồng học sinh sau THCS được 6 năm, nhưng đến nay mới chỉ đạt được 3,5%. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 30% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS đi học nghề là một chỉ tiêu lý tưởng, nhưng ai cũng thấy khó đạt. Ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhận định: “Phân luồng học sinh sau THCS còn nhiều hạn chế, nguyên nhân hàng đầu là do nhận thức của phụ huynh học sinh e ngại con em mình học nghề phải xa nhà trong khi các em chưa đủ tuổi trưởng thành. Việc vận động, tuyên truyền của các ngành chức năng còn hạn chế, chưa có cơ chế chính sách ưu tiên, đãi ngộ thỏa đáng cho lao động qua đào tạo, công tác tư vấn hướng nghiệp của các trường THCS, THPT còn bất cập, chưa có sự gắn kết giữa các trường THCS, THPT với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp…”.

Phân luồng chưa hiệu quả, dẫn đến kết quả tuyển sinh ngày càng èo uột, teo tóp, các trường nghề chật vật tìm người học. Ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh, tâm sự: “Ngành giáo dục và đào tạo tuyển 85% học sinh sau THCS vào các trường THPT, số còn lại chỉ 15% các em sẽ được phân luồng theo học nghề, học giáo dục thường xuyên, đi làm hoặc nghỉ học… vì vậy, công tác phân luồng đến nay vẫn chỉ đạt 3,5% cũng là điều dễ hiểu”.

Cùng chung nỗi lo khi không thu hút được học sinh học nghề, ông Lê Văn Phi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, nói: “Việc nhận thức chưa được cao về học nghề cũng là một trong những trở ngại rất lớn trong công tác phân luồng. Dù chúng tôi đã cố gắng tìm hướng giải quyết đầu ra, ký kết đào tạo lao động, nhưng không tìm được người học thì cũng không làm được gì”.

Giải pháp có, nhưng…

Các trường THCS đã lồng ghép vào các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ để hướng nghiệp cho các em. Ông Đặng Thanh Ty, Hiệu trưởng Trường THCS Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, cho biết: “Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hướng nghiệp cho các em. Thường công tác hướng nghiệp ở trường sẽ do ban giám hiệu, giáo viên chuyên làm công tác hướng nghiệp và giáo viên chủ nhiệm thực hiện”.

Là trường nằm gần các công ty, xí nghiệp nên công tác định hướng cho học sinh học nghề sau THCS là cần thiết với Trường THCS Phú Hữu, huyện Châu Thành. Ông Huỳnh Văn Thưởng, Hiệu trưởng nhà trường, bộc bạch: “Do học sinh THCS còn nhỏ nên đa phần các em học gì đều phải do gia đình lựa chọn. Trong các lần họp phụ huynh chúng tôi cũng lồng ghép tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp để thay đổi nhận thức trong phụ huynh luôn”. Tuy nhiên, qua các lần khảo sát nguyện vọng của học lớp 9 của trường, có gần 80% học sinh chọn vào học THPT, số học sinh chọn vào học nghề thường rất ít. Em Võ Văn Hào, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Phú Hữu, nói: “Bạn bè của em ai cũng vào trường phổ thông, em cũng muốn học giống các bạn”.

Đi học nghề hiện nay với học sinh hoàn thành chương trình THCS có nhiều hỗ trợ, điển hình như miễn học phí 100%, được vay vốn, ở ký túc xá…, nhưng chính vì tuyên truyền chưa sâu, nên học nghề chưa được học sinh chú ý và đi học nghề vẫn được các em xem là thua sút bạn bè.

Nằm ngay trung tâm của huyện Vị Thủy, Trường THCS Ngô Quốc Trị có 36 lớp với 1.385 học sinh đang theo học. Dù công tác phân luồng học sinh sau THCS đã được thực hiện trong nhiều năm qua, nhưng kết quả thực hiện của trường chưa hiệu quả. Theo thống kê, hàng năm khoảng 90% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS của trường chọn vào các trường THPT. Ông Cao Thanh Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, bộc bạch: “Trong quá trình giảng dạy, nhà trường cũng lồng ghép hướng nghiệp để định hướng cho các em vào học nghề. Nhà trường cũng rất muốn thực hiện công tác phân luồng đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, nhiều khi hướng nghiệp các em lại hỏi: “Thầy ơi, học nghề chắc ra trường sẽ có việc làm không thầy? Những lúc như thế chúng tôi cũng không biết trả lời các em như thế nào nữa”. 

Ông Nguyễn Hùng Nhiên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho hay: “Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng trực tiếp đến các trường THCS, THPT để làm công tác tư vấn tuyển sinh cho các em học sinh. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang trong công tác tuyển sinh để góp phần làm tốt công tác phân luồng”.

 

Khoảng 1.200 em sẽ được phân luồng vào học ở hệ GDTX và các trường nghề

Theo phương án tuyển sinh năm học 2017-2018 đã được các trường THCS gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, dự kiến sẽ có khoảng 9.300 học sinh sẽ tốt nghiệp THCS. Theo đó, các trường THPT sẽ lấy vào trên 7.000 học sinh và khoảng 1.200 em sẽ được phân luồng vào học ở hệ GDTX và các trường nghề (huyện Phụng Hiệp sẽ có khoảng 269 em, thành phố Vị Thanh 77 em, huyện Vị Thủy 84 em, huyện Long Mỹ 29 em, thị xã Long Mỹ 272 em, thị xã Ngã Bảy 16 em, huyện Châu Thành là 112 em và huyện Châu Thành A là 368 em), nhưng bao nhiêu học sinh đi học nghề vẫn còn là ẩn số.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hoàn thành môn thi thứ 2: Thí sinh đánh giá đề toán có mức độ phân hóa cao

18:15 26/06/2025

(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.

Kết thúc môn thi đầu tiên ngữ văn: Thí sinh nhẹ nhàng vì đề thi vừa sức

13:03 26/06/2025

(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.

Hơn 7.400 thí sinh Hậu Giang bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

09:19 26/06/2025

(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT

09:55 25/06/2025

(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.

13 trường tiểu học tham gia Thiết lập và quản lý vận hành “Thư viện thân thiện”

06:00 25/06/2025

(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT

20:02 24/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Không vì sắp xếp tổ chức, bộ máy để ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng

06:39 24/06/2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.

Thí sinh phải đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung

05:58 23/06/2025

(HG) - Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý nhiều mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.

Hơn 1.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025

05:56 23/06/2025

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhằm rà soát công tác chuẩn bị của các điểm thi và triển khai công tác coi thi.

Chăm sóc sức khỏe mùa thi: Cần phòng bệnh gì, bổ sung dinh dưỡng ra sao ?

05:46 23/06/2025

Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...