Trường trung cấp chật vật tìm hướng đi

Thứ Ba, ngày 23/05/2017 | 09:03

Các trường trung cấp đã chủ động tìm nhiều giải pháp để thu hút học viên, tìm hướng đi hợp lý, nhưng hiệu quả thế nào thì vẫn phải chờ !

Bài 2: Bài toán khó tìm lời giải ?

Bài toán khó này đã được nhắc đến lâu nay, lời giải đưa ra nhiều, không ít lời giải hay, nhưng có nhiều khi càng giải lại càng thấy khó và đáp án cuối cùng vẫn chưa tìm ra.

Học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh thực hành lắp ráp điện tại Công ty Cổ phần May Nhà Bè - Hậu Giang.

Chiến lược tạm thời

Từ năm học 2016-2017 trở về trước, Trường Trung cấp nghề Ngã Bảy và Trường Trung cấp nghề tỉnh luôn đau đầu với vấn đề tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo và làm sao để giải quyết việc làm cho học viên khi ra trường… Nhưng nay, khi UBND tỉnh đã có quyết định sáp nhập hai trường thành Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh, đó được xem như gợi mở hướng đi mới cho trường. Ông Võ Văn Thắng, Phó Hiệu trưởng của trường, cho hay: “Khi sáp nhập hai trường sẽ có nhiều thuận lợi trong hoạt động, đội ngũ giáo viên cũng như cơ sở vật chất sẽ được tập trung lại chứ không còn dàn trải như lúc cùng tồn tại hai trường nữa”.

Sáp nhập còn là bước đệm để xây dựng trường trung cấp đủ tầm nâng cấp lên cao đẳng. Trong 11 nghề trường đang đào tạo, đã có 6 nghề trọng điểm được đầu tư trang thiết bị khá hoàn chỉnh là: Điện công nghiệp, điện dân dụng, thú y, quản trị mạng máy tính, công nghệ ôtô và xây dựng.

Một trong những giải pháp để các trường thu hút người học là đẩy mạnh mô hình đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Ông Lê Văn Phi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, nói: “Bây giờ, những cách để trường tìm “đường sống” đó là đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn theo đơn đặt hàng của các công ty, doanh nghiệp. Trường có thể tồn tại đến nay, cũng nhờ vào hình thức đào tạo theo địa chỉ”. Từ năm 2010, trường đã bắt đầu nhận đặt hàng đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Tính đến nay, có khoảng 350 học viên của trường đã được nhận vào làm việc tại Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú, Công ty Cổ phần Thủy sản Nam Sông Hậu…

Với hình thức đào tạo theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, những em có đủ điều kiện sẽ được giữ lại làm chính thức cho công ty, doanh nghiệp. Hiện tại, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh đang tuyển sinh đào tạo ngành công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, theo nhu cầu đặt hàng của Công ty Number One Hậu Giang, với khoảng 100 lao động. 

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh cũng đã có nhiều hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường. Ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ thêm: “Để đảm bảo đầu ra, khoảng 3 năm nay trường đã liên hệ các doanh nghiệp có nhu cầu đặt hàng tuyển dụng với những ngành nghề mà trường đang đào tạo”. Có 12 công ty, doanh nghiệp đã tiếp nhận học sinh của trường vào thực hành, thực tập và làm việc sau tốt nghiệp. Tính đến cuối năm 2016, trường đã giải quyết việc làm sau tốt nghiệp ở trình độ trung cấp, sơ cấp đạt trên 90%, tăng 17% so với năm 2015. Riêng năm 2017 này, cũng đã có 14 doanh nghiệp đặt hàng đào tạo với hơn 3.000 lao động qua đào tạo sơ cấp, trung cấp nghề, với mức lương từ 3,2-7,9 triệu đồng/tháng. Theo ông Trung, thời gian gần đây, một số nghề điện dân dụng, điện công nghiệp khi đào tạo xong đều có đơn vị tuyển dụng. Qua khảo sát, nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp khá lớn, nhưng vì không tìm được người học, nên các trường đành bỏ qua “cơ hội vàng”.

Đừng để không vào được đại học, mới… ép học nghề

Theo Nhà giáo ưu tú Hà Hồng Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, quan trọng là phải thay đổi phương pháp tuyển sinh. Cần có chiến lược trong công tác tuyển sinh bằng nhiều giải pháp như tuyên truyền về nhận thức nên chọn học làm “thợ” hay làm “thầy”. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành kế hoạch tuyển sinh vào đại học, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phải có động thái giúp học sinh hiểu rõ cơ chế xét tuyển và cơ hội vào trường trung cấp, cao đẳng nghề. Tránh tình trạng đứng đợi các em không vào được đại học rồi mới… ép đi học nghề. Khi miễn cưỡng như vậy, chắc chắn các em không tha thiết gì việc học nghề. Muốn phát triển trường dạy nghề bền vững phải có bốn thành tố liên quan phối hợp là Nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và người học.

Tuyển sinh được đã khó, việc giữ được người học còn khó hơn, nên có lớp ban đầu đông đúc, học vài tháng rơi rụng dần dần. Ông Lê Văn Phi, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh, nói: “Đầu năm, học sinh đăng ký học cũng nhiều, nhưng đến khi cuối năm lại chẳng còn bao nhiêu em. Để thu hút học viên, nhà trường cũng thường xuyên tổ chức khảo sát nhu cầu người học, xây dựng, tổ chức và thực hiện kế hoạch tuyển sinh hằng năm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chủ động liên hệ các trường phổ thông, các địa phương để tuyên truyền, thông tin và tư vấn tuyển sinh”.

Cũng nắm bắt thông tin và chủ động thay đổi theo các chủ trương, chính sách để thu hút học viên, ông Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh, nêu hướng đi: “Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp đã ban hành, các trường có thể tự xây dựng chương trình, giáo trình. Vì vậy, trường sẽ uyển chuyển xây dựng chương trình, giáo trình theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Một nghề sẽ sử dụng 2 chương trình đào tạo khác nhau theo yêu cầu của doanh nghiệp. Ví dụ như nghề xây dựng một doanh nghiệp đặt hàng thợ xây, mình sẽ tập trung đào tạo tay nghề. Nếu doanh nghiệp đặt hàng chú trọng nền móng, thì mình sẽ đào tạo chuyên về kỹ thuật…”.

Hiện tại, Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh đang xúc tiến chiến lược tuyển sinh với nhiều hình thức như thông qua các hội nghị tuyển sinh dạy nghề, làm tờ rơi, áp phích để xuống tư vấn tuyển sinh ở các trường THCS, THPT và đặc biệt là lớp 9, lớp 12. Phối hợp hội đoàn thể, địa phương và trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn để xuống vận động phụ huynh học sinh cho con em theo học trung cấp nghề. Khi tư vấn tuyển sinh trường cũng sẽ thông báo cụ thể các chính sách hỗ trợ khi học nghề, các doanh nghiệp đặt hàng, mức lương, quyền lợi người lao động… để làm thay đổi chuyển biến, nhận thức của người dân…

So với các trường khác, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh có tỷ lệ tuyển sinh khá khẩm nhất, trường đã thực hiện nhiều chế độ chính sách ưu đãi đối với học sinh cũng là một nguyên nhân chính góp phần thu hút học sinh đến trường. Tuy nhiên cái khó của trường là học sinh hiện nay không còn mặn mà với cấp học trung cấp nên công tác tuyển sinh đang gặp nhiều khó khăn… 

Lời giải đã đi đúng hướng, nhưng nhận thức làm “thầy” tốt hơn làm “thợ” vẫn chưa thay đổi nhiều, nên kết quả chưa tròn. Tuy nhiên, với sự chủ động và nỗ lực của các trường, chỉ mong việc tuyển sinh sẽ khởi sắc, “được mùa” hơn mấy năm trước.

Mời doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, trực tiếp giảng dạy chung với giảng viên của nhà trường

Là ý kiến của Nhà giáo ưu tú Hà Hồng Vân, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang. Cũng theo ông Vân, đó là sự đổi mới của giáo dục và nếu làm được điều đó sẽ rất thuận lợi trong tiếp nhận học sinh thực hành và định hướng nhận học sinh làm việc tại các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Nhà trường nên thường xuyên mở hội chợ việc làm cho học sinh, đặt hàng đào tạo cho doanh nghiệp để đảm bảo người học tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay và làm được việc, có thu nhập ổn định… Ông Vân cũng cho rằng, trường trung cấp, cao đẳng dưới sự quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội muốn bứt phá thì phải đổi mới. Đổi mới trong công tác quản lý từ cấp bộ, cấp tỉnh đến cấp trường và phải được đặt trong một hệ thống nhất quán.

 

Thị trường lao động của tỉnh ước sẽ cần 10.000 lao động

Theo kết quả dự báo về thị trường lao động từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, nhu cầu tuyển dụng trong thời gian tới sẽ tăng cao và tập trung với một số nhóm nghề như: May mặc, thiết kế thời trang, giày da, bao bì, chế biến thủy sản, điện lạnh, điện công nghiệp, tiếp thị bán hàng… Trong những tháng cuối năm 2017, thị trường lao động của tỉnh ước sẽ cần 10.000 lao động, đó là chưa kể các thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc cần khoảng 5.000 lao động phổ thông.

 

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Hoàn thành môn thi thứ 2: Thí sinh đánh giá đề toán có mức độ phân hóa cao

18:15 26/06/2025

(HGO) – Sau bài thi đầu tiên vào buổi sáng, chiều nay (26-6), các thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh, bước vào môn thi toán, với thời gian làm bài 90 phút. Nhiều thí sinh chia sẻ đề môn toán năm nay không dễ lấy điểm cao.

Kết thúc môn thi đầu tiên ngữ văn: Thí sinh nhẹ nhàng vì đề thi vừa sức

13:03 26/06/2025

(HGO) – Sáng nay (26-6), thí sinh trên địa bàn tỉnh chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi đầu tiên môn ngữ văn, trong thời gian 120 phút. Đây là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận trong kỳ thi. Theo ghi nhận tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, thí sinh thi đánh giá đề thi môn ngữ văn vừa sức sát với tình hình thực tế.

Hơn 7.400 thí sinh Hậu Giang bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

09:19 26/06/2025

(HGO) – Sáng 26-6, cùng với thí sinh cả nước, hơn 7.400 thí sinh tỉnh Hậu Giang chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT

09:55 25/06/2025

(HG) - Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.

13 trường tiểu học tham gia Thiết lập và quản lý vận hành “Thư viện thân thiện”

06:00 25/06/2025

(HG) - Ngày 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Tổ chức Room to Read tổ chức Tập huấn triển khai nhân rộng thiết lập thư viện và quản lý vận hành mô hình Thư viện thân thiện cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Huyến kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT

20:02 24/06/2025

(HGO) – Chiều ngày 24-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn huyện Châu Thành.

Không vì sắp xếp tổ chức, bộ máy để ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng

06:39 24/06/2025

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.

Thí sinh phải đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung

05:58 23/06/2025

(HG) - Tại Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý nhiều mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.

Hơn 1.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025

05:56 23/06/2025

(HG) - Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhằm rà soát công tác chuẩn bị của các điểm thi và triển khai công tác coi thi.

Chăm sóc sức khỏe mùa thi: Cần phòng bệnh gì, bổ sung dinh dưỡng ra sao ?

05:46 23/06/2025

Sắp tới Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thí sinh đang dồn sức ôn tập. Để việc ôn tập đạt hiệu quả cao, đảm bảo thí sinh vượt qua kỳ thi đạt kết quả tốt nhất, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Chúc (ảnh), Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lưu ý các thí sinh và phụ huynh cần quan tâm thực hiện phòng các bệnh thường gặp mùa hè, thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để thí sinh có sức khỏe tốt nhất “vượt vũ môn”.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...