Thứ Sáu, ngày 10/12/2021 | 08:18
Đến thời điểm này, có không ít trường đã đạt 100% chỉ tiêu vận động bảo hiểm y tế của năm 2021 trong học sinh nhưng còn không ít trường lo lắng với chỉ tiêu này.
Tranh thủ các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT bằng hình thức trực tuyến.
Tuyên truyền trực tuyến: Phù hợp nhưng chưa hiệu quả với một số đối tượng
Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, có hơn 1.193 học sinh theo học, nếu thời điểm này mọi năm, nhà trường đã treo băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi… để vận động học sinh và phụ huynh tham gia BHYT, thì năm nay chỉ thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Bà Trần Thị Chính, Hiệu trưởng nhà trường, tâm sự: “Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch nên năm học này, hầu hết các trường đều đang dạy trực tuyến, vì vậy công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho các em học sinh cũng khó khăn hơn mọi năm. Do học sinh không đến trường học trực tiếp, nên hiện tại giáo viên chủ nhiệm các lớp, chỉ có thể thông qua nhóm zalo lớp thông báo đến phụ huynh thời gian hết hạn BHYT của từng học sinh. Các cô cũng vận động, tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHYT để phụ huynh chủ động tham gia”.
Bằng cách làm này, hiện tại Trường Tiểu học thị trấn Cái Tắc đã vận động được khoảng 80% học sinh tham gia BHYT năm 2022, từ 6 tháng đến đủ một năm. Những năm trước, khi học sinh học trực tiếp nhà trường sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền như thông qua sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền qua giờ phát thanh măng non, phát tờ rơi cho các em mang về cho gia đình… Còn hiện nay, để vận động BHYT, giáo viên chủ nhiệm các lớp chỉ có thể gửi tờ rơi lên nhóm zalo lớp, kèm một vài thông tin để phụ huynh nắm bắt và giải đáp thắc mắc thông qua trao đổi trên zalo, điện thoại.
Cũng là trường có số lượng học sinh khá đông, nên ngay từ đầu tháng 10, Ban giám hiệu Trường THCS Phan Văn Trị, thành phố Vị Thanh, đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp tăng cường rà soát thời gian học sinh tham gia BHYT, để kịp thời vận động các em tham gia lại nhằm đảm bảo tính liên tục. Ông Trịnh Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Tính đến thời điểm hiện nay, chỉ tiêu vận động học sinh tham gia BHYT trong năm 2021 ở trường đã cơ bản hoàn thành. Trường còn chỉ đạo giáo viên các lớp đẩy mạnh vận động chỉ tiêu BHYT cho năm 2022. Mỗi tuần giáo viên chủ nhiệm từng lớp, sẽ nhắc nhở học sinh, vận động phụ huynh về việc tham gia BHYT thông qua zalo là chính. Nhờ vận động thường xuyên, nên hiện trường đã có khoảng 60% học sinh tham gia BHYT từ 6-12 tháng cho năm 2022”.
Ngoài tuyên truyền, vận động BHYT trực tuyến, nhà trường còn khuyến khích phụ huynh tham gia đóng BHYT bằng hình thức qua chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, dù hiện nay tuyên truyền vận động BHYT qua zalo nhóm lớp được xem là phù hợp, nhưng theo Ban Giám hiệu Trường THCS Phan Văn Trị, hình thức này chưa thật sự hiệu quả khi tuyên truyền đối với học sinh thuộc diện khó khăn. Bởi thông thường, các trường hợp này đa phần phải tiếp cận để vận động trực tiếp mới hiệu quả.
Thầy cô xuất tiền cho các em “mượn trước” mua bảo hiểm y tế
Còn tại Trường THCS Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, ngay từ đầu năm học, bên cạnh công tác tuyên truyền học sinh tham gia BHYT, nhà trường tập trung khảo sát các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng tham gia BHYT để có những giải pháp hỗ trợ. Bà Dương Ngọc Hiện, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: “Do trường ở vùng nông thôn nên số lượng học sinh khó khăn, không có điều kiện tham gia BHYT cũng còn nhiều. Sau khi rà soát được học sinh khó khăn, các thầy cô ở trường sẽ tự xuất kinh phí để giúp các em mua BHYT trước, khi nào các em có sẽ trả lại cho giáo viên sau. Bằng hình thức này, thời gian qua hầu hết học sinh của trường đều tham gia BHYT, nhờ vậy, các em cũng được đảm bảo quyền lợi khi không may ốm đau, bệnh tật”. Năm học 2021-2022, Trường THCS Vĩnh Trung có khoảng 292 học sinh theo học, dự kiến, đến giữa tháng 12 trường sẽ vận động đạt 100% học sinh tham gia BHYT đến hết năm 2022.
Cách làm của Trường THCS Vĩnh Trung đã được thực hiện ở nhiều trường, nhưng thực tế cho thấy: Việc “ứng tiền túi” giúp học sinh khó khăn mua được BHYT là điều rất tốt, tuy nhiên không phải giáo viên nào cũng đủ điều kiện “cho mượn”, nhất là khi số học sinh khó khăn nhiều. Do đó, cần linh động thêm những nguồn vận động, hỗ trợ khác, để nhẹ gánh cho những thầy cô giáo.
Tại Trường THCS Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, đã chủ động rà soát, vận động các nguồn lực từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm mua tặng thẻ BHYT cho các em học sinh. Ông Võ Tuấn Kiệt, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trong số các giải pháp vận động, tuyên truyền, nhà trường tập trung tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh để có những giải pháp hỗ trợ phù hợp. Ngay từ đầu năm học, trường đã lập danh sách các em học sinh thuộc diện khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ. Giáo viên chủ nhiệm là người kết nối, giới thiệu các em với Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, mạnh thường quân trong, ngoài địa phương để vận động hỗ trợ”.
Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, cho biết: “Do học sinh không đi học trực tiếp, công tác vận động BHYT khó hơn mọi năm rất nhiều. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của dịch Covid-19, nguồn thu nhập của một số gia đình eo hẹp, nên đôi khi phụ huynh chưa mặn mà đến việc tham gia BHYT cho con em. Dù khó nhưng chúng tôi chỉ đạo các trường, phân công giáo viên tích cực vận động, tuyên truyền, thông tin về quyền và lợi ích khi tham gia BHYT nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay bằng hình thức trực tuyến”. Bên cạnh tập trung vận động để hoàn thành chỉ tiêu cho năm 2021, phòng còn chỉ đạo các trường chủ động rà soát thời gian tham gia BHYT của từng học sinh để tiếp tục vận động các em tham gia cho năm 2022.
Với một năm có nhiều khó khăn, bên cạnh sự nỗ lực của các trường, rất cần ngành BHXH tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đề ra những giải pháp hiệu quả hơn, để đảm bảo tất cả học sinh có BHYT, cũng là đảm bảo quyền lợi được chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho các em.
Theo thống kê sơ bộ từ phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố (tính các trường từ tiểu học đến THCS trực thuộc phòng quản lý), hiện thị xã Long Mỹ đã đạt 100% học sinh tham gia BHYT trong năm 2021; thành phố Ngã Bảy đạt 98%, huyện Vị Thủy đạt 97,42%; thành phố Vị Thanh 92,49%; huyện Long Mỹ 91,11%; huyện Châu Thành A đạt 90,58% (cập nhật ngày 30-11); huyện Châu Thành 90%; huyện Phụng Hiệp đạt 85,42% (cập nhật ngày 22-11). |
Bài, ảnh: AN NHIÊN
08:44 17/06/2025
(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.
08:17 12/06/2025
Giáo dục giới tính cho trẻ em là vô cùng cần thiết để các em nâng cao hiểu biết, có nhận thức, hành vi đúng đắn về giới tính và biết cách bảo vệ an toàn cho chính bản thân.
08:23 11/06/2025
(HG) - Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyển sinh mầm non và lớp 1 năm học 2025-2026 bắt đầu từ ngày 4-7 và hoàn thành trước 25-7. Thông báo kết quả tuyển sinh thực hiện trước ngày 31-7.
05:42 11/06/2025
Năm học 2024-2025 khép lại với nhiều dấu ấn đối với ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Long Mỹ. Những kết quả tích cực chính là nền tảng vững chắc để địa phương tiếp tục vươn lên trong những năm học tiếp theo.
06:05 10/06/2025
(HG) - Ngày 9-6, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổ bảo vệ và Tổ thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kiểm tra thực tế tại khu vực in sao đề thi tốt nghiệp THPT.
14:31 08/06/2025
(HG) - 7.654 thí sinh là học sinh tốt nghiệp THCS trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2025-2026. Kỳ thi tổ chức trong thời gian 2 ngày (ngày 6 và 7-6). Kỳ thi với 3 môn chung gồm toán, ngữ văn và tiếng Anh, riêng thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Vị Thanh sẽ thi thêm môn thi chuyên theo nguyện vọng đăng ký.
05:12 03/06/2025
Ngày 6 và 7-6 tới, hơn 9.500 học sinh tốt nghiệp THCS sẽ bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và chất lượng.
06:05 30/05/2025
(HG) - Ngày 29-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên, phổ thông dân tộc nội trú năm học 2025-2026.
07:11 28/05/2025
(HG) - Chiều ngày 27-5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2024-2025.
07:48 27/05/2025
Đẩy mạnh phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, Hội thi “Tin học trẻ” luôn được học sinh hưởng ứng sôi nổi.
08:44 17/06/2025
(HGO) - Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026. Điểm thi được niêm yết công khai tại các hội đồng thi tuyển sinh vào ngày 16-6. Với 3 môn thi chung, có 21 bài thi điểm đạt điểm 10, 24 bài thi điểm 0, riêng môn ngữ văn không có bài thi đạt điểm tuyệt đối, chỉ có 1 bài thi đạt cao nhất với 9,6 điểm.
08:39 17/06/2025
(HG) - Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
08:37 17/06/2025
(HG) - Sáng ngày 16-6, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Chương trình Giao lưu - Tọa đàm “Báo chí cách mạng trong kỷ nguyên vươn mình” do Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, giai đoạn 2023-2025 tỉnh Hậu Giang tổ chức.
08:36 17/06/2025
(HG) - Để đưa vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, sáng ngày 16-6, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra trụ sở các xã sau sáp nhập trên địa bàn huyện Vị Thủy và huyện Châu Thành A.