Học Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

14/05/2024 | 09:22 GMT+7

Với nhiều cách làm sáng tạo, sát thực tiễn, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức quân nhân cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, LLVT tỉnh ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT tỉnh. Trong ảnh: Cán bộ Quân y tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho bà con xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy.

Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Mô hình “Mỗi chi bộ 1 địa chỉ” của Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Châu Thành A đang hoạt động hiệu quả trong việc giúp đỡ cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, an tâm công tác. Đơn cử đầu năm 2023, khi biết gia đình chiến sĩ Trần Văn Lễ, dân quân tự vệ xã Tân Hòa, có hoàn cảnh khó khăn, Đảng ủy Ban CHQS huyện đã hỗ trợ 60 con gà, vịt giống để giúp gia đình chiến sĩ này nuôi bán thịt và lấy trứng gây giống, cùng 500.000 đồng mua thức ăn chăn nuôi mỗi tháng.

Nhờ vậy mà từ đó đến nay, sau khi trừ chi phí thả nuôi mỗi đợt 3 tháng, Lễ thu lời được khoảng 3 triệu đồng từ bán gà, vịt thịt và 1 triệu đồng qua bán con giống. Theo Lễ, thông qua việc hỗ trợ thiết thực của Đảng ủy Ban CHQS huyện, không chỉ cho thấy sự quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, mà còn giúp bản thân mình nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong chăn nuôi. “Tuy khoản lợi nhuận đó không cao nhưng giúp gia đình tôi trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Tới đây, tôi sẽ nuôi gà, vịt thịt nhiều hơn nhằm tăng thu nhập gia đình”, Lễ chia sẻ.

Theo trung tá Nguyễn Hiền Tú, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện, từ khi mô hình này triển khai, thực hiện, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ 4 trường hợp là dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn. Khi được hỗ trợ, giúp đỡ, các chiến sĩ đều phấn khởi và nỗ lực chăm sóc đàn gia cầm, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc tăng thu nhập gia đình. “Tới đây, chúng tôi sẽ xem xét, nhân rộng mô hình ra các chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn, nhằm kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, trung tá Nguyễn Hiền Tú cho biết.

Không chỉ mô hình trên mà nhiều đơn vị trong LLVT tỉnh, cũng đang tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Nổi bật như mô hình “Về cùng Nhân dân” của Ban CHQS huyện Châu Thành, “Báo công dâng Bác” của Phòng Chính trị, thuộc Bộ CHQS tỉnh; “Bếp lửa hậu phương” của Ban CHQS thành phố Vị Thanh... Tất cả các mô hình thiết thực này, đã góp phần thực hiện thắng lợi chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Ngoài tích cực tham gia, hưởng ứng việc triển khai, thực hiện mô hình tại đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh còn không ngừng cố gắng học tập, làm theo tấm gương sáng của Người ở tất cả các hoạt động, nhất là công việc hàng ngày, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình là thượng úy Ngô Thanh Toàn, trợ lý xe máy, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, thuộc Bộ CHQS tỉnh với sáng kiến: “Máy nạp ắc quy dòng nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời”, đã giúp tiết kiện hàng chục triệu đồng mỗi năm cho đơn vị trong việc bảo dưỡng, sửa chữa xe máy.

Thượng úy Ngô Thanh Toàn cho rằng trước đây, các xe ô tô phục vụ sẵn sàng chiến đấu, xe hoạt động thường xuyên phải bảo dưỡng, nạp điện hàng tuần hoặc hàng tháng để duy trì trạng thái ổn định cho ắc quy, nên mất nhiều thời gian, công sức, kinh phí. Tuy nhiên, với sáng kiến “Máy nạp ắc quy dòng nhỏ sử dụng năng lượng mặt trời” vận hành đơn giản, giúp tiết kiệm công sức, kinh phí, tăng tuổi thọ sử dụng ắc quy. Chưa kể, chi phí chế tạo thiết bị thấp, vật tư dễ tìm, thân thiện với môi trường, lại ít tốn công chăm sóc, bảo dưỡng. Từ đó, giảm ngân sách bảo đảm kỹ thuật, nhất là đảm bảo ắc quy luôn ở trạng thái ổn định, duy trì trạng thái xe ô tô luôn tốt.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Theo Đảng ủy Quân sự tỉnh, qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, đơn vị luôn làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, việc học tập và làm theo gương Bác đã thấm sâu vào nhận thức, hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ và đi vào đời sống, sinh hoạt, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị.

Để đạt kết quả trên, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ chủ trì các cấp và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị học tập Chuyên đề “Đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân” và Chuyên đề năm 2022, 2023 của Tỉnh ủy về “Phát huy nội lực tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”. Qua đó, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo gương Bác đúng quy định, sát tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao.

“Từng đồng chí đã nắm rõ nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý chí tự lực, tự cường, xây dựng phong cách, tác phong gương mẫu của cán bộ, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, từng đơn vị luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng; phát huy tốt vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng”, đại tá Huỳnh Việt Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, đánh giá.

Đảng ủy Quân sự tỉnh còn chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng thông qua việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam vào trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ, với gần 100 cuộc, có 28.335 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Vì vậy, qua thực hiện học tập, làm theo gương Bác, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu được phát hiện, nhân rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đơn vị.

Cụ thể 3 năm qua, đơn vị đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen 1 tập thể và 1 cá nhân về học tập và làm theo gương Bác; khen thưởng 167 tập thể và 884 cá nhân trong các phong trào thi đua. Theo đại tá Huỳnh Việt Trung, tới đây, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy trong lãnh đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ và LLVT tỉnh đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong hoạt động thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú để tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động tự giác làm theo của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đưa việc học tập, làm theo gương Bác vào nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng; kế hoạch xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng. Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và nhận xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

“Chúng tôi cũng sẽ chú trọng xây dựng, phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để kịp thời biểu dương, khen thưởng, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ tin tưởng, thi đua học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong tình hình mới”, đại tá Huỳnh Việt Trung cho biết thêm.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>