Làm giảm đau thương cho những số phận bất hạnh

Thứ Tư, ngày 18/10/2017 | 09:52

Gần 40 năm gắn bó với Hội Chữ thập đỏ, ông Hai Trí (Lê Thanh Trí, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh), luôn nhớ lời Bác dạy: “Mỗi cán bộ hội viên chữ thập đỏ, chúng ta nên làm một việc gì đó, có thể làm giảm đau thương cho những số phận bất hạnh”… Với ông, giúp đời đã trở thành niềm vui !

Ông Lê Thanh Trí, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, luôn hết lòng với công tác từ thiện, nhân đạo.

Hết lòng với công tác từ thiện, nhân đạo

Trong một lần tham dự chương trình trao quà cho người nghèo, học sinh nghèo ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, chúng tôi đã gặp ông Hai Trí. Nhìn ông ân cần thăm hỏi, trò chuyện với người nghèo, rồi lại bước từng bước chân khó nhọc đến động viên các em học sinh cố gắng học tập, ai nấy đều cảm động. “Di chứng của căn bệnh nhồi máu não để lại đó, bây giờ cũng đỡ rồi, chỉ có điều bác đi đứng còn hơi lựng khựng”, ông Hai Trí cho biết. Sức khỏe không tốt là vậy, nhưng mỗi phong trào chữ thập đỏ diễn ra đều có bóng dáng của ông. Ông Hai Trí tâm sự: “Mình đi vận động người ta làm nhân đạo, trước hết mình phải đi đầu, làm gương. Nếu mình ngại khó, ngại khổ thì làm sao mạnh thường quân đến và gắn bó với mình”.

Gắn bó với công tác chữ thập đỏ từ năm 1979 đến nay, ông Hai Trí luôn ghi nhớ và thực hiện theo lời dạy của Bác “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ... Không được có thái độ hách dịch, ban ơn, cần làm việc cho tốt, luôn chí công vô tư thì ít mắc sai lầm. Không nên thiên về hình thức, việc gì có lợi cho dân thì làm”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, ông luôn ý thức người làm công tác nhân đạo phải có tâm, yêu nghề, biết đồng cảm với người nghèo khó. Vì vậy, đến với hoạt động phong trào chữ thập đỏ, ông Hai Trí không ngừng nỗ lực, chịu khó, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, nhất là có thể chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời dễ tổn thương trong xã hội.

Với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong công tác hội ông thường xuyên xuống cơ sở, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn mà cơ sở gặp phải, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Thường xuyên đến cơ sở mới nhìn thấy cái khó của anh, em, từ đó trực tiếp chỉ đạo. Quan trọng, có đến tận nơi thì mới có thể cảm nhận được cuộc sống người dân nghèo khó, vất vả biết dường nào. Từ đó, có kế hoạch vận động, giúp đỡ”, ông Hai Trí chia sẻ thêm.

Nhớ lời Bác dạy: “Mỗi cán bộ hội viên chữ thập đỏ, chúng ta nên làm một việc gì đó, có thể làm giảm đau thương cho những số phận bất hạnh”, để từ đó ông thực hiện nhiệm vụ nhân đạo với tinh thần vô tư mà không mưu cầu lợi ích gì cho riêng mình. Chính sự nhiệt tình của ông, nhiều hoàn cảnh đã được chia sẻ, giúp đỡ. Anh Phan Văn Sóc Nhỏ, ở ấp 12, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, bộc bạch: “Bác Hai Trí rất gần gũi với mọi người. Nhờ có bác mà gia đình tôi mới có được cuộc sống như hôm nay. Lúc trước nghèo khó, bệnh tật, con cái tưởng chừng phải nghỉ học. Nhờ bác cùng mọi người vận động, hỗ trợ mà gia đình tôi đã vượt qua khó khăn, con đường đến trường của con cái cũng thuận lợi hơn. Tôi cảm ơn bác Hai nhiều lắm!”.

Người truyền niềm tin và sự nhiệt huyết

Ông Hai Trí cho biết, đã làm công tác chữ thập đỏ, thì bản thân phải nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, đặc biệt phải vận động được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đồng hành cùng các phong trào thiện nguyện. Điều này được ông chứng minh qua những lần kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay đóng góp cho cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” hay những đợt vận động xây nhà tình thương, xây cầu giao thông nông thôn, hay hỗ trợ sinh kế cho người nghèo... “Một khi nhà hảo tâm bỏ tiền ra làm từ thiện, họ phải tin chắc rằng số tiền đó đến đúng địa chỉ những người cần giúp đỡ, không sử dụng sai mục đích”, ông Hai Trí nói. Chính vì làm tốt điều đó, hàng năm, các phong trào cứu trợ nhân đạo triển khai thực hiện đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực và mang lại hiệu quả cao.

Số lượng mạnh thường quân gắn bó, đồng hành cùng phong trào chữ thập đỏ ngày một tăng hơn. Theo ông Huỳnh Văn Năm, mạnh thường quân ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, lúc đầu ông cũng tham gia hoạt động từ thiện nhưng không nhiều, chủ yếu là hoạt động ở Tổ cơm, cháo, nước sôi miễn phí Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. Rồi khi ông Hai Trí đến vận động, chia sẻ, chính sự nhiệt tình, tích cực của ông, gia đình ông Năm quyết định tham gia nhiều chương trình nhân đạo hơn. Đến nay, ông Năm là mạnh thường quân đều đặn trong chương trình “Cảm thông và chia sẻ”, ngoài ra còn tích cực tham gia những hoạt động từ thiện ở địa phương.

Xác định vai trò đầu tàu gương mẫu trong phong trào chữ thập đỏ, ông Hai Trí luôn chủ động đến từng huyện, thị, thành phố để củng cố tổ chức mạng lưới hội chữ thập đỏ cơ sở, đồng thời tuyên truyền vận động người dân tham gia công tác nhân đạo. Đặc biệt, thành lập các câu lạc bộ “Những người tình nguyện làm công tác nhân đạo” ở khắp các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đây chính là lực lượng nòng cốt, là cánh tay nối dài, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác chữ thập đỏ. Nhờ những cố gắng không mệt mỏi của ông Hai Trí và những đồng nghiệp, trong 5 năm qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chia sẻ, hỗ trợ hàng trăm ngàn lượt người nghèo khó, những đối tượng yếu thế trong xã hội, với tổng kinh phí hàng trăm tỉ đồng.

Gắn bó với công tác chữ thập đỏ gần 40 năm, ông Hai Trí đã giúp đỡ, kết nối không biết bao nhiêu tấm lòng hảo tâm đến người nghèo, thế nhưng ông chỉ xem việc mình làm là bình thường, chỉ mong nhiều người cùng chung tay làm việc thiện, để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Đây cũng là việc làm thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu.

Với những phấn đấu, nỗ lực của bản thân trong lãnh đạo phong trào hội chữ thập đỏ, nhiều năm qua, ông Hai Trí đã được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 8 bằng khen, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba... cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

 

Bài, ảnh: BÍCH CHÂU

Viết bình luận mới

Xem thêm

Góp phần phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo gương Bác

08:21 31/03/2025

(HG) - Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2023-2024.

Giá trị thiết thực từ học tập và làm theo gương Bác

07:53 20/02/2025

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Ngã Bảy đã được cụ thể hóa thành những mô hình, phần việc, cách làm hay, mang lại giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Học và làm theo gương Bác

08:28 18/02/2025

Tại Hậu Giang, nhiều nhất là ở xã Lương Tâm, Vĩnh Viễn, Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ… việc thờ ảnh Bác là một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con như một cách để ghi nhớ công lao của Người và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thêm thiết thực.

Thành phố Ngã Bảy: Công nhận 128 mô hình, phần việc, cách làm hay trong học tập và làm theo gương Bác

10:32 12/02/2025

(HG) - 128 mô hình, phần việc, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 được Thành ủy Ngã Bảy công nhận.

Tấm gương người y sĩ làm theo lời Bác dạy

09:34 08/01/2025

Trong suốt nhiều năm công tác tại Trạm Y tế xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, y sĩ Lương Trung Công không ngừng cống hiến, vượt qua bao thử thách để thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về y đức và trách nhiệm đối với sức khỏe cộng đồng.

Trung úy trẻ học tập, làm theo Sáu điều Bác dạy

19:14 02/01/2025

Không quản ngại khó khăn, luôn tận tâm với công việc, gần 10 năm trong nghề, trung úy Nguyễn Trúc Lâm, cán bộ Đội An ninh, Công an thành phố Vị Thanh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo 6 điều Bác dạy Công an nhân dân (CAND).

Làm theo lời Bác, tâm huyết với nghề

09:08 04/12/2024

Thực hiện theo lời Bác dạy: “Thanh niên phải rèn luyện thể dục, thể thao vì thanh niên là tương lai của đất nước”, thầy Võ Trần Huy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Hòa, huyện Châu Thành A không chỉ là tấm gương sáng về sự nghiệp giáo dục, mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê thể thao cho thế hệ trẻ.

Lan tỏa lời Bác dạy qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

08:18 03/12/2024

Thực hiện lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”.

Quan tâm nâng chất mô hình học tập và làm theo gương Bác

07:11 29/11/2024

Bên cạnh đổi mới phương thức thực hiện, Ban Tuyên giáo Thị ủy Long Mỹ còn quan tâm tổ chức cuộc thi, góp phần nâng chất mô hình học tập và làm theo gương Bác năm 2024 ở xã, phường trên địa bàn.

Lan tỏa học tập và làm theo gương Bác từ đảng viên đến người dân

09:36 13/11/2024

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Vị Thanh đang dần lan tỏa, với tinh thần trách nhiệm cao từ cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng tích cực từ người dân.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Long Mỹ: Kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn

07:35 19/04/2025

(HGO) - Ngày 18-4, tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ấp 3, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 120 năm thành lập làng Vĩnh Viễn (1905-2025); 50 năm giải phóng quê hương (1975-2025); 10 năm Vĩnh Viễn trở thành huyện lỵ Long Mỹ (2015-2025).

Tưng bừng Liên hoan nghệ thuật các dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

21:46 18/04/2025

(HGO) - Tối 18-4, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Trường Chính trị ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”

19:46 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, Trường chính trị tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Kết nối - Động lực để sáng tạo”. Tham dự lễ, có ông Lê Công Lý, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; PGS.TS Trần Quang Diệu, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Mọi hoạt động phải đảm bảo liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp

19:38 18/04/2025

(HGO) - Chiều ngày 18-4, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.