Lan tỏa lời Bác dạy qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ Ba, ngày 03/12/2024 | 08:18

Thực hiện lời dạy của Bác, Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”.

Mô hình trồng mít thái của ông Đỗ Văn Hôn (bìa phải), ở thị trấn Búng Tàu đạt hiệu quả thu nhập ấn tượng.

Ngày 11-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong Thư gửi điền chủ nông gia Việt Nam rằng: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế ta lấy canh nông làm gốc. Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”. Thấm nhuần lời dạy này của Bác, nông dân huyện Phụng Hiệp có nhiều cách làm, hành động thiết thực trong quá trình thi đua phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống gia đình.

Sôi nổi thi đua sản xuất giỏi

Theo đó, trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, thu hút sự tham gia của hơn 33.400 hội viên, chiếm hơn 90% số hộ nông dân trên địa bàn huyện, tạo nên hiệu ứng đổi mới mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Đáng chú ý, việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân tỉ phú” tại xã Tân Bình, nơi tập hợp 16 thành viên, trong đó có những người đạt thu nhập từ 0,8 - 5,1 tỉ đồng mỗi năm.

Các thành viên trong câu lạc bộ vừa là nông dân sản xuất giỏi, vừa là điển hình về việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi cách làm nông nghiệp truyền thống. Tiêu biểu như ông Lê Văn Sáu, thành viên của câu lạc bộ, đang sở hữu gần 6ha đất trồng sầu riêng, với hơn 1.000 gốc đã cho trái, sản lượng thu hoạch mỗi năm hơn 100 tấn, mang lại lợi nhuận trên 5 tỉ đồng. Thành quả này, khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới trong thi đua sản xuất giỏi tại địa phương.

Bên cạnh ông Sáu, còn có nhiều tấm gương sáng khác như ông Võ Văn Em, ở xã Long Thạnh, người sản xuất sầu riêng đạt thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm; bà Trịnh Thị Nguyệt, ở xã Thạnh Hòa với mô hình nuôi cua đinh hay ông Đỗ Văn Hôn, ở thị trấn Búng Tàu cải tạo vườn kém hiệu quả sang trồng mít thái đạt hiệu quả thu nhập ấn tượng. Những mô hình này tạo thành đầu tàu truyền cảm hứng, thúc đẩy sự phát triển của phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi.

Không dừng lại ở việc sản xuất đơn lẻ, nông dân huyện Phụng Hiệp còn gắn kết với nhau trong các mô hình kinh tế tập thể, tạo ra chuỗi giá trị nông sản. Các câu lạc bộ, hợp tác xã, tổ hợp tác giúp nông dân kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, áp dụng công nghệ và hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Những mô hình nổi bật như trồng dưa lưới ở xã Bình Thành, khóm MD2 ở xã Phương Bình, nuôi cua đinh ở xã Thạnh Hòa đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã và đang được nhân rộng trong toàn huyện. Qua thống kê, toàn huyện hiện có hơn 1.000 tổ chức, gia đình xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả. Trong đó, có hơn 139 mô hình nông nghiệp áp dụng công nghệ mới, tăng 55 mô hình so năm 2020, trừ chi phí cho thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/ha/năm.

Khẳng định sức mạnh của phong trào

Vượt ra khỏi “ao làng”, nông dân huyện Phụng Hiệp mạnh dạn đưa ra nhiều sáng kiến tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhằm tìm ra cơ hội thể hiện tài năng và khả năng áp dụng công nghệ vào sản xuất. Đặc biệt, các sản phẩm OCOP ngày càng khẳng định được chất lượng, với 30 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và 4 sao của 10 chủ thể tham gia.

Huyện cũng đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 2 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Thành công này là kết quả của việc áp dụng khoa học công nghệ và liên kết sản xuất trong số 53 hợp tác xã và 170 tổ kinh tế hợp tác. Phong trào cũng góp phần tạo nên 14 câu lạc bộ sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất.

Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tại huyện Phụng Hiệp còn được thể hiện qua số lượng hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” ngày càng tăng. Đến cuối năm 2023, huyện có hơn 17.000 hộ đạt danh hiệu này, trong đó có 14 hộ đạt cấp Trung ương, 943 hộ đạt cấp tỉnh và 2.743 hộ đạt cấp huyện.

Phong trào này còn góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo bền vững. Chính sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng nông dân tạo ra mạng lưới giúp những hộ nghèo vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống. Tính đến nay, hơn 15 chi hội trong huyện đã giúp xóa trắng hộ nghèo. Với kết quả đạt được, Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp không ngừng phấn đấu để nâng cao chất lượng hoạt động và mở rộng quy mô phong trào.

Bà Nguyễn Thị Út, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phụng Hiệp, cho hay: “Thông qua việc học tập và làm theo gương Bác, nhiều mô hình hay, sáng tạo đã được hình thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đặc biệt chú trọng đến việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và kết nối tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân”.

Từ sự quyết tâm và sức mạnh đoàn kết, nông dân huyện Phụng Hiệp đang ngày càng khẳng định vai trò của mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Những nông dân tiêu biểu, như những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa học tập và làm theo lời dạy của Bác: “Nông dân giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

THẢO TIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chuyện thầy giáo tin học làm theo lời Bác dạy

07:34 19/06/2025

Để phát triển sự nghiệp, không phải ai cũng chọn gắn bó với nơi khó khăn, thế nhưng, thầy giáo Phùng Văn Tráng (35 tuổi), Bí thư Chi đoàn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, đã lựa chọn cho mình con đường ấy. Cũng từ đây, tấm gương học tập và làm theo gương Bác - thầy Tráng, ngày một tỏa sáng…

Tích cực học tập và làm theo Bác

06:12 16/06/2025

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05) ở thành phố Ngã Bảy đã góp phần nâng cao nhận thức, đạo đức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị ở địa phương.

Tìm hiểu về Bác là tình yêu và nguồn cảm hứng lớn

06:28 10/06/2025

Cô Trần Như Ngọc, giáo viên môn toán tại Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ, là người duy nhất của tỉnh đoạt giải trong Cuộc thi toàn quốc “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2024-2025.

Tuổi học trò làm theo lời Bác

14:29 08/06/2025

Tại thành phố Vị Thanh, có những học sinh không chỉ học giỏi mà còn nỗ lực học tập và làm theo lời Bác dạy.

Lan tỏa nhân cách sống nghĩa tình, gương mẫu giữa đời thường

05:46 04/06/2025

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Trương Tấn Mùi, ở xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, nhiều năm qua là tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, sống mẫu mực, nghĩa tình, được người dân địa phương quý trọng, tin yêu.

Cô giáo Hậu Giang đoạt giải khuyến khích Cuộc thi toàn quốc “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

07:44 30/05/2025

(HG) - Đó là cô Trần Như Ngọc, giáo viên môn toán, Trường THCS Thuận An, thị xã Long Mỹ. Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức.

Tọa đàm về học tập và làm theo gương Bác

07:43 30/05/2025

(HG) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần, Công an tỉnh vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Phòng Hậu cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thành phố Vị Thanh: Đề ra nhiều biện pháp nâng tầm việc học tập, làm theo gương Bác

16:51 29/05/2025

(HGO) – Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại thành phố Vị Thanh, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Lan tỏa tinh thần học Bác từ lớp võ

07:58 27/05/2025

Tận tụy gieo mầm đạo đức, ý chí và nghị lực sống cho học trò bằng võ thuật và tinh thần “Khỏe để xây dựng Tổ quốc”, cô Trần Thị Huỳnh Giao, Tổng phụ trách Đội, giáo viên Trường Tiểu học Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy

Điển hình học tập và làm theo gương Bác

05:30 16/05/2025

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của tuổi trẻ huyện Châu Thành. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Báo Hậu Giang đạt 2 giải Nhất “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông”

07:49 19/06/2025

(HG) - Sáng ngày 18-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) tổ chức Tổng kết và trao giải “Giải báo chí tuyên truyền về ATGT” năm 2025 và Cuộc thi viết về “Tấm gương người tốt, việc tốt” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025.

4 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

07:47 19/06/2025

(HG) - Năm 2025, tỉnh Hậu Giang đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến nay đã có 4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch là tốc độ tăng trưởng kinh tế, số doanh nghiệp đang hoạt động và có kê khai thuế, y tế, tỷ lệ sử dụng

Chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đầu mùa mưa

07:46 19/06/2025

Mùa mưa luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã chủ động phòng bệnh sớm, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi an toàn, hiệu quả.

Xuống giống hơn 500ha lúa Thu đông

07:46 19/06/2025

(HG) - Sau khi thu hoạch xong vụ lúa Hè thu sớm, những ngày qua, nông dân tại nhiều cánh đồng lúa trên địa bàn huyện Châu Thành A và huyện Vị Thủy đã tranh thủ vệ sinh đồng ruộng và tiến hành gieo sạ lúa Thu đông (lúa vụ 3). Qua ghi nhận nhanh của ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh, tổng diện tích lúa Thu đông được bà con gieo sạ đến thời điểm này là hơn 500ha.