Theo gương Bác, góp công sức làm giàu đẹp quê hương

15/05/2024 | 08:18 GMT+7

Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ) tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện những mô hình hay, cá nhân tiêu biểu, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Ông Phát cùng các thành viên tổ hợp tác nỗ lực phát triển kinh tế, làm giàu cho mình và góp phần để quê hương thêm phát triển.

Thiết thực học tập và làm theo bằng hành động cụ thể

Với diện tích 1ha đất chuyên trồng lúa mấy mươi năm nhưng thu nhập thấp, ông Võ Tấn Phát, ở ấp 2, mong muốn tìm được giải pháp phù hợp phát triển kinh tế gia đình. Quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương thôi thúc ông Phát đi tìm tòi, học hỏi nhiều nơi, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Từ chuyên canh tác lúa, ông bắt đầu xen vụ với các loại rau màu như dưa hấu, ớt, đậu bắp… Giúp ông Phát thu về hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cất được căn nhà tường khang trang, có điều kiện lo cho con ăn học.

Năm 2013, ông Phát khởi xướng, nhận được sự đồng thuận của địa phương để thành lập Tổ hợp tác trồng màu Thịnh Phát, chuyên trồng màu xen canh trên đất lúa. Ban đầu, tổ chỉ có 8 thành viên, với diện tích 4ha, nay nâng lên 25 thành viên, diện tích 8,5ha. Những năm đầu mới thành lập, tổ có nhiều thành viên hoàn cảnh khó khăn, đời sống chật vật, ít đất sản xuất, hiện nay tất cả đều có cuộc sống ổn định, khấm khá, sắm sửa đầy đủ tiện nghi trong gia đình.

Ông Võ Tấn Phát, Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng màu Thịnh Phát, cho biết: “Bản thân là một đảng viên, vinh dự được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, có Đền thờ Bác Hồ nên bản thân tôi luôn sống, làm việc đúng với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi học tập Bác ở đức tính tiết kiệm, cần cù để lao động tốt hơn, không ích kỷ mà phải biết thương yêu, chia sẻ với mọi người”.

Thành viên trong tổ cùng nhau trao đổi kỹ thuật, phương pháp chăm sóc cây, lựa chọn giống rau màu phù hợp cho từng vụ để đem về năng suất hiệu quả nhất. Thực hiện góp vốn cho mượn xoay vòng không lãi suất để đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất. Ông Nguyễn Văn Nhì, thành viên tổ hợp tác, chia sẻ: “Tham gia tổ hợp tác đến nay được 3 năm, tôi chuyển đổi cây trồng phù hợp theo vụ như các thành viên khác đem về thu nhập ổn định thay vì chỉ cây lúa như trước. Nhờ anh em chia sẻ kỹ thuật chăm sóc, cách bón phân, nên năng suất thu hoạch đạt cao, cuộc sống gia đình dễ thở hơn”.

Tổ hợp tác trồng màu Thịnh Phát định hướng loại cây trồng chủ lực là dưa lưới phát triển các vụ thuận trong năm, còn lại sẽ luân canh chuyển đổi tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, với đầu ra, giá cả ổn định…

Toàn xã Lương Tâm có hơn 40 mô hình học tập và làm theo Bác, có thể kể đến mô hình “Tư tưởng thông việc khó cũng thành công”, “Câu lạc bộ đền ơn đáp nghĩa”, “Tổ giặm vá sửa chữa đường giao thông nông thôn”, “Tổ tư vấn vận động xuất khẩu lao động”, “Hùn vốn tiết kiệm mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện”, “Báo công dâng Bác”, “Tổ hợp tác đan lục bình trong đồng bào dân tộc Khmer”….

Dần đi vào chiều sâu,thực chất

Những năm qua, Đảng bộ xã Lương Tâm đã triển khai, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 05, đúng với tinh thần chỉ đạo, sâu rộng ra đến tận hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân. Đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị…

Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký, cam kết, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu làm theo gương Bác, gắn với chức trách, nhiệm vụ, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, sâu sát với cơ sở.

Công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như trên hệ thống loa truyền thanh, trực quan, tổ chức hội thi, các buổi sinh hoạt ở chi, tổ, nhóm. Đảng ủy xã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phong trào thi đua yêu nước. Tập trung tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông qua việc học tập và làm theo Bác, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều tấm gương, tập thể tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo hàng năm.

Bà Lâm Thị Tú Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lương Tâm, cho biết: “Kết quả nổi bật nhất là năm 2023 trong thi đua phát triển kinh tế - xã hội, là xã Lương Tâm được xếp dẫn đầu so các xã, thị trấn trong huyện. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã tiếp tục học tập và làm theo tấm gương của Người, phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào là địa phương có Đền thờ Bác Hồ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, tinh thần đoàn kết nội bộ, cùng nhau phát triển, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn”.    

Nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng huyện Long Mỹ phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Lễ báo công, dâng hoa viếng Bác vào ngày 17-5, quy mô dự kiến 200 đại biểu. Tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề, triển lãm sách, chiếu phim tư liệu và chương trình biểu diễn nghệ thuật (ngày 16 và 17-5 tại Đền thờ Bác Hồ, ở xã Lương Tâm)…

 

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>