Thứ Tư, ngày 07/05/2025 | 09:10
Hơn 6 năm triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2019-2025”, nhiều hội viên phụ nữ ở huyện Long Mỹ đã mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.
Từ nguồn vốn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, bà Trần Thị Ánh quyết định nuôi cá trong vèo để tăng thêm thu nhập.
Góp phần phát triển kinh tế gia đình
Bà Trần Thị Ánh, ở ấp 9, xã Thuận Hưng có nguồn thu nhập ổn định, kinh tế khấm khá từ mô hình nuôi cá trong vèo. Không đất sản xuất, chồng đi làm thuê, bà Ánh buôn bán tạp hóa nhỏ tại nhà và phải nuôi 3 con ăn học nên thu nhập gia đình trước kia khá bấp bênh, luôn rơi vào cảnh thiếu trước, hụt sau.
Năm 2020, bà Ánh được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tạo điều kiện cho vay vốn 50 triệu đồng từ nguồn “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Bà tận dụng diện tích mặt nước của con sông trước nhà để nuôi cá lóc, cá thát lát, vịt,… Ban đầu với số lượng nhỏ dần dần mở rộng quy mô đàn, nuôi xoay vòng từng đợt để đảm bảo có nguồn thu quanh năm, bình quân đem về khoảng 100 triệu đồng/năm.
Bà Ánh chia sẻ: “Nhờ vốn vay từ hội, tôi còn được tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kinh nghiệm sản xuất giúp việc nuôi cá đạt hiệu quả, kinh tế dần ổn định. Hơn hai năm trước, tôi đã xây dựng được căn nhà kiên cố. Cuộc sống khởi sắc hơn, tôi có thêm thời gian tham gia các hoạt động, phong trào hội tại cơ sở”.
Còn bà Trần Thị Trầm, ở ấp 3, xã Xà Phiên, lúc nông nhàn thường gắn bó với công việc đan lục bình để có thêm thu nhập. Sau thời gian nhận thấy hiệu quả kinh tế mang lại, bà quyết định chuyển sang thành lập tổ hợp tác chuyên giao khuôn lục bình và thu gom các sản phẩm sau khi gia công. Hơn 5 năm hoạt động, đến nay có trên 50 thành viên tham gia đan thường xuyên, chủ yếu là lực lượng phụ nữ tại địa phương, với thu nhập ổn định từ 4-6 triệu đồng/người/tháng.
Bà Trầm cho biết: “Đan lục bình phù hợp với người lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em đều có thể làm được. Kỹ thuật đan đã được hội phụ nữ xã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn trước đó. Nguồn hàng đan đảm bảo thường xuyên, tiền sản phẩm hoàn thành tôi trả cho chị em hàng tuần nên mọi người có nguồn thu đều đặn, trang trải chi phí sinh hoạt gia đình”.
Đề án triển khai thực hiện những năm qua đã đáp ứng nhu cầu thực tiễn của phụ nữ địa phương, góp phần tạo việc làm, cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm mua bán, trao đổi hàng hóa, tăng thu nhập cho hội viên phụ nữ, thúc đẩy kinh tế gia đình phát triển. Không chỉ làm chủ cuộc sống, phụ nữ từng bước nâng cao vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội.
Khai thác tối đa hiệu quả đề án
Các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ được tiếp cận thông tin, góp phần thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp. Hội còn thành lập nhiều mô hình khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp như: “Phụ nữ tự tin làm kinh tế giỏi”, “Nữ tiểu thương chung 1 tấm lòng”, “Phụ nữ tiểu thương ứng dụng 4.0”,…
Đồng thời, phối hợp hỗ trợ 12 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đạt chuẩn OCOP như trà mãng cầu Thuận Hòa, mật ong Hương Tràm, khô trâu, lươn cắt khúc… Phối hợp các ngành liên quan tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; giới thiệu đưa 7 sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử… Từ năm 2019 đến nay, đã hỗ trợ vốn vay cho 383 hội viên phụ nữ khởi nghiệp với số tiền hơn 16,6 tỉ đồng.
Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2019-2025” ở huyện Long Mỹ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về số lượng phụ nữ được hỗ trợ, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được thành lập. Đến nay, huyện có 21 tổ hợp tác, 8 hợp tác xã do phụ nữ quản lý được hội liên hiệp phụ nữ các cấp trong huyện phối hợp, hỗ trợ thành lập.
Việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục của các cấp hội. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức nhiều hoạt động, đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ vốn và kết nối thị trường giúp nhiều phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả được hình thành, góp phần tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Bà Đoàn Thị Tuyết Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ, cho biết: “Hội thường xuyên kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai đề án, qua đó, kịp thời đôn đốc, giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đề án đã góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khả năng sáng tạo của phụ nữ. Bước đầu giúp phụ nữ phá vỡ những rào cản về mặt tâm lý để phát huy tối đa tiềm năng bản thân, ngày càng tự tin, năng động và luôn có tinh thần phấn đấu”.
Từ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2019-2025”, các đơn vị phối hợp giới thiệu đưa 7 sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử… Từ năm 2019 đến nay, đã hỗ trợ vốn vay cho 383 hội viên phụ nữ khởi nghiệp với số tiền hơn 16,6 tỉ đồng. |
HỒNG NHUNG
08:25 06/06/2025
(HG) - Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với các cơ sở hội tổ chức 16 buổi tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho hơn 1.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
05:36 04/06/2025
(HG) - Tại phường 1, Hội LHPN thành phố Vị Thanh vừa tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5-6.
07:17 29/05/2025
Không trao “con cá” mà trao “cần câu”, thời gian qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh không ngừng đổi mới phương thức hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đạt kết quả cao.
06:53 29/05/2025
Nhiều hoạt động, mô hình chăm lo thiết thực đời sống vật chất lẫn tinh thần cho chị em được các cấp hội LHPN của huyện Châu Thành triển khai hiệu quả thời gian qua, đã trở thành điểm sáng lan tỏa mạnh mẽ trong công tác Hội và phong trào phụ nữ trên toàn huyện.
05:48 21/05/2025
(HG) - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Viễn A ra quân thực hiện mô hình “Đường hoa, nhà sạch”.
05:47 21/05/2025
(HG) - Hội LHPN thành phố Vị Thanh vừa tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông cộng đồng về ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyên đề “Tác hại rác thải nhựa và bảo vệ nguồn nước” góp phần thực hiện Đề án “Hậu Giang xanh”.
07:06 19/05/2025
(HG) - Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức ra mắt mô hình “Ngôi nhà 4 sạch” tại ấp Thạnh Thắng, xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.
07:04 19/05/2025
Các cấp hội LHPN trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động, thực hiện công trình, phần việc ý nghĩa làm quà dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người.
08:32 15/05/2025
Bác Hồ từng dạy: “Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp”; và ở huyện Phụng Hiệp có một “bông hoa đẹp” như thế - chị Nguyễn Thị Trinh, 50 tuổi, ngụ ấp 2A, xã Hòa An với những việc làm góp phần làm đẹp một vườn hoa.
09:02 07/05/2025
Mô hình “Ngôi nhà 4 sạch” tại ấp 4, xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ đang dần lan tỏa mạnh mẽ.Bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Bí thư Thị ủy Long Mỹ, trao tặng sọt rác đến 20 hộ gia đình tham gia mô hình “Ngôi nhà 4 sạch” ở ấp 4, xã Long Trị A.
06:50 24/06/2025
(HG) - Liên đoàn Lao động tỉnh vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông” trong công nhân lao động là đoàn viên công đoàn tỉnh Hậu Giang năm 2025.
06:39 24/06/2025
Đội ngũ nhân viên thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm. Họ đã góp phần đưa chính sách đến gần với người dân, đảm bảo an sinh xã hội.
06:37 24/06/2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sắp diễn ra. Tỉnh huy động mọi nguồn lực, hoàn tất các công tác chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, không để vì sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi quan trọng.
06:35 24/06/2025
Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp giữa năm) HĐND huyện Vị Thủy khóa XII, những ý kiến được tổng hợp từ hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra vào ngày 7-6-2025, đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp và trình bày. Qua đó, chỉ ra nhiều vấn đề “nóng” cần được chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời.