Thứ Hai, ngày 05/09/2022 | 07:46
Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. Từ đó, giúp người chăn nuôi an tâm sản xuất và vượt qua khó khăn.
Người chăn nuôi cần chú ý phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong mùa mưa.
Theo thống kê, tổng đàn heo trong tỉnh hiện có trên 143.000 con; đàn gia cầm có trên 4,34 triệu con. Lĩnh vực chăn nuôi gia cầm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, đàn thủy cầm phát triển khá ở các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp và thị xã Long Mỹ. Giá một số sản phẩm chăn nuôi trên đà phục hồi. Cụ thể, giá heo hơi trung tuần tháng 8 dao động từ 61.000-64.000 đồng/kg. Còn giá trứng gia cầm giữ mức từ 2.500-2.600 đồng/trứng.
Chị Lê Thị Kim Ngân, ở thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, chia sẻ: May mắn là từ đầu năm nay, khi chuyển đổi từ nuôi heo sang nuôi gia cầm, giá sản phẩm bán ra được khá cao, nhờ vậy mình cũng có thêm động lực để phát triển đàn vật nuôi, cải thiện kinh tế gia đình.
Dù vậy, giá thức ăn chăn nuôi đến nay vẫn chưa có sự sụt giảm. Qua rà soát của đơn vị chuyên môn, nếu tính từ cuối năm 2021 đến nay, các công ty đã có 4-5 lần điều chỉnh tăng giá thức ăn chăn nuôi, mỗi lần điều chỉnh tăng trung bình từ 10.000-12.000 đồng/bao. Đây là áp lực lớn cho người chăn nuôi trong thời gian dài.
Bà Nguyễn Thành Y, người dân ấp 6, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, cho biết: “Sau những lần thức ăn chăn nuôi tăng giá tôi vẫn duy trì chăn nuôi heo nhưng giảm số lượng khoảng 50%. Để tiết kiệm chi phí trong thời gian này, thay vì cho heo ăn hoàn toàn bằng thức ăn công nghiệp, tôi chịu khó cho nấu tấm cám cho ăn độn thêm. Mặt khác, tôi cũng nuôi thêm 4 con heo nái để vừa bán con giống, vừa có nguồn giống mình gây nuôi tái đàn cho đợt Tết Nguyên đán tới. Dù giá heo hơi hiện nay có tăng, nhưng vẫn chưa có lời do chi phí thức ăn vẫn giữ mức cao”.
Mặt khác, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn cao, bởi trên địa bàn tỉnh chăn nuôi nông hộ chiếm khoảng 70%, khâu đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh học triệt để vẫn chưa thật sự đảm bảo. Vào cao điểm mùa mưa, nhiệt độ thay đổi thường xuyên nên sức đề kháng của vật nuôi cũng phần nào bị ảnh hưởng. Do vậy, đòi hỏi người chăn nuôi phải áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Khâu tiêm phòng bệnh và phun khử trùng, tiêu độc chuồng trại được khuyến cáo thực hiện thường xuyên cũng giúp ngăn ngừa dịch bệnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.
Ông Hồ Văn Tâm, ở xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Tôi nuôi đàn gà gần 400 con, số lượng khá nhiều nên làm chuồng nuôi nhốt và cẩn thận tiêm phòng bệnh. Vào mùa này nắng mưa đan xen, tôi thường xuyên sát trùng, khử khuẩn, rải vôi bột quanh khu vực nuôi nhốt. Ngoài đợt tổng phun xịt khử trùng của cán bộ thú y 2-3 lần/năm, gia đình tôi luôn dự trữ thêm hóa chất để dành phun chuồng trại sau mỗi đợt nuôi mới. Lối ra vào chuồng trại, những chỗ ẩm thấp thì rải thêm vôi bột. Nhờ chăm sóc kỹ, cộng với tiêm phòng đủ liều, đúng bệnh nên hạn chế được dịch bệnh, gia đình có thêm nguồn thu khá”.
Phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, nhất là trong mùa mưa cần thực hiện đồng bộ từ khâu chăm sóc nuôi dưỡng đến công tác thú y để đảm bảo an toàn cho vật nuôi. Theo cơ quan chuyên môn, người dân cần tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng lịch trình phòng bệnh để tăng khả năng miễn dịch cho vật nuôi. Hàng ngày, vệ sinh chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi sạch sẽ. Kiểm tra đàn gia súc, gia cầm thường xuyên để phát hiện sớm những bất thường trên đàn vật nuôi. Cách ly kịp thời và liên hệ với thú y địa phương để được hướng dẫn khi vật nuôi có những biểu hiện khác thường, nghi mắc bệnh truyền nhiễm.
Ông Trịnh Hùng Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, lưu ý: Trong chăn nuôi, khâu phòng chống dịch bệnh phải đặt lên hàng đầu. Ngoài yếu tố về con giống, thức ăn, cần phải tiêm phòng đầy đủ bệnh, đúng liều trên các đối tượng vật nuôi. Sau mỗi đợt nuôi, bà con cần tiến hành vệ sinh tiêu độc, bỏ trống chuồng nuôi từ 10-15 ngày để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và giảm thiểu mầm bệnh tại khu vực chuồng trại. Hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và những trại nuôi lớn phải chấp hành nghiêm các biện pháp về chăn nuôi an toàn sinh học, khi tái đàn cần khai báo với thú y cơ sở để được hướng dẫn cụ thể, giúp bà con đảm bảo quá trình chăn nuôi được an toàn.
Bài, ảnh: ẨN LIÊN
08:10 02/04/2025
(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.
08:09 02/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật phường I và phường V, thành phố Vị Thanh. Chủ đầu tư là UBND thành phố Vị Thanh.
08:08 02/04/2025
(HG) - UBND tỉnh cho biết, đến tháng 3-2025, về phát triển doanh nghiệp trong tháng, có 115 hồ sơ đăng ký mới với tổng số vốn 471,5 tỉ đồng; so với cùng kỳ tăng 121% số lượng doanh nghiệp đăng ký và tăng 75% số vốn. Lũy kế 3 tháng có 274 hồ sơ đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 1.129 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 44% số doanh nghiệp, tăng 50% số vốn. Đến nay có 4.632 doanh nghiệp còn hoạt động, tổng vốn 73.561 tỉ đồng.
18:25 01/04/2025
Theo đánh giá từ ngành chức năng tỉnh, kết thúc quý I, mặc dù tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; tuy nhiên, hiện vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức đặt ra cần có giải pháp đột phá trong quý II nhằm đạt mức tăng trưởng kinh tế theo kịch bản của năm và từng quý đã đề ra.
18:21 01/04/2025
Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đang chậm so với kế hoạch. Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
15:52 01/04/2025
Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Giải ngân gần 79.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 3 tháng; Giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng; Giá vàng trong nước tiếp tục leo đỉnh, vượt 102 triệu đồng/lượng.
07:52 01/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang.
07:50 01/04/2025
Thiếu vốn đầu tư cũng như hiệu quả sử dụng chưa cao được cho là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển chưa tương xứng của vùng ĐBSCL.
07:35 01/04/2025
(HG) - UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án Khu tái định cư Đông Phú 4. Địa điểm xây dựng tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
07:31 01/04/2025
(HG) - Chiều ngày 31-3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố cả nước để đánh giá tình hình triển khai thực hiện và chuẩn bị công tác tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
08:22 02/04/2025
Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Đinh Văn Hai, Tổ trưởng Tổ 4 tổ cơm, cháo, nước sôi Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Ngã Bảy, vẫn chưa cho bản thân nghỉ ngơi an nhàn. Với ông niềm vui của tuổi già là được nấu những bữa cơm ngon miễn phí cho những người khó khăn hay hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.
08:22 02/04/2025
Ngoài chủ động, nghiêm túc trong huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ cơ động ở các huyện, thị xã, thành phố còn hăng hái tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, người dân thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa.
08:14 02/04/2025
(HG) - Ngày 1-4, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Cùng dự có bà Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
08:10 02/04/2025
(HG) - Sáng ngày 1-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp và làm việc với Đoàn công tác AFD về dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy. Phía đoàn AFD, có ông Antoine Mougenot, Trưởng dự án và bà Audrey Guiral-Naepales, Trưởng Ban Phát triển đô thị của AFD hội sở tại Paris.