Thứ Tư, ngày 02/04/2025 | 04:51
Hơn 1 tháng kể từ ngày nhập ngũ, những chiến sĩ trẻ giờ đây thích nghi với môi trường quân đội. Họ đã rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, vững vàng hơn qua các bài huấn luyện. Những buổi tập luyện khắc nghiệt trên thao trường cũng dần tôi luyện nên bản lĩnh vững vàng cho chiến sĩ mới.
Chiến sĩ mới luyện tập đường ngắm cơ bản.
Sáng một ngày cuối tháng 3, tại trường bắn của Trung đoàn Bộ binh 114, hơn một trăm chiến sĩ mới tham gia buổi thực hành bắn đạn thật lần đầu tiên sau thời gian huấn luyện lý thuyết và thao tác kỹ thuật.
Sau khi phổ biến mệnh lệnh bảo đảm an toàn, các tổ, tiểu đội lần lượt vào vị trí thực hành. Cán bộ huấn luyện kiểm tra tỉ mỉ từng chi tiết vũ khí, trang bị và đạn dược. Mỗi chiến sĩ đều được phổ biến đầy đủ về phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình bắn, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi thực hành.
Có tên trong danh sách đợt bắn đầu tiên, chiến sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, cho biết: “Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật và tâm lý để hoàn thành tốt lần bắn đạn thật đầu tiên”.
Trong quá trình thực hành, dưới sự hướng dẫn sát sao của cán bộ, các chiến sĩ chấp hành nghiêm quy trình kỹ thuật bắn. Từng tiếng súng AK vang dội, chính xác theo hiệp đồng chỉ huy. Điều kiện thời tiết thuận lợi đã góp phần đảm bảo chất lượng bài bắn. Các chiến sĩ thể hiện sự tập trung cao độ trong suốt quá trình thực hành. Đây là bước chuyển quan trọng từ lý thuyết sang thực hành giúp nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật cho chiến sĩ mới.
Cứ như vậy, từng tốp chiến sĩ lần lượt tiến vào vị trí, điều chỉnh tư thế, ngắm bắn và thực hiện các động tác theo đúng hướng dẫn. Các cán bộ dẫn bắn theo sát từng chiến sĩ, quan sát kỹ lưỡng và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời khi cần. Quá trình diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Kết quả sau khi bắn, đơn vị tiến hành kiểm tra và đánh giá thành tích của từng chiến sĩ. Trên các bia tập, những điểm trúng đạn hiện rõ qua sự tập trung cao, phản ánh độ chính xác và kỹ năng của người bắn. Nhiều chiến sĩ đạt loại khá và giỏi ngay trong bài bắn đầu tiên đánh giá rõ hiệu quả của quá trình huấn luyện lý thuyết trước đó. Tuy tỷ lệ đạt loại khá và giỏi chưa hoàn toàn như mong muốn nhưng vẫn là một kết quả đáng khích lệ cho đợt bắn đầu tiên của các chiến sĩ mới.
Trên cơ sở kết quả, cán bộ huấn luyện chỉ ra những điểm cần khắc phục và lên kế hoạch bổ sung các nội dung trọng tâm trong những buổi luyện tập tiếp theo nhằm nâng cao tỷ lệ đạt loại giỏi ở các đợt bắn sau.
Theo tìm hiểu của phóng viên, để đạt được những kết quả cao ban đầu, các chiến sĩ đã được rèn luyện theo phương châm “Chậm mà chắc”, “Chắc từng bước, vững từng thao tác”. Trong khi đó, cán bộ huấn luyện thì luôn hướng dẫn tỉ mỉ, chỉnh sửa từng động tác cho chiến sĩ.
“Lúc mới nhập ngũ, tôi thực sự thấy quá khó. Việc chạy dài mỗi sáng, luyện tập thể lực hít xà đơn hoặc luyện tập mang vác nặng... có lúc tưởng không chịu nổi. Nhưng qua một tháng, tôi đã làm quen với cường độ tập luyện, thậm chí cảm nhận được sức khỏe và thể lực của mình cải thiện rõ rệt. So với ngày đầu, tôi đã cải thiện được quãng đường chạy gấp đôi và số lần hít xà cũng tăng lên đáng kể”, chiến sĩ Huỳnh Văn Lực, Tiểu đội 9, Trung đội 3, Đại đội huấn luyện, trao đổi cụ thể.
Trung úy Trần Vĩnh Tâm, Trung đội trưởng Trung đội 4, Đại đội Huấn luyện, nhận xét: “Ban đầu, nhiều chiến sĩ có phần lúng túng, chưa quen với việc làm gì cũng phải đúng điều lệnh. Nhưng sau một tháng, các em đã trưởng thành đáng kể, chấp hành nghiêm kỷ luật, thao tác nhanh gọn và chuẩn xác hơn. Điều quan trọng nhất là tinh thần không ai còn nản chí hay bỏ cuộc”.
Trong hành trình rèn luyện này, có không ít những câu chuyện vượt khó đáng khâm phục.
Binh nhì Lương Minh Tiến khi mới nhập ngũ với thân hình gầy gò, thể lực yếu nhất đơn vị, đối mặt với nhiều thách thức trong quá trình rèn luyện. Khi mới vào, Tiến chỉ chạy được quãng đường ngắn và phải dừng lại nghỉ nhiều lần. Tuy nhiên, sau 1 tháng tập luyện kiên trì, Tiến đã tăng 5kg và hoàn thành được quãng đường chạy như mọi người.
Để được như vậy, mỗi sáng Tiến dậy sớm hơn đồng đội 30 phút để tập thêm, nay đã hoàn thành quãng đường dài mà không cần nghỉ; không chỉ vậy, khả năng chống đẩy của Tiến cũng tăng lên đáng kể sau thời gian rèn luyện.
Đồng hành cùng những nỗ lực cá nhân là tình đồng đội keo sơn. Cuộc sống quân ngũ không chỉ được hun đúc bởi kỷ luật thép mà còn bởi những tình cảm gắn bó sâu sắc, thắm thiết.
Binh nhì Nguyễn Quốc Đạt, Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội Huấn luyện, tâm sự: “Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên tập điều lệnh đội ngũ thường xuyên bị chậm nhịp với đồng đội. Có lúc tôi thực sự nản lòng, nghĩ mình không thể theo kịp được. Nhưng các đồng đội trong Tiểu đội chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay trách móc. Thay vào đó, anh em kiên nhẫn ở lại sau giờ tập chính thức để hướng dẫn từng bước chân, từng động tác chuẩn mực. Tình đồng đội ấy là động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây, tôi hiểu rằng, khi một người gặp khó khăn, cả tập thể sẽ cùng nhau giúp đỡ. Ở đây không có chiến thắng của cá nhân, chỉ có chiến thắng của tập thể”.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Khẩng, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện, chia sẻ: “Mỗi chiến sĩ có một xuất phát điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu là trở thành người lính mạnh khỏe, kiên cường. Sau 1 tháng, sự thay đổi của các em đã rõ nét từ những bước đi còn e dè đã trở nên vững vàng, từ ánh mắt lo lắng đã trở nên tự tin, từ tâm lý ngại khó đã chuyển sang tinh thần quyết tâm vượt qua mọi thử thách, đó là điều rất đáng mừng!”.
Thượng tá Trần Văn Đệ, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 114, đánh giá: “Qua 1 tháng huấn luyện, chúng tôi ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. 100% chiến sĩ đạt yêu cầu về các nội dung huấn luyện và chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, điều lệnh quản lý bộ đội, cũng như nội quy, quy định của đơn vị… Đây là nền tảng quan trọng để các chiến sĩ mới tiếp tục hoàn thành những nội dung huấn luyện trong thời gian tới”.
TRUNG NGHĨA
09:15 15/05/2025
(HG) - Sáng ngày 14-5, Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát phương án sử dụng đất quốc phòng khi tổ chức lại lực lượng theo đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
06:07 14/05/2025
(HG) - Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (hội đồng) tỉnh vừa có kế hoạch hoạt động năm 2025.
05:50 14/05/2025
(HG) - Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025. Truờng Tiểu học Kim Ðồng, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A được chọn làm điểm tổ chức vào ngày 4-7.
07:37 12/05/2025
(HGO) - Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mít - tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
07:33 12/05/2025
(HG) - Sáng ngày 9-5, Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ tổ chức Lễ ra mắt Nghiệp đoàn dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Thuận An.
07:24 12/05/2025
Đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Ngã Bảy ổn định, góp phần giúp người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.
05:49 12/05/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thông qua công tác bố trí cán bộ Ban CHQS cấp xã theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hậu Giang năm 2025. Dự hội nghị, có đại tá Phạm Văn Thân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ban CHQS các huyện, thị xã và thành phố.
08:33 09/05/2025
(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,
07:30 06/05/2025
(HG) - Ngày 5-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Mỹ tổ chức khai giảng lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2025 cho thủ trưởng, cán bộ các ban ngành, đoàn thể huyện.
07:08 06/05/2025
Tròn 20 năm qua, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Kho bạc Nhà nước tỉnh đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối về người, tài sản và các hoạt động nghiệp vụ của ngành kho bạc trên địa bàn Hậu Giang.
09:15 15/05/2025
(HG) - Sáng ngày 14-5, Đoàn công tác Bộ Tham mưu, Quân khu 9 do Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát phương án sử dụng đất quốc phòng khi tổ chức lại lực lượng theo đơn vị hành chính mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
09:08 15/05/2025
Nhờ sự quyết tâm, vào cuộc tích cực cả hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số (CĐS) trên các lĩnh vực của huyện Vị Thủy đạt được nhiều kết quả nổi bật nhất là trên ba trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số.
09:06 15/05/2025
(HG) - Toàn tỉnh hiện có 104 vùng trồng đã được cấp mã số. Trong đó, có 2 mã số vùng trồng trên cây chuối, 14 mã số vùng trồng trên cây xoài, 18 mã số vùng trồng trên cây nhãn, 3 mã số vùng trồng trên cây bưởi,
09:05 15/05/2025
Thành ủy Vị Thanh đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những mô hình hay, phần việc, cách làm thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.