Thứ Ba, ngày 15/10/2024 | 15:37
Ngày 15-10, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết lợi dụng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 sắp đến, nhiều người giả mạo hình ảnh, thương hiệu của các hãng thời trang lớn để lừa đảo.
Theo Công an TP Quy Nhơn, các đối tượng sử dụng chiêu trò "trúng thưởng", "tặng quà tri ân" cho khách hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân dưới các thủ đoạn tinh vi: tặng quà online miễn phí, mạo danh tuyển nhân sự, cộng tác viên tại nhà, tuyển người mẫu nhí.
Cụ thể, kẻ lừa đảo mạo danh các nhãn hàng thời trang tạo ra các fanpage, đăng bài kêu gọi khách hàng nhận quà online, tặng mẫu set đồ hoàn toàn miễn phí, chỉ tặng không bán.
Thông qua fanpage lừa đảo, mạo danh nhãn hàng thời trang, những người này mời gọi bị hại comment, nhắn tin để nhận quà.
Sau đó, bị hại sẽ bị điều hướng sang nhóm chat của ứng dụng Telegram hoặc Zalo để "làm nhiệm vụ" với nhiều gói nhiệm vụ hấp dẫn.
Để tăng niềm tin cho bị hại, nhiệm vụ đầu tiên không yêu cầu chuyển tiền, mà chỉ cần vào YouTube xem 1 video của nhãn hàng thời trang, chụp ảnh màn hình lại sau đó sẽ được nhận tiền "lì xì, hoa hồng".
Các nhiệm vụ sau đó sẽ yêu cầu bị hại chuyển tiền để nhận 10 - 30% hoa hồng. Nhưng sau khi bị hại chuyển tiền thì sẽ báo thực hiện sai cú pháp/thực hiện nhiệm vụ chậm, nên bị phạt thực hiện nhiệm vụ bổ sung để hoàn tiền.
Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo mời bị hại tham gia đăng ký ứng tuyển với các vị trí công việc, cộng tác viên tại nhà… với mức lương cực kỳ thu hút.
Nạn nhân phải đặt cọc tiền để nhận hàng về nhà làm, nhưng thực tế không có hàng nào được gởi về. Bị hại sẽ bị mất tiền cọc, hoặc dẫn dụ tham gia nhóm Telegram làm nhiệm vụ, được 10% hoa hồng. Số tiền làm nhiệm vụ tăng dần lên. Khi bị hại chuyển tiền, sẽ không được trả lại.
Đối tượng giả danh nhân viên tuyển dụng của nhãn hàng thời trang mời ba mẹ đăng ký cho con ứng tuyển làm mẫu nhí cho hãng.
Sau đó chúng thực hiện các thủ đoạn: mời tham gia thử thách online qua các kênh chat riêng như Telegram, Zalo… và dụ dỗ phụ huynh chuyển tiền để được hưởng % hoa hồng cho mỗi sản phẩm mà bé quảng cáo, thực hiện.
Mời khách hàng ấn vào các đường link, các app mạo danh ngân hàng để lấy thông tin tài khoản, mã OTP và rút hết tiền trong tài khoản của khách hàng.
Để tăng lòng tin từ khách hàng, kẻ lừa đảo sẽ lấy các hình ảnh, thông tin, tên người đại diện theo pháp luật, trụ sở và mã số thuế của hãng thời trang.
Công an TP Quy Nhơn cảnh báo người dân: Cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời kết bạn lạ. Kẻ giả mạo các hãng thời trang thường nắm rõ thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng và gọi điện trực tiếp cho bị hại để tạo sự tin tưởng; liên tục điện thoại hối thúc, giục bị hại kết bạn Zalo để gửi chương trình.
Khi bị hại đã kết bạn và đồng ý làm nhiệm vụ, chúng sẽ tạo các lý do hối thúc chuyển tiền ngay.
Công an khuyến cáo người dân không truy cập vào các fanpage, website không chính thống, kiểm tra kỹ thông tin các nick tự xưng là nhân viên của các hãng thời trang.
Theo LÂM THIÊN/tuoitre.vn
15:32 15/10/2024
Việc chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài phải được đánh giá tác động bởi cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, theo dự thảo Luật Dữ liệu.
11:52 11/10/2024
Vấn nạn ma túy mới mang tên "nước vui" kéo theo loạt hệ lụy khi lạm dụng, gây ảo giác mạnh, loạn thần và có thể đe dọa tính mạng.
10:58 11/10/2024
Cao điểm Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10) năm nay, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu dân cư phường III, thành phố Vị Thanh.
14:41 08/10/2024
Bộ Tư pháp cho biết đến nay (7-10) đã có 11 tỉnh hoàn thành việc rà soát, quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin để sẵn sàng thực hiện thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID.
16:43 04/10/2024
Liên quan vụ lừa đảo 850 triệu đồng, bạn đọc thắc mắc kẻ lừa đảo chuyển tiền qua nhiều tài khoản thế nào khi ngân hàng đã áp dụng nhận dạng sinh trắc học.
15:42 02/10/2024
Nhận được thông tin từ độc giả, Bộ Công an khuyến cáo các Trang Thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.
16:11 01/10/2024
Bộ Công an cho rằng việc hạ mức phạt vi phạm nồng độ cồn ở mức tối thiểu để phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm của tài xế.
05:33 01/10/2024
(HG) - Theo công văn gửi đến các sở, ban, ngành, địa phương về việc tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC (4-10) và Tháng an toàn PCCC (tháng 10) năm 2024
17:36 30/09/2024
(HGO) - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hậu Giang vừa phối hợp với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh tỉnh Hậu Giang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
15:47 26/09/2024
Qua công tác đấu tranh, triệt phá các vụ án liên quan đến công nghệ cao, cơ quan chức năng nhận định: Mặc dù đây là loại hình tội phạm mới nhưng diễn biến ngày càng phức tạp, trong đó nổi lên chủ yếu là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
17:12 15/10/2024
(HGO) - Ngày 15-10, ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến kiểm tra công tác tổ chức thi công và tiến độ thực hiện tại dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông,
17:06 15/10/2024
(HGO) - Tòa án nhân dân huyện Châu Thành vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử các bị cáo Sơn Hoàng Phúc, Phan Thành Luân và Nguyễn Thị Tâm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả theo Điều 192, Bộ luật Hình sự.
15:37 15/10/2024
Ngày 15-10, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết lợi dụng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 sắp đến, nhiều người giả mạo hình ảnh, thương hiệu của các hãng thời trang lớn để lừa đảo.