Chủ động phòng ngừa cháy, nổ dịp tết

Thứ Sáu, ngày 10/01/2025 | 08:00

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, lượng hàng hóa tại các chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh khá nhiều; người dân cũng sử dụng nhiều thiết bị tiêu thụ điện cùng lúc, trong khi hệ thống điện cũ, bong tróc… nếu phòng ngừa không tốt, nguy cơ xảy ra cháy, nổ khá cao.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh kiểm tra công tác PCCC tại Siêu thị Co.opmart Vị Thanh.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy, đều ở nông thôn, thiệt hại tài sản trên 300 triệu đồng, nguyên nhân là do chập điện.

Vụ cháy xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Hưởng, ở ấp 1, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy hồi cuối tháng 11-2024 tiếp tục là một cảnh báo người dân cẩn thận hơn với hỏa hoạn.

Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29-11, nhiều người dân ở ấp 1 nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông Hưởng, lửa cháy dữ dội; lúc này cả nhà ông đều đi công việc.

Sau đó, nhiều người dân xung quanh dùng dụng cụ, thiết bị đập cửa và dập tắt đám cháy, di dời tài sản ra bên ngoài. Tuy nhiên, do ngọn lửa lớn không thể khống chế nên điện thoại báo cho lực lượng chữa cháy của huyện và tỉnh ứng cứu.

Nhận thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho xuất 2 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do đám cháy lớn, lan nhanh nên đã thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình ông, ước thiệt hại trên 170 triệu đồng.

Thượng tá Lê Hùng Cường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh nhận định, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ dân khá cao, bởi vẫn còn không ít trường hợp chủ quan, lơ là trong PCCC như: ít quan tâm đến hệ thống điện tại cơ sở, gia đình; nhiều tiểu thương ở các chợ vẫn còn câu móc điện; đun nấu không có người trông coi…

Do đó, để chủ động phòng ngừa cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh sẽ phối hợp tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân; mở lớp huấn luyện nghiệp vụ; phát nhiều tờ rơi khuyến cáo về PCCC và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cho tiểu thương, hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện các biện pháp an toàn PCCC…

“Chúng tôi đã kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC nhằm kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục sơ hở, thiếu sót, không để cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động”, thượng tá Cường cho biết thêm.

Hiện lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tỉnh đã tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn, sẵn sàng chi viện cho địa phương khác khi có yêu cầu.

Đồng thời cũng đã khảo sát, lập mới 4 phương án chữa cháy; kiểm tra, bổ sung 70 phương án chữa cháy, 70 phương án cứu nạn, cứu hộ; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học 60 phương án chữa cháy, 60 phương án cứu nạn, cứu hộ...

Thượng tá Lê Hùng Cường khuyến cáo, để ngăn ngừa cháy nổ có hiệu quả thì mỗi người dân phải nâng cao ý thức về PCCC.

Cụ thể, mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình phải chủ động về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó cháy, nổ; chủ động nắm bắt, sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy, nhằm xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đối với cơ sở sản xuất, phải có biện pháp khống chế và kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Khi sử dụng vật liệu, nhiên liệu, là các chất dễ cháy, nổ chỉ dự trữ đủ trong từng ca sản xuất. Hàng hóa sản xuất ra được di chuyển ngay, không lưu giữ tại nơi sản xuất. Vật tư, thiết bị trong kho phải được sắp xếp theo đúng quy định an toàn PCCC. Tại các nhà xưởng phải có phương án chữa cháy, trang bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn và thiết bị chiếu sáng sự cố. Bố trí lực lượng PCCC cơ sở trực 24/24 để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ.

Riêng các hộ kinh doanh không bày hàng hóa lấn chiếm đường đi lại, lối thoát nạn, cửa ra vào. Bố trí, sắp xếp hợp lý các ngành hàng, gian hàng dễ cháy với hàng khó cháy. Nguồn lửa, nguồn nhiệt phải bố trí ở khu vực riêng biệt, không phơi sấy vật liệu dễ cháy xung quanh bếp, sau khi dùng xong phải dập tắt lửa và dọn dẹp sạch sẽ…

Phải chủ động kiểm tra thường xuyên     

Bà Hứa Thị Lan kinh doanh nhiều mặt hàng như: quần áo may sẵn, vải, mùng, mền… tại chợ Vị Thanh, thuộc phường III, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Mùng, mền, quần áo may sẵn là những mặt hàng dễ cháy và nếu cháy sẽ cháy lan, cháy lớn, không chỉ thiệt hại cho gia đình tôi, mà còn ảnh hưởng các cơ sở lân cận, do đó phải chủ động kiểm tra thường xuyên. Đây tới tết, tôi sẽ thường xuyên quan sát, trao đổi với nhiều hộ kinh doanh xung quanh để có biện pháp phòng ngừa cháy, nổ thích hợp nhất, nhằm không để cháy xảy ra”.

 

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh

06:07 14/05/2025

(HG) - Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (hội đồng) tỉnh vừa có kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

05:50 14/05/2025

(HG) - Ban Chỉ đạo 138 tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025. Truờng Tiểu học Kim Ðồng, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A được chọn làm điểm tổ chức vào ngày 4-7.

Chú trọng công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, chiến sĩ

07:37 12/05/2025

(HGO) - Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức mít - tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Thị xã Long Mỹ: Ra mắt 2 nghiệp đoàn dân quân tự vệ và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở

07:33 12/05/2025

(HG) - Sáng ngày 9-5, Liên đoàn Lao động thị xã Long Mỹ tổ chức Lễ ra mắt Nghiệp đoàn dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Thuận An.

An ninh trật tự ổn định, người dân an tâm sản xuất

07:24 12/05/2025

Đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Ngã Bảy ổn định, góp phần giúp người dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Thông qua công tác bố trí cán bộ quân sự cấp xã sau sáp nhập

05:49 12/05/2025

(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thông qua công tác bố trí cán bộ Ban CHQS cấp xã theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hậu Giang năm 2025. Dự hội nghị, có đại tá Phạm Văn Thân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ban CHQS các huyện, thị xã và thành phố.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh vững vàng trên mặt trận bảo vệ nội bộ Đảng

08:33 09/05/2025

(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,

Huyện Long Mỹ: Huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan

07:30 06/05/2025

(HG) - Ngày 5-5, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Mỹ tổ chức khai giảng lớp huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan năm 2025 cho thủ trưởng, cán bộ các ban ngành, đoàn thể huyện.

Hành trình đáng nhớ

07:08 06/05/2025

Tròn 20 năm qua, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Kho bạc Nhà nước tỉnh đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối về người, tài sản và các hoạt động nghiệp vụ của ngành kho bạc trên địa bàn Hậu Giang.

Các ngày lễ kỷ niệm được bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn

07:07 06/05/2025

Công an tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai tốt mọi phương án với tinh thần quyết tâm chính trị cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để bị động, bất ngờ trước, trong và sau các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Cuộc cải cách lịch sử, toàn diện, kiến tạo sâu sắc

16:07 14/05/2025

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lần đầu tiên sau gần 80 năm, trên cơ sở chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp - một cuộc cải cách mang tính lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phân cấp quản lý để vận hành bộ máy

16:06 14/05/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng vị trí, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt, tấn công truy quét hàng giả

16:03 14/05/2025

Thủ tướng yêu cầu trước hết mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất.

Năng lượng mặt trời - Giải pháp đầu tư thông minh, chủ động tương lai xanh

07:51 14/05/2025

Trong bối cảnh giá điện biến động và nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời (NLMT) không còn là xu hướng, mà đã trở thành giải pháp tất yếu giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - chủ động nguồn điện - bảo vệ môi trường.