Thứ Năm, ngày 15/08/2024 | 17:12
Tình trạng lộ thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân vẫn đang diễn ra phổ biến. Không ít thông tin khách hàng của các doanh nghiệp lớn đã bị rò rỉ, rao bán công khai trên không gian mạng, sử dụng vào những mục đích xấu nhưng đến nay vẫn chưa có hình thức xử lý. Việt Nam đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, vì vậy các vi phạm, xâm phạm cá nhân cần phải xử lý triệt để tạo sự an toàn cho người dân, doanh nghiệp.
Người dân thường xuyên mua sắm trực tuyến nên dễ bị lộ lọt thông tin cá nhân. Ảnh: BÙI TUẤN
Rò rỉ thông tin cá nhân
Làm công nhân với đồng lương ít ỏi, nên chị Quỳnh (31 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) thường chọn việc mua sắm thông qua hình thức trả góp. Dù vậy, sau mỗi lần mua trả góp, chị gặp rất nhiều phiền toái. “Đầu năm ngoái, tôi mua trả góp một chiếc xe gắn máy thông qua liên kết với công ty tài chính và phải cung cấp thông tin cá nhân của 3 người thân trong gia đình cho nhân viên ngân hàng. Thủ tục nhanh chóng, đơn giản, tuy nhiên mấy ngày sau, cả tôi và người thân đều liên tục nhận được nhiều cuộc gọi mời chào mua bảo hiểm, mua trả góp các sản phẩm khác, thậm chí là vay tiền tín chấp. Trước đây tôi chưa từng gặp tình trạng bị quấy rầy như vậy”, chị Quỳnh kể.
Cũng liên tục bị những số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện mời chào mua hàng, sử dụng dịch vụ, anh Phúc (ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM) thở dài ngao ngán: “Năm 2015, tôi vay tiền thế chấp qua một ngân hàng trên địa bàn TPHCM. Mặc dù tôi đã trả xong cả gốc lẫn lãi từ lâu, nhưng suốt nhiều năm qua, tôi liên tục nhận các tin nhắn, cuộc gọi tự xưng từ nhân viên các ngân hàng, tổ chức tín dụng mời chào vay tiền, mua trả góp, mua nhà đất… Thậm chí các nhân viên ngân hàng còn đọc rõ thông tin cá nhân, địa chỉ nhà ở của gia đình trước khi mời chào vay tiền, khiến tôi cảm thấy bản thân chẳng khác nào một tội phạm truy nã”.
Thời gian qua, rất nhiều người dân bức xúc trước thực trạng rò rỉ thông tin, dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, đa phần các công ty, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, mua bán sản phẩm thu thập thông tin khách hàng đều đùn đẩy trách nhiệm. Thông tin cá nhân là loại thông tin giá trị nhất, là tài sản của cá nhân và tổ chức, được coi là “mỏ vàng”, mục tiêu săn tìm của tội phạm mạng. Việc lộ lọt dữ liệu cá nhân ảnh hưởng không nhỏ đến quyền riêng tư, là cơ sở để vấn nạn mua bán thông tin cá nhân, tin nhắn rác, lừa đảo công nghệ cao diễn ra tràn lan và ngày càng nhức nhối.
Thận trọng, cảnh giác
Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo tình trạng người dùng để lộ thông tin cá nhân trên mạng, tạo kẽ hở cho kẻ xấu thu thập và mua bán thông tin, từ đó phát sinh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phòng tránh bị lừa đảo, mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phải cung cấp thông tin cá nhân thì cần xác định rõ người, tổ chức đang thu thập thông tin nhằm phục vụ cho mục đích gì. Không nên cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân cho các dịch vụ, trang web thiếu độ tin cậy trên không gian mạng.
TS Trịnh Ngọc Minh, chuyên gia An toàn thông tin, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội An toàn thông tin phía Nam (Vnisa phía Nam), cho biết, dữ liệu doanh nghiệp và thông tin cá nhân khách hàng là mục tiêu săn lùng của tội phạm mạng. Hiện nay, các đối tượng đang tấn công theo 2 hướng chính. Đó là áp dụng kỹ thuật kết hợp với lỗ hổng bảo mật chưa được vá để xâm nhập vào hạ tầng của doanh nghiệp nhằm đánh cắp dữ liệu hay mã hóa hệ thống, đòi tiền chuộc. Hoặc dùng chiêu thức thao túng tâm lý, sử dụng công nghệ cao để lừa gạt, khiến nạn nhân buông bỏ cảnh giác và thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền...
“Có nhiều hành vi rất đơn giản có thể làm lộ lọt thông tin cá nhân, như tham gia các trò chơi trên mạng xã hội, cung cấp thông tin để được phục vụ cho nhiều mục đích giao tiếp, làm việc khác nhau trong đời sống thường nhật. Trước thực trạng tội phạm mạng tấn công nhằm lấy dữ liệu doanh nghiệp, thông tin cá nhân khách hàng ngày càng gia tăng, người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin như mã OTP, mật khẩu cho bất cứ người lạ nào, không truy cập vào đường dẫn, tập tin lạ.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần minh bạch các thỏa thuận, cam kết có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khi thực hiện việc thu thập, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”, TS Trịnh Ngọc Minh nêu ý kiến.
Luật sư Phạm Đại Dương, Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến thông tin cá nhân bị sử dụng vào những mục đích xấu, lừa đảo công nghệ cao ngày càng gia tăng một phần do nhận thức của người dân trong việc bảo vệ thông tin còn thấp. Thực tế hiện nay vẫn có rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp cố tình thu thập thông tin khách hàng nhằm quảng bá tiếp thị hoặc chia sẻ với đối tác, đem đi mua bán. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật, bị xử lý hành chính, thậm chí xử lý hình sự. Cụ thể, phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân không bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng khi thực hiện thu thập, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
Theo luật sư Phạm Đại Dương, tổ chức sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể sẽ bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn, đối với hành vi mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó thì có thể bị phạt tiền từ 30-200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù đến 3 năm (theo Bộ luật Hình sự 2015).
Theo BÙI TUẤN - KIM HUYỀN/sggp.org.vn
09:16 29/04/2025
(HG) - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hậu Giang chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động trong dịp Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5. Theo đó, Phòng Cảnh sát cơ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện; phối hợp các đơn vị tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
07:39 23/04/2025
(HG) - Sáng ngày 22-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Cao Phong tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh.
07:39 23/04/2025
Kết hợp giữa camera giám sát và loa phát thanh, mô hình “Camera - Tiếng loa an ninh” tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật và nâng cao ý thức người dân, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống.
09:45 22/04/2025
Đầu tháng 4 năm nay, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
18:06 21/04/2025
(HGO) - Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng (Ban chỉ đạo) tỉnh Hậu Giang cho biết, thực hiện kế hoạch của đơn vị, từ ngày 21 đến 25-4,
15:49 18/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 18-4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025.
07:49 16/04/2025
(HG) - Sáng ngày 15-4, tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Vị Thủy, Trung đoàn bộ binh 114 tổ chức khai giảng đợt huấn luyện cán bộ khung B dự bị động viên thuộc Tiểu đoàn BBHG, Tiểu đoàn BBHG2 và các đại đội trực thuộc.
21:44 15/04/2025
(HGO) - Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 14 phút ngày 14-4, đại úy Nguyễn Văn Kha, cán bộ Công an xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy đã hy sinh trong lúc bắt đối tượng sử dụng ghe cào điện để đánh bắt thủy sản trái phép
08:29 15/04/2025
(HG) - Ngày 14-4, Đảng bộ Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang tổ chức thành công Đại hội Đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại tá Phạm Văn Thân, Phó Bí thư Đảng ủy, dự và chỉ đạo đại hội.
18:26 08/04/2025
(HG) - Trong 3 tháng đầu năm, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Vị Thanh tiếp tục được giữ vững. Nổi bật là thành phố duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tăng cường bảo vệ tốt các mục tiêu quan trọng trên địa bàn; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.
10:25 05/05/2025
Đúng 9 giờ hôm nay, 5-5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
09:52 05/05/2025
Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?
09:49 05/05/2025
Sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 6/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh.
09:48 05/05/2025
Câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ trong buổi tọa đàm “Hậu Giang - Từ mùa xuân thống nhất đến chung bước vào kỷ nguyên mới”, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức,