Thứ Hai, ngày 22/02/2016 | 15:12
Mùa tuyển quân năm nay, từ ngày 23-2 đến 27-2, các đơn vị, địa phương trong cả nước đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016. Đây là năm đầu thực hiện tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016). Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng LÊ QUANG CHÍNH, Phó Cục trưởng Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng) để tìm hiểu về vấn đề này.
Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết, Luật NVQS vừa được ban hành có điểm gì mới về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và xuất ngũ?
Thiếu tướng Lê Quang Chính: Luật NVQS mới được ban hành có nhiều điểm mới liên quan nghĩa vụ và quyền hạn của công dân trong tham gia bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, ngoài quy định chung độ tuổi gọi công dân nhập ngũ trong thời bình từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, luật đã bổ sung quy định về độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đến hết 27 tuổi đối với công dân đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ để học chương trình đào tạo đại học, cao đẳng. Đồng thời, quy định thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ thống nhất là 24 tháng (luật cũ quy định hạ sĩ quan chỉ huy, hạ sĩ quan và binh sĩ chuyên môn kỹ thuật do quân đội đào tạo, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu hải quân phải phục vụ 24 tháng; hạ sĩ quan và binh sĩ khác chỉ phục vụ 18 tháng). Nhất là từ năm 2016 trở đi, mỗi năm chỉ có một đợt gọi nhập ngũ vào tháng hai hoặc tháng ba. Theo đó, thời gian khám sức khỏe cho công dân gọi nhập ngũ cũng được quy định thống nhất từ ngày 1-11 đến hết 31-12 hằng năm.
So với Luật NVQS trước đây, Luật NVQS mới chỉ quy định đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình là: một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%; đối tượng là học sinh đang học phổ thông; sinh viên đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo. Đối tượng được miễn gọi nhập ngũ bổ sung thêm: một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Luật NVQS mới quy định đối tượng nhập ngũ rộng; quy định rõ đối tượng được miễn, hoãn gọi nhập ngũ..., tạo thuận lợi để các địa phương, đơn vị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chất lượng hơn. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong thực hiện NVQS, bảo đảm công bằng, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện NVQS.
PV: Năm đầu tuyển quân theo Luật NVQS mới, các đơn vị, địa phương gặp những khó khăn, vướng mắc gì, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Lê Quang Chính: Theo Luật NVQS cũ, mỗi năm tiến hành hai đợt tuyển quân, cho nên các đơn vị, địa phương có thời gian làm công tác chuẩn bị bảo đảm từ khâu triển khai kế hoạch, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đến việc tổ chức lễ giao nhận quân... Nhưng theo Luật NVQS mới, thực hiện mỗi năm một lần tuyển quân, cho nên công việc tăng lên gấp hai lần. Các địa phương, đơn vị cùng lúc phải triển khai nhiều công việc; trong đó các đơn vị đón nhận huấn luyện tân binh với số lượng đông, trong điều kiện doanh trại, thao trường, bãi tập... còn gặp khó khăn. Công tác tuyên truyền về Luật NVQS mới ở địa phương, cơ sở chưa nền nếp, người dân hiểu biết nội dung Luật NVQS mới còn hạn chế. Bên cạnh đó, để bảo đảm cuộc sống, hiện nay thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ thường đi làm ăn xa, cho nên việc quản lý, đăng ký NVQS của công dân còn gặp nhiều khó khăn.
PV: Luật NVQS mới được ban hành có hạn chế được tiêu cực trong công tác tuyển chọn, gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, thưa đồng chí?
Thiếu tướng Lê Quang Chính: Luật NVQS mới được ban hành quy định rõ các tổ chức, cá nhân có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện NVQS thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Để Luật NVQS đi vào cuộc sống, còn có các văn bản pháp luật khác điều chỉnh, tùy theo mức độ vi phạm, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử lý theo quy định tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP. Theo đó, hành vi nhẹ nhất bị xử phạt 200 nghìn đồng, nặng thì bị xử phạt đối với cá nhân đến năm triệu đồng, cơ quan, tổ chức bị phạt đến 10 triệu đồng. Đi đôi với xử phạt tiền, các cá nhân và cơ quan, tổ chức đều phải khắc phục hậu quả và phải thực hiện các quy định về NVQS theo quy định của luật. Các hành vi vi phạm nặng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự... Do vậy, Luật NVQS mới được ban hành sẽ hạn chế được việc trốn tránh, chống đối, cản trở, tiêu cực trong thực hiện Luật NVQS, nhất là trong công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ.
PV: Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở các đơn vị, địa phương năm 2016?
Thiếu tướng Lê Quang Chính: Ngay sau khi Luật NVQS mới được ban hành, Cục Quân lực tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng hoàn thiện các văn bản dưới luật như: Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Quốc phòng...; hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện luật. Trong đó, đã kịp thời tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch tuyển quân trình Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển quân, gọi nhập ngũ cho các tỉnh, thành phố trong cả nước. Xây dựng các văn bản hướng dẫn việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chỉ đạo công tác hiệp đồng đối với việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ giữa các đơn vị và địa phương.
Tuy còn gặp không ít khó khăn, song các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương trong cả nước đã tích cực, chủ động, phát huy vai trò trách nhiệm của Hội đồng NVQS các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt việc thâm nhập “ba gặp, bốn biết” và chốt quân số nhập ngũ. Các đơn vị quân đội được giao nhiệm vụ huấn luyện tân binh chuẩn bị tốt doanh trại, công tác hậu cần, bảo đảm mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới…, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân ở các đơn vị, địa phương trong cả nước đã hoàn tất; trong đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay sức khỏe loại một, loại hai chiếm hơn 60%; trình độ văn hóa THPT chiếm 60,2%; có bằng đại học, cao đẳng chiếm 10%; tỷ lệ phát lệnh gọi nhập ngũ đạt 105%. Các địa phương làm tốt công tác tuyển quân như: TP Hà Nội, tỉnh Hải Dương, tỉnh Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh...
Có thể khẳng định, kết quả trong công tác tuyển quân dịp đầu Xuân mới năm nay của các đơn vị, địa phương trong cả nước, là một trong những việc làm đầu tiên, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
Theo Trần Quyết/nhandan.com.vn
11:40 27/06/2025
(HGO) - 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy nhà dân ở huyện Phụng Hiệp, không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản gần 750 triệu đồng, so cùng kỳ số vụ cháy tăng 1 vụ.
09:51 25/06/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Đoàn kiểm tra 28 trụ sở mới Ban CHQS cấp xã trước khi sáp nhập trên địa bàn tỉnh.
06:49 24/06/2025
(HG) - Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 về công tác cán bộ. Dự và trao quyết định có đại tá Võ Văn Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; cùng dự có thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.
06:41 24/06/2025
(HG) - Trung đoàn bộ binh 114, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp với đoàn thể ở khu vực 3, phường III, thành phố Vị Thanh tổ chức lao động giúp dân giặm, vá lộ nông thôn.
06:29 24/06/2025
Xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp từng là địa phương khá phức tạp về ma túy, nhưng nay là đơn vị cấp xã duy nhất trong tỉnh không có tệ nạn này. Đó là một quá trình đầy nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân trong việc chủ động phòng, chống.
07:04 22/06/2025
Mô hình “Vì dân phục vụ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo” đã được Công an tỉnh Hậu Giang triển khai và không ngừng phát triển, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của lực lượng công an đối với người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng công an và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.
07:04 22/06/2025
(HG) - Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) là một sân chơi lớn, nơi các đơn vị thể hiện sự tinh nhuệ, kỷ luật và sức mạnh của lực lượng. Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hậu Giang đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt, không chỉ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự mà còn trong việc đóng góp tích cực vào thành công chung của Công an tỉnh tại các hội thi.
07:21 20/06/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức Lễ trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm cho quân nhân chuyên nghiệp đợt I năm 2025.
14:37 19/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 19-6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đến dự.
08:31 17/06/2025
(HG) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức tập huấn động tác chỉ huy xe cơ động bằng tín hiệu cờ và động tác lên, xuống xe ô tô chở quân.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...