Chính phủ Singapore lì xì toàn dân, dân lại thấy lo hơn mừng

Thứ Năm, ngày 22/02/2018 | 14:56

Được chính phủ tặng tiền lì xì nhưng nhiều người dân Singapore lại không thấy vui mừng, thay vào đó là nỗi lo về chuyện tăng thuế trong thời gian tới.

Người dân và du khách nhộn nhịp ở khu Chinatown của Singapore ngày 5-2, dịp trước tết Nguyên đán - Ảnh: LÊ NAM

Phản ứng về việc lần thứ ba được chính phủ tặng tiền (từ 100-300 đô la Sing mỗi người dân trên 21 tuổi, tùy vào thu nhập) như một cách chia sẻ thành quả phát triển kinh tế với người dân, một số người lại tỏ ra lo lắng hơn và vui.

Bà Pauline Lo - một người làm nghề môi giới bất động sản, cho rằng thông điệp lần này của chính quyền được bản thân bà và nhiều người bạn quan tâm không phải là được hưởng tiền "lì xì" vì "chuyện này đã từng xảy ra và tiền được cho trước đây còn cao hơn năm nay".

Điều quan trọng nhất, theo bà Lo, là thông tin chính quyền sẽ tăng thuế hàng hóa và dịch vụ GST từ 7% hiện nay lên 9% trong khoảng thời gian từ năm 2021-2025.

Theo giải thích của bà Lo, 50 tuổi, thu nhập và cả công ăn việc làm của những người làm môi giới bất động sản như bà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện tăng thuế này, nhất là những người trung lưu vì họ phải chịu thêm nhiều chi phí hơn trước.

Khách hàng của bà Lo phần lớn là những lao động người nước ngoài đến Singapore tìm kiếm các căn hộ có giá phải chăng để ở trong thời gian làm việc sẽ phải dè sẻn hơn ở thành phố nổi tiếng đắt đỏ nhất thế giới này.

"Họ có thể sẽ tính toán lại nguồn tài chính dành cho việc thuê nhà. Tính ra việc được hưởng thêm vài trăm SGD chẳng bù đắp được phần khó khăn sắp tới. Một khi thuế đã tăng là ảnh hưởng ngay lập tức đến hàng loạt thứ cần dùng hằng ngày", bà Lo đúc kết.

Với người mới tốt nghiệp đại học được 4 năm và đang đi làm như cô Jenny thì việc Bộ trưởng tài chính Singapore Heng Swee Keat thông báo "lì xì" vào cuối năm kèm theo thông điệp "ngân sách sẽ không đủ trong thời gian tới" là một tin không vui.

Theo cô Jenny, điều này có nghĩa là thế hệ trẻ mới đi làm như cô phải đóng góp thêm, đồng nghĩa với thu nhập cho cá nhân sẽ giảm.

"Chúng tôi phải tự lo cho mình và mong muốn không cần ai phải chăm sóc khi về già nhưng liệu việc đóng góp thêm có đảm bảo cho việc khi chúng tôi già thì không phải lo lắng nữa?", Jenny đặt vấn đề.

Cô Jenny lý giải hiện nay thế hệ người già Singapore đang dần đông lên nhưng thiếu đi các dịch vụ y tế, chăm sóc…

Phải chăng phần đóng góp của chúng tôi hiện đang phải bù đắp cho các chi tiêu này? Khi về già liệu thế hệ trẻ có chia sẻ và lo lắng, đóng góp cho chúng tôi?"

Cô Jenny - công dân trẻ của Singapore

Chưa kể việc tăng thuế GST cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể cho việc tìm kiếm việc làm và duy trì cuộc sống.

"Mọi thứ đều sẽ tăng dần lên, kèm theo áp lực công việc và cuộc sống cũng sẽ gia tăng, có vẻ mọi chuyện không thoải mái và vui như tin được nhận lì xì", cô Jenny đúc kết.

Còn cô Chai Chin Neo, sống ở Jurong, cho biết việc được chính phủ lì xì vì thu vượt ngân sách cũng "không có nhiều khác biệt", vì không đáng là bao so với thu nhập của người dân xứ này, dù thừa nhận đó cũng là điều đáng mừng trong bối cảnh tình hình kinh tế sáng sủa hơn.

Doanh nhân họ Tan ở khu Novena thì cho rằng số tiền chính phủ lì xì 100-300 SGD là quá nhỏ vì hồi năm 2011 chính quyền từng lì xì đến 800 SGD.

"Quan trọng là tạo động lực cho giới doanh nhân làm ăn chứ không phải 300 hay 800 SGD", ông Tan nói.

Theo LÊ NAM – Tuổi trẻ Online

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Australia bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam

07:55 30/06/2025

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Thủ tướng thăm sàn chứng khoán lớn nhất châu Á, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính Thượng Hải

05:37 27/06/2025

Sáng ngày 26-6, tại Thượng Hải, trong chương trình công tác tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Sàn Giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

Thủ tướng đề xuất kết nối đường sắt Việt Nam – Kyrgyzstan và với các nước Trung Á

08:23 26/06/2025

Tiếp nối loạt hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, sáng này 25-6 (giờ địa phương),

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cơ hội hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc còn rất rộng lớn

05:52 25/06/2025

Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16 Thiên Tân) và làm việc tại Trung Quốc, chiều ngày 24-6, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Bà Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình, Quốc hội Hàn Quốc

06:20 24/06/2025

Sáng ngày 23-6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Đoàn Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình, Quốc hội Hàn Quốc nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...