Thứ Ba, ngày 27/03/2018 | 09:42
Ngày 19-11-1968, Liên Xô đã đưa vào trang bị một loại tên lửa quỹ đạo mang tên R-36-O (8K69) có tầm bay không giới hạn, được cho là “bất khả xâm phạm” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa. R-36-O phục vụ trong Quân đội Liên Xô sau 15 năm và bị rút khỏi nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 1-1983 theo thỏa thuận với Washington…
Theo Gazeta, năm 1962, Liên Xô chứng kiến “cuộc đua” sôi động giữa 3 dự án phát triển tên lửa toàn cầu hay còn được gọi là tên lửa quỹ đạo. Đó là Dự án phát triển R-36-O (8K69) thuộc Phòng thiết kế đặc biệt số 586 của tổng công trình sư Mikhail Yangel; Dự án GR-1 thuộc Phòng thiết kế đặc biệt số 1 của Sergey Korolev và Dự án UR-200A từ Phòng thiết kế đặc biệt số 52 của Vladimir Chelomey. “Người chiến thắng” cuối cùng trong “cuộc đua tam mã” trên là dự án R-36-O. Về bản chất, đây là một loại tên lửa vũ trụ được phóng từ một vị trí ở vùng trung tâm của Liên Xô, không cần bay qua các ranh giới quỹ đạo gần trái đất, có khả năng giáng “đòn sấm sét” đến bất cứ nơi nào trên hành tinh theo đường đạn đạo bất kỳ.
Tên lửa R-36 trong một cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Wikipedia
Từ ngày 16-4-1962, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã đề ra việc phát triển tổ hợp tên lửa chiến lược R-36 mang theo tên lửa quỹ đạo 8K69 trên nền tảng tên lửa đạn đạo liên lục địa 8K67. Việc chế tạo tên lửa 8K69 được giao cho Phòng thiết kế đặc biệt số 586 (ngày nay là Phòng thiết kế “Phương Nam”, tổng công trình sư M.K.Yangel), động cơ tên lửa giao cho Phòng thiết kế đặc biệt số 456 (hiện nay là Hiệp hội Sản xuất và Nghiên cứu Energomash, tổng công trình sư V.P.Glushko), hệ thống điều khiển-Viện Nghiên cứu khoa học số 692 (ngày nay là Phòng thiết kế Hartron, Tổng công trình sư V.G.Sergeev), thiết bị chỉ huy-Viện nghiên cứu khoa học số 944 (ngày nay là Viện Nghiên cứu khoa học thiết bị chỉ huy, tổng công trình sư V.I. Kuznetsov), tổ hợp phóng chiến đấu-Phòng thiết kế trung ương 34 (tổng công trình sư E.G.Rudyak).
So với tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa quỹ đạo có nhiều ưu thế hơn, là “bất khả xâm phạm” đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa và không bị phát hiện bởi các phương tiện cảnh báo tấn công tên lửa. Tên lửa quỹ đạo có tầm bay không giới hạn, có thể thực hiện đòn tấn công theo đường đạn đạo không thể đoán trước. Và ngay cả khi phát hiện được loại tên lửa này ở trên quỹ đạo cũng không thể tính được tên lửa này sẽ nhắm tới mục tiêu ở đâu. Đồng thời, tên lửa quỹ đạo cũng có thể tấn công chính xác mục tiêu dù được phóng từ vị trí rất xa. Do đó, lợi thế chính của tên lửa quỹ đạo R-36-O là khả năng "vượt qua" hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương.
Bản thiết kế phác thảo tên lửa quỹ đạo R-36-O được hoàn thiện vào tháng 12-1962. Năm 1963 Liên Xô bắt đầu phát triển tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và sản xuất các nguyên mẫu tên lửa thử nghiệm. Vào cuối năm 1964, tại sân bay vũ trụ đầu tiên và lớn nhất trên thế giới Baikonur ở Kazakhstan đã bắt đầu công tác chuẩn bị thử nghiệm tên lửa quỹ đạo R-36-O. Vụ thử tên lửa R-36-O đầu tiên vào ngày 16-12-1965 đã gặp thất bại, dẫn đến một vụ cháy lớn tại khu phức hợp phóng. Năm 1966, 4 vụ thử nghiệm phóng thử tên lửa R-36-O được thực hiện thành công. Trong lần thử thành công đầu tiên, tên lửa R-36-O được phóng trên quỹ đạo hình tròn ở độ cao 150km và nghiêng 65 độ. Bay đúng một vòng trái đất, tên lửa đã rơi xuống khu vực được ấn định trước. Các đợt thử nghiệm tên lửa kết thúc vào ngày 20-5-1968.
Theo Nghị định của Chính phủ Liên Xô, tên lửa quỹ đạo R-36-O được đưa vào trang bị từ ngày 19-11-1968. Nhà máy chế tạo máy miền Nam ở Dnepropetrovsk (Ukraine) đảm nhiệm công tác sản xuất hàng loạt loại tên lửa quỹ đạo này. Trung đoàn tên lửa đầu tiên và duy nhất được trang bị các tên lửa quỹ đạo R-36-O đã tham gia trực chiến vào ngày 25-8-1969, tại sân bay vũ trụ Baikonur. Trong thành phần chiến đấu của trung đoàn này có 6 bệ phóng tên lửa (năm 1970), 12 bệ phóng (năm 1971) và 18 bệ phóng (1972). Tất cả đều được triển khai tại bãi thử Baikonur.
Vào tháng 1-1983, theo Hiệp ước SALT-2 (Hiệp ước Xô-Mỹ về hạn chế vũ khí tấn công chiến lược), hệ thống tên lửa R-36-O đã bị rút khỏi nhiệm vụ chiến đấu sau 15 năm phục vụ.
Theo THÙY LINH/qdnd.vn
08:16 14/06/2024
Đội công binh số 2 bàn giao hai phòng học rộng 30 m2 và một phòng bếp cho Trường tiểu học E.C.S.S Nyinkuac tại Abyei.
18:27 04/06/2024
Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài sẽ trở thành diễn đàn để kiều bào hiến kế cho quê hương phát triển.
14:55 12/03/2024
Ngành nông nghiệp và công nghiệp rượu vang của Australia đang đối mặt với nhiều thách thức.
13:52 07/03/2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Úc Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Úc trở thành nước thứ bảy có quan hệ ở cấp này với Việt Nam.
16:04 04/03/2024
Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ngày 2/3 (giờ địa phương), tại khu vực lãnh thổ liên bang Sirius thuộc Vùng Krasnodar ở Liên bang Nga, diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 với chủ đề "Cùng nhau bắt đầu tương lai".
10:37 22/11/2023
Mới đây, Ấn Độ cho biết dự kiến sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo sang năm 2024 tới.
16:08 17/11/2023
Theo Dự báo kinh tế mùa thu của Ủy ban châu Âu, nền kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) mất đà tăng trưởng trong năm 2023. Tuy nhiên, sự phục hồi tăng trưởng nhẹ vẫn được kỳ vọng sẽ diễn ra vào năm tới 2024.3:17
15:46 09/11/2023
Theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại, và không đồng đều ở các khu vực, de dọa lạm phát vẫn còn.
10:29 26/10/2023
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, là một trong 4 quốc gia đã thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với các nước phát triển, Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước để cùng hành động vì mục tiêu phát triển bền vững thông qua chia sẻ các tiềm năng và thế mạnh của mình.
09:15 20/10/2023
Chiều 19/10 (theo giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Saudi Arabia, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Yasser M.Mufti, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Aramco và ông Mohammed Al-Khrashi, Trợ lý Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia.
14:33 22/10/2024
(HGO) - Sáng ngày 22-10, Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.
14:02 22/10/2024
(HGO) – Sáng ngày 22 - 10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang tổ chức tọa đàm “Tăng cường công tác phát triển đảng trong sinh viên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”.
13:54 22/10/2024
(HGO) - Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông tin, đơn vị đang củng cố hồ sơ để điều tra Ngô Minh Khang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hậu Giang 95-01D liên quan đến vụ án hình sự “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
08:50 22/10/2024
(HGO) – Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ vừa tổ chức Họp trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, chủ trì cuộc họp. Điểm cầu Hậu Giang có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự.