Quân Ukraine bị bao vây ở Kursk

Thứ Hai, ngày 28/10/2024 | 07:49

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ dẫn các nguồn tin chiến trường cho thấy lực lượng Nga đã chiếm lại 46% lãnh thổ mà Ukraine từng giành quyền kiểm soát ở vùng Kursk. 

Xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo được đài RT đưa tin hôm 25-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những đơn vị quân sự Ukraine ở vùng Kursk (thuộc lãnh thổ Nga) với khoảng 2.000 quân đã bị quân đội Nga bao vây.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS hôm 24-10, Tổng thống Nga đưa ra nhiều bình luận về tình hình xung đột. Cụ thể, ông Putin khẳng định quân đội Nga đang có nhiều tiến triển trên mọi mặt trận, trong khi Ukraine không có thêm bước tiến nào.

Tổng thống Putin cho rằng những yếu tố giúp quân đội Nga thành công trên chiến trường gồm: ngành công nghiệp quốc phòng được củng cố cùng khả năng thích ứng nhanh của lực lượng quân đội với công nghệ quân sự hiện đại; một số cải tiến trong việc sử dụng máy bay không người lái đã đạt được ngay trên tiền tuyến.

Đặc biệt, ông chủ Điện Kremlin khẳng định Nga sẵn sàng “thỏa hiệp hợp lý” với Ukraine để giải quyết xung đột. 

Những tổn thất mới nhất tại Kursk cho thấy Kiev đang phải vật lộn trên chiến trường trong bối cảnh hành trình tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn còn khá xa vời. Nga đã đạt được những bước tiến ổn định ở khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine trong suốt cả năm và gần đây đã có những bước tiến mới ở khu vực Kharkov trong nỗ lực tiếp cận thành phố Kupyansk, nơi lực lượng Ukraine từng giành lại quyền kiểm soát hồi hai năm trước. 

Mặt trận Selydove đang có nguy cơ bị thất thủ. Một số nguồn tin của Ukraine và Nga cho biết Moscow có thể đã kiểm soát khoảng 90% thị trấn này sau khi tiến từ phía Bắc và Nam, và đặc biệt là từ phía Đông. Theo ISW, tình hình nguy cấp với quân đội Kiev đã lên đến đỉnh điểm kể từ khi tuyến đường tiếp tế phía Tây được cho là đã nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của đối phương.

Việc Kiev giành quyền kiểm soát khu vực Kursk đã được Tổng thống Zelensky đề cập trong “kế hoạch chiến thắng”, với hy vọng con bài mặc cả này sẽ phát huy giá trị trên bàn đàm phán với Nga trong tương lai. Tuy vậy, những bước tiến mới nhất của Nga trên chiến trường có thể buộc Kiev phải nghĩ khác.  

“Tôi không nghĩ tại thời điểm này, Nga đang dùng toàn lực để đẩy quân đội Ukraine về bên kia biên giới”, ông Franz-Stefan Gady, một nhà phân tích quân sự tại Vienna, Áo cho biết. “Tôi nghĩ chúng ta vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị chứng kiến một đợt tấn công tổng lực. Mục tiêu chính của lực lượng Nga hiện nay là làm suy yếu quân đội Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái”.

“Về cơ bản, Nga chỉ đang thăm dò điểm yếu trên hệ thống phòng thủ của Ukraine nên những đợt tấn công vẫn còn mỏng và khá hạn chế. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh như vậy, Ukraine dường như đang bị đẩy lui, khiến hy vọng giữ đất làm con bài mặc cả càng trở nên mong manh”, chuyên gia này nói thêm.

Ông Konrad Muzyka, một nhà phân tích quân sự của Rochan Consulting tại Ba Lan, cho biết Nga đã duy trì khoảng 33 đơn vị trong khu vực, tăng từ 12 đơn vị vào giữa tháng 8; trong khi Ukraine đã triển khai tổng cộng khoảng 23 đơn vị.

Theo ông Muzyka, giới chức Ukraine hẳn đã kết luận rằng, xét về góc độ chiến lược, quyết tâm bảo vệ những gì họ giành được ở Kursk là xứng đáng ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc Kiev sẽ mất thêm lãnh thổ ở Donbas. “Nga càng chiếm lại nhiều lãnh thổ ở Kursk thì Ukraine càng mất đi lợi thế chính trị mà họ mong muốn”, ông nói. “Vì vậy, Ukraine cần phải điều thêm nhiều đơn vị đến khu vực này hoặc tấn công mạnh ở những nơi khác để đặt Nga vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vấn đề là hiện nay, Ukraine dường như không có năng lực dự phòng nào để bổ sung cho Kursk”.

NGUYỄN TẤN tổng hợp

Viết bình luận mới

Xem thêm

Nguy cơ giao tranh giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang

08:06 09/05/2025

Việc tấn công qua lại giữa Ấn Độ và Pakistan đã khiến căng thẳng leo thang nhiều nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất 5 giải pháp tạo đột phá, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Azerbaijan

08:05 09/05/2025

Sau Lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống, Chủ tịch Đảng Azerbaijan Mới cầm quyền Ilham Aliyev.

Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp

18:48 07/05/2025

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Kiren Rijiju, Bộ trưởng các vấn đề Nghị viện và dân tộc thiểu số Ấn Độ nhân dịp Bộ trưởng tham dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc - Vesak 2025.

Mỹ mạnh tay trục xuất người nhập cư: Hệ lụy khó lường

18:47 07/05/2025

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay trục xuất người nhập cư trái phép đã khiến hàng chục ngàn người lao đao.

Mỹ - Iran lại “khẩu chiến”

08:39 07/05/2025

Mỹ dọa sẽ trừng phạt nhằm vào xuất khẩu dầu của Iran, ngược lại Tehran lại trình làng tên lửa đạn đạo mới với nhiều tính năng vượt trội có thể tấn công chính xác các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan

08:39 07/05/2025

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, tại thủ đô Astana, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Kazakhstan Maulen Ashimbayev.

Ấn Độ - Pakistan căng thẳng gia tăng

07:03 06/05/2025

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 5-5 họp kín về tình hình Ấn Độ - Pakistan trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa hai nước sau vụ tấn công đẫm máu hôm 22-4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Sri Lanka

07:02 06/05/2025

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak) từ ngày 4 đến 6-5.

Trung Quốc gửi thông điệp đến Mỹ

08:19 05/05/2025

Bắc Kinh tuyên bố nếu muốn đàm phán, Washington nên thể hiện thiện chí và hủy bỏ các mức thuế quan đơn phương.

Tổng Bí thư sẽ thăm 4 nước châu Âu, dự lễ duyệt binh Chiến thắng tại Nga

08:19 05/05/2025

Nhận lời mời của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jormat Tokayev, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko,

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại chùa Quan Âm

14:23 09/05/2025

(HGO) - Sáng ngày 9-5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thị xã Long Mỹ đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2025, Phật lịch 2569 tại chùa Quan Âm, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

100 hộ nghèo được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

14:19 09/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 9-5, tại xã Hoả Lựu, thành phố Vị Thanh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khoẻ cộng đồng.

Chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động của đảng ủy xã, phường sau khi thành lập

14:12 09/05/2025

(HGO) – Sáng ngày 9-5, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh vững vàng trên mặt trận bảo vệ nội bộ Đảng

08:33 09/05/2025

(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,