S-500 Prometheus - tương lai của hệ thống phòng thủ tên lửa Nga

Thứ Tư, ngày 14/03/2018 | 14:54

Mới đây, giới truyền thông Nga đã công bố thông tin tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới S-500 Prometheus hay 55R6M Triumfator-M đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt và sẽ sớm được bàn giao cho Quân đội Nga.

Đây có thể coi là bước tiến lớn của hệ thống phòng không-phòng thủ vũ trụ Nga, khi được trang bị tổ hợp vũ khí mới vừa có khả năng phòng không, vừa có khả năng đánh chặn tên lửa ở giai đoạn cuối. Với S-500, năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

S-500 Prometheus được cho là có khả năng bắn hạ mục tiêu bay ở khoảng cách 600km; đánh chặn được tên lửa đạn đạo tầm trung, liên lục địa của đối phương ở pha bay cuối. Ngoài khả năng tấn công cùng lúc vào 20 mục tiêu, S-500 còn có khả năng kết nối các tổ hợp S-300 và S-400 vào hệ thống chiến đấu hợp nhất giúp tăng cường năng lực ngăn chặn mục tiêu của đối phương.

Tới thời điểm hiện tại, những hình ảnh chính thức của S-500 vẫn chưa được tiết lộ.

Theo những thông tin được công bố, các cơ sở lắp ráp S-500 của Tập đoàn Almaz-Antey tại Kirov và Nizhny Novgorod đã đi vào hoạt động và sớm cho xuất xưởng tổ hợp S-500 đầu tiên.

Vũ khí phòng thủ tên lửa mới của Nga

Dù các thông tin về S-500 mới chủ yếu thông qua các tuyên bố của giới chức quân sự Nga và rò rỉ từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, nhưng với kinh nghiệm và công nghệ Nga tích lũy được và áp dụng trên tổ hợp tên lửa phòng không mới, S-500 rõ ràng có năng lực đánh chặn tên lửa ưu việt hơn so với tổ hợp THAAD hay Aegis Ashore của Mỹ. Tuy nhiên, S-500 có dải nhiệm vụ hoạt động rộng hơn nhiều so với các tổ hợp tên lửa đánh chặn của Mỹ.

S-500 vượt trội so với các tổ hợp phòng thủ tên lửa nước ngoài ở dải nhiệm vụ rộng và tính cơ động.

Đối với quốc gia có lãnh thổ rộng lớn như Nga, việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa có khả năng bảo vệ toàn bộ đất nước là điều không thể. Chính vì thế, S-500 được thiết kế với mục tiêu bảo vệ các khu trung tâm công nghiệp, vị trí chiến lược khỏi các đợt tập kích đường không, bao gồm cả từ quỹ đạo Trái Đất.

Chính vì yếu tố này, S-500 ngoài chức năng phòng không, còn là “cánh tay nối dài” khả năng phòng thủ tên lửa của các hệ thống đã triển khai trước đó tại Moscow như A-135 Amur hay trong tương lai là A-235 Nudol. Sự kết hợp này tạo ra ô phòng thủ tên lửa bảo vệ các khu trung tâm công nghiệp ở miền Trung và phần châu Âu của nước Nga.

Điểm khác biệt lớn nhất của S-500 so với các tổ hợp vũ khí phòng không trước đây của Nga là khả năng tích hợp sâu vào hệ thống chỉ huy chiến đấu hợp nhất. Khi tác chiến độc lập, S-500 có thể là trung tâm chỉ huy phòng không, phòng thủ tên lửa cấp chiến thuật với việc điều phối hoạt động của các tổ hợp tên lửa phòng không khác. Trong khi đó, khi được tích hợp vào hệ thống phòng không quốc gia của Nga, S-500 lại trở thành một thành tố tạo nên ô phòng không, phòng thủ tên lửa đa tầng của Nga. Khi cần, S-500 còn có khả năng bắn hạ vệ tinh đối phương hoạt động ở quỹ đạo địa tĩnh thấp.

Nền tảng công nghệ của S-500 đã được phát triển từ những năm 1960

Theo các nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga, các công nghệ lõi áp dụng trên S-500 đã được phát triển, kế thừa và hoàn thiện liên tục từ những năm 1960 tới nay. Năm 1969, Liên Xô đã có ý tưởng về việc phát triển tổ hợp tên lửa phòng không hợp nhất S-500U trang bị cho hải-lục-không quân. Những công nghệ lõi này tới những năm 1970 được áp dụng trên các biến thể S-300P dành cho phòng không-không quân, S-300F – hải quân và S-300V cho lục quân Liên Xô.

Công nghệ áp dụng trên S-500 đã được ứng dụng và hoàn thiện trên các tổ hợp tên lửa phòng không trước đó của Liên Xô và Nga.

Quá trình áp dụng và hoàn thiện công nghệ dành cho S-500 được tiến hành liên tục trên các biến thể tổ hợp S-300 và S-400 Triumph sau này. Kết quả cuối cùng là Nga đã hoàn thiện công nghệ để cho ra mắt S-500 đáp ứng đủ các chức năng từ phòng không, phòng thủ tên lửa và cả khả năng bắn hạ mục tiêu ở quỹ đạo Trái Đất vào đầu những năm 2000.

Với tiến độ hiện tại, Quân đội Nga sẽ nhận các tổ hợp S-500 đầu tiên trong năm 2019 và chúng sẽ được triển khai trước tiên để bảo vệ Thủ đô Moscow tương tự như các tổ hợp tên lửa S-300PT, S-400 trước đây. Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, tới năm 2020, sẽ có tới 10 sư đoàn S-500 mới được bàn giao cho quân đội.

Tiềm năng xuất khẩu rất lớn

Ở thời điểm hiện tại, S-500 rõ ràng không có đối thủ cạnh tranh vì đơn giản không có tổ hợp tên lửa phòng không nào đa năng như vậy.

Xét về khả năng phòng thủ tên lửa, S-500 có nhiều nét tương đồng với THAAD, Aegis Ashore và Arrow (Israel), nhưng tổ hợp tên lửa phòng không Nga lại vượt trội hơn các sản phẩm từ phương Tây ở khả năng phòng không và bắn hạ mục tiêu trên quỹ đạo.

S-500 sẽ tiếp tục truyền thống "đắt hàng" ở phân khúc vũ khí phòng không của Nga trên thị trường thế giới.

Đánh giá về S-500, giới chuyên gia quân sự quốc tế nhận định, S-500 chính là tổng hòa các công nghệ của Liên Xô và Nga trong hoàn cảnh luôn phải đối phó với nguy cơ bị tập kích đường không quy mô lớn. Chính điều này đã ảnh hưởng tới thiết kế tổng thể của các tổ hợp tên lửa phòng không Nga. Điều này có thể thấy rõ ràng, các tổ hợp tên lửa phòng không Liên Xô và Nga gần đây đều được thiết kế có khả năng cơ động cao (đặt trên khung gầm xe dã chiến), thời gian triển khai và thu hồi ngắn, tự động hóa cao và đặc biệt là vùng tác chiến gối lên nhau. Sự kết hợp này tạo và vùng phòng thủ đa tầng, đa lớp đáp ứng khả năng đối phó với các cuộc không tập quy mô lớn. Tư duy phát triển này rất phù hợp với nhiều quốc gia trên thế giới có nhu cầu tăng cường khả năng phòng thủ trước nguy cơ bị tập kích đường không quy mô lớn từ các quốc gia hay tổ chức quân sự.

Với tiềm năng tác chiến của mình, dù chưa ra mắt, nhưng S-500 đã được nhiều quốc gia trên thế giới để mắt. S-500 đang có tiềm năng “đắt hàng” cùng với nhiều khí tài quân sự hiện đại khác của Nga đã có màn thể hiện ấn tượng tại Syria. Tuy nhiên, có thể chắc chắn việc xuất khẩu S-500 sẽ không sớm diễn ra và giá thành của nó không rẻ!

Theo TUẤN SƠN (tổng hợp)/qdnd.vn

Viết bình luận mới

Xem thêm

Mỹ và Iran sẽ đàm phán vào tuần này ?

07:55 30/06/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Australia bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam

07:55 30/06/2025

Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Thủ tướng thăm sàn chứng khoán lớn nhất châu Á, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính Thượng Hải

05:37 27/06/2025

Sáng ngày 26-6, tại Thượng Hải, trong chương trình công tác tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Sàn Giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).

Thái Lan - Campuchia quyết “ăn miếng, trả miếng”

05:37 27/06/2025

Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.

Người nhập cư vào các nước phương Tây giảm mạnh ?

08:24 26/06/2025

Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.

Thủ tướng đề xuất kết nối đường sắt Việt Nam – Kyrgyzstan và với các nước Trung Á

08:23 26/06/2025

Tiếp nối loạt hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, sáng này 25-6 (giờ địa phương),

“Chảo lửa” Trung Đông rực cháy

05:52 25/06/2025

Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Cơ hội hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc còn rất rộng lớn

05:52 25/06/2025

Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16 Thiên Tân) và làm việc tại Trung Quốc, chiều ngày 24-6, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.

Gia tăng căng thẳng Campuchia - Thái Lan

06:20 24/06/2025

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.

Bà Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình, Quốc hội Hàn Quốc

06:20 24/06/2025

Sáng ngày 23-6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Đoàn Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình, Quốc hội Hàn Quốc nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...