Thứ Năm, ngày 25/01/2018 | 11:00
Trong ngày đầu tiên tham chiến trên lãnh thổ Syria, lực lượng người Kurd (YPG) tuyên bố đã bắn hạ 5 xe tăng của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (AGTM). Thực tế chiến trường cho thấy, các dòng ATGM do YPG sở hữu đang là thách thức lớn đối với lực lượng tăng-thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ.
9M133 Kornet
Tổ hợp AGTM 9M133 Kornet được coi là dòng vũ khí chống tăng phổ biến tại chiến trường Syria. Các tổ hợp AGTM Kornet đang có trong tay YPG phần lớn có nguồn gốc từ việc thu giữ của lực lượng đối lập Syria và các nguồn nhập khẩu bí mật từ nước ngoài.
Tổ hợp AGTM Kornet.
Tổ hợp AGTM hiện đại từ Nga sử dụng phương thức dẫn đường bám chùm la-de nên có tầm bắn hiệu dụng lớn đến 5.500m. Nhờ khả năng này, với Kornet, YPG có thể tung các dòng tấn công chế người từ khoảng cách không thể phát hiện bằng tầm nhìn thẳng trên xe tăng. Sử dụng kiểu đầu đạn nối tiếp (tandem), AGTM Kornet có khả năng xuyên giáp tới hơn 1m thép đồng nhất (RHA) và đủ khả năng tiêu diệt các dòng xe tăng hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tại Syria, đã có rất nhiều clip miêu tả cảnh AGTM Kornet tiêu diệt, vô hiệu hóa các phương tiện tăng-thiết giáp của lực lượng chính phủ Syria, trong đó có cả xe tăng T-90.
Như vậy, xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ nếu đối mặt với AGTM Kornet sẽ rất ít có khả năng sống sót, kể cả với dòng xe tăng được bọc giáp tốt nhất của Thổ Nhĩ Kỳ là Leopard 2A4.
BGM-71 TOW
Một dòng AGTM khác YPG có thể sử dụng chống lại lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ là BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất.
Được giới thiệu từ những năm 1970, AGTM TOW hiện là một trong những dòng AGTM phổ biến nhất trên thế giới. Tại Syria, TOW chính là vũ khí chống tăng phổ biến được phiến quân sử dụng để chống lại lực lượng chính phủ Syria. Nguồn cung dòng AGTM này không được công bố, nhưng nhiều khả năng phe đối lập Syria và YPG sở hữu tên lửa TOW nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và các quốc gia Hồi giáo trong khu vực.
Tổ hợp AGTM TOW.
AGTM TOW sử dụng phương thức dẫn đường bán chủ động thông qua dây dẫn với tầm bắn tối đa tới 3.750m. Tên lửa hoạt động chủ yếu nhờ tín hiệu dẫn đường từ thiết bị điều khiển tới đạn tên lửa, nếu mất tín hiệu điều khiển, tên lửa sẽ tự hủy sau 1.85 giây. Đạn TOW tiêu chuẩn có khả năng xuyên thủng 430mm RHA, còn với biến thể TOW-2B khả năng xuyên phá được nâng lên 900mm RHA. Phương tiện chiến đấu có rất ít cơ hội sống sót nếu trùng TOW.
Hiệu quả chiến đấu của TOW đã được khẳng định tại Syria, khi có rất nhiều phương tiện thiết giáp của Quân đội Syria bị phá hủy bởi vũ khí diệt tăng này. Điều này giờ đây lại đúng với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi đối mặt với YPG được trang bị TOW. Trong vụ tấn công vừa được YPG công bố mới đây, nhiều khả năng xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ trúng tên lửa TOW và bị phá hủy hoàn toàn.
9M113 Konkurs
Đây là dòng tên lửa phát triển dưới thời Liên Xô và là trang bị tiêu chuẩn của lực lượng bộ binh cơ động. AGTM Konkurs được thiết kế phù hợp để sử dụng trên nhiều phương tiện chiến đấu khác nhau: Từ xe chiến đấu bộ binh tới mang vác cá nhân của người lính.
Tổ hợp AGTM Konkurs.
Phiên bản Konkurs tiêu chuẩn có khả năng xuyên 600mm RHA, còn đối với phiên bản nâng cấp là 800mm RHA kết hợp cùng giáp phản ứng nổ. Sử dụng phương thức dẫn đường bán chủ động thông qua dây dẫn, Konkurs có tầm bắn khoảng 4.000m.
Tùy theo điều kiện khai hỏa, kíp điều khiển có thể chọn chế độ bắn của AGTM Konkurs từ bán chủ động sang thủ công để nâng cao khả năng chiến đấu trong môi trường đối kháng điện tử mạnh. AGTM Konkurs hiện là dòng vũ khí chống tăng phổ biến trên thế giới nhờ sự phổ biến của nó.
MILAN
Là viết tắt của cụm từ: Missile d´infanterie léger antichar – tên lửa chống tăng hạng nhẹ dành cho bộ binh, MILAN là sản phẩm hợp tác của châu Âu và được trang bị rộng rãi cho Quân đội các quốc gia phương Tây trong những năm 1970.
Tổ hợp AGTM MILAN.
Việc sử dụng phương thức dẫn đường bán chủ động và dây dẫn đã giới hạn tầm bắn của MILAN xuống khoảng 2.000m. Với các bản nâng cấp, MILAN có thể sử dụng trong đêm tối và khả năng kháng nhiễu được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, phương thức dẫn đường cũ buộc xạ thủ phải điều khiển đạn cho tới khi trúng mục tiêu làm tăng nguy hiểm dành cho kíp điều khiển trước hỏa lực của đối phương.
Tại Syria, đã xuất hiện nhiều thông tin về việc MILAN bị tổ hợp gây nhiễu Shtora-1 trên xe tăng T-90 đánh bại, nhưng đây vẫn là tổ hợp AGTM đơn giản và hiệu quả.
MILAN phiên bản tiêu chuẩn có khả năng xuyên phá tới 350mm RHA, còn đối với phiên bản nâng cấp ER, khả năng tấn công của MILAN được tăng lên 1.000mm RHA sau giáp phản ứng nổ.
Phiến quân Syria và IS đã công bố rất nhiều clip sử dụng AGTM MILAN tấn công phương tiện chiến đấu của lực lượng chính phủ Syria. Bằng nhiều con đường khác nhau dòng AGTM MILAN đã tới tay YPG và có thể được sử dụng chống lại Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.
9K115-2 Metis-M1
Là dòng AGTM được trang bị cho Quân đội Nga không lâu sau khi Liên Xô tan vỡ, Metis-M1 được thiết kế để tiêu diệt các dòng xe tăng hiện đại. Cơ chế đầu nổ nối tiếp, kíp nổ điện tử, phương thức phóng đơn giản hóa giúp dòng AGTM này trở thành vũ khí tấn công cực kỳ nguy hiểm.
Điểm đặc biệt của Metis-M1 là khả năng phóng thẳng không cần bệ phóng trong các điều kiện đặc biệt giúp dòng AGTM này có thể sử dụng trong nhiều điều kiện chiến đấu khác nhau.
Tổ hợp AGTM Metis
Vốn là trang bị phổ biến của Quân đội Syria, sau nhiều năm nội chiến, YPG đã sở hữu AGTM Metis thông qua nhiều nguồn khác nhau. Metis có thể xuyên thủng tới 800mm RHA kể cả khi được bảo vệ bởi giáp phản ứng nổ. Hầu hết các dòng xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ có rất ít cơ hội sống sót nếu trúng AGTM Metis.
Ngoài những dòng AGTM nói trên, trong tay YPG có thể sở hữu nhiều đơn vị tên lửa chống tăng khác như Toophan (biến thể TOW do Iran phát triển ), HJ-8 Trung Quốc phát triển trên cơ sở TOW-2 hoặc dòng tên lửa chống tăng cũ Fagot hay Malyutka. Thậm chí, đã có hình ảnh về việc YPG sở hữu AGTM Javelin hiện đại của Mỹ, nhưng không thể xác nhận.
Rõ ràng, với “kho ATGM” hiện có, YPG đang tạo ra mối đe dọa nguy hiểm đối với Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nếu cuộc chiến tại Afrin kéo dài. Chiến trường Syria đang thể hiện ưu thế của AGTM trước các dòng xe tăng chiến đấu hiện đại.
Theo TUẤN SƠN (tổng hợp)/qdnd.vn
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
07:55 30/06/2025
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.
05:37 27/06/2025
Sáng ngày 26-6, tại Thượng Hải, trong chương trình công tác tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Sàn Giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
08:23 26/06/2025
Tiếp nối loạt hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, sáng này 25-6 (giờ địa phương),
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
05:52 25/06/2025
Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16 Thiên Tân) và làm việc tại Trung Quốc, chiều ngày 24-6, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
06:20 24/06/2025
Sáng ngày 23-6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Đoàn Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình, Quốc hội Hàn Quốc nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...