Thứ Tư, ngày 16/05/2018 | 15:00
Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã trục xuất các nhà ngoại giao cấp cao của nhau sau những tranh luận và chỉ trích về việc binh sĩ Israel đã giết hại hơn 60 người Palestine trong cuộc biểu tình ở Dải Gaza ngày 14-5.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố quốc tang 3 ngày vì người dân Palestine - Ảnh: REUTERS
Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia chỉ trích mạnh mẽ quyết định dời sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chính quyền Ankara đã triệu hồi các đại sứ tại Israel và Mỹ về nước sau lễ khai trương sứ quán Mỹ tại Jerusalem ngày 14-5. Các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine đã nổ ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và trên khắp thế giới sau đó.
Đáp trả lại việc Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu đại sứ Israel tại Ankara tạm thời về nước do hành động bạo lực của Israel tại biên giới với Dải Gaza, Bộ Ngoại giao Israel ra thông báo đã đề nghị Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem rời khỏi nước này trong một khoảng thời gian không xác định.
"Chiều nay (15-5), Lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Israel và được yêu cầu về nước để tham vấn trong một khoảng thời gian nhất định", một đoạn trong thông cáo nêu rõ.
Ít nhất 60 người Palestine thiệt mạng, hàng ngàn người khác bị thương trong cuộc biểu tình dọc biên giới Israel - Palestine ở dải Gaza chỉ trong ngày 14-5. Quyết định sử dụng vũ lực cứng rắn, bao gồm cả đạn thật của Israel, đã vấp phải sự quan ngại của nhiều nước trên thế giới.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi ngày 14-5 là ngày đẫm máu và đau thương nhất của người Palestine sau cuộc xung đột Gaza năm 2014, cáo buộc Israel là một quốc gia khủng bố và tuyên bố quốc tang 3 ngày vì người dân Palestine.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cảnh báo các quốc gia Hồi giáo nên cân nhắc lại quan hệ với Israel sau những gì nước này đã làm với người Palestine.
Một người biểu tình ủng hộ Palestine cầm biếm họa chỉ trích Mỹ trong cuộc biểu tình ở Buenos Aires, Argentina ngày 15-5 - Ảnh: REUTERS
Cũng trong ngày 15-5, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) đã tiến hành phiên họp khẩn về xung đột bạo lực giữa Israel và Palestine ở Dải Gaza.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tiếp tục đổ lỗi cho phong trào Hamas của người Palestine, cho rằng đồng minh Israel đã rất kiềm chế trước những hành động khiêu khích của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza.
"Không một quốc gia nào trong căn phòng này hành động kiềm chế hơn Israel" trong bối cảnh Phong trào Hamas "kích động bạo lực trong nhiều năm qua, từ rất lâu trước khi Mỹ quyết định chuyển đại sứ quán" từ Tel Aviv đến Jerusalem, bà Haley nhấn mạnh.
Trước thềm cuộc họp của HĐBA, Kuwait, một trong 10 nước thành viên không thường trực của HĐBA, thông báo sẽ thúc đẩy một dự thảo nghị quyết của LHQ nhằm bảo vệ người dân Palestine.
Trao đổi với Hãng thông tấn AFP, đại sứ Kuwait tại LHQ Mansour Al-Otaibi cho biết dự thảo nghị quyết trên nhiều khả năng sẽ được thông qua trong ngày 16-5 nhằm mục đích bảo vệ người dân Palestine cũng như "mang lại sự bảo vệ quốc tế cho thường dân".
Theo giới chức ngoại giao, Mỹ có thể sẽ phủ quyết bất cứ hành động nào của HĐBA liên quan đến xung đột Israel - Palestine.
Theo BẢO DUY/tuoitre.vn
07:55 30/06/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố cuộc chiến giữa Israel và Iran đã khép lại và Mỹ có kế hoạch đàm phán với Iran vào tuần này.
07:55 30/06/2025
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Australia Gillian Bird nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.
05:37 27/06/2025
Sáng ngày 26-6, tại Thượng Hải, trong chương trình công tác tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc tại Sàn Giao dịch chứng khoán Thượng Hải (SSE).
05:37 27/06/2025
Việc Thái Lan và Campuchia liên tục có những động thái đối nghịch nhằm vào nhau làm gia tăng căng thẳng khiến người dân quan ngại.
08:24 26/06/2025
Số lượng người nhập cư vào Mỹ và châu Âu giảm mạnh là tín hiệu khả quan đối với các quốc gia liên quan nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.
08:23 26/06/2025
Tiếp nối loạt hoạt động tiếp xúc song phương bên lề Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, sáng này 25-6 (giờ địa phương),
05:52 25/06/2025
Việc Mỹ tấn công nhiều cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến “chảo lửa” Trung Đông vốn đã âm ỉ lâu nay giờ đã bùng cháy dữ dội khiến thế giới quan ngại.
05:52 25/06/2025
Trong chương trình tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16 Thiên Tân) và làm việc tại Trung Quốc, chiều ngày 24-6, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc.
06:20 24/06/2025
Thủ tướng Campuchia Hun Manet tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động nhập khẩu nhiên liệu và khí đốt từ Thái Lan bắt đầu từ đêm 22-6. Trong khi đó, Thái Lan tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Campuchia.
06:20 24/06/2025
Sáng ngày 23-6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Đoàn Ủy ban Bình đẳng giới và Gia đình, Quốc hội Hàn Quốc nhân dịp Đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...