Thứ Tư, ngày 18/06/2025 | 07:43
Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.
Anh Nguyễn Thanh Bình (bên trái) đang kiểm tra thông tin và chuẩn bị chuyển hóa đơn đã xuất qua zalo cho khách hàng.
Hộ kinh doanh lúng túng
Từ ngày 1-6-2025, các cửa hàng, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm, sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Mặc dù còn lúng túng trong những ngày đầu thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nhưng các hộ kinh doanh trên địa bàn đã chuẩn bị trang thiết bị và học cách thao tác trên máy tính để thực hiện quy định chung về thuế của Nhà nước và nâng cao tính minh bạch, công bằng về thuế.
Ông Thạch Việt Phú, chủ Cửa hàng Điện máy Hồng Lợi, ở đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, phường I, thành phố Vị Thanh, cho hay: “Gia đình kinh doanh được 33 năm. Từ trước đến cuối tháng 5-2025, gia đình kinh doanh chủ yếu là ghi chép sổ sách theo truyền thống. Về thuế, thì nộp thuế theo hộ khoán, mỗi tháng là 4 triệu đồng. Nay có sự thay đổi về thuế, từ đầu tháng 6, thực hiện bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, đây là chủ trương của Nhà nước, cho nên cửa hàng phải tuân thủ thực hiện theo quy định chung. Nếu cửa hàng bán hàng hóa ít thì mình đóng thuế ít, bán được nhiều thì đóng nhiều, thấy như vậy rất hợp lý”. Theo ông Phú, việc thực hiện này để đi vào nề nếp đối với hộ kinh doanh nên gia đình đình đã triển khai thực hiện. Theo đó, gia đình đã trang bị máy tính và các trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu cho việc xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. Tuy nhiên, do tuổi đã cao và thói quen ghi chép sổ sách nên trong những ngày đầu thực hiện trên máy tính chưa quen.
Ý thức việc xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chủ quán ăn gia đình Nguyễn Hưng tự nguyện đăng ký thực hiện được một năm qua. Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ quán Nguyễn Hưng, ở đường Lưu Hữu Phước, khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, chia sẻ: “Trước đây, quán nộp thuế theo hình thức thuế khoán, mỗi tháng là 8 triệu đồng. Do làm dịch vụ ăn uống nên cần phải xuất hóa đơn cho khách hàng đủ chứng từ thanh toán. Mỗi lần muốn xuất hóa đơn tôi phải đi đến chi cục thuế xin ghi hóa đơn, sau đó về chuyển bưu điện cho khách hàng. Việc làm này làm mất thời gian và chi phí cho quán rất nhiều. Từ khi chuyển sang thực hiện hóa đơn điện tử, tôi thấy tiện lợi và phù hợp”.
Theo anh Bình, bên cạnh việc kê khai và nộp thuế đúng theo thực tế, còn thuận lợi là chỉ cần ở một chỗ xuất hóa đơn và gửi qua zalo cho khách hàng là xong, việc làm này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho quán. Nhưng theo anh, việc thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nếu hộ kinh doanh nhỏ lẻ sẽ có những khó khăn riêng trong chi phí đầu tư trang thiết bị như máy tính tiền, chữ ký số, phần mềm... nên chi phí lên hàng chục triệu đồng và phải biết sử dụng công nghệ.
Tạo công bằng về thuế
Chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai doanh thu thực tế, đây là thay đổi lớn đối hộ kinh doanh theo truyền thống đã quen thuộc lâu nay. Khi môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, hộ kinh doanh được hỗ trợ để lớn mạnh, có thêm nhiều cơ hội vươn lên thành doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế.
Bà Nguyễn Thị Thu Lam, Trưởng phòng Hỗ trợ doanh nghiệp, Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), cho biết: Từ ngày 1-6-2025, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm và thuộc các nhóm ngành nghề như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, bán lẻ… phải xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, không còn phải nộp thuế theo phương pháp khoán. Để triển khai cho hộ kinh doanh thực hiện, tất cả Đội thuế liên huyện khu vực đã tổ chức tập huấn, hỗ trợ cho hộ kinh doanh hiểu chính sách và thực hiện đúng quy định.
Theo ông Nguyễn Thanh Luận, Đội trưởng Đội thuế liên huyện khu vực III, Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), cho biết: Trên địa bàn thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp có tổng cộng 197 doanh nghiệp và hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm thuộc các ngành nghề theo quy định phải chuyển sang xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền từ ngày 1-6-2025. Trong đó có 8 doanh nghiệp, còn lại là hộ kinh doanh. Đến thời điểm này có tổng cộng 183 doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi, đạt tỷ lệ 93%. Sắp tới đây, sang năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm cũng phải thực hiện. Để bảo đảm quyền lợi cho hộ kinh doanh và thực hiện pháp luật về thuế, Đội thuế đã tăng cường công tác tuyên truyền đến hộ kinh doanh nắm và chuẩn bị thực hiện trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thị Hồng Trinh, Đội trưởng Đội thuế liên huyện khu vực I, Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), cho biết: Vấn đề còn khó của hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy là trước đây phần lớn hộ kinh doanh theo hình thức ghi chép sổ sách, không có kế toán, một số hộ kinh doanh là người lớn tuổi nên việc tiếp cận với công nghệ gặp khó. Những vấn đề còn khó, Đội thuế đã có trình bày về cho Chi cục thuế khu vực XIX nắm, để có kiến nghị các giải pháp phù hợp nhất cho hộ thực hiện thuận lợi. Hiện nay, đội thuế đang thực hiện chuyển đổi bỏ hộ thuế khoán chuyển sang xuất hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn theo danh sách của Cục Thuế. Đồng thời, để thực hiện lộ trình tiếp theo đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm, đội đang rà soát hóa đơn đầu vào của hộ kinh doanh.
Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), trên địa bàn tỉnh có tổng số 439 doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó, có 22 doanh nghiệp và 417 hộ kinh doanh. Kết quả đến nay, có 425 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đạt tỷ lệ 97%. Trong đó, tỷ lệ doanh nghiệp chuyển đổi đạt 100%, hộ kinh doanh đạt 97%. |
T.XOÀN
09:04 18/06/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.
08:55 13/06/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.
06:16 10/06/2025
(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.
05:58 09/06/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,
08:00 06/06/2025
(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
06:15 30/05/2025
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.
10:01 27/05/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.
06:10 20/05/2025
Trong những tháng đầu năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đã nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn vài chương trình giải ngân đạt thấp. Những vấn đề này, phóng viên Báo Hậu Giang, có phỏng vấn ông Nguyễn Minh Vương (ảnh), Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hậu Giang.
09:32 19/05/2025
(HGO) - Cuối tuần qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang) đã tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
12:28 18/06/2025
(HGO) - Sáng ngày 18-6, Công đoàn UBND tỉnh tổ chức trao học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2025 cho con cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vượt khó học tốt. Đến dự có ông Lê Công Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
11:24 18/06/2025
Hậu Giang đã hoàn thành mục tiêu có 85% trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025).
10:37 18/06/2025
(HG) - Tham dự Giải judo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở rộng năm 2025, judo Hậu Giang đoạt 5 huy chương các loại. Gồm 1 huy chương vàng nội dung Kime No Kata của đôi vận động viên Huỳnh Thị Như Huỳnh - Đặng Hà Thu Hoài; 2 huy chương bạc,
10:23 18/06/2025
Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều đầu sách về nghề báo ra mắt, giúp người đọc hiểu thêm về nghề báo,