Thứ Ba, ngày 20/05/2025 | 06:10
![]() |
Trong những tháng đầu năm nay, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang đã nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn vài chương trình giải ngân đạt thấp. Những vấn đề này, phóng viên Báo Hậu Giang, có phỏng vấn ông Nguyễn Minh Vương (ảnh), Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh Hậu Giang.
Thưa ông, xin ông cho biết nhu cầu vốn của hộ vay ở các chương trình tín dụng chính sách từ đầu năm đến nay như thế nào ?
- Nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn chính sách, ngay từ đầu năm, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và UBND cấp xã tập trung triển khai, rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
Kết quả rà soát nhu cầu vay vốn năm 2025 là 619 tỉ đồng, tương đương tăng 13,92% so với năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2025, kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, ổn định đời sống của người dân.
Đến nay, nguồn vốn dành cho chương trình tín dụng hộ nghèo như thế nào, thưa ông ?
- Đối với chương trình tín dụng hộ nghèo, dư nợ thực hiện đến nay đạt hơn 263 tỉ đồng, với 6.392 hộ còn dư nợ. Từ đầu năm đến nay, chi nhánh đã giải ngân cho hơn 600 lượt hộ nghèo vay vốn về sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 35 tỉ đồng. Đối với nguồn vốn giải ngân trong năm 2025 chi nhánh đảm bảo 100% hộ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh đều được hỗ trợ nguồn vốn vay để đưa vào sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống, giúp hộ vươn lên thoát nghèo.
Hiện tại, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội và hợp tác xã có những khó khăn gì, thưa ông ?
- Hiện nay, nguồn vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội đã được phân bổ theo kế hoạch của chi nhánh đã xây dựng với tổng số tiền 70 tỉ đồng. Từ đầu năm đến nay, chủ yếu giải ngân cho vay để xây dựng mới, sửa chữa nhà để ở số tiền hơn 13 tỉ đồng, với 32 lượt khách hàng vay vốn, nâng tổng dư nợ đến nay đạt 231 tỉ đồng.
Mặc dù chương trình cho vay nhà ở xã hội đã được chi nhánh phối hợp cùng hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền nhưng trong quá trình giải ngân gặp một vài khó khăn.
Các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn phụ thuộc vào tiến độ của chủ đầu tư chưa mở bán nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giải ngân của chi nhánh. Thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập tỉnh nên một số cán bộ công chức, viên chức đăng ký nhu cầu vay vốn từ đầu năm nay chuyển công tác sang đơn vị hành chính mới không làm nhà hoặc bán nhà chuyển đến nơi công tác mới nên đã trả nợ trước hạn, cũng đã ảnh hưởng đến công tác giải ngân.
Còn đối với cho vay các hợp tác xã thì do công tác sắp xếp, sáp nhập các sở, ban ngành của tỉnh nên một số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ và quản lý hợp tác xã thay đổi, phải thực hiện thủ tục kiện toàn thành viên hội đồng, cũng như việc xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tiếp tục thực hiện giải ngân nên đã ảnh hưởng đến việc giải ngân.
Thưa ông, đối với tình hình nợ quá hạn, nợ xấu hiện nay như thế nào ?
- Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tại chi nhánh tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,69% trên tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,2%, nợ khoanh chiếm 0,49%.
Chi nhánh đang tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng chất lượng tín dụng trên địa bàn. Theo đó, tiếp tục phối hợp với hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương, tổ tiết kiệm và vay vốn trong công tác tuyên truyền, quản lý và xử lý nợ. Bên cạnh đó, chi nhánh thường xuyên xem xét, đánh giá Ban Quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ, nếu tổ vẫn không hoạt động tốt thì tiến hành củng cố, kiện toàn Ban quản lý Tổ.
Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt trên 4.740 tỉ đồng, tăng trên 293 tỉ đồng so với đầu năm.
Trong những tháng còn lại, chi nhánh có những giải pháp nào để tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các chương trình tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ?
- Nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân chương trình tín dụng (cho vay nhà ở xã hội và cho vay hợp tác xã) chi nhánh đã phối hợp với Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn về việc giải ngân, đồng thời tích cực phối hợp với hội đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền địa phương các cấp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình cho vay.
Bên cạnh đó, thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ ngân hàng, cán bộ hội đoàn thể để nâng cao trình độ, kỹ năng trong công tác, cũng như công tác ủy thác nhằm giải quyết công việc cho khách hàng được nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chi nhánh tiếp tục phối hợp với hội đoàn thể nhận ủy thác nhằm thực hiện tốt các hoạt động nhận ủy thác từ NHCSXH; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, quản lý và sử dụng vốn của NHCSXH, không được để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát và phòng ngừa rủi ro có thể ảnh hưởng đến khả năng thanh toán, hiệu quả hoạt động của NHCSXH.
Đồng thời, triển khai có hiệu quả chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, gắn với phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; tích hợp các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong quyết định đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hàng năm.
Xin cảm ơn ông !
T.XOÀN thực hiện
06:16 10/06/2025
(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.
05:58 09/06/2025
(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải
08:35 06/06/2025
(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,
08:00 06/06/2025
(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,
06:15 30/05/2025
Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.
10:01 27/05/2025
(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.
09:32 19/05/2025
(HGO) - Cuối tuần qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hậu Giang (Agribank Hậu Giang) đã tổ chức lễ bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Vị Thanh.
05:52 12/05/2025
(HG) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh Hậu Giang cho biết, trong tháng 4 vừa qua, nguồn vốn địa phương đã phân bổ thêm 80 tỉ đồng cho chi nhánh thực hiện cho vay 4 chương trình tín dụng. Trong đó, phân bổ cho vay nhà ở xã hội 10 tỉ đồng, người có công với cách mạng 10 tỉ đồng, người chấp hành xong án phạt từ 10 tỉ đồng và cho vay theo ưu đãi theo Nghị quyết 111/2024/QH15 là 50 tỉ đồng. Tính đến nay, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương qua NHCSXH trên 539 tỉ đồng, tăng 158 tỉ đồng, tăng hơn 41,5% so với đầu năm.
07:27 06/05/2025
(HG) - Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy, trong tháng 4 phòng giao dịch đã cho vay các chương trình tín dụng với doanh số trên 50,3 tỉ đồng, nâng tổng dư nợ cho vay đến nay trên địa bàn huyện trên 632 tỉ đồng, đạt 96,25 kế hoạch, với hơn 13.000 hộ vay vốn. Trong đó, nguồn vốn trung ương dư nợ trên 583 tỉ đồng, đạt 97,77% kế hoạch; nguồn vốn địa phương dư nợ trên 11 tỉ đồng, đạt 81,14%.
07:09 06/05/2025
(HG) - Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Long Mỹ, trong tháng 4, doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đạt trên 40 tỉ đồng, với 660 hộ vay vốn. Nâng tổng dư nợ từ đầu năm đến nay trên địa bàn thị xã trên 438,7 tỉ đồng, với 13.133 hộ vay vốn.
10:07 12/06/2025
(HG) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ vừa tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Hồng Hoa, hộ nghèo ở ấp 9.
10:05 12/06/2025
(HG) - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh vừa phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 30 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho các em học sinh là con em của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã.
10:01 12/06/2025
(HG) - Tại Nhà thi đấu đa năng thị xã Long Mỹ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức Giải vô địch taekwondo tỉnh Hậu Giang năm 2025, với khoảng 250 vận động viên tham gia. Giải diễn ra từ ngày 11 đến 14-6.
10:00 12/06/2025
(HG) - Kết thúc Giải vô địch bắn cung trẻ quốc gia năm 2025, bắn cung Hậu Giang với 3 vận động viên tham dự nội dung cung 1 dây, đoạt được 2 huy chương đồng.