Hiệu quả của tổ tiết kiệm và vay vốn

Thứ Hai, ngày 19/09/2016 | 07:26

Thời gian qua, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) được xem là những “trợ thủ” đắc lực, góp phần tích cực cho công tác quản lý tốt nguồn vốn ủy thác và công tác giảm nghèo bền vững ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Các tổ TK&VV đang giao dịch ở xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy.

Bà Phạm Thị Nữ, Tổ trưởng Tổ TK&VV Hội Phụ nữ ấp 9A2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Tôi được bầu làm Tổ trưởng Tổ TK&VV từ tháng 8 - 2013 đến nay. Lúc mới vào làm, tôi tiếp nhận 39 hộ, trong đó một nửa là hộ nghèo. Cho nên, làm thế nào để giúp hội viên trong tổ thoát nghèo là vấn đề bản thân tôi luôn trăn trở. Trước thực trạng đó, với sự hỗ trợ vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) cho hội viên vay vốn, thông qua các buổi sinh hoạt tổ hàng tháng, bản thân tôi cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chọn những mô hình làm ăn có hiệu quả và phù hợp với điều kiện của từng hộ để giới thiệu hội viên làm theo”.

Bên cạnh đó, Tổ trưởng Tổ TK&VV ấp 9A2 còn thường xuyên đến từng gia đình hội viên động viên, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ họ trong quá trình sản xuất đạt hiệu quả. Ngoài ra, để hội viên có thêm nguồn vốn làm ăn, mua sắm vật dụng phục vụ quá trình canh tác, sinh hoạt trong gia đình, tổ đã thành lập được nhóm phụ nữ tiết kiệm, mỗi tháng một hội viên được mượn vốn tương trợ từ 1-4 triệu đồng. Nhờ đó đã góp phần giúp cho không ít hộ trong tổ thoát nghèo, đảm bảo tỷ lệ giảm nghèo mà đơn vị đăng ký hàng năm. Hiện nay, trong tổ chỉ còn 12 hộ nghèo theo tiêu chí mới, giảm đáng kể so với trước đây.

Đến nay, Tổ TK&VV Chi hội Phụ nữ ấp 9B, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, đang quản lý nguồn vốn hơn 1 tỉ đồng, có 100% hội viên tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng. Chưa kể là phát triển được 4 tổ hùn vốn xoay vòng, với số tiền 265 triệu đồng. Bà Đặng Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ TK&VV Chi hội Phụ nữ ấp 9B, xã Vị Bình, bộc bạch: “Tôi làm Tổ trưởng Tổ TK&VV vào năm 2004. Ban đầu vận động được 30 hội viên, đến nay phát triển lên 121 hội viên. Hiện tại, trong tổ chỉ còn 15 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Để đạt được kết quả nói trên, tổ thường xuyên vận động hội viên tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn về kỹ thuật trong chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp”.

Mặt khác, Tổ TK&VV Chi hội Phụ nữ ấp 9B, xã Vị Bình, còn chọn những mô hình làm ăn đạt lợi nhuận cao để định hướng cho các hội viên khác làm theo. Nhất là để đảm bảo nguồn vốn cho vay sử dụng đúng mục đích, yêu cầu đề ra, hàng tháng, Tổ TK&VV ấp 9B đã trực tiếp đi kiểm tra đối với các hộ vay và kịp thời báo cáo những trường hợp sử dụng sai mục đích vốn. Rõ ràng, nhờ có những tổ trưởng TK&VV năng động trong công việc như bà Nữ, bà Hiền nên không chỉ giúp quản lý tốt nguồn vốn ủy thác mà còn góp phần tạo động lực cho nhiều hội viên phụ nữ ở nông thôn thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Bà Nguyễn Thị Út, ở ấp 9B, xã Vị Bình, chia sẻ: “Ngoài việc chăm chỉ làm ăn của từng gia đình hội viên, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo động lực rất lớn cho hội viên trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, sau khi được tham quan, học hỏi những mô hình làm ăn mang lại hiệu quả kinh tế cao và trực tiếp tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt do xã tổ chức, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích 3.000m2 đất lúa sang trồng cam sành và nuôi thêm heo nái. Từ đó, giúp gia tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Bởi bình quân mỗi năm, gia đình tôi thu lợi nhuận trên 100 triệu đồng”.

Ông Lê Văn Nắm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, cho biết trong Hội Nông dân xã hiện có 11 tổ TK&VV, với trên 1.000 hội viên. Không chỉ tham gia thực hiện công tác quản lý nguồn vốn tốt, nhiều tổ trưởng tổ TK&VV đã đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế gia đình. Theo ông Lê Phú Bảnh, Tổ trưởng Tổ TK&VV Hội Nông dân ấp 3, xã Thuận Hòa, từ đồng vốn vay của NHCSXH giúp cho gia đình ông đi từ mô hình nhỏ lẻ lên trang trại nuôi heo sạch, với tổng đàn trên 140 con heo nái và heo thịt như hiện nay. “Tôi nghĩ, mình được chọn làm tổ trưởng thì phải nêu gương trước tiên”, ông Bảnh khẳng định.

Ông Trịnh Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, cho rằng: Các tổ trưởng tổ TK&VV giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý nguồn vốn ủy thác, giúp cho xã hoàn thành chỉ tiêu thoát nghèo theo kế hoạch được giao. Đơn cử như năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm khoảng 3-4%. Tính đến thời điểm đầu năm nay, toàn xã còn 510 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn mới. Do đó, trong năm 2016 này, địa phương đã tích cực phối hợp cùng với NHCSXH và tổ chức hội, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm từ 2-3% hộ nghèo trên địa bàn xã.

Trên 80% tổ TK&VV được xếp loại tốt

Ông Nguyễn Thanh Triều, Giám đốc NHCSXH Chi nhánh Hậu Giang, nhận xét: Hiện tại, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh nhận ủy thác quản lý gần 2.300 tổ TK&VV, với gần 98.800 hộ vay vốn tại 76 xã, phường, thị trấn. Trong đó, có 1.847 tổ TK&VV được xếp loại tốt, chiếm trên 80% tổng số tổ TK&VV. Đáng kể là số lượng tổ xếp loại tốt luôn gia tăng hàng năm và việc quản lý chặt nguồn vốn của các tổ TK&VV đã góp phần quan trọng cho NHCSXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần lớn cho công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

 

Bài, ảnh: T.XOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Quyết tâm đến cuối tháng 6 hoàn thành thực hiện hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền

10:50 27/06/2025

Làm thế nào để thực hiện đạt chỉ tiêu đến trước ngày 30/6/2025 hoàn thành chỉ tiêu do Cục Thuế giao việc trong thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với đối tượng thuộc diện bắt buộc, Phóng viên Báo Hậu Giang có phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Bình (ảnh),

Giải ngân vốn cho 66 hộ vay

09:04 18/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 66 hộ vay vốn ở xã Trường Long A, với tổng số tiền hơn 3,8 tỉ đồng.

Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh còn lúng túng

07:43 18/06/2025

Việc bỏ thuế khoán để đảm bảo tính minh bạch giữa các hộ kinh doanh, tuy nhiên, thời gian đầu thực hiện kê khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho từng lần bán hàng, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn lúng túng.

Sẽ xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế

08:55 13/06/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế khu vực XIX (Hậu Giang), những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các cửa hàng kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận tiền mặt nhằm né thuế. Với những thông tin này, cơ quan thuế xin được thông tin tới người nộp thuế.

Tập trung giải ngân vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm

06:16 10/06/2025

(HG) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân 1,8 tỉ đồng cho 30 hộ vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm, ở địa bàn thị trấn Ngã Sáu.

Giải ngân vốn cho 28 hộ vay

05:58 09/06/2025

(HG) - Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vị Thủy đã giải ngân cho 28 hộ vay vốn ở xã Vị Đông, với tổng số tiền 801 triệu đồng. Các chương trình tín dụng được giải ngân là cho vay hộ thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, giải

Agribank Hậu Giang triển khai các gói sản phẩm cho vay, huy động ưu đãi

08:35 06/06/2025

(HG) - Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Hậu Giang, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách xã hội, đặc biệt là Nghị định số 177/2024/NĐ-CP và 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ,

Phân bổ 10 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

08:00 06/06/2025

(HG) - Đây là nguồn vốn mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Vị Thủy được phân bổ thêm 10 tỉ đồng để thực hiện cho vay hỗ trợ tạo việc làm,

Nỗ lực thu ngân sách

06:15 30/05/2025

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm bù đắp cho các khoản thu ngân sách chưa đạt so với dự toán, đặc biệt là nguồn thu về đất.

Tích cực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

10:01 27/05/2025

(HG) - Theo Chi cục Thuế XIX, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/03/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 1-6-2025.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...